Pages

Thứ Năm, 23 tháng 8, 2012

Tình hình nhân sự của Ngân hàng ACB và… gia tài của gia đình bầu Kiên


Chủ tịch HĐQT ACB đi Mỹ, TGĐ Lý Xuân Hải đã bị bắt
Đông Nhiên (ĐVO) - Chiều tối nay, trên website của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) đã đưa Công bố thông tin bất thường từ Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu(ACB). 
Theo đó, báo cáo của Ngân hàng Á Châu gửi Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội cho biết, ôngTrần Xuân Giá, Chủ tịch Hội đồng quản trị ngân hàng đang đi công tác tại Mỹ và ủy quyền cho ông Lê Vũ Kỳ, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị ACB thay mặt mình tại ngân hàng. Giấy ủy quyền có hiệu lực từ ngày 6/8 đến hết ngày 24/8.
Cũng liên quan đến diễn biến vụ việc bầu Kiên bị bắt, theo nguồn tin mới nhất của Petrotimes, chiều 22/8, Viện kiểm sát Nhân dân Tối cao đã phê chuẩn lệnh bắt tạm giam 4 tháng đôi với ông Lý Xuân Hải, Tổng giám đốc Ngân hàng ACB. Ông Lý Xuân Hải được cho là bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra hành vi cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế, gây hậu quả nghiêm trọng.
Trong thời gian ông Hải vắng mặt, ông Đỗ Minh Toàn, Phó Tổng giám đốc thường trực, kiêm Giám đốc khối khách hàng doanh nghiệp, Chủ nhiệm Uỷ ban Tín dụng ACB sẽ điều hành hoạt động của ngân hàng.
Đông Nhiên 
Link bài dẫn từ nguồn nguyên thuỷ (baodatviet.vn) đã bị “hư”:
*
Khởi tố, bắt tạm giam Tổng giám đốc Ngân hàng ACB
Lý Xuân Hải, TGĐ ACB
Theo nguồn tin riêng của Petrotimes, chiều nay, 22/8, VKS Nhân dân Tối cao đã phê chuẩn lệnh bắt tạm giam 4 tháng với ông Lý Xuân Hải, Tổng giám đốc Ngân hàng ACB.
Theo tin Petrotimes nhận được, ông Lý Xuân Hải bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra hành vi cố ý làm trái các quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.
Trước đó 1 ngày, sáng 21/8, sau khi “bầu” Kiên bị bắt, ông Lý Xuân Hải đã được cơ quan điều tra mời lên làm việc.
Ông Lý Xuân Hải giữ chức vụ Tổng Giám đốc Ngân hàng Á Châu từ năm 2005 đến nay. Ông cũng là thành viên Hội đồng quản trị của ngân hàng này.
Ông Lý Xuân Hải sinh năm 1965 tại Hà nội, hiện đang sinh sống ở TP Hồ Chí Minh. Ông là Thạc sỹ Kinh tế – Đại học Paris Dauphine – Pháp; Tiến sỹ Toán – Lý – Đại học Tổng hợp Quốc gia Belarus – Belarus.
Với kiến thức về lĩnh vực tài chính – ngân hàng sâu rộng, khả năng lãnh đạo và nhanh chóng nắm bắt được xu hướng phát triển của ngành, ông Lý Xuân Hải đã những có đóng góp rất quan trọng trong sự phát triển của toàn hệ thống ACB.
Quá trình hoạt động công tác của ông Lý Xuân Hải: 
  • Từ năm 1996 đến năm 1997 : Phó Giám đốc Ngân hàng Á Châu, Chi nhánh Hải Phòng.
  • Từ năm 1998 đến năm 2002 : Giám đốc Ngân hàng Á Châu, Chi nhánh Hải Phòng.
  • Từ năm 2004 đến năm 2005 : Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Á Châu, Giám đốc Tài chính Ngân hàng Á Châu.
  • Từ năm 2002 đến năm 2005 : Tổng Giám đốc Công ty TNHH Chứng khoán ACB.
  • Từ tháng 06 năm 2005 đến nay : Tổng Giám đốc Ngân hàng Á Châu.
  • Từ tháng 03 năm 2008 đến nay : Thành viên Hội đồng quản trị Ngân hàng Á Châu.
Petrotimes sẽ tiếp tục cập nhật tới bạn đọc diễn biến vụ việc!
Nguồn : TTVN
*
ACB giao “phó tướng” tạm điều hành thay ông Lý Xuân Hải
Nguyễn Hiền (Dân trí) - Hiện tại, ông Lý Xuân Hải, Tổng giám đốc ACB vẫn đang hợp tác với cơ quan điều tra sau khi “bầu” Kiên bị bắt nên ông Đỗ Minh Toàn, Phó tổng giám đốc thường trực ACB được chỉ định điều hành ngân hàng.
Phó TGĐ Đỗ Minh Toàn sẽ điều hành ACB trong thời gian ông Lý Xuân Hải (ảnh) vắng mặt. 
Trao đổi với Dân trí, ông Nguyễn Thanh Toại, Phó tổng giám đốc Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu (ACB), người được ủy quyền về công bố thông tin của ACB đã cho biết như vậy.
Theo ông Toại, hiện tại ông ông Lý Xuân Hải, Tổng giám đốc ACB vẫn đang hợp tác với cơ quan điều tra sau khi ông Nguyễn Đức Kiên bị bắt nên ông Đỗ Minh Toàn, Phó tổng giám đốc thường trực ACB được hội đồng quản trị ủy quyền điều hành ngân hàng thay ông Hải.
Hôm nay 22/8, Ngân hàng Á Châu (ACB) cũng đã báo cáo gửi Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Cơ quan Thanh tra Giám sát Ngân hàng (Ngân hàng Nhà nước Việt Nam) và Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh về việc Hội đồng quản trị ACB đã có Nghị quyết ngày 21/8/2012 “giao ông Đỗ Minh Toàn, Phó Tổng giám đốc thường trực, điều hành hoạt động của Ngân hàng Á Châu khi Tổng giám đốc Lý Xuân Hải vắng mặt”. Ông Trần Xuân Giá, Chủ tịch Hội đồng quản trị, đã đi công tác tại Hoa Kỳ; và ủy quyền cho ông Lê Vũ Kỳ, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị. Giấy ủy quyền có hiệu lực từ ngày 06/8/2012 đến hết ngày 24/8/2012.
Về lý lịch trích ngang của ông Đỗ Minh Toàn, được biết ông Toàn sinh năm 1971 tại Phú Yên. Ông tốt nghiệp Cử nhân chuyên ngành ngân hàng Trường Đại học Ngân hàng TP.Hồ Chí Minh, Cử nhân Quản trị ngoại thương Trường Đại học Kinh tế TP.Hồ Chí Minh, Cử nhân luật Trường Đại học Luật TP.Hồ Chí Minh và Thạc sĩ Quản trị kinh doanh Trường Đại học Colombia Southern, Hoa Kỳ.
Trước khi vào làm việc tại ACB năm 1995, ông Toàn làm trợ lý marketing Văn phòng đại diện Ngân hàng ING Barings Hà Lan. Tại ACB, ông là Phó Tổng giám đốc thường trực, Giám đốc Khối Khách hàng Doanh nghiệp, Chủ nhiệm Ủy ban Tín dụng, ủy viên Hội đồng Đầu tư và ủy viên Hội đồng Xử lý rủi ro.
Hiện tại, trên trang web của ngân hàng này cũng đã đăng tải bức thư gửi các ngân hàng đại lý và các đối tác của ACB, với khẳng định: “Việc ông Kiên bị bắt giam không làm ảnh hưởng đến tình hình tài chính, quyết định quản trị điều hành và hoạt động kinh doanh của ACB”.
Kênh thông tin này cũng cho hay: “Tình hình thanh khoản của ACB vẫn đang được quản lý tốt, đảm bảo quyền lợi của khách hàng và các bên liên quan. Với uy tín thương hiệu tại Việt Nam, kinh nghiệm quản lý điều hành kinh doanh và hài hòa lợi ích các bên hữu quan suốt 20 năm qua, ACB khẳng định tự tin quản lý được tình huống này”.
*
Gia đình bầu Kiên mất 164 tỷ đồng trong ngày “đen tối” của chứng khoán Việt 
Mai Chi (Dân trí) - Sau thông tin bầu Kiên bị bắt, thị trường lao dốc mạnh. Trong khi hai sàn mất 1,7 tỷ USD thì tài sản nhà bầu Kiên cũng “bốc hơi” hơn 164 tỷ đồng do ACB giảm kịch biên chỉ trong một ngày.
Trong một ngày, lượng tài sản trên cổ phiếu ACB ông Kiên nắm giữ bị mất hơn 63 tỷ đồng.
Kết thúc phiên giao dịch 21/8, cổ phiếu ACB giảm sàn, mất 1.800 đồng/CP, tương ứng giảm 6,9% xuống 24.100 đồng/cổ phiếu. Như vậy, với khối lượng cổ phiếu ACB mà ông Nguyễn Đức Kiên đang nắm giữ là 35.167.245 đơn vị thì chỉ trong hôm nay, khối tài sản của ông Kiên đã bị “bốc hơi” 63,3 tỷ đồng. Tính theo thị giá cổ phiếu ACB thời điểm hiện tại, tài sản ông Kiên đang nắm giữ hơn 847,4 tỷ đồng.
Ngoài ra, tại ACB, “người nhà” ông Kiên cũng đóng vai trò là cổ đông với lượng cổ phiếu nắm giữ đáng kể.
Cụ thể, bà Đặng Ngọc Lan, vợ ông Kiên, đang nắm giữ 38.512.975 cổ phiếu của ngân hàng này. Em trai ông Kiên là ông Nguyễn Đức Cương, nắm 170.481 cổ phiếu, bà Nguyễn Thùy Hương, em gái ông Kiên nắm 8.699.750 cổ phiếu, bà Nguyễn Thúy Lan, em gái ông Kiên năm 8.699.750 cổ phiếu.
Cộng lại, tổng số tài sản mà những thành viên khác trong gia đình ông Kiên bị hao hụt hôm nay lên đến 100,9 tỷ đồng. Trong đó, riêng bà Lan bị mất 69,3 tỷ đồng.
Tính ra, trong ngày, cả gia đình của người giàu thứ 17 sàn chứng khoán Việt Nam đã mất 164,2 tỷ đồng.
Tuy nhiên, trong ngày hôm nay, với sự kiện ông Kiên bị bắt, không chỉ cổ phiếu của ACB giảm sàn mà bên cạnh đó EIB của NH Xuất Nhập khẩu Việt Nam cũng giảm kịch biên độ. Cả hai mã này từ đầu đã chịu áp lực bán, ACB dư bán giá sàn gần 2 triệu đơn vị và EIB dư bán tới gần 3,3 triệu đơn vị.
Được biết, ngoài ACB, ông Kiên còn đầu tư vào nhiều tổ chức khác. Do vậy, trong bối cảnh thị trường lao dốc trong ngày hôm nay, lượng tài sản hao hụt của bầu Kiên không chỉ dừng lại ở con số trên.
Đóng cửa phiên hôm nay, VN-Index giảm điểm 4,67%, HNX-Index giảm điểm 5,24%. Vốn hóa sàn HNX giảm 5.000 tỷ đồng, trên sàn HoSE giảm gần 30.600 tỷ đồng. Tổng cộng, thị trường chứng khoán ngày hôm nay mất khoảng 35.600 tỷ đồng, tương đương khoảng 1,7 tỷ USD.

Không có nhận xét nào: