Thứ ba, ngày 21 tháng hai năm 2012

Miến Điện : Du lịch chuyển mình cùng những thay đổi chính trị




Chùa Shwedagon ở Rangun
Reuters





Anh Vũ RFI

Sau hơn nửa thế kỷ nằm dưới thể chế độc tài bị cô lập với thế giới, những chuyển biến chính trị tại thời gian gần đây đang tạo điều kiện để Miến Điện đang là điểm đến hấp dẫn của du khách ngoại quốc. Nhật báo La Croix hôm nay có bài mang tựa đề « Sự trở lại đông đảo của du khách ngoại quốc », cho thấy những thay đổi chính trị ở Miến Điện đã có tác động tích cực thấy ngay trong lĩnh vực du lịch.
Theo con số chính thức của chính quyền, số lượng du khách ngoại quốc đến Miến Điện trong vòng 2 năm trở lại đây đã tăng hơn 30%. Ngược lại thời gian một chút, kể từ khi vụ tập đoàn quân sự cầm quyền đàn áp đẫm máu cuộc nổi dậy của các nhà sư năm 2007, rồi tiếp đó năm 2008, cơn bão Nargis tàn phá cả vùng châu thổ sông Irrawady, du khách ngoại quốc đến Miến Điện thưa dần, mặc dù đất nước này không thiếu các danh lam thắng cảnh nổi tiếng độc đáo. Trước đó, năm 1995 nhà đối lập nổi tiếng Aung San Suu Kyi còn kêu gọi các hãng du lịch tẩy chay đất nước của mình nhằm ngăn chặn nguồn thu cho tập đoàn quân sự cầm quyền khiến cho ngành du lịch nước này càng èo uột.

Tướng công an làm trưởng ban Tôn giáo




Đã có nhiều cuộc biểu tình đòi đất của tín đồ Thiên chúa giáo




Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa quyết định bổ nhiệm Trung tướng Phạm Dũng, Ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương, Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh II, làm trưởng ban Tôn giáo Chính phủ.
Quyết định số 212/QĐ-TTg của Thủ tướng nói rõ ông Dũng được điều động, bổ nhiệm vào chức Thứ trưởng Bộ Nội vụ, kiêm trưởng ban Tôn giáo.
Quyết định này được đưa ra bốn tháng sau khi có yêu cầu chính thức từ Bộ Nội vụ, và vài ngày sau khi Ban Bí thư có ý kiến trong văn bản số 2501-CV/VPTW.
Trung tướng Phạm Dũng nay đã chính thức rời vị trí người đứng đầu Tổng cục An ninh II, tức cơ quan chuyên trách về an ninh nội địa.
Trong nhiều năm, ông đã phụ trách công tác bảo đảm an ninh quốc gia, bao gồm cả chính trị nội bộ và đặc biệt là thông tin-truyền thông.

Hoa Kỳ đón đoàn vận động nhân quyền VN

Nhà báo tự do Bùi Văn Phú
Gửi cho BBC Tiếng Việt từ San Jose

Hôm Chủ Nhật 19/2 giới chức hành pháp Hoa Kỳ cho biết họ muốn gặp gỡ cộng đồng người Mỹ gốc Việt vào ngày 5/3 để nghe quan điểm về vấn đề nhân quyền tại Việt Nam.
Thông tin do nhạc sĩ Nam Lộc chuyển đến truyền thông Việt ngữ nói cuộc gặp sẽ diễn ra vào ngày thứ Hai 5/3 tại Bạch Cung (White House).


Biểu tình của đồng bào tại Mỹ đòi thả tự do cho nhạc sĩ Việt Khang
Ngày hôm sau phái đoàn người Việt sẽ có những tiếp xúc với dân biểu và nghị sĩ tại Quốc hội Hoa Kỳ.
Trả lời phỏng vấn của báo Cali Today ở San Jose, nhạc sĩ Trúc Hồ cho biết phái đoàn sẽ có những người từ 50 tiểu bang đã ký tên vào thỉnh nguyện thư về nhân quyền Việt Nam gửi Tổng thống Barack Obama. Còn lại là người của ban tổ chức, một số ca sĩ; và đại diện truyền thông.
Đây là kết quả của nỗ lực vận động cho nhân quyền Việt Nam được nhạc sĩ Trúc Hồ, giám đốc trung tâm băng nhạc Asia, khởi xướng qua một thỉnh nguyện thư đưa vào trang nhà của Bạch Cung từ hôm 7/2.
Thỉnh nguyện thư ngắn gọn này dài chỉ 120 chữ yêu cầu chính phủ Hoa Kỳ không phát triển thêm quan hệ giao thương với Việt Nam cho đến khi tình hình nhân quyền ở đó được cải tiến.

Ông chủ tịch huyện Tiên Lãng bị đề nghị cách chức

Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng đã họp, xem xét, quyết định thi hành kỷ luật đối với tập thể Ban Thường vụ Huyện ủy Tiên Lãng và các cá nhân có liên quan đến vụ việc cưỡng chế thu hồi đất tại xã Vinh Quang, huyện Tiên Lãng.






Ông Lê Văn Hiền bị Thành ủy Hải Phòng để nghị cách chức Chủ tịch Huyện Tiên Lãng. (Nguồn: Vnexpress)

Thực hiện Thông báo Kết luận số 43/TB-VPCP ngày 10/2/2012 của Thủ tướng Chính phủ, ngày 21/2, dưới sự chủ trì của Bí thư Thành ủy Hải Phòng Nguyễn Văn Thành, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng đã họp, xem xét, quyết định thi hành kỷ luật đối với tập thể Ban Thường vụ Huyện ủy Tiên Lãng và các cá nhân có liên quan đến vụ việc cưỡng chế thu hồi đất tại xã Vinh Quang, huyện Tiên Lãng.
Đại diện Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Văn phòng Trung ương tham dự cuộc họp này.

Vụ Tiên Lãng xử lý có thật không?

Chính quyền Hải Phòng vẫn coi gia đình ông Vươn là 'có tội'
Gần hai tuần kể từ khi thủ tướng kết luận về vụ cưỡng chế đầm tôm của ông Đoàn Văn Vươn tại huyện Tiên Lãng, Hải Phòng, vụ việc này vẫn chưa đi vào hồi kết mà tiếp tục có những diễn biến phức tạp.
Những diễn biến mới này xảy ra xung quanh cách chính quyền cấp cao nhất của thành phố Hải Phòng ‘dọn dẹp’ cục diện ở Tiên Lãng và đã làm dấy lên những nghi ngờ về sự thành thật của Hải Phòng trong việc thực hiện kết luận của chính phủ.
Ngày 11/2, một ngày sau khi có kết luận của thủ tướng, thành phố Hải Phòng quyết định để phó Chủ tịch Đỗ Trung Thoại làm tổ trưởng tổ công tác giải quyết vụ Tiên Lãng.
Hành động này đã tưới thêm dầu vào ngọn lửa bất bình của dư luận vì ông Thoại là người đã đổ tội cho ‘dân bức xúc’ phá nhà ông Vươn. Sau đó Hải Phòng đã phải rút ông Thoại đi và thay bằng một phó chủ tịch khác.
Cũng trong chiều tối cùng ngày, các quan huyện ở Tiên Lãng là Chủ tic̣h Lê Văn Hiền và phó Chủ tịch Nguyễn Văn Khanh đã nhận quyết định của thành phố Hải Phòng đình chỉ chức vụ.

Chỉ có thể buộc tội ông Vươn cố ý gây thương tích'

"Căn cứ những hành vi trong thực tế của ông Vươn chỉ có thể buộc tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại sức khỏe của người khác do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng", luật sư Lê Đức Tiết phân tích.
Luật sư Lê Đức Tiết, Phó chủ nhiệm Hội đồng tư vấn Dân chủ và Pháp luật, Ủy ban trung ương MTTQ (từng thực địa tại Tiên Lãng, Hải Phòng) đã có bài viết gửi VnExpress phân tích về vụ án Đoàn Văn Vươn.

Ít có trường hợp mà hành vi phạm tội của người vi phạm làm nảy sinh nhiều nhận xét, đánh giá trái ngược nhau như vụ Tiên Lãng (Hải Phòng). Cùng trong một vụ mà cả một số quan chức thành phố, huyện, xã - những người đã ra lệnh thu hồi đất, thực thi lệnh cưỡng chế trái pháp luật và những người dân bị cưỡng chế đều phải trực diện với những điều buộc tội khác nhau của công lý.
Giới chức huyện Tiên Lãng và xã Vinh Quang cho rằng, ông Đoàn Văn Vươn là người ngông cuồng, ngang nhiên dùng các hình thức cực đoan chống lại luật pháp. Ông Vươn phải bị buộc tội chống người thi hành công vụ và tội giết người.
Luật sư Phạm Thanh Bình, khẳng định rằng khó thay đổi tội giết người của ông Vươn. Một số luật sư khác cho rằng ông Vươn phạm tội giết người do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng. Nhiều người dân xã Vinh Quang và nhiều nơi trong cả nước cho rằng việc buộc ông Vươn vào tội giết người là không đúng với bản chất con người của ông Vươn và tính chất của vụ việc.




Có rất nhiều ý kiến cho rằng những quan chức ra lệnh thu hồi đất và thực thi lệnh cưỡng chế trái pháp luật đã phạm vào các tội lạm quyền trong khi thi hành công vụ và tội hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản.

Công luận đòi hỏi có một sự giải thích thấu tình đạt lý về các hành vi phạm tội trong vụ ông Vươn. Trong vụ ông Vươn có những người phạm tội khác nhau nhưng đều có “liên quan nhân quả” với nhau. Nhân - quả, quả - nhân là một chuỗi hành vi nối tiếp nhau.


Phe chính phủ Syria nã pháo vào Homs, hàng trăm người bị thương

VOA-Hôm thứ Ba lực lượng an ninh Syria đã nã trọng pháo vào nhiều quận do quân nổi dậy kiểm soát trong thành phố Homs, khiến cuộc khủng hoảng nhân đạo ngày càng leo thang trong lúc tổ chức Chữ Thập Đỏ Quốc Tế đang hối thúc hưu chiến hai giờ mỗi ngày để cho tổ chức thi hành nhiệm vụ cứu trợ.
Edward Yeranian | Cairo

Hình: AP
Một căn nhà ở Baba Amr, khu vực phụ cận thành phố Homs, bị phá hủy vì đạn pháo của lực lượng chính phủ Syria
Pháo kích dữ dội làm rung chuyển cứ điểm Baba Amr của quân nổi dậy tại Homs, trong lúc điều kiện sinh sống của hàng ngàn cư dân tiếp tục suy thoái. Những băng video của phe đối lập đưa lên Internet cho thấy nhà cửa, xe cộ bị cháy và hàng đoàn xe tăng của chính phủ tiến về thành phố Homs.
Ủy Ban Chữ thập Đỏ Quốc Tế vẫn tìm cách thương thảo hầu thực hiện một vụ ngưng bắn để cho thực phẩm và thuốc men được đưa vào Homs. Hôm thứ Ba, Chữ Thập Đỏ kêu gọi nhà cầm quyền Syria và quân nổi dậy hãy cho phép ít nhất 2 giờ mỗi ngày để đưa phẩm vật cứu trợ an toàn đến cho dân chúng.

Giải pháp nào cho cuộc khủng hoảng ở Syria?

(
VnMedia) - Đặc phái viên của Liên đoàn Ả-Rập tại Nga - ông Giuma al-Ferjani hôm qua (20/2) đã bác bỏ mối lo ngại của Moscow về một hành động can thiệp quân sự vào Syria, nói rằng kể cả phe nổi dậy trong nước cũng như các cường quốc quốc tế cũng không hề muốn một giải pháp như vậy cho cuộc khủng hoảng ở Syria.
“Không ai ở thế giới Ả-Rập, không ai trong Liên đoàn Ả-Rập, và không ai ở Syria (trong đó) có các phe nổi dậy muốn một hành động can thiệp quân sự vào Syria. Tất cả chúng ta đều phản đối điều đó” -ông Giuma al-Ferjani nói trong một cuộc phỏng vấn với hãng tin RIA Novosti bên lề một hội nghị quốc tế đuộc tổ chức hồi cuối tuần qua ở thành phố nghỉ dưỡng trên Biển Đen – Sochi. Hội nghị thượng đỉnh này có tên “Sự chuyển mình trong Thế giới Ả-Rập và Lợi ích của Nga”.

Dân oan các tỉnh tập trung khiếu kiện tại Hà Nội

RFA screen capture/congbangphapluat
Hàng trăm dân oan mất đất từ ba vùng: tỉnh
Dak Nông, Dương Nội (Hà Đông, Hà Nội) và
Văn Giang (Hưng Yên) tập trung tại Văn
phòng Quốc hội ở số 35 Ngô Quyền, Hà Nội.
Quỳnh Chi, phóng viên RFA, Bangkok

Theo tin RFA nhận được, vào lúc khoảng 12 giờ trưa hôm nay, thứ Ba, mấy trăm dân oan mất đất từ ba vùng: tỉnh Dak Nông, Dương Nội (Hà Đông, Hà Nội) và Văn Giang (Hưng Yên) tập trung tại Văn phòng Quốc hội ở số 35 Ngô Quyền, Hà Nội để đòi quyền lợi.
Xác nhận tin này với chúng tôi, một người dân oan từ đoàn Văn Giang cho biết:

“Đúng rồi đó. Người ta đều đi đòi quyền lợi cả nên tập trung lại thành một nhóm. Họ lấy đất ba năm nay mà không nói gì cả thì chúng tôi đòi thôi”.

Cũng theo người này, mỗi đoàn có khoảng 300 người. Trong hôm nay, họ sẽ đi đến tất cả các cơ quan nhà nước bao gồm văn phòng quốc hội, báo chí, các trụ sở tiếp dân… Mục đích của họ là gởi văn bản, đơn từ khiếu nại… để yêu cầu thúc đẩy quá trình giải quyết cho bà con.

Cúm gia cầm lan tràn đáng ngại tại Việt Nam


AFP
Chích ngừa cúm H5N1 trên gia cầm.
Gia Minh, biên tập viên

Dịch cúm gia cầm tiếp tục lan nhanh tại Việt Nam khiến thủ tướng chính phủ hôm qua 20/2 phải ra công điện khẩn cấp ngăn chặn dịch lây lan và dập dịch.
Trong tình hình đó cần phải có những biện pháp tự bảo vệ, phòng ngừa cho bản thân cũng như cộng đồng ra sao?.

Gia Minh ghi nhận những lời khuyên từ giới chuyên gia và cập nhật một số thông tin liên quan dịch cúm gia cầm hiện nay tại Việt Nam.

Chưa có loại thuốc đặc hiệu nào điều trị cho cúm


Thông tin từ Cục Thú Y Việt Nam cho biết đến ngày hôm đầu tuần này 20 tháng 2 dịch cúm gia cầm H5N1 đã xuất hiện tại 11 tỉnh, thành phố trong cả nước. Đó là các địa phương Thanh Hóa, Quảng Trị, Sóc Trăng, Hà Nam, Hải Dương, Thái Nguyên, Kiên GIang, Bắc Giang, Hà Tĩnh, Hải Phòng và Quảng Nam.

Thị trường ế ẩm, nhà máy đường chịu lỗ

SGTT.VN - Theo hiệp hội Mía đường Việt Nam, hiện nay các nhà máy đang gặp rất nhiều khó khăn, phải “ôm” hàng trăm ngàn tấn đường vì thị trường tiêu thụ ế ẩm…


Ảnh: Đức Toàn
Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn (NN&PTNT) vừa có văn bản gửi bộ Công thương đề nghị chấp thuận kiến nghị của hiệp hội Mía đường cho phép xuất khẩu 100.000 – 150.000 tấn đường nhằm giúp doanh nghiệp thu hồi vốn, phục vụ sản xuất.
Trưa ngày 18.2, hàng ngàn công nhân công ty đường Cần Thơ (Casuco) vẫn phải luân phiên nhau túc trực vận hành nhà máy để sản xuất cho kịp mùa vụ.
Những ngày này, dây chuyền sản xuất đường tại nhà máy đường Cần Thơ miệt mài chạy từ 7 giờ sáng đến 8 giờ tối, đưa lượng mía nguyên liệu sử dụng lên đến 6.000 tấn. Thế nhưng, hàng ngàn tấn đường sản xuất ra, chất đầy ắp các kho chứa lại “nằm im bất động” do thị trường tiêu thụ ế ẩm.

Giá điện, xăng, than theo cơ chế thị trường từ năm sau

(Dân trí) - “Lộ trình đến năm 2013, các mặt hàng điện, than, xăng dầu cơ bản sẽ điều hành theo nguyên tắc thị trường. Điều đó có nghĩa rằng giá điện sẽ tiếp tục tăng để bù đắp chi phí một cách hợp lý.” - Bộ trưởng Bộ Tài Chính Vương Đình Huệ khẳng định.

Tại Lễ ký bản cam kết thực hiện tiết kiệm điện, giảm tổn thất điện năng và tiết kiệm chi phí năm 2012 của Tập đoàn điện lực Việt Nam (EVN) được tổ chức sáng 21/2, Bộ trưởng Bộ Tài Chính Vương Đình Huệ đã có bài phát biểu khá rõ nét đối với chính sách điều hành giá của 3 mặt hàng đó là: điện, than và xăng dầu.Theo Bộ trưởng, giá năng lượng trên thế giới gần đây tăng mạnh do thời tiết khắc nghiệt ở Châu Âu cũng như căng thẳng ở Vùng Vịnh. Trong khi đó, việc thua lỗ trong sản xuất kinh doanh của EVN có nguyên nhân từ chính sách điều hành giá. “Chúng ta phải kiên quyết điều hành giá theo cơ chế thị trường.” – người đứng đầu ngành tài chính khẳng định.
Lộ trình đến năm 2013, muộn nhất, các mặt hàng điện, than, xăng dầu cơ bản được điều hành theo nguyên tắc thị trường. Điều đó có nghĩa rằng giá điện sẽ tiếp tục tăng để bù đắp chi phí một cách hợp lý cũng như thu hút đầu tư nước ngoài và phát triển cơ sở hạ tầng.

Việt - Úc đối thoại chiến lược quốc phòng - ngoại giao

Việt Nam và Úc lần đầu tiên đối thoại chiến lược liên bộ Quốc phòng - Ngoại giao tại Canberra, khẳng định quyết tâm đưa mối quan hệ hai nước lên tầm cao mới.
Đối thoại chiến lược diễn ra ngày 21/2 tại Canberra với sự chủ trì về phía Việt Nam của Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Quang Vinh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Chí Vịnh, phía Úc là Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Gillian Bird và Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Peter Jennings.
Hai bên mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác hữu nghị và đối tác toàn diện Việt Nam - Australia cũng như trao đổi, chia sẻ thông tin về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm.

Nữ Thủ tướng Úc Julia Gillard tham dự Cấp cao Đông Á tại Hà Nội năm 2010. Ảnh: Reuters
Hai bên khẳng định sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ nhằm đưa mối quan hệ này "phát triển lên tầm cao mới". Một trong những kế hoạch hành động là tiếp tục triển khai hiệu quả Chương trình Hành động Việt Nam - Australia 2010-2013; tăng cường trao đổi các chuyến thăm và tiếp xúc ở các cấp; thúc đẩy ký kết các thỏa thuận hợp tác và xúc tiến thương mại - đầu tư.

Trung Quốc: Nổ lớn tại nhà máy thép, 13 người chết

(Dân trí) - Một vụ nổ tại nhà máy thép ở đông bắc Trung Quốc hôm qua đã làm 13 người chết và 17 người khác bị thương. Đây là tai nạn công nghiệp mới nhất xảy ra tại nước này.


Hiện trường vụ tai nạn tại nhà máy thép.
Vụ nổ xảy ra tối 20/2 tại một phân xưởng đúc thép của Công ty máy móc hạng nặng Angang thuộc sở hữu nhà nước ở thành phố An Sơn, tỉnh Liêu Ninh, một phát ngôn viên của công ty mẹ - Tập đoàn Ansteel - cho hay.

Máy bay chiến đấu Trung Quốc 'tiến công' ra thế giới

Trung Quốc tham vọng sẽ xuất khẩu 300 máy bay chiến đấu JF-17 Thunder sang Trung Đông và Châu Phi trong 5 năm tới.
người phụ trách Tổng công ty xuất nhập khẩu công nghệ hàng không Trung Quốc Mã Chí Bình đã bày tỏ tham vọng xuất khẩu một lượng lớn máy bay chiến đấu JF-17 Thunder (hay còn gọi là FC-1 Fierce Dragon) do Trung Quốc và Pakistan phối hợp sản xuất.
Theo ông Mã Chí Bình, Trung Quốc dự định sẽ xuất 300 máy bay chiến đấu sang Trung Đông và Châu Phi trong vòng 5 năm tới. Tất nhiên, giá máy bay do Trung Quốc và Pakistan phối hợp sản xuất sẽ thấp hơn nhiều so với giá máy báy do phương Tây hay Nga chế tạo.

Mô hình FC-1 Fierce Dragon tại triển lãm hàng không Singapore
Giá xuất một máy bay JF-17 chỉ khoảng 30 triệu USD, mà tính năng của nó lại tương đương với máy bay chiến đấu F-15 Boeing Eagle Strike với giá xuất tới 100 triệu USD.

5 cuộc chiến đang rình rập nổ ra năm 2012

 Iran, Syria, Afghanistan, Sudan... đâu sẽ là chiến trường nóng bỏng tiếp theo của thế giới?
La Nacion của Argentina đánh giá:

1. Cuộc chiến tranh Iran - Israel
Trong bối cảnh kế hoạch hạt nhân gây căng thẳng quan hệ giữa Iran và phương Tây, Israel lần đầu tiên trong nhiều năm qua công khai bàn về khả năng tấn công Iran.


2. Nội chiến Syria
Sự đàn áp của chế độ Bashar al-Assad sẽ dữ dội hơn nữa, sớm muộn cũng sẽ lan sang các thành phố khác của Syria. Cuộc xung đột kéo dài 11 tháng qua này có thể sẽ biến thành một cuộc nội chiến đẫm máu.

Iran tăng cường hiện diện tại vùng biển quốc tế

Bộ trưởng Quốc phòng Iran, Tướng Ahmad Vahidi, cho hay Iran sẽ tiếp tục tăng cường sự hiện diện trong các vùng biển quốc tế, bác bỏ các bình luận của giới chức Israel về sự xuất hiện của 2 tàu hải quân Iran ở Địa Trung Hải.

Một tàu của hải quân Iran.
Ông Vahidi đã đưa ra tuyên bố trên và khẳng định rằng xu hướng này là không thể bị ngăn cẳn, hãng thông tấn chính thức của Iran (IRNA) đưa tin.
Tướng Vahidi nhấn mạnh rằng bất chấp các lệnh trừng phát trong hơn 3 thập niên qua, Iran vẫn sở hữu sức mạnh hải quân chất lượng hàng đầu.
Ông Vahidi nói thêm rằng rõ ràng là các nước khác, đặc biệt là chính quyền Israel, đang lo ngại về khả năng và sức mạnh hải quân của Iran kể từ khi Cộng hoà Hồi giáo thực hiện chiến lược nhằm đẩy mạnh sự hiện diện hải quân trong các vùng biển quốc tế.

Giá dầu tăng vọt, Iran dọa mở rộng cấm vận châu Âu

Tehran đang xem xét mở rộng lệnh cấm vận dầu mỏ ra nhiều nước châu Âu, sau khi tuyên bố ngừng xuất khẩu dầu sang Anh và Pháp để trả đũa phương Tây, đẩy lên giá dầu lên mốc cao kỷ lục.

Dàn khoan dầu mỏ Iran. Ảnh: informe21

Hãng thông tấn Mehr dẫn lời giám đốc công ty dầu mỏ quốc gia Iran Ahmad Qalehbani cho hay nước này sẽ ngừng bán dầu cho những quốc gia chống lại Tehran.
"Nếu các nước châu Âu tiếp tục có những hành động thù địch thì chúng tôi sẽ cắt xuất khẩu dầu sang các nước này", ông Qalehbani nói.
Trước đó, hôm 19/2, Iran đã tuyên bố ngừng xuất dầu sang Anh và Pháp, một đòn trả đũa "phủ đầu" trước khi lệnh cấm vận của Liên minh châu Âu (EU) chính thức có hiệu lực vào tháng 7 tới. Kể từ khi thông báo về lệnh cấm vận này được đưa ra tháng trước, giới chức Iran tuyên bố sẽ hành động ngay lập tức, không để các nước châu Âu kịp tìm ra nguồn cung thay thế.

Pháp tạm giam cựu giám đốc IMF để thẩm vấn về đường dây gái điếm

Cảnh sát Pháp hôm nay đã tạm giữ cựu giám đốc IMF Dominique Strauss-Kahn để thẩm vấn về những cáo buộc cho rằng ông đã tham gia vào các cuộc truy hoan ở Paris và Washington do hai doanh nhân chi trả.


Sự nghiệp của ông Strauss-Kahn đã bị đổ bể bởi hàng loạt bê bối tình dục.
Cựu giám đốc Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF), cựu bộ trưởng đảng Xã hội 62 tuổi của Pháp trước đó được dự kiến sẽ bị thẩm vấn với tư cách là một nhân chứng tuy nhiên các công tố cho biết hiện ông là một nghi phạm.
Cho đến năm ngoái, khi chưa có vụ bê bối tình dục liên quan đến cô hầu phòng ở một khách sạn tại New York, ông Strauss-Kahn vẫn được xem như là ứng cử viên sáng giá nhất thay cho ông Sarkozy trở thành tổng thống Pháp.
Ông Strauss-Kahn đã tự nguyện tới đồn cảnh sát ở thành phố Lille, miền bắc nước Pháp ngay trước cuộc hẹn 9h sáng nay để trả lời thẩm vấn về vai trò của ông trong vụ bê bối tình dục mới nhất, càng làm cho sự nghiệp vốn đã đổ bể của ông thêm thảm hại.

Mối tương quan mất dạy!


Huy Phương – Trong nước càng ngày chúng ta thấy sự quan hệ giữa chính quyền cai trị và dân chúng càng ngày càng tồi tệ, và đảng đẩy quần chúng vào thế đối nghịch, coi dân như kẻ thù. Mặt nạ “nhân dân làm chủ” mị dân của cái thời xa xưa đã rơi xuống, phơi bày một sự thật, đó là, sự quan hệ giữa “dân-nhà nước” bây giờ được xem như là giữa con cái và cha mẹ, thậm chí là chó với chủ. Có hai người đàn bà tương đối có chức sắc, và cũng khá “sắc sảo” luôn luôn muốn tâng công với đảng nhà nước, nhưng đôi khi lại đi quá đà, “bảo hoàng hơn nhà vua,” là hai bà Nguyễn Thị Hồng Ngát, Tôn Nữ Thị Ninh, muốn đem Khổng Tử ra để coi chính quyền là cha mẹ dân: “Dân chi phụ mẫu,” đi ngược lại khẩu hiệu “nhân dân làm chủ” mà đảng Cộng Sản vẫn thường rêu rao.

Thư ngỏ gởi sáu anh em vụ Tiên Lãng


Mai Xuân Dũng - “…Công an có nhiệm vụ giữ an ninh cho đất nước, bảo vệ nhân dân nhưng các anh đâu còn là Công an nhân dân nữa khi các anh trực tiếp tham gia vào lực lượng ức hiếp nhân dân…”
Là những người trong cuộc, không biết các anh có suy nghĩ gì khi tất cả năm người các anh đều bị thương ở vùng mặt riêng ông thượng tá Phạm Văn Mải, trưởng công an huyện lại bị thương ở sau lưng và bắp chân? Nếu đã là những quân nhân các anh sẽ cay đắng khi nhận ra phần nào bộ mặt thật của những người đã đẩy các anh vào chỗ nguy hiểm, họ là những người sẽ quay lưng bỏ chạy đầu tiên khi gặp hiểm nguy
Các anh em công an, bộ đội bị thương trong vụ cưỡng chế trái pháp luật ở Tiên Lãng thân mến,

Đường một chiều


“Cộng sản không thể nào sửa chửa, mà cần phải đào thải nó” Boris Yelsin.
Cuộc nổ súng, bắn thẳng vào những tên côn đồ ác ôn, ẩn nấp dưới danh nghĩa công quyền, công an, rồi quân đội nhân dân ở đầm tôm Tiên Lãng, Hải Phòng, do anh em Đoàn văn Vươn, Đoàn văn Qúy thực hiện vào ngày 05-01-2012 không phải chỉ để lại những dấu ấn. Trái lại, sẽ được coi là mốc điểm, hoặc đi vào lịch sử của một cuộc tranh đấu từ nhân dân chống bạo quyền, bảo vệ công lý, bảo vệ quyền sống, bảo vệ quyền làm người bằng những chứng từ, chứng tích đậm nét, không thể nào phai nhòa với thời gian và không gian. Bởi vì, nó đã:
1. Phá bỏ sự sợ hãi.
2. Cứu chính mình và đồng loại.
3. Mở ra một hướng đi tích cực cho xã hội.

Tình đoàn kết vượt biên giới

California, USA – Đến lúc 19:00 pm, ngày 20.02.2012, đã có 58,564 người ký tên ủng hộ kiến nghị hành pháp Hoa Kỳ phải quan tâm đến nhân quyền khi làm ăn với Việt Nam, do nhạc sĩ Trúc Hồ, tổng giám đốc đài truyền hình SBTN phát trên toàn nước Mỹ và Canada. Đây là kết quả ngoại thường với những kiến nghị gởi đến Nhà Trắng. Chỉ chưa tới ½ thời gian yêu câu đã có hơn gấp hai lần người ký tên ủng hộ, khiến giới hữu trách Nhà Trắng đã phải lên kế hoạch tổ chức một cuộc gặp trực tiệp tại Nhà Trắng vào đầu tháng 3 tới đây.
Để giúp người Việt khắp nơi trên thế giới, đài SBTN cùng với nhóm bạn trẻ Phải Lên Tiếng sẽ phối hợp thực hiện cuộc thảo luận mở trên toàn thế giới về các bạn trẻ Việt Nam đang bị bắt vì yêu nước.
VRNs xin chuyển đến quý vị thông báo chính thức của Phải Lên Tiếng về buổi hội thảo này.

Hình ảnh Nông dân về Hà Nội khiếu kiện

Quy hoạch tổng thể dự án
Người dân đã nhiều lần phản đối vì việc đền
bù ở khu đô thị EcoPark
Theo: BBC

Khoảng 100 người nông dân đã tập trung tại Hà Nội ngày hôm nay để phản đối việc trưng thu đất đai xây dựng một khu đô thị sinh thái. Mâu thuẫn quanh vấn đề giải tỏa đền bù ở khu đô thị Ecopark, tỉnh Hưng Yên, đã kéo dài từ sáu năm qua.
Phóng viên AFP ở Hà Nội hôm nay cho biết những người nông dân, hầu hết là người già và phụ nữ, đứng bên ngoài văn phòng Quốc hội tại thủ đô.
Khu đô thị Thương mại và Du lịch Văn Giang (Ecopark) được quảng cáo xây dựng trên quy mô gần 500 ha, cách trung tâm Hà Nội 10 cây số.
Trên Bấm trang web dự án, chủ đầu tư là công ty Việt Hưng (Vihajico) nói “Ecopark sẽ tạo đà phát triển mạnh mẽ cho trục kinh tế trọng điểm Hà Nội – Hưng Yên – Hải Dương – Hải Phòng”.

Lạm quyền

Từ sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, cộng sản Hà Nội lộng hành, xem người miền Nam như một thứ công dân hạng hai. Những kẻ chiến thắng, từ lãnh đạo, đảng viên, công an, bộ đội đều cư xử như một đội quân viễn chinh thời thượng cổ. Chiến lợi phẩm được chở đi từ Nam về Bắc hết ngày nầy sang ngày khác. Bộ đội nghênh ngang, khoe khoang ngoài đường phố: “Ðánh cho Mỹ cút ngụy nhào.” Công an hạch hỏi hết nhà nầy sang nhà khác, đe dọa sẽ gởi đi vùng “kinh tế mới.”
Bắt đầu từ đó, đảng viên, cán bộ, công an, bộ đội lợi dụng lòng sợ hãi của phe chiến bại, dùng quyền hà hiếp để moi móc của cải vật chất một cách vô tội vạ. Bởi vì cộng sản Hà Nội thời đó chủ trương “trấn áp.” Tôi còn nhớ một người bạn học ngày xưa, theo kháng chiến, 20 tuổi đảng, giám đốc một cơ quan, anh có quen biết xa gần với Ðỗ Mười, lúc đó là thủ tướng, ông bạn nầy đi xe đò từ Mỹ Tho lên Saigon đem theo một kí-lô gạo, công an quận Bến Lức xét hỏi đòi tịch thu. Ông giãi bày là gạo của gia đình cho đem về Sài Gòn ăn. Nhưng vẫn bị tịch thu. Ðuối thế, anh ta nói tôi là giám đốc, có quen biết với Thủ Tướng Ðỗ Mười. Anh công an trả lời: “Ðỗ Mười Một tôi cũng không sợ.” Chế độ công an trị ngang tàng đến như vậy.

HƠN 30 LẦN TÙ ĐÀY TRONG 37 NĂM SAU NGÀY ĐẤT NƯỚC RƠI VÀO TAY CỘNG SẢN

Kính thưa quý vị,
Kính thưa quý thân hữu, quý chiến hữu cùng quý niên trưởng,
Sau ngày quốc nhục 30 tháng 4 năm 1975, cùng với hàng trăm ngàn quân cán chính của QLVNCH bị bắt đưa đi giam cầm tại các nhà tù cải tạo trên khắp mọi miền của đất nước, trong đó cũng đã có không ít các chức sắc tôn giáo bị bắt bớ, bị giam cầm và cũng không ít các Linh Mục, các Đại Đức, các Hòa Thượng cũng đã bị hành quyết từ các nhà tù cải tạo đó. Đã có khá nhiều những bài viết về những tội ác của Hồ Chí Minh và cộng sản Việt nam đối với đồng bào miền nam, đối với quân cán chính Việt Nam Cộng Hòa cùng thân nhân và đối với các chức sắc tôn giáo, nhưng dường như chưa ai từng nhắc đến một nạn nhân của chế độ cộng sản là một tu sỹ Phật Giáo Hòa Hảo đã từng bị tra tấn, bị nhục hình, bị tù đày hơn 30 lần trong suốt 37 năm mất nước đó. Chúng tôi xin được giới thiệu đến quý độc giả, các tổ chức, hội đoàn của người Việt quốc gia đang đấu tranh cho một Việt Nam tự do, cũng như các tổ chức bảo vệ nhân quyền về người tù xuyên thời gian này: Tu Sỹ Phật Giáo Hòa Hảo Võ Văn Thanh Liêm sinh năm 1940 , vừa mãn hạn tù lần thứ 34 vào ngày 5 tháng 02 năm 2012 vừa qua nhằm ngày 14 tháng giêng âm lịch, sau khi trả xong án tù 6 năm 6 tháng tại nhà tù nhỏ Z30A Xuân Lộc, Đồng Nai. Cùng bị bắt bị bắt giam vào ngày 5 tháng 8 năm 2005 còn có 13 dồng đạo khác của ông, và ông Võ Văn Thanh Liêm là người thứ 11 vừa rời khỏi nhà tù nhỏ, ba người khác đang còn bị giam giữ với án tù nặng hơn là vợ chồng đạo hữu Mai Thị Dung, Võ Văn Bữu và ông Nguyễn Văn Điền tức Út Điền. Cũng cần nhắc lại rằng ngày 05 tháng 8 năm 2005, cộng sản Việt nam mở chiến dịch đàn áp Phật Giáo Hòa Hảo trên kháp các tỉnh thành thuộc Miện Tây Nam Phần Việt Nam. Hàng trăm tín đồ Phật Giáo Hòa Hảo cùng bị bắt trong ngày đàn áp khốc liệt nói trên. Để phản đối việc đàn áp và bắt giữ này của tà quyền cộng sản Việt nam, một tín đồ Phật Giáo Hòa Hảo tại Hòa Lạc, Lấp Vò, Đồng Tháp là ông Trần Văn Út, tự Út Hòa Lạc đã tự thiêu vào lúc 8 giờ tối hôm đó.

Không thể coi thường kiến nghị người dân


Photo courtesy of phapluat.com
Lực lượng cưỡng chế thu hồi đất nhà anh
Vươn hôm 05/1/2012
Gia Minh, biên tập viên

Một số kiến nghị tập thể của những công dân ý thức trách nhiệm cộng đồng được gửi đến các cấp lãnh đạo cao nhất trong thời gian qua.
Những văn bản đó kiến nghị cụ thể về vấn đề mà những người đồng ký tên thấy rõ cấp bách.

Dù đến nay những kiến nghị như thế vẫn chưa nhận được phản hồi nào từ phía chính quyền, nhưng những người kiến nghị vẫn kiên trì công việc của họ.


Ý thức công dân qua kiến nghị


“Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” là khẩu hiệu được thấy nhan nhản nhiều nơi tại VN. Ý thức được trách nhiệm của người dân trong vấn đề xây dựng đất nước, nhiều người đã tham gia ký tên vào những bản kiến nghị ngày xuất hiện một nhiều gần đây và được công khai trên các trang mạng , dù rằng phía các cơ quan chức năng không phúc đáp cho các văn bản mà người dân gửi đến đó.

Nông dân biểu tình tại Hà Nội phản đối nạn tịch thu đất đai bừa bãi

Nông dân tập trung tại Hà Nội để phản đối nạn tịch thu đất đai bừa bãi. Những vụ tranh chấp đất đai với chính quyền địa phương là một vấn đề ngày càng trở nên căng thẳng ở Việt Nam
Hình: danlambaovn.blogspot.com
Nông dân tập trung tại Hà Nội để phản đối nạn tịch thu đất đai bừa bãi.
Những vụ tranh chấp đất đai với chính quyền địa phương là một vấn
đề ngày càng trở nên căng thẳng ở Việt Nam
Khoảng 100 nông dân bất mãn ở Hưng Yên đã biểu tình ở Hà Nội để phản đối nạn tịch thu đất đai bừa bãi.

Tin của hãng thông tấn Pháp cho biết vụ xuống đường hôm thứ Ba là hành động phản kháng mới nhất của các nông dân này trong vụ tranh chấp kéo dài 6 năm liên quan đến việc đất đai của họ bị trưng thu để xây dựng một khu đô thị sinh thái.

Phái viên AFP mục kích sự việc cho biết các nông dân, phần lớn là người già và phụ nữ, đã tụ tập trước trụ sở Quốc hội ở trung tâm Hà Nội, mang theo các biểu ngữ có hàng chữ “Ecopark cướp đất của người dân."

Việt Nam bắt giữ giáo viên bất đồng chính kiến Ðinh Ðăng Ðịnh

Hình: Getty Images
Giới hữu trách Việt Nam vừa bắt giữ một giáo viên trung học từng lên tiếng hô hào cho việc thiết lập một hệ thống chính trị đa đảng.

Hãng thông tấn AP hôm thứ Ba trích thuật tin tức báo chí Việt Nam nói rằng ông Đinh Đăng Định, 49 tuổi, ở tỉnh Đắk Nông, đã bị bắt hồi tuần trước về tội gọi là “hoạt động tuyên truyền chống nhà nước” và “lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước”.

Tin tức cho biết cảnh sát đã tìm thấy trong máy tính xách tay của nhà giáo này 19 tập tài liệu có nội dung mà nhà chức trách cho là “xuyên tạc, chống phá Nhà nước”.

Cuộc chiến bốn mươi năm trước: Mùa hè đỏ lửa (1972)

Mùa hè đỏ lửa là tên một quyển bút ký chiến tranh của nhà văn Phan Nhật Nam, ghi lại những trận đánh khốc liệt vào mùa hè năm 1972. Hôm nay, bốn chục năm sau, xin sơ lược trở lại những trận đánh ghi dấu một thời oanh liệt của quân đội Việt Nam Cộng Hòa (VNCH).
1. NGUYÊN NHÂN
Tháng 5-1971, bộ Chính trị đảng LĐ Bắc Việt Nam đưa ra “quyết định thế tiến công chiến lược trên chiến trường miền Nam, đánh bại chính sách Việt Nam hóa chiến tranh của Mỹ, giành thắng lợi quyết định trong năm 1972, buộc đế quốc Mỹ phải chấm dứt chiến tranh bằng thương lượng trong thế thua.” (Bộ Quốc Phòng CHXHCNVN, Lịch sử quân đội nhân dân Việt Nam (1944-1975), Hà Nội: Nxb. Quân Đội Nhân Dân, 2005, tr. 644). Ngoài lý do đã được tiết lộ trên đây, nguyên nhân việc CSVN mở cuộc tấn công năm 1972 có thể phỏng đoán là:

Hàn Quốc bắn đạn thật gần biên giới Triều Tiên

Quân đội Hàn Quốc hôm nay tiến hành cuộc tập trận bắn đạn thật tại khu vực gần biên giới với Triều Tiên, bất chấp lời đe dọa trả đũa của Bình Nhưỡng.

Lực lượng thủy quân lục chiến của Hàn Quốc trong cuộc tập trận tháng 11 năm ngoái. Ảnh: AFP
AFP cho hay quân đội Hàn Quốc chính thức bắt đầu cuộc tập trận bắn đạn thật tại các đảo tiền tiêu, tại khu vực biên giới trên biển Hoàng Hải, khu vực có tranh chấp với Triều Tiên.
Các quan chức quân đội Hàn Quốc nói đây là cuộc diễn tập "thường lệ" và là lần thứ hai trong năm, với sự tham gia của các vũ khí gồm pháo tự hành, pháo Vulcan, súng cối và nhiều trực thăng tấn công Cobra. Cư dân trên các đảo tiền tiêu sẽ được sơ tán đến khu vực an toàn trước khi cuộc diễn tập bắt đầu.

Trung Quốc "răn đe" châu Á?

Phải chăng Myanmar đang xa rời “vòng tay Trung Quốc để về với ” Mỹ? Câu hỏi trên thời gian qua đang rộ lên trên khắp các mặt báo phương Tây.
Tuy nhiên, theo báo Trung Quốc Global Times, rõ ràng có những sự hiểu nhầm về sự thay đổi ở châu Á. Dù thực tế, Trung Quốc hiểu rõ rằng sự phụ thuộc của Myanmar vào họ không phải sẽ kéo dài mãi mãi. Tương tự như vậy, Triều Tiên, “người anh em tốt, láng giềng tốt” của Trung Quốc một ngày nào đấy “đủ lông đủ cánh” cũng có thể “thay lòng đổi dạ” hoặc không cần dựa vào Đại lục thêm nữa. Thực tế là, cả Myanmar lẫn Triều Tiên đều là những thực thể độc lập và như tất cả các quốc gia khác trên thế giới, luôn tìm cách cân bằng, điều chỉnh các quan hệ ngoại giao dựa trên lợi ích quốc gia của họ.
Nhưng dường như nhiều người đang suy diễn và gán các điều chỉnh này thành sự chiến thắng về phương diện ngoại giao của phương Tây.

Luật sư Triển chưa nhận được ý kiến của ông Vươn

(VnMedia)- Liên quan đến vụ án giết người, chống người thi hành công vụ trong vụ thu hồi đất nuôi trồng thuỷ sản tại xã Vinh Quang, huyện Tiên Lãng, Hải Phòng, ông Đoàn Văn Vươn vẫn chưa có ý kiến đồng ý để luật sư Triển bào chữa.
Chia sẻ với VnMedia, luật sư Trần Đình Triển, Trưởng văn phòng Luật sư Vì dân, Đoàn Luật sư Hà Nội cho biết, sáng 20/2, CQCS điều tra tội phạm về trật tự xã hội công an Hải Phòng đã thông báo đồng ý cấp cho luật sư Trần Đình Triển hai giấy chứng nhận bào chữa cho chị Thương và chị Hiền trong vụ chống người thi hành công vụ. Còn giấy chứng nhận bào chữa cho ông Đoàn Văn Vươn và Đoàn Văn Quý thì chưa.

Hôm nay, Tiên Lãng thu hồi xong các quyết định sai luật

(VnMedia) - Sau chỉ đạo của Thường vụ huyện uỷ về việc thực hiện kế hoạch của UBND Hải Phòng và kết luận của Thủ tướng Chính phủ về vụ thu hồi đầm tôm của gia đình ông Đoàn Văn Vươn, Phó chủ tịch UBND huyện Tiên Lãng vừa cho biết, sẽ thu hồi các quyết định sai luật trước ngày 20/2.

Ngôi nhà bạt nơi gia đình ông Vươn ở sau vụ cưỡng chế của chính quyền huyện Tiên Lãng.
Phó chủ tịch huyện Tiên Lãng, Lương Hữu Huyền vừa ký ban hành kế hoạch triển khai thực hiện kết luận của Thủ tướng, kế hoạch của UBND thành phố Hải Phòng và kế hoạch của Ban Thường vụ Huyện uỷ về vụ việc cưỡng chế thu hồi đất tại xã Vinh Quang.
Theo đó, vị Phó chủ tịch UBND huyện Tiên Lãng, đang được giao tạm quyền điều hành công việc của uỷ ban do Chủ tịch huyện sai phạm trong vụ cưỡng chế đầm tôm gia đình ông Đoàn Văn Vươn yêu cầu nghiêm túc kiểm điểm trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan, không né tránh, đùn đẩy trách nhiệm đảm bảo tính khách quan, trung thực.

Súng hoa cải tràn lan vùng duyên hải

(Dân Việt) - Súng bắn đạn hoa cải (súng hoa cải) đang là nỗi khiếp sợ của những người dân lành ở nhiều địa phương phía Bắc, đặc biệt là hai tỉnh vùng duyên hải Quảng Ninh và Hải Phòng.
Chúng tôi vào cuộc tìm hiểu và nhận ra một một sự thật rợn người: Có tiền là mua được súng ngay.


Kinh hoàng dùng súng xông vào tiệm cầm đồ cướp

- Nhóm thanh niên tay lăm lăm dao, súng, xông vào khống chế anh Huy và bảo “đưa tiền đây!”. Dứt lời, chúng chém tới tấp vào nạn nhân...

<><> <><>
<><>
Ngày 21/2, nạn nhân của vụ án kinh hoàng trên là anh Nguyễn Quốc Huy (có biệt danh là Hiếu “nhom”, SN 1990, trú tại Tô Hiệu – Hải Phòng) vẫn đang được điều trị tại một bệnh viện ở Hà Nội.
Anh Tạ Văn Thắng (SN 1989, quê ở Hải Phòng), một trong những nhân chứng của vụ nổ súng, chém người dã man kể trên còn chưa hoàn hồn kể lại: Khoảng 18 giờ ngày 17/2, khoảng 7- 8 thanh niên đi trên 3-4 chiếc xe máy, cầm theo dao, kiếm và súng xông vào nhà số 85, Đình Đông – Lê Chân – Hải Phòng nổ súng, chém người dã man.
Vết thương trên đầu nạn nhân

Giang hồ đất Cảng xả súng, chém người dã man



Hiện nạn nhân đang được cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức – Hà Nội
VnMedia) - Ngày 20/2, anh Tạ Văn Thắng (SN 1989, quê ở Hải Phòng) – một trong những nhân chứng của vụ nổ súng, chém người dã man – cho biết, người bạn của anh Thắng đã bị một nhóm thanh niên xông vào bắn, chém dã man. Hiện nạn nhân đang được cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức – Hà Nội.
Theo lời của anh Thắng, lúc 18 giờ ngày 17/2, khoảng 7- 8 thanh niên đi trên 3-4 chiếc xe máy, cầm theo dao, kiếm và súng xông vào nhà số 85 Đình Đông – Lê Chân – Hải Phòng nổ súng, chém người dã man.
Ngôi nhà số 85 Đình Đông được anh Thắng và anh Nguyễn Quốc Huy (có biệt danh là Hiếu “nhom”, SN 1990, trú tại Tô Hiệu – Hải Phòng) cùng một số người bạn khác góp vốn, thuê làm cửa hàng để kinh doanh dịch vụ cầm đồ. Theo quy ước riêng, anh Huy được cả nhóm giao trách nhiệm đứng tên là chủ cửa hàng cầm đồ này.

Lộ diện nhóm ngân hàng "cầm đèn đỏ"

(VnMedia) - Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước cho biết có khoảng 8 ngân hàng bị xếp vào nhóm 4 (nhóm không được tăng trưởng tín dụng trong năm nay). Hiện đã có thông tin một số ngân hàng nhóm 1 và nhóm 2 với mức tăng trưởng tín dụng 16%-17%.

Cuối tuần vừa qua, Ngân hàng Nhà nước đã chính thức có văn bản xếp loại đến từng tổ chức tín dụng. Một số ngân hàng lớn thuộc diện nhóm 1 đã cho biết về chỉ tiêu tín dụng năm 2012. Số ngân hàng loại 4 được lãnh đạo NHNN tiết lộ có khoảng 8 ngân hàng không được giao tăng trưởng tín dụng trong năm nay.
Hạn mức mà Ngân hàng Nhà nước cấp cho Vietcombank từ 15 - 17%. “Thực ra, chúng tôi cũng không lo lắng về việc phân loại này. Trong quản trị kinh doanh của ngân hàng mình, chúng tôi cũng ít nhiều dự đoán được hạn mức mà Ngân hàng Nhà nước sẽ cho phép”, ông Nguyễn Văn Tuân, Phó tổng giám đốc Vietcombank, nói.

Chủ tịch Eximbank đề nghị bầu lại toàn bộ HĐQT Sacombank

Với tư cách là cổ đông lớn và đại diện cho nhóm cổ đông chiếm 51% cổ phần có quyền biểu quyết, Chủ tịch Eximbank gửi đề nghị bầu lại toàn bộ Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát của Sacombank tại đại hội cổ đông sắp tới.
Ông Lê Hùng Dũng - Chủ tịch Ngân hàng cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) vừa có văn bản gửi Chủ tịch Hội đồng Quản trị (HĐQT) và Trưởng ban kiểm soát Sacombank về một số nội dung chương trình đại hội cổ đông thường niên của Sacombank năm tài chính 2011.
Eximbank yêu cầu bầu lại toàn bộ Hội đồng quản trị Sacombank. Ảnh: LC
Theo đó, ông Lê Hùng Dũng đề nghị bầu lại toàn bộ HĐQT, Ban kiểm soát với lý do đã có sự thay đổi cơ bản về cơ cấu cổ đông của Sacombank: như sự thoái vốn của Dragon Capital, Ngân hàng ANZ, Công ty cổ phần cơ điện lạnh (REE)…, đồng thời có sự tham gia của các cổ đông mới (trong đó có Eximbank).

Các công ty chứng khoán đua đóng cửa chi nhánh

(VnMedia) - Mặc dù thị trường chứng khoán năm 2012 mới khởi động được hơn 1 tháng, nhưng số lượng cổ phiếu niêm yết trên sàn chứng khoán bị ngưng niêm yết và hiện tượng các Công ty đóng cửa chi nhánh không ngừng tăng lên, khiến nhiều nhà đầu tư tỏ ra lo lắng và hoang mang.
Theo Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM (SGDCK), vừa qua Sở đã ban hành Quyết định số 246/2012/SGDHCM-TV về việc ngưng giao dịch trên sàn Hose.
Cụ thể, Căn cứ Quyết định số 106/QĐ-UBCK ngày 08/02/2012 của UBCKNN, về việc thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán của CTCK SME. Căn cứ Công văn số 541/VSD-LK ngày 09/02/2012 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam về việc thu hồi giấy chứng nhận thành viên lưu ký của CTCK SME.
Theo đó, SGDCK TP. HCM thông báo ngừng hoạt động giao dịch của Công ty Cổ phần Chứng khoán SME tại SGDCK TP. HCM kể từ ngày 10/02/2012 để hoàn tất thủ tục chấm dứt tư cách thành viên.

Doanh nghiệp xăng dầu lại than lỗ khủng

Nửa đầu tháng 2, giá xăng dầu thế giới tăng 0,89%- 5,18% khiến nhiều doanh nghiệp kêu lỗ đến hơn 1.000 đồng mỗi lít. Cũng vì thế, các doanh nghiệp đề xuất để giá cho thị trường quyết định.

Trao đổi với VnExpress.net, ông Đặng Vinh Sang, Tổng giám đốc Công ty Dầu khí TP HCM (Saigon Petro) chia sẻ, với mức trích quỹ bình ổn 1.400 đồng để bù lỗ, doanh nghiệp của ông đang lỗ tới hơn 1.000 đồng cho mỗi lít xăng. Các mặt hàng khác như dầu hỏa và diezel, mazut cũng lỗ trên dưới 1.000 đồng.
Với mức tăng chóng mặt như hiện nay, theo lãnh đạo Saigon Petro, doanh nghiệp rơi vào tình cảnh "gần chết". Ông Sang khẳng định, trong tình cảnh khó khăn, doanh nghiệp của ông đã phải cắt giảm thù lao cho các đại lý gần 50%. Trước đây, mức thù lao này khoảng 600 đồng mỗi lít thì nay Saigon Petro giảm xuống còn 350 đồng. Theo ông Vinh, nếu giá xăng dầu thế giới còn tiếp tục leo thang thì có khả năng, đầu mối còn tiếp tục cắt giảm phí hoa hồng cho các đại lý.

Liệu có xảy ra thế chiến III ?

Chiến tranh ngầm Israel-Iran đã bắt đầu công khai. Liệu cuộc chiến này có dẫn đến một cuộc chiến toàn khu vực, thậm chí thế chiến III?
Không một ai - kể cả Israel, Mỹ và Iran – mong muốn thùng thuốc súng Trung Đông bùng nổ thành thế chiến III mặc dù những gì diễn ra ở Địa Trung Hải, New Delhi, Tbilisi và Bangkok trong tuần qua rất đáng lo ngại.
Không chắc Iran là thủ phạm
Sự kiện nổi bật là chiều hôm qua (19-2), cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Tom Donilon gặp Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tại Tel Aviv bàn về vấn đề Iran, một ngày sau khi hai tàu chiến Iran đi qua kênh đào Suez để vào Địa Trung Hải với mục đích “chứng tỏ sức mạnh” của Iran, khiến hải quân Israel được đặt trong tình trạng báo động. Đây là lần thứ hai kể từ 1979 – năm bùng nổ cách mạng Hồi giáo Iran - Iran đưa tàu chiến vào Địa Trung Hải.

"Vũ khí hạt nhân" mới

Quân đội các nước đang mạnh tay chi hàng tỷ USD đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, bộ tư lệnh chiến tranh mạng được thành lập, tác chiến mạng được huấn luyện thường xuyên... khi tin rằng tâm điểm của chiến tranh thế kỷ 21 là chiến tranh mạng. Cuộc chiến ảo đã bắt đầu khai hỏa trong thế giới thực.
Chiến tranh mạng, theo cách đơn giản nhất, là ngồi trước máy tính nhấp "chuột", khiến toàn bộ hệ thống cơ sở hạ tầng của đối phương bị phá hủy, hoặc chí ít cũng bị đánh cắp các bí mật về quân sự, kinh tế, công nghệ... Sức công phá của chiến tranh mạng được ví như vũ khí hạt nhân.
Một thập kỷ trước, hầu hết các virus và sâu máy tính đã được tung ra bởi các sinh viên tò mò, những người nghịch ngợm muốn biết có thể gây ra thiệt hại gì. Nhưng đến nay, các virus và sâu máy tính đang trở thành những vũ khí vô cùng lợi hại, có thể sánh ngang một đạo quân.
Thảm họa nối tiếp thảm họa
Chiến tranh, hay tác chiến mạng dựa vào hệ thống thông tin, thông qua không gian mạng để tiến hành các hành động phá hoại, phá hủy mạng các hệ thống tác chiến, hệ thống chiến tranh của đối phương. Đây là hình thức tác chiến hoàn toàn mới lấy thông tin làm chủ đạo, lấy hệ thống đối kháng, nhất thể mạng - điện tín là đặc trưng chủ yếu. Sử dụng các đặc trưng của không gian mạng như tính mô phỏng, tính thay đổi trong chớp mắt, tác chiến miền không gian ảo…, tác chiến mạng có ưu thế thâm nhập mọi hướng, tổng hợp cả năng lực tiến công và phòng thủ, vô hình khiến chi phí thấp nhưng hiệu quả quân sự rất cao.

Đài Loan đẩy mạnh tham vọng mua 8 tàu ngầm

(Dân trí) - Hải quân Đài Loan sẽ đề nghị quốc hội cấp tiền để mua tới 8 tàu ngầm mới trong vòng 2 tháng tới, khơi lại một vấn đề vốn đã ở trong tình trạng lấp lửng suốt hơn 1 thập niên qua, báo chí địa phương hôm nay đưa tin.
Một tàu ngầm của Đài Loan trong cuộc tập trận năm 2007.
Theo tờ United Daily News, hải quân có thể không cần thiết phải mua công nghệ Mỹ và đang xem xét 3 quốc gia với tư cách là các nhà cung cấp tiềm năng.
Hồi tháng 4/2001, Tổng thống Mỹ khi đó là George W. Bush đã phê chuẩn việc bán 8 tàu ngầm thông thường cho Đài Loan trong khuôn khổ một thoả thuận vũ khí lớn nhất của Washington với hòn đảo này kể từ năm 1992.

Tham vọng viễn dương của hải quân Trung Quốc

Hãng tin Reuters có bài phân tích rằng trong khi Mỹ giảm ngân sách, Trung Quốc lại tăng đầu tư hạm đội với tham vọng trở thành cường quốc hải quân.

Tàu đổ bộ cỡ lớn 071
Tác giả bài phân tích, nhà báo David Lague, nói tháng trước công ty đóng tàu Hồ Đông Trung Hoa Thượng Hải đã hạ thủy chiếc thứ tư trong loạt tàu đổ bộ 071 đời mới của Trung Quốc.
Các nhà phân tích cho rằng chính kế hoạch mở rộng hạm đội tàu đổ bộ nặng 20.000 tấn này mới mang lại sự thay đổi đáng kể cho diện mạo cũng như tầm ảnh hưởng của hải quân Trung Quốc.
Loại chiến hạm 071 này là do Trung Quốc tự thiết kế và sản xuất.
Tham vọng trở thành cường quốc hải quân
Ông Christian Le Miere, nghiên cứu về an ninh hàng hải tại Viện nghiên cứu Chiến lược Quốc tế ở London, nhận xét: "Có trong tay hạm đội tàu đổ bộ quy mô như vậy cho thấy một tham vọng quyền lực".

Iran tập trận phòng không bảo vệ các địa điểm hạt nhân

Quân đội Iran hôm nay tuyên bố bắt đầu cuộc tập trận kéo dài 4 ngày ở miền nam đất nước nhằm củng cố khả năng phòng không, bảo vệ các địa điểm hạt nhân.
Iran tuyên bố đã thử thành công một tên lửa tầm trung trong một cuộc tập trận gần đây.
“Cuộc tập trận này là nhằm củng cố khả năng phối hợp của các hệ thống phòng không của đất nước”, tuyên bố của Bộ Quốc phòng Iran được phát đi từ căn cứ không quân Katem-ol-Anbia cho biết. Căn cứ này phối hợp các hệ thống phòng không và hệ thống tên lửa đạn đạo của Iran.
Tên lửa, pháo phòng không, radar, chiến đấu cơ đang được triển khai, tuyên bố cho biết thêm.

Israel triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa ở Tel Aviv

Người phát ngôn quân đội Israel cho biết nước này sẽ triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa Iron Dome tại thành phố lớn thứ 2 cả nước.
Hệ thống phòng thủ tên lửa Iron Dome được xem như con át chủ bài của quân đội Israel và nước này đã quyết định triển khai nó tại Tel Aviv, thành phố lớn thứ 2 cả nước. Cũng theo người phát ngôn của quân đội Israel thì đây là hành động phục vụ công tác luyện tập hằng năm của họ.
Quyết định triển khai một khẩu đội hệ thống Iron Dome tại khu vực trong lúc căng thẳng tại đây đang làm gia tăng những suy đoán về việc Israel đang chuẩn bị cho cuộc chiến chống lại chương trình hạt nhân gây nhiều tranh cãi của Iran. Israel cũng vừa bác bỏ thông tin về quyết định tấn công phủ đầu nhằm vào Iran.

Syria rục rịch tấn công Israel

(VnMedia) - Tờ Jerusalem Post hồi tuần trước đã tung ra một thông tin giật gân trong đó nói rằng quân đội Israel đang ngày một lo ngại về việc Tổng thống Syria – Bashar al-Assad có thể tấn công nhà nước Do Thái này. Đây được cho là một đòn trả đũa đối với những sức ép đòi nhà lãnh đạo này từ chức của Israel và các đồng minh.

Tổng thống Assad hiện đang phải đối mặt với làn sóng biểu tình nổi dậy lan rộng trên khắp đất nước nhằm đòi ông từ chức, cải tổ đất nước. Nhằm trấn áp những người biểu tình, chính phủ của ông đã sử dụng những biện pháp mạnh tay, trong đó có cả việc sử dụng vũ khí quân sự.

Thứ hai, ngày 20 tháng hai năm 2012

Việt Nam căng thẳng vì cúm gà

Nhập cảng khẩn 50 triệu mũi thuốc ngừa

HÀ NỘI (NV) -Dịch cúm gà đã lan sang 2 tỉnh nữa với số gà vịt nhiễm bệnh kỷ lục so với năm rồi và đã có hai người chết chỉ trong hai tháng đầu năm nay.

Một người nông dân chở gà đi bán. Cúm gà tại Việt Nam đang có nguy cơ lan rộng từ đầu năm tới nay. (Hình: Hoang Dinh Nam/AFP/Getty Images

Phúc trình công bố trong cuộc họp ngày 18 Tháng Hai của Bộ Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam nói rằng việc chống dịch hiện nay “cấp bách hơn bao giờ hết.” Bộ Trưởng Cao Ðức Phát của bộ này đã biến ngày nghỉ lễ thành ngày công bố lệnh báo động về “xu hướng dịch cúm gà có nguy cơ lan rộng.”

Giới Trí Thức Và Cựu Lãnh Đạo Việt Nam Bị Nhắc Nhở Không Được Phân Tâm Tư Tưởng

                     
HA NỘI.-Báo Quân đội Nhân dân hôm nay đã lại lên tiếng phê phán tranh luận trên mạng về trí thức bị bóp méo nguy hiểm sau khi Tổng bí thư Đảng Nguyễn phú Trong nhắc nhở các cựu lãnh đạo không được phân tâm tư tưởng, mặt khác cảnh báo mạnh mẽ những người thu vén cá nhân. Báo Quân đội Nhân dân hôm qua nhận định rằng cuộc thảo luận trên các diễn đàn mạng về trí thức Việt Nam đã đi lệch hướng, thậm chí bị bó bóp méo một cách nguy hiểm, lộ rõ tính kích động, trong bối cảnh vụ Đoàn Văn Vươn đang thúc đẩy một đợt phản biện rộng khắp Việt Nam.

Việt Nam Tìm Cách Tự Sản Xuất Vũ Khí, Chiến Cụ Qua Sự Hợp Tác Liên Doanh

HÀ NỘI.-Những nguồn tin từ Hà Nội cho biết rằng hiện nay Việt đang tìm cách tự sản xuất vũ khí qua hình thức liên doanh với các quốc gia khác và nguồn tin này nói thêm rằng Việt Nam muốn tận dụng những công nhân quốc phòng và kỹ thuật vũ khí qui ước nước ngoài để giá thành sản phẩm cũng như củng cố nền tảng về phòng thủ quốc gia. Mới đây, theo đài quốc tế Pháp, Nga và Việt Nam đang có kế hoạch hợp tác sản xuất một loại hỏa tiễn chống chiến hạm trong năm nay.

Theo hãng tin Nga RIA Novosti, ông Mikhail Dmitriyev, người đứng đầu cơ quan hợp tác kỹ thuật quân sự liên bang Nga cho biết loại vũ khí này được thiết kế trên cơ sở hỏa tiễn Uran của Nga. Đây là tên lửa chống hạm chưa đạt đến tốc độ âm thanh, có tầm hoạt động 250 km và có thể bắn đi từ trực thăng, tàu chiến hoặc từ mặt đất. Trong bản tin đề ngày hôm nay, hãng tin Mỹ Bloomberg nhận xét : Đây là bước chuyển mới nhất của Việt Nam trong việc tăng cường phòng vệ bờ biển.

58 năm với dân miền Bắc và 37 năm với dân miền Nam phải sống dưới chế độ độc quyền – ĐÃ QUÁ ĐỦ!

Nguyễn Hùng, Lê Quang Long, Ngô Khoa Bá (Danlambao)

Tiếng kêu gào của đồng bào Việt Nam trước cảnh bất công, áp bức, tham nhũng tràn lan trong sinh hoạt kinh tế, giáo dục, y tế, an sinh và trước hiểm hoạ mất nước đang vang dội khắp mọi nơi, từ thành thị đến thôn quê, trong nước và ngoài nước và trên mọi môi trường truyền thông.
Tiếng kêu gào phát xuất từ mọi tầng lớp dân chúng, không phân biệt tôn giáo, không phân biệt chính kiến, không phân biệt tuổi tác, học thức hay giàu nghèo. Tiếng kêu gào mạnh mẽ nhất gồm cả tiếng kêu gào từ những đảng viên CS tiên phong kỳ cựu nay đã thức tỉnh. Toàn dân Việt Nam kêu gào đòi hỏi cải cách toàn diện để đưa đất nước ra khỏi cảnh đen tối ngày càng tệ hơn mà đại đa số người dân Việt Nam đang chịu đựng.