Pages

Thứ Hai, 20 tháng 8, 2012

Đài Loan sẽ tập trận đạn thật ở Trường Sa


Đảo Ba Bình (Đài Loan gọi là Thái Bình) là đảo lớn nhất trong quần đảo Trường Sa, Biển Đông
Đảo Ba Bình (Đài Loan gọi là Thái Bình) là đảo lớn nhất trong quần đảo Trường Sa, Biển Đông
DR

Đức Tâm
Hôm nay, 20/08/2012, hãng thông tấn Đài Loan CNA cho biết là chính quyền Đài Bắc đã thông báo cho các nước láng giềng về kế hoạch tập trận bắn đạn thật trên đảo Ba Bình (mà Đài Loan gọi là đảo Thái Bình), thuộc quần đảo Trường Sa ở Biển Đông.

Ông Hạ Quý Xương (Stève Hsia), phát ngôn viên bộ Ngoại giao Đài Loan nói, việc tập trận là hoạt động thông thường và khẳng định thông tin báo chí, theo đó, Cơ quan Tuần Duyên (CGA) sẽ tiến hành tập trận bắn đạn thật từ ngày 01-05/09/2012, trên đảo Ba Bình thuộc quần đảo Trường Sa, nhằm củng cố chủ quyền của Đài Bắc tại nơi đang có tranh chấp với nhiều quốc gia khác.
Vẫn theo đại diện Đài Bắc, các nước láng giềng lân cận đã được thông báo về kế hoạch này, tàu bè các nước nên tránh vùng biển có tập trận.

Đầu tháng Tám, bộ Quốc phòng Đài Loan đã chuyên chở pháo phòng không 40 mm và pháo 120 mm đến đảo Ba Bình để giúp CGA tăng cường khả năng phòng phủ, trong bối cảnh các tranh chấp về chủ quyền đang làm cho tình hình ngày càng căng thẳng.
Một nguồn thạo tin cho biết là các vũ khí mới này đang được lắp đặt trên dảo Ba Bình, nhưng sẽ không được sử dụng trong cuộc tập trận vào đầu tháng tới.
Mặt khác, trong nửa đầu tháng Chín, một nhóm các dân biểu thuộc đảng cầm quyền và phe đối lập Đài Loan sẽ đi thị sát, thanh tra đảo Ba Bình.
Đảo Ba Bình có diện tích gần nửa km vuông, nằm cách đảo Cao Hùng Đài Loan (Kaohsiung) khoảng 1600 km về phía đông nam. Đây là đảo lớn nhất trong quần đảo Trường Sa ở Biển Đông.
Là một bên có tranh chấp về chủ quyền ở đây, Việt Nam vừa qua đã phản đối việc Đài Loan tăng cường lực lượng quân sự ở đảo Ba Bình, và cho rằng hành động này xâm phạm đến chủ quyền của Việt Nam ở quần đảo Trường Sa.
Tuy nhiên, bộ Ngoại giao Đài Loan tuyên bố rằng phản đối của Việt Nam không có cơ sở, vì đảo Ba Bình nằm trong sự kiểm soát và quản lý thực sự của Đài Bắc.
Quần đảo Trường Sa là nơi có tranh chấp chủ quyền giữa Trung Quốc, Đài Loan, Việt Nam, Philippines, Malaysia và Brunei.
Tại đây, ngoài đảo Ba Bình, Đài Loan còn kiểm soát quần đảo Đông Sa, tên quốc tế là Pratas.

Không có nhận xét nào: