Pages

Thứ Hai, 20 tháng 8, 2012

Cùng biểu tình trong tranh chấp biển đảo, sao họ không bị?



Đông đảo người dân Trung Quốc biểu tình phản đối Nhật Bản trong tranh chấp đảo Senkaku họ gọi là Điếu ngư.
So sánh với Việt Nam, cùng là biểu tình khẳng định chủ quyền đất nước, họ không bị truyền hình bôi nhọ, không bị an ninh đạp vào mặt, không bị khiêng như lợn, không bị đi trại Lộc Hà phục hồi nhân phẩm, không bị Mặt trận đến nhà sách nhiễu, không bị chính quyền đấu tố, không bị vu là ăn tiền của phản động, không bị sở 4T phạt mấy tấn thóc, không bị thương binh đến cơ quan tụt quần ăn vạ, không bị đánh què chân…
Bạn đọc giải thích giùm đi !


Không có nhận xét nào: