Pages

Thứ Ba, 15 tháng 5, 2012

Biển Đông: Lực lượng Trung Quốc mang súng uy hiếp tàu cá Philippines.

Ngư dân Philippines kể các tàu cá thường giúp nhau nước uống hoặc thức ăn khi một tàu cá nào đó gặp khó khăn chỉ bằng cách giơ tay ra hiệu, "nhưng tàu cá Việt Nam là hào phóng hơn cả" ...

Tiếp tục những diễn biến căng thẳng trên bãi Scarborough giữa Trung Quốc với Philippines, tờ GMA xuất bản tại Philippines dẫn lời ngư dân nước này ngày 12/5 sau khi đi biển về thuật lại chuyện tàu Trung Quốc phái lực lượng chức năng dùng xuồng cao su mang theo súng ra xua đuổi ngư dân Philippines.
"Họ chạy xuồng cao su đuổi theo chúng tôi, bao vây tàu cá của chúng tôi. Tuy họ chưa làm gì, nhưng rất nguy hiểm vì chỉ suýt nữa là xuồng của họ đâm vào tàu cá chúng tôi" - một ngư dân Philippines 40 tuổi, ông Glenn Valle nói với phóng viên AFP.



Súng máy 14 ly 5 được Trung Quốc trang bị cho tàu Ngư chính 310 (ảnh Hoàn cầu thời báo)

Những chiếc xuồng cao su này được lực lượng tàu "trực ban" của Trung Quốc tại bãi Scarborough gồm Ngư chính 310, Hải giám 75 và Hải giám 81 phái khiển.


Mỗi xuồng cao su xuất phát có 8 người, mỗi người mang theo một khẩu súng, họ có ống nhòm để phát hiện ngư dân Philippines từ xa, anh Zaldy Gordones, 34 tuổi, ngư dân Philippines cho hay.

"Chúng tôi rất lo sợ vì xuồng cao su của Trung Quốc bơi rất gần tàu chúng tôi, đủ gần để có thể đâm vào tàu chúng tôi", Zaldy Gordones cho biết thêm. Những tàu cá Philippines hoạt động tại vùng đầm phá bãi cạn Scarborough đều là tàu nhỏ, thông thường hoạt động trên biển trong khoảng 20 ngày một chuyến ra khơi.


This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 980x650 and weights 90KB.
Ngư chính 310 tìm mọi cách cản trở hoạt động của tàu cá Philippines

Bất chấp những tranh cãi chủ quyền xung quanh bãi Scarborough, vì khu vực này rất nhiều cá nên trước đây nhiều tàu cá từ Philippines, Trung Quốc, Việt Nam, Đài Loan và một số quốc gia khác thường đến đánh bắt ở đây, mặc dù vùng này thời tiết thất thường, những người dân Masinloc - thành phố cảng Philippines cách Scarborough 230 km cho biết.

Những tàu cá này vẫn thường giúp nhau nước uống hoặc thức ăn khi một tàu cá nào đó gặp khó khăn chỉ bằng cách giơ tay ra hiệu, "nhưng tàu cá Việt Nam là hào phóng hơn cả" - Jerry Escape, một ngư dân Masinloc cho biết, "thậm chí họ (ngư dân Việt Nam) còn cho chúng tôi gạo và thức ăn trong khi chúng tôi không có gì đổi cho họ".


Tàu cá Philippines neo đậu tại cảng vì chưa thể ra khơi do những đe dọa từ phía Trung Quốc

Khi đưa lại thông tin này, Hoàn Cầu thời báo ngày 14/5 đã đổi chi tiết ngư dân Việt Nam hào phóng, giúp đỡ ngư dân Philippines thành "ngư dân Trung Quốc cho ngư dân Philippines đồ ăn, nước uống", đồng thời cắt bỏ thông tin ông Nestor Daet, một người dân Philippines 55 tuổi chia sẻ.

Ông Nestor Daet là người đứng đầu một nhóm bảo vệ môi trường biển thành phố Mansinloc cho biết, trong khi ngư dân Philippines tuân thủ rất nghiêm túc lệnh cấm đánh bắt rủa biển, san hô, trai khổng lồ nhưng ngư dân Trung Quốc thì không tha thứ gì, họ đánh hết, bắt hết.

Hồng Thủy (nguồn Hoàn Cầu, GMA)

Không có nhận xét nào: