Pages

Chủ Nhật, 27 tháng 5, 2012

Chủ tịch xã quậy "tới bến" tại quán karaoke

Chủ quán karaoke ở thị xã Thuận An – Bình Dương đã tố cáo ông Huỳnh Văn Diên, Chủ tịch xã Tân Vĩnh Hiệp, huyện Tân Uyên, đến quán hát karaoke rồi đập vỡ nát chiếc tivi treo trên tường. 
Chiều 25/5, lãnh đạo UBND huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương cho biết đã thành lập đoàn xác minh vụ Chủ tịch xã Tân Vĩnh Hiệp là Huỳnh Văn Diên (SN 1975) hát karaoke rồi gây náo loạn ở phường Thuận Giao, thị xã Thuận An. 
Dự kiến, tuần tới UBND huyện sẽ họp xử lý vụ việc. 
Theo Báo Người Lao động, trước đó, tối 24/5, ông Diên cùng một số người bạn đi hát karaoke tại quán Hồng Ngọc ở phường Thuận Giao. Do micro bị trục trặc nên ai đó đã ném micro vào màn hình làm vỡ tivi. Chưa dừng lại, nhóm người của ông Diên tháo gỡ chiếc tivi treo trên tường mang ra khỏi phòng hát đập vỡ nát. 
Khi Công an thị xã Thuận An mời nhóm ông Diên về trụ sở để làm việc, ông Diên khai có dùng trái táo, chứ không phải micro, ném vào màn hình tivi. Ông Diên còn nói không liên quan đến vụ đập nát chiếc tivi của quán karaoke Hồng Ngọc mà do một người trong nhóm của ông đập. 


Trong khi đó, ông Huỳnh Minh Tâm, chủ quán karaoke Hồng Ngọc (khu phố Bình Thuận 2, phường Thuận Giao, thị xã Thuận An) xác nhận đã chứng kiến ông Diên trực tiếp đập tivi trong trạng thái tinh thần thiếu kiềm chế. Ông Tâm cho biết thêm chiều đó, đích thân vợ ông Diên đã mua chiếc tivi trị giá 11 triệu đồng mang đến đền. 
Mới đây, một Phó chủ tịch xã đã bị kỷ luật vì “cuỗm tiền” của thuộc cấp. Vụ việc xảy ra vào chiều ngày 16/4, khi chị Phương vào phòng bà Lệ, Phó Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch UBND xã Thành An, huyện Mỏ Cày Bắc (Bến Tre). Đây cũng là nơi làm việc của ông Hùng với các phó chủ tịch xã. Khi quay ra chị Phương bỏ quên cuốn sổ kẹp 8,9 triệu đồng với một số giấy tờ.

Sáng ngày 17/4, chị Phương, cán bộ tư pháp, vào cơ quan làm việc phát hiện cuốn sổ còn nằm cạnh chiếc điện thoại bàn nhưng tiền bên trong không cánh mà bay. Tìm không được tiền, nơi bỏ quên sổ lại là phòng làm việc của lãnh đạo UBND xã Thành An nên vụ việc được báo đến công an.

Thủ phạm sau đó được xác định là ông Nguyễn Văn Hùng - Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch UBND xã Thành An.

Bà Nguyễn Thị Lệ, cho biết: “Lúc đầu anh Hùng không thừa nhận lấy tiền kẹp trong sổ của chị Phương. Khi cơ quan điều tra vào cuộc thì ngày 19/4 anh Hùng kêu chị Phương vào cơ quan kéo hộc tủ của anh ấy lấy tiền”.

Ngày 2/5, bà Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch UBND xã Thành An, huyện Mỏ Cày Bắc (Bến Tre) cho biết Đảng ủy xã đã họp lấy ý kiến chuyển Huyện ủy Mỏ Cày Bắc xem xét kỷ luật. 

Theo bà Lệ, sai phạm của ông Hùng rất nghiêm trọng dù liên quan đến số tiền không lớn nhưng do thiếu trung thực và có dấu hiệu vi phạm pháp luật. 
(tổng hợp)

Không có nhận xét nào: