Pages

Thứ Ba, 26 tháng 6, 2012

Campuchia kỷ niệm 45 năm ngoại giao với Việt Nam




Các đại biểu dự lễ míttinh kỷ niệm. (Ảnh: Chí Hùng/Vietnam+)

Sáng 25/6, tại Hội trường Chaktomuk, Hội đồng quốc gia Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia đã tổ chức trọng thể Lễ míttinh “Kỷ niệm 45 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Campuchia (24/6/1967-24/6/2012) và Năm Hữu nghị Việt Nam-Campuchia.”

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng quốc gia Mặt trận Phát triển Tổ quốc Campuchia Heng Samrin nói: "Tất cả chúng ta còn ghi nhớ rằng, khi nhân dân Campuchia phải chịu đau khổ cùng cực dưới chế độ Campuchia dân chủ, hưởng ứng lời kêu gọi của Mặt trận Dân tộc cứu nước Campuchia vào thời điểm đó, chỉ có Đảng, Mặt trận, Chính phủ, quân đội và nhân dân Việt Nam là người đầu tiên đã giúp đỡ nhân dân Campuchia cả về vật chất lẫn tinh thần với sự hy sinh to lớn, cứu giúp nhân dân Campuchia thoát khỏi thảm họa ghê rợn và giành thắng lợi lịch sử hoàn toàn vào ngày 77/1/1079."

Chủ tịch Heng Samrin khẳng định nhân dân Campuchia không bao giờ quên trang lịch sử đen tối thời kỳ đó khi mà hàng triệu người dân Campuchia bị giết hại hàng loạt, hàng triệu người dân khác phải sống trong tinh thần hoảng loạn, cận kề với cái chết và đã kêu gọi, tìm sự cứu giúp khẩn cấp từ Đảng, Mặt trận, Chính phủ và nhân dân Việt Nam. Không người dân Campuchia nào trên toàn quốc có thể quên được ngày lịch sử 7/1/1079, ngày mà cuộc sống của họ thoát khỏi cảnh lao tù không bức tường rào, thoát khỏi sự cùng cực và thoát khỏi nhưng cái chết do bè lũ diệt chủng gây nên.

Chủ tịch Heng Samrin nhấn mạnh: "Một lần nữa tôi xin bày tỏ sự biết ơn chân thành và sâu sắc nhất tới sự giúp đỡ, ủng hộ hiệu quả và kịp thời của Đảng, mặt trận, Chính phủ, quân đội và nhân dân Việt Nam. Lễ kỷ niệm ngày hôm nay là biểu tượng cho sự vun đắp, sự bền vững muôn đời không gì có thể phân cách được của mối quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện và sự giúp đỡ lẫn nhau giữa nhân dân hai nước Campuchia-Việt Nam."

Chủ tịch Quốc hội Campuchia cũng ghi nhận, trong giai đoạn hòa hợp dân tộc Campuchia, xây dựng và phát triển đất nước, Việt Nam đã hợp tác và đóng vai trò quan trọng trong thắng lợi, chấm dứt cuộc chiến tranh kéo dài, thiết lập nền độc lập, hòa bình trọn vẹn cho nhân dân Campuchia.

Sau khi điểm lại những sự giúp đỡ lớn của Việt Nam trong giai đoạn này, Chủ tịch Heng Samrin đã bày tỏ "lòng cảm ơn và sự tri ân chân thành, sâu sắc tới Chính phủ và nhân dân Việt Nam đã có những đóng góp quý giá trong việc xây dựng và gìn giữ nên hòa bình, ổn định chính trị, đồng thời khôi phục và phát triển kinh tế Campuchia, tiến tới sự phát triển nhanh chóng trên mọi lĩnh vực."

Kết thúc phát biểu, Chủ tịch Quốc hội Campuchia vui mừng tuyên bố: "Với tình hữu nghị Campuchia-Việt Nam, xin cầu chúc cho tinh thần ngày 24/6/1967, ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Campuchia-Việt Nam trở thành biểu tượng của tình đoàn kết, hữu nghị và hợp tác không bao giờ khô cạn và bền vững muôn đời."

Phát biểu nhân dịp này, Đại sứ Việt Nam tại Vương quốc Campuchia Ngô Anh Dũng khẳng định suốt nửa thế kỷ qua, kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao, và trước đó, nhân dân hai nước Việt Nam-Campuchia đã luôn giành cho nhau những sự ủng hộ, giúp đỡ to lớn, kịp thời và có hiệu quả, thắm tình anh em trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây cũng như trong công cuộc xây dựng phát triển đất nước ngày nay. Campuchia và Việt Nam cùng nhau vững bước đi lên với vị thế ngày càng được nâng cao trên trường quốc tế.

Đại sứ khẳng định: "Trước sau như một, Việt Nam kiên định đường lối đối ngoại rộng mở, đa phương hóa, đa dạng hóa vì hòa bình và phát triển, vì tình hữu nghị giữa các dân tộc. Chúng tôi nguyện là nước láng giềng thủy chung tin cậy với Vương quốc Campuchia, đất nước đã từng đồng cam cộng khổ, chia ngọt sẻ bùi, vì hạnh phúc và phồn vinh của hai dân tộc."

Sau khi điểm lại những thành quả trong những năm gần đây của mối quan hệ hữu nghị, hợp tác toàn diện giữa hai nước, được hiện thực hóa bằng nhiều chương trình, dự án hợp tác kinh tế hiệu quả, Đại sứ bày tỏ tin tưởng chắc chắn rằng, với truyền thống hữu nghị và đoàn kết, tinh thần sáng tạo và sự năng động không ngừng, với quyết tâm của Lãnh đạo và nhân dân hai nước, mối quan hệ “láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài” giữa Việt Nam và Campuchia sẽ được nâng lên tầm cao mới, vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định và phát triển bền vững trong khu vực và trên thế giới./. Trần Chí Hùng/Phnom Penh (VN+)

Không có nhận xét nào: