VOAChính phủ Syria hôm nay thúc giục Hội đồng Bảo an LHQ hành động
chống khủng bố, một ngày sau hai vụ đánh bom làm ít nhất 55 người chết tại
Damascus. Truyền thông nhà nước nói chính phủ đã lên tiếng thúc giục như vậy
trong bức thư gửi Hội đồng Bảo an và Tổng thư ký LHQ Ban Ki-moon.
Hình: AP
Các tòa nhà, cửa hàng
bị hư hại nghiêm trọng sau vụ nổ bom ở Qazaz hôm 10/5/12
Chính phủ nói
rằng ‘tội ác ngày càng leo thang’ là bằng chứng cho thấy rằng Syria đang đối mặt
các vụ tấn công khủng bố do các nhóm nhận được ủng hộ của nước ngoài tiến hành.
Hai vụ đánh bom xe tự sát, phát nổ tại thủ đô Syria gần khu cơ quan tình
báo quốc gia hôm qua làm ít nhất 55 người chết và 370 người bị thương, khiến cho
vụ này trở thành vụ tấn công gây chết chóc nhiều nhất kể từ khi cuộc nổi dậy của
phe đối lập bắt đầu 14 tháng trước.
Truyền thông nhà nước cho biết các
chiếc xe bom với khoảng 1.000 kg thuốc nổ trên xe đã phát nổ cách nhau chỉ vài
giây tại quận Qazaz ở phía nam thủ đô Damascus trong giờ cao điểm buổi sáng.
Các vụ nổ đã để lại một quang cảnh đẫm máu với những chiếc ô tô cháy
đen, và các bộ phận thi thể vương trên đường phố. Vụ tấn công xảy ra bên ngoài
tòa nhà quân báo Palestine Branch. Tổ chức Đài quan sát nhân quyền Syria có trụ
sở ở Anh nói rằng phần lớn người bị thương vong là thành viên của lực lượng an
ninh quốc gia.
Phát biểu trên đài truyền hình Syria, trưởng phái đoàn
quan sát của Liên hiệp quốc, Trung tướng Robert Mood lên án vụ tấn
công:
“Đây là những hành động đáng lên án. Nó cần phải chấm dứt. Bất kỳ
ai ở bên trong hay ngoài Syria ủng hộ việc này, họ cần phải hiểu rằng điều đó sẽ
chỉ làm cho người Syria phải chịu đau khổ nhiều hơn. Họ cần phải ngừng lại và
cho người Syria cơ hội đi về hướng hòa bình mà không để cho những người vô tội
bị sát hại trên đường phố.”
Chưa có ai ngay lập tức đứng ra nhận trách
nhiệm gây ra các vụ tấn công vi phạm hơn nữa lệnh ngưng bắn được đặc sứ Liên
hiệp quốc Kofi Annan công bố hôm 12/4. Các thủ lĩnh phe đối lập nói kế hoạch hòa
bình đã chết, trong khi các cường quốc phương Tây nhấn mạnh rằng đó vẫn là con
đường tốt nhất để đi tới.
Chính phủ Syria đổ lỗi cho những kẻ khủng bố
lực lượng, mà họ nói là đứng sau cuộc nổi dậy chống Tổng thống Bashar al-Assad,
đã gây ra các vụ tấn công.
Tại buổi họp báo ở Ngũ Giác Đài, Bộ trưởng
Quốc phòng Hoa Kỳ Leon Panetta nói với các phóng viên rằng tình báo Mỹ có thông
tin cho thấy al-Qaida đã và đang hoạt động ở Syria:
“Al-Qaida ở bất kỳ
nơi nào cũng là một mối quan ngại đối với chúng tôi và chúng tôi có tin tức tình
báo cho thấy al-Qaida hiện diện ở Syria, nhưng thành thật mà nói, chúng tôi
không có các thông tình báo thực sự tốt về các hoạt động chính xác của chúng, và
đó là lý do chúng tôi không thể thực sự nói một cách cụ thể là chúng đang làm gì
hoặc không làm gì. Nhưng chúng là một quan ngại, và thực sự mà nói chúng tôi cần
phải tiếp tục làm mọi chuyện có thể để xác định xem chúng đang gây ảnh hưởng gì
ở đó.”
Người đứng đầu đạo quân nổi dậy Syria Tự do, đại tá Riad al-Asad,
bác bỏ sự liên quan của tổ chức này trong các vụ đánh bom.
Nhóm đối lập
chính của Syria ở nước ngoài, Hội đồng Quốc gia Syria, cáo buộc dàn dựng vụ tấn
công để làm mất uy tín của cuộc nổi dậy và gây sợ hãi cho phái đoàn quan sát
viên Liên hiệp quốc.
Liên hiệp quốc nói hơn 9.000 người đã thiệt mạng
trong các vụ bạo lực liên quan tới cuộc nổi dậy chống chính phủ, bùng phát hồi
tháng Ba năm 2011.
Kế hoạch hòa bình 6 điểm của
ông Kofi Annan
•Một tiến trình chính trị do Syria đứng đầu để
giải quyết các nguyện vọng và quan ngại của người dân Syria.
•Một sự chấm
dứt bạo lực có vũ trang của tất cả các bên ở Syria do Liên Hiệp Quốc giám
sát.
•Viện trợ nhân đạo kịp thời trong mọi lãnh vực bị tác động bởi cuộc
giao tranh.
•Gia tăng tiến độ và quy mô phóng thích những người bị giam
giữ một cách độc đoán
•Bảo đảm tự do đi lại cho các ký giả
•Tôn
trọng quyền tự do hội họp và tự do biểu tình một cách ôn hòa
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét