Pages

Chủ Nhật, 25 tháng 11, 2012

Máy bay Trung Quốc hạ cánh thành công trên tàu sân bay Liêu Ninh

(Dân trí) – Hải quân Trung Quốc cho biết đã thực hiện thành công các cú hạ cánh xuống tàu sân bay đầu tiên của nước này mang tên Liêu Ninh bằng loại máy bay được thiết kế riêng cho con tàu.


Một chiếc J-15 đang được kiểm tra trước khi tham gia chương trình huấn luyện bay thử nghiệm.

Sau khi được bàn giao cho Hải quân Trung Quốc hôm 25/9, tàu sân bay Liêu Ninh đã tiến hành hàng loạt chuyến ra khơi và thử nghiệm kỹ thuật, cũng như các chuyến bay thử nghiệm của máy bay J-15.
Theo nguồn tin từ hải quân Trung Quốc, thủy thủ đoàn đã tiến hành hơn 100 chương trình huấn luyện và bay thử nghiệm với J-15. Kết quả cho thấy các tính năng của Liêu Ninh và máy bay J-15 đều đáp ứng yêu cầu và đạt độ tương thích rất tốt. 

Cũng theo hải quân Trung Quốc, việc J-15 hạ cánh thành công xuống tàu sân bay Liêu Ninh chính thức đánh dấu việc đưa vào sử dụng loại máy bay đa dụng thế hệ thứ nhất J-15 do Trung Quốc tự thiết kế và chế tạo cho tàu sân bay này.
J-15 có khả năng mang các loại tên lửa đối hạm, đối không và đối đất, cũng như bom điều khiển chính xác.
Các chuyên gia quân sự đánh giá khả năng toàn diện của J-15 có thể sánh ngang với các máy bay Su-33 của Nga và F-18 của Mỹ.
Đức Vũ
Theo Xinhua

Không có nhận xét nào: