Pages

Thứ Sáu, 14 tháng 12, 2012

TQ trình đòi hỏi chủ quyền biển tới LHQ


Sinh viên Trung Quốc biểu tình gần Đại sứ quán Nhật Bản ở Seoul
Người Trung Quốc đã nhiều lần xuống đường vì Điếu Ngư, đảo Nhật Bản gọi là Senkaku và đang chiếm giữ
Trung Quốc đã trình lên Liên Hiệp Quốc giải thích chi tiết đòi hỏi chủ quyền đối với vùng lãnh thổ tranh chấp tại Biển Đông Trung Hoa.

Một ủy ban các nhà địa chất của Liên Hiệp Quốc sẽ xem xét đệ trình của Trung Quốc nhưng không có thẩm quyền giải quyết các tuyên bố chủ quyền chồng chéo.
Bắc Kinh nói rằng một số đặc điểm địa chất chứng tỏ lãnh thổ của họ kéo dài tới một quần đảo gần Nhật Bản.
Bắc Kinh và Tokyo từ lâu đã tuyên bố chủ quyền quần đảo mà Trung Quốc gọi là Điếu Ngư và Nhật Bản gọi là Senkaku.

Căng thẳng lên cao trong tháng Chín sau khi chính phủ Nhật Bản mua lại ba đảo từ một người Nhật.
Biểu tình đã diễn ra tại một số thành phố ở Trung Quốc.
Kể từ đó, tàu của Trung Quốc đã tiến vào trong hoặc đi xung quanh đảo.
Nhật Bản đã phản đối chuyện này.
Tranh cãi ngoại giao khác lại xảy ra hôm thứ Năm khi máy bay của Trung Quốc bay gần quần đảo tranh chấp.
Tokyo phản ứng lại bằng cách cho máy bay chiến đấu bay lên.
Cả hai phía đều tố cáo lẫn nhau vi phạm không phận.
'Nối dài tự nhiên'
Trong tài liệu trình lên Liên Hiệp Quốc, Trung Quốc nói: "Các đặc điểm hình dáng và địa chất cho thấy thềm lục địa ở Biển Đông Trung Hoa là sự nối dài tự nhiên lãnh thổ của Trung Quốc.
"Sự nối dài tự nhiên của thềm lục địa Trung Quốc ở Biển Đông Trung Hoa mở rộng tới Okinawa Trough, vốn là đơn vị địa lý cho thấy sự phân định đáng kể," Tân Hoa Xã trích tài liệu trình lên Liên Hiệp Quốc.
Quần đảo tranh chấp nằm cách đảo Okinawa của Nhật Bản 200km và nằm ngoài vùng kinh tế đặc quyền 200 hải lý (370km) của Trung Quốc.
Đảo là một phần của hạt Okinawa và hiện do Nhật Bản kiểm soát.
Đài Loan cũng tuyên bố chủ quyền đảo này, vốn nằm gần các luồng tàu biển chiến lược.
Vùng biển quanh đảo giàu nguồn cá và được cho là có chứa dầu khí.

Không có nhận xét nào: