Pages

Thứ Bảy, 12 tháng 5, 2012

Sư Nam Hàn bị ghi hình 'ăn chơi hư hỏng'

Các chú tiểu Hàn Quốc - hình minh họa
Nam Hàn vừa làm lễ Phật Đản rất lớn -
hình minh họa
Sáu vị sư cao cấp thuộc môn phái Phật giáo lớn nhất Nam Hàn nói họ sẵn sàng rời chùa vì các môn đồ bị ghi hình uống rượu, hút thuốc và đánh bạc.
Vị sư tổ của giáo phái Jogye có tới 10 triệu tín đồ đã xin lỗi công chúng hôm 11/5 và hứa sẽ “tự sám hối”.

Đài truyền hình Nam Hàn đã chiếu cảnh quay lén các vị sư chơi bài poker, một số người khác uống rượu bia và hút thuốc trong cuộc gặp mặt ở một khách sạn sang bên hồ hồi tháng Tư.
Điều làm dư luận bực bội là ở chỗ các nhà sư tụ họp ăn chơi trong dịp tang lễ một đồng đạo vừa qua đời.

Sư Seongho, người giữ một chức vụ cao trong giáo hội đã báo cho công tố viện về vụ việc, và cho hay ván bài bạc của mấy người kia có giá trị lên tới 1 tỷ won, tương đương 875 nghìn đôla Mỹ.
Chiếu bạc đó kéo dài 13 giờ liền và được sư Seongho mô tả là “cuộc chạy đua cờ bạc”.
Sư Seongho không nói ai đã quay đoạn phim về cảnh chơi bời của các nhà sư nọ.
Đại Hòa thượng Jinje, giáo chủ của môn phái Jogye nay nói ngài sẽ tự sám hối cho các vị sư “hư hỏng”.
Chơi bài ăn tiền hoặc đánh bạc ngoài các điểm được cấp giấy phép là hành vi phạm pháp theo luật Hàn Quốc.
Vụ việc nổ ra chỉ vài ngày sau lễ Phật Đản là lễ quốc gia tại Hàn Quốc.

Không có nhận xét nào: