Pages

Thứ Ba, 18 tháng 12, 2012

Ấn Độ chi 390 triệu USD tái vũ trang bảo vệ bờ biển.



Ảnh minh họa. (Nguồn: AP)

Đài Tiếng nói nước Nga dẫn nguồn Defense News cho hay, Chính phủ Ấn Độ đã phê duyệt kế hoạch hiện đại hóa lực lượng bảo vệ bờ biển của nước này với tổng dự chi là 390 triệu USD.

Dự kiến, lực lượng bảo vệ bờ biển sẽ được trang bị 5 tàu khu trục, 41 tàu cao tốc, 12 máy bay tuần tra Dornier và 38 trạm radar. Các radar dự định được đưa vào hoạt động từ giữa năm 2013.



Trước đó, Ấn Độ đã trang bị cho lực lượng bảo vệ bờ biển 46 trạm radar định vị. Như vậy, tổng cộng sẽ có tất cả 84 trạm radar nằm dọc bờ biển và trên các đảo của nước này.

Nhiệm vụ chính của các trạm là phát hiện tàu khả nghi. Ấn Độ đã xúc tiến công tác tăng cường lực lượng bảo vệ bờ biển từ sau cuộc tấn công khủng bố Mumbai vào tháng 11/2008. Khi đó, các nhà điều tra đã xác định những kẻ khủng bố lọt vào thành phố để thực hiện vụ tấn công bằng đường biển./(VN+)

Không có nhận xét nào: