Pages

Chủ Nhật, 9 tháng 9, 2012

"Mặt trận Canada" : Từ tham dự Honda Celebration Of Light đến văn công VC Đàm Vĩnh Hưng


Hải Triều
1.Không gian tiền “Mặt trận Canada ”
 
    Từ tháng 7 /2012 đến tháng 9/2012, cộng sản Việt Nam diễn trò ở Canada khá rầm rộ. Trong thời gian này, tỷ phú đại gia đỏ của cộng sản Việt Nam ồ ạt mua nhà đất ở Vancouver, cùng lúc chuẩn bị mở lãnh sự quán VC tại Vancouver - Canada …
 
    Con đường tập trung các thương hiệu Việt Nam và người Canada gốc Việt sống nhiều nhất là đường Kingsway St, đa phần trong khoảng giới hạn từ Fraser St (hướng Tây) đến Nanaimo St (hướng Đông). Có một  sự kiện có ý nghĩa mà ít người để ý, đó là cuộc khủng hoảng cộng đồng ở Vancouver do sự sơ sót của những vị chủ tịch/Ban Chấp Hành tiền nhiệm trong bản nội quy tiếng Anh (khác bản tiếng Việt). Trong vụ án đưa ra trước tòa, tòa Canada chỉ căn cứ vào bản tiếng Anh để xử thắng cho một nhóm tách Cộng Đồng ra một nhánh ly khai được nhiều thành phần “thiên tả…” và cánh người Bắc “tỵ nạn cộng sản” bên trên sông Bến Hải ủng hộ.
 
    Trong “không khí và không gian” thuận tiện như thế, một số nhân tố “thiên bên kia” thành lập những nhóm thăm dò dư luận để dọn đường biến khu đường Kingsway Vancouver vừa nói trên thành khu “Viettown”, “Vietnamtown” hay “Little Hanoi”…
Những người Việt Nam tỵ nạn cộng sản ở Vancouver nhận ra “hoạt động lạ, hiện tượng lạ” này, họ đã nhập cuộc, không phải bằng hình thức phổ biến phiếu thăm dò dư luận, mà bằng thỉnh nguyện thư/petition. Họ đã đệ trình lên Hội Đồng Thành Phố Vancouver 3500 chữ ký xin cho khu đường Kingsway St đuợc mang tên “Little Saigon Vancouver ”.
 
                                Vancouver council has approved the designation of "Little Saigon " for a stretch of Kingsway
                                between Fraser and Nanaimo streets in Vancouver to reflect the area's Vietnamese influence.

 
    Kết quả là Hội Đồng Thành Phố Vancouver với 100% nghị viên chấp thuận “Little Saigon Vancouver”. Theo tôi, sự kiện này là thành quả của những người Việt Nam không chấp nhận cộng sản, và là một “set back” bất ngờ đối với những thành phần chống cộng đồng và chống Cờ Vàng, nhất là chế độ CSVN và nhóm Lãnh sự quán VC sắp mở ra ở thành phố này.
 
    Theo dự đoán của chúng tôi, việc CSVN đưa “đội pháo hoa Đà Nẳng” của Nguyễn Bá Thanh qua Vancouver, Canada  vào 28/7/2012 để dự tranh “firework” Honda Celebration Of Light cùng với Brasil và Ý cũng như gởi ca sĩ VC Đàm Vĩnh Hưng qua Hoa Kỳ (Philadelphia, Seattle) và Canada (Montreal, Vancouver, Edmonton và Calgary)… có liên quan tới chuyện khủng hoảng Cộng Đồng Vancouver cũng như việc Lý Tống bị tù mấy tháng và bị quản chế 3 năm!  
 
2.Đội pháo hoa Đà Nẵng tại Vancouver 28 tháng 7 và  cờ đỏ VC bị bôi xóa…
Trong thời gian phái đoàn  “VC firework” chuẩn bị đốt pháo bông và kéo dài hơn cả tuần sau đó, ban tổ chức Celebration of Light đã cho post nhiều trang quảng cáo cổ động, trong đó đăng tên nước và cờ nước dự thi firework. Cờ đỏ sao vàng VC bắt đầu xuất hiện trong thành phố Vancouver lần đầu tiên.
 
   Cơn sốt chống cộng âm ỉ tăng độ trong cộng đồng và lạ thay, người ta thấy nơi nào cờ đỏ xuất hiện là cờ đỏ bị dán mấy dòng chữ chống cộng bằng tiếng Anh hoặc có nơi, cờ đỏ bị bôi đen. Lạ thay, bà con cũng thấy có kẻ vô danh lột mất miếng giấy chống cộng và cạo sạch vết sơn bôi đen để lộ ra hình cờ đỏ… thì y như rằng hôm sau, có kẻ dán truyền đơn chống cộng trên cờ đỏ hay xịt sơn đen lên trên lá cờ máu. Tình huống này, anh em đoán là có cuộc chiến quốc cộng tại Vancouver!
Ngày hôm nay, cờ đỏ không còn trong thành phố Vancouver !Và team firework của CSVN được vinh dự hạng chót!
 
 
 
3.Mặt trận miền Đông, miền Tây Canada chống nhóm VC Đàm Vĩnh Hưng...
 
 
Mũi dùi nghị quyết 36 Đàm Vĩnh Hưng không làm nên cơm cháo gì khi đến Philadelphia và Seattle. Hà Nội muốn “testing” bà con Việt Nam nên sau Hoa Kỳ, nhóm Đàm quay qua Canada như mặt trận chính. Có lẽ csHà Nội nghĩ người Canada hiền hòa hơn người Mỹ và dân Việt tỵ nạn ở Canada cũng xuề xòa hơn người Việt ở Mỹ chăng?. Thêm vào đó, CSVN mua chuộc dễ dàng đám ban nhạc và bầu show gốc tỵ nạn làm việc cho Đàm Vĩnh Hưng… Thế nhưng csHà Nội đã lầm!
 
Nhóm VC Đàm Vĩnh Hưng thất bại ở Montreal ngày 30 tháng 8/ 2012
Trước ngày tổ chức show nhạc 30 tháng 8/2012, nhóm Đàm Vĩnh Hưng tung posters và tay sai phân phối vé cho buổi trình diễn “Live show Mr Đàm, one night in Montreal” mà địa điểm tổ chức là phần lầu trên của Trung tâm Salle de réception Renaissance.
Cộng Đồng Người Việt vùng Montreal liền phản ứng. Họ đã chọn một phương thức độc đáo là mướn ngay tầng dưới của Trung tâm này cho một buổi sinh hoạt đấu tranh, mà cả trên lẫn dưới đều phải vô chung một cửa.
 
Theo tin chúng tôi được biết, nhóm Đàm Vĩnh Hưng & bầu show đã vận động, can thiệp ngăn cản hợp đồng của Trung tâm cho mướn nơi sinh hoạt nhưng họ đã thất bại sau khi luật sư của cộng đồng can thiệp.
 
Tối 30/08/2012, tầng dưới, bà con và cộng đồng tập hợp sớm trong buổi lễ tưởng niệm Cụ Bà thân mẫu Blogger Tạ Phong Trần và sau đó là hội luận chính trị. Cửa vào dày đặc đồng bào, nhất là các chị với cờ Vàng ba sọc đỏ “dàn chào fans Đàm Vĩnh Hưng” và những người Việt mua vé xem show Mr. Đàm.
Cuộc “đụng độ” đối đầu diễn ra sôi nổi. Một số người tự giác bỏ về, một số người bỏ show Đàm Vĩnh Hưng tham gia sinh hoạt, số còn lại cúi mặt vượt qua hàng cờ Vàng để vào cửa lên lầu trên.
 
Liên lạc Montreal, chúng tôi được biết hơn 11.00PM, vẫn không thấy bóng dáng Đàm Vĩnh Hưng xuất hiện, số người xem không quá 200 mà đa số là du sinh và những thành phần có thể là của sứ quán VC và đám thiên tả hay một thiểu số người Việt vô ý thức. Tin Ban Tổ Chức show bán sạch vé chỉ là tin vịt! 
 
- Vancouver 31 tháng 8/208: Băng đảng Đàm Vĩnh Hưng và nhóm bầu show chạy lòng vòng và lo sợ…
Trước ngày trình diễn show cả tháng, posters của show Đàm Vĩnh Hưng đã xuất hiện trên internet và các facebook của phe nhóm. Nhìn vào hình và tin in trên poster, chúng  tôi thấy băng đảng Đàm Vĩnh Hưng sẽ ca diễn ở Edgewater Casino, trung tâm downtown Vancouver. Cộng đồng Việt Nam liên lạc và vận động cơ sở Casino và nhóm Đàm Vĩnh Hưng bị ủi văng khỏi Edgewater Casino, và họ đã chạy đi tìm chỗ trong vòng vài ba ngày. Cùng thời gian đó, các posters của show Đàm Vĩnh Hưng bị xé hay xịt sơn đen mặt Đàm và tên bầu show Hoàng An, từ Vancouver đến Surrey …
Cuối cùng, nhóm Đàm Vĩnh Hưng đã thuê được một cơ sở mà cộng đồng hàng năm vẫn thuê để tổ chức Tết cho bà con, họ thuê Croatian Center ở đường Commercial Dr, Vancouver, và rút bài học cay đắng ở Montreal, họ book luôn các phòng còn lại, bao nhiêu tiền không biết. Lúc đầu, khi hay tin, anh em cũng theo sách Montreal , nhưng chậm chân… nên đành biểu tình…
 
Ngày 31/08/2012, sau khi thuê được chỗ hát sau khi bị ủi văng khỏi Edgewater Casino, ngay buổi sáng, an ninh VC mặt áo xanh ( 7,8 tên…) đã có mặt ở Croatian Center để lo an ninh cho nhóm Đàm. Họ thuê một công ty cho thuê hàng rào sắt dựng một vòng hàng rào bọc mặt tiền cơ sở này, họ “set up” một lối hẹp để vừa dễ kiểm soát, vừa tránh bà con biểu tình xâm nhập hay tràn ngập. Đây là điều chưa từng xẩy ra cho bất cứ một show hát nào trước đây, ở bất cứ nơi nào, trừ Vancouver lần này.
 
Chiều 31/8, trước khi người xem vào lai rai, bà con Vancouver đã có mặt trên đường Commercial Dr và 16 th Ave với một rừng cờ vàng, biểu ngữ, loa đục VC, đục Đàm Vĩnh Hưng, đục Việt gian… Cảnh sát khá đông, theo dõi rất sát… Nhưng số người vô không nhiều, đa số đi cửa hông, cửa hậu… Họ bị xét rất gắt gao, có lẽ là sợ người ta đem vật lạ và nước mắm vào tưới Đàm Vĩnh Hưng…Khoảng 10 giờ đêm đoàn biểu tình rời địa điểm tập trung.
 
Ngày hôm sau, hàng rào sắt được tháo đi, những người vô xem show cho biết số người khoảng dưới 300, đa số là các cô người Bắc mà chúng tôi nghĩ là du sinh hay các thành viên phái đoàn VC chờ ra mắt lãnh sự quán VC ở Vancouver.
 
Có một vài chi tiết lý thú là khoảng 10 giờ,  Đàm Vĩnh Hưng xuất hiện. Anh ta cầm micro hỏi Hà Nội đâu? Một số giơ tay nhao nhao hò hét. Hải Phòng đâu? Một số khác nhao nhao hò hét giơ tay… Hai thành phần này khá đông. Thành phần người Nam không thấy Mr Đàm nhắc tới… Bên dưới có nhiều tiếng chửi thề của dân miền Nam , Sài Gòn…
Khoảng 11 giờ, khi Mr Đàm ra lần 2, nhiều người bỏ ra về… Số còn lại chỉ còn khoảng dưới 200! Bà con cho biết số giấy mời free cho số xem đông rất nhiều, và Đàm Vĩnh Hưng hát thua xa Quang Lê, Tuấn Vũ…… Nói chung, dù phe nhóm nói vé bán sạch, như giống như ở Montreal , show băng đảng Đàm Vĩnh Hưng thất bại nặng!
 
- Edmonton ngày 1/9/2012 với cuộc biểu tình di động bằng xe…
Edmonton là thành phố sinh sống của bầu show  Hoàng An. Tôi đã được anh em cho nghe lại tiếng Hoàng An chửi anh em trong Ban Tổ Chức biều tình. Nhóm show Mr Đàm mướn  một hội trường tên River Cree Resort & Casino, môt vùng đất thuộc một bô lạc da Dỏ Canada, nơi bà con không thể can thiệp, vận động và nhất là không được biểu tình. Tuy nhiên, cảnh sát cho anh em, bà con Edmonton biểu tình bằng cách lái xe chạy lòng vòng trước Casino với biểu ngữ chống cộng, chống Đàm Vĩnh Hưng, Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam.
Nói chung, tại Edmonton , dân số Việt nam không nhiều như Montreal và Vancouver , show Đàm Vĩnh Hưng cũng không làm nên cơm cháo gì.
 
- Calgary ngày 2/9/2012 và cuộc biểu tình chống show Đàm Vĩnh Hưng…
Calgary là thành phố cuối cùng của chuyến show diễn của Đàm Vĩnh Hưng. Các tổ chức cộng đồng và hội đoàn quân nhân đã vận động phản đối nhưng show hát vẫn được tổ chức tại Century Casino. Chiều 2/9, đồng bào và các hội đoàn đã tập trung trước Century Casino với biểu ngữ, truyền đơn chống nghị quyết VC, chống show Đàm Vĩnh Hưng và tay sai bầu show.
Theo bà con Calgary cho biết, cũng như ở Montreal , Vancouver , Edmonton … cái gọi là vé bán sạch trong show Đàm Vĩnh Hưng chỉ là trò bịp. Đa số là giấy mời, giấy tặng…
 
Nói chung, chuyến đi của Đàm Vĩnh Hưng qua Mỹ và Canada chỉ là một trò chơi tuyên truyền chính trị của nghị quyết 36 VC. Hà Nội không cần tiền, họ chỉ cần thử phản ứng của đồng bào hải ngoại sau vụ Lý Tống, và có thể cũng phần nào đó dọn đường cho ngày VC mở lãnh sự quán ở Vancouver.
 
Nhận định chung, mũi nhọn chuyến đi Bắc Mỹ của Đàm Vĩnh Hưng đã bị tà mòn thê thảm! Và khó có cơ hội Mr Đàm trở lại Bắc Mỹ khi đám bầu show và Việt gian đã lộ diện dưới ánh mặt trời!
 
    
Nguyệt- San Việt Nam OnLine 
P.O. Box 74013, Hillcrest Park PO. Vancouver, BC., V5V-5C8, Canada
Phone + Fax: (604) 879.1179
                      http://www.nsvietnam.com/online/luanchien/luanchien.html#N      

Không có nhận xét nào: