Pages

Thứ Năm, 18 tháng 8, 2011

Trung Quốc đang từ từ kiểm soát và chi phối thị trường gia cầm VN

Doanh nhân Trung Quốc vừa nắm giữ hơn 70% cổ phần của công ty chăn nuôi CP Việt Nam, một động thái gây lo ngại về thu mua nông sản và kiểm sóat thị trường gia cầm tại Việt Nam.
 
Theo tin báo chí Việt Nam, Công ty cổ phần chăn nuôi CP Việt Nam chi phối 50% thị phần cả nước về cung cấp trứng gà công nghiệp, 20% thị trường thức ăn gia súc và 5% lượng thịt heo. Vào cuối tháng 7 vừa qua công ty mẹ của CP Việt Nam là CPG ở Thái Lan đã chuyển nhượng 71% cổ phần sở hữu CP Việt Nam cho Công ty CP Pokphand trụ sở ở HongKong gọi tắt là CPP. Công ty này có thị phần nhất định ở Trung Quốc.
Vụ chuyển nhượng này diễn ra trong bối cảnh thương nhân Trung Quốc ồ ạt sang Việt Nam thu gom nông thủy sản. Với việc người Trung Quốc nắm giữ thị phần chi phối ở CP Việt Nam, thì việc này được cho là càng trở nên dễ dàng hơn.

Không có nhận xét nào: