Pages

Thứ Ba, 14 tháng 8, 2012

Chính quyền Syria 'đang sụp đổ'



Ông Riad Hijab
Ông Riad Hijab nói chính quyền Syria chỉ còn kiểm soát chưa tới 30% lãnh thổ
Cựu Thủ tướng Syria Riad Hijab, người đào tẩu sang Jordan trong tuần trước, nói chính thể Syria đang sụp đổ về "đạo đức, tài chính và quân sự".
Phát biểu tại thủ đô Amman của Jordan, ông Hijab nói chính quyền chỉ kiểm soát được chưa tới 30% lãnh thổ.

Quan chức nhân đạo Liên Hiệp Quốc Valerie Amos hiện đang có mặt tại Syria để thúc đẩy việc cứu trợ khẩn cấp.
Ông kêu gọi phe đối lập ở nước ngoài hãy đoàn kết và kêu gọi quân đội Syria đứng về phía người dân.
Trong lúc đó phụ tá cao cấp của Tổng thống Syria Bashar al-Assad đã bay tới Trung Quốc để hội đàm về khủng hoảng ở Syria.
Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói bà Bouthaina Shaaban sẽ gặp Ngoại trưởng Dương Khiết Trì.

Họ cũng nói đây là một phần của cố gắng thực hiện kế hoạch hòa bình sáu điểm của Liên Hiệp Quốc.
Trung Quốc đã hai lần phủ qyết nghị quyết chống lại chính quyền Assad của Liên Hiệp Quốc (UN).
Trong khi đó người phụ trách cứu trợ nhân đạo của UN đã tới Syria để đánh giá tốc độ cứu trợ.
Bà Bouthaina Shaaban
Bà Shaaban là trợ tá thân cận của Tổng thống Assad
Bà sẽ đề nghị Syria cấp thêm visa cho nhân viên cứu trợ ngoại quốc giữa lúc Hội Lưỡi liềm Đỏ Syria Arab gặp khó khăn khi phân phát lương thực.
Liên Hiệp Quốc nói khoảng hai triệu thường dân Syria đã bị ảnh hưởng bởi cuộc khủng hoảng và một triệu người đã rời bỏ nhà cửa
Hàng vạn người đã vượt qua biên giới sang Thổ Nhĩ Kỳ, Jordan, Lebanon và Iraq để tránh bạo lực.
Trong một diễn biến khác, ngoại trưởng của Tổ chức Hợp tác Hồi giáo (OIC) đã kêu gọi ngưng tư cách của Syria trong khối 57 quốc gia tại cuộc họp thượng đỉnh khẩn cấp tại Mecca ở Arab Saudi, vốn bắt đầu hôm thứ Ba.
Tin tức cho hay chỉ có ngoại trưởng của Algeria và Iran, vốn coi Syria là đồng minh thân cận, phản đối lời kêu gọi.
'Ngừng bắn ngay'
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Tần Cương nói trong một tuyên bố rằng Trung Quốc luôn luôn "tích cực cân bằng liên hệ của họ với chính phủ Syria và phe đối lập".
Ông lặp lại lời kêu gọi của Trung Quốc về chuyện "áp dụng thực tiễn" kế hoạch hòa bình của đặc sứ UN Kofi Annan - vốn giờ đã bị coi là phá sản - và "ngừng bắn ngay lập tức".
"Đón Shaaban ở Trung Quốc là một phần của công việc nêu trên của Trung Quốc," ông Tần nói.
"Trung Quốc cũng đang cân nhắc mời các nhóm đối lập ở Syria tới Trung Quốc trong tương lai gần."
Người phát ngôn Tần Cương của Trung Quốc
"Trung Quốc cũng đang cân nhắc mời các nhóm đối lập ở Syria tới Trung Quốc trong tương lai gần."
Trung Quốc, cùng với thành viên thường trực của Hội đồn Bảo an khác là Nga, đã phủ quyết các nghị quyết lên án sự trấn áp bạo lực của chính quyền Assad.
Các phóng viên nói Bắc Kinh muốn tránh bị chỉ trích và tỏ ra đang cố gắng để có giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng Syria.
Tại Syria, giao tranh giữa quân nổi dậy và lực lượng chính phủ ở thành phố Aleppo ở miền bắc và thủ đô Damascus đã diễn ra trong ngày thứ Hai, các nhóm đối lập cho hay.
Nhóm vận động Ủy ban Điều phối địa phương nói ít nhất 64 người chết ở Damascus và ngoại ô.

Không có nhận xét nào: