Pages

Thứ Tư, 20 tháng 6, 2012

Toàn cảnh sân bay Mỹ thuê để bao quát Biển Đông


(Phunutoday)-Sân bay U-Tapao chính là một lựa chọn cực kỳ nhạy cảm của người Mỹ để “nắn gân” cả Trung Quốc lẫn Ấn Độ trên tuyến hàng hải quan trọng nối Thái Bình Dương với Đại Tây Dương, và từ đây Mỹ sẽ dễ bao quát được trọn Biển Đông
Toàn cảnh buổi hội đàm giữa Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra và Tham mưu trưởng liên quân Mỹ, tướng Martin Dempsey về việc Mỹ muốn thuê lại sân bay U-Tapao của Thái Lan
Hình ảnh sân bay U-Tapao (Thái Lan) nhìn từ trên cao…
 Sân bay quân sự U-Tapao nằm tại tỉnh Rayong, miền Trung của Thái Lan, cách thủ đô Bangkok gần 200 km.
Vào những năm 1960, đây là địa điểm tập kết chính máy bay ném bom B52 của Mỹ trong cuộc chiến tranh Việt Nam với 27.000 quân và hơn 300 máy bay quân sự, cho đến tận năm 1976, quân đội Mỹ mới rút quân hoàn khỏi khu vực này.
U-Tapao được coi là một trong những sân bay của lực lượng Hải quân Thái Lan, đồng thời cũng là một sân bay dân dụng quốc tế và nội địa.
Sân bay U-Tapao được xây dựng vào năm 1961, ban đầu chỉ có một đường băng dài 1200 m.
 Việc Mỹ lựa chọn U-Tapao theo nhiều chuyên gia quân sự đó chính là cách để nắn gân cả Trung Quốc lẫn Ấn Độ
 U-Tapao nằm chắn ngang tuyến đường thông thương hàng đầu thế giới giữa Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương
 Toàn cảnh sân bay U-Tapao nhìn từ trên cao
 Hình ảnh quân đội Thái Lan tập trận tại sân bay U-Tapao vào năm 2010
 Quân đội Thái Lan hiện cũng đang sử dụng U-Tapao vào mục đích quân sự bên cạnh nhiệm vụ khai thác dân sự thường thấy
 Máy bay vận chuyển của Mỹ đã có mặt tại sân bay U-Tapao
 Máy bay Mỹ đang chuẩn bị cất cánh trên đường băng của sân bay U-Tapao…
 Một đài quan sát dã chiến tại sân bay U-Tapao
 Hình ảnh máy bay tiêm kích Hornet tại sân bay U-Tapao
 Hiện tại, Trung Quốc chưa đưa ra bất kỳ một lời bình luận nào về việc làm trên của Thái Lan, nhưng rõ ràng mối quan hệ được cho là bền chặt giữa Trung Quốc và Thái Lan thời gian qua đang dần bị rạn vỡ…

Không có nhận xét nào: