Pages

Chủ Nhật, 19 tháng 8, 2012

CHÂN TƯỚNG CÁC BÁO LỀ ĐẢNG


Bán hồn cho quỷ là Nguyễn Như Phong (TBT Petrotimes)
Hôn mông Thủ Tướng là Báo Tuổi trẻ
Đốn mạt đê hèn là ‘Người lao động’
Chuyên gia chọc ngoáy là Báo giáo dục!
Niên mà không Thanh là báo Thanh Niên
*
Già không nên nết là Kim Quốc Hoa
Làm tiền có hạng là Cựu chiến binh
Ăn tiền nói phét là Đại Tá Tuyển (Báo SGGP)
Tham lam vơ vét – ‘Pháp luật Sài gòn’
Chuyên cướp, hiếp, giết là Báo công an
*
Chỉ viết theo lệnh là báo Quân Đội
Viết chẳng ai coi là báo Nhân dân
Mang tiếng Cục 2 là Báo Đất Việt
Bẻ cong luật pháp là Báo Công lý
Báo Tả-pí-lù là VNEx
*
Chuyên gia tống tiền là Báo Tiền phong
Ném đá dấu tay là Báo Đầu tư
Ăn tiền để viết là Báo Chứng Khoán
Chiến sĩ xung kích là Tầm Nhìn net
 Ngửi ‘phân’ không thối là ‘Người Cao Tuổi’
Quan làm báo vịnh ….

Không có nhận xét nào: