Pages

Thứ Hai, 21 tháng 1, 2013

Tình hình biển Đông, Hoa Đông vẫn nóng


Icon_Biển Đông_Đường Lưỡi Bò1
Trung Quốc lập kế hoạch xây khu nghỉ dưỡng phi pháp ở quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam, đồng thời đưa tàu tuần tra xuống biển Đông.
Ngày 20.1, báo Tân Kinh đưa tin chính phủ Trung Quốc sẽ đẩy mạnh phát triển hoạt động du lịch và xây dựng khu nghỉ mát nhiệt đới phi pháp trên quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam. Đó là nội dung chính trong “Quy hoạch phát triển kinh tế biển toàn quốc 5 năm lần thứ 12” vừa được Bắc Kinh ban hành. Bản quy hoạch còn đề xuất phát triển nghề cá ở Hoàng Sa. Động thái này rõ ràng vi phạm chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa. Ngoài ra, văn kiện trên yêu cầu tăng cường khai thác nguồn tài nguyên ở biển Đông và thiết lập hệ thống giám sát biển đảo. Đáng lưu ý, bản quy hoạch đề xuất thành lập 3 vòng tròn kinh tế biển, nhưng chỉ có phần liên quan đến biển Đông thòng thêm ý “bảo vệ quyền lợi và lợi ích biển quốc gia”.


Tình hình biển Đông, Hoa Đông vẫn nóng
Trung Quốc vừa đưa tàu Hải giám 84 đến phía nam Hoàng Sa – Ảnh: Sohu
Thông tin trên được đưa ra một ngày sau khi Cục Hải dương quốc gia Trung Quốc (SOA) thông báo triển khai 4 tàu hải giám tuần tra ở vịnh Bắc bộ và phía nam Hoàng Sa nhưng không nói rõ chi tiết, theo Tân Hoa xã. Đợt tuần tra biển Đông lần này diễn ra chỉ vài ngày sau khi tàu Hải tuần 21 bắt đầu hoạt động ở cái gọi là “thành phố Tam Sa” do Trung Quốc đơn phương lập ra hồi tháng 7, vi phạm chủ quyền của Việt Nam đối với 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.
Trung Quốc chỉ trích Mỹ
Bên cạnh đó, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Tần Cương ngày 20.1 phản đối tuyên bố mới của Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton về quần đảo tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư trên biển Hoa Đông. Trong cuộc họp báo với người đồng cấp Nhật Bản Fumio Kishida ở Washington ngày 18.1, bà Clinton nhấn mạnh Washington “phản đối bất kỳ hành động đơn phương nào làm suy yếu việc Tokyo kiểm soát Senkaku”. Ông Tần cho rằng: “Phát biểu từ phía Mỹ thể hiện sự không biết gì về vụ việc và không phân biệt được đúng sai”. Ngoài ra, Tân Hoa xã đăng bài xã luận chỉ trích “Washington không khôn ngoan khi ủng hộ Tokyo trong vấn đề tranh chấp đảo với Bắc Kinh, phản bội lại ý định trung lập của họ trong vấn đề này”.
Nhật Bản và Mỹ chưa có phản ứng về tuyên bố của Trung Quốc. Tuy nhiên, Thủ tướng Nhật Shinzo Abe hôm qua nhấn mạnh môi trường an ninh xung quanh nước này ngày càng trở nên tồi tệ và ông quyết tâm bảo vệ người dân, tài sản và lãnh thổ ở đất liền, biển và trên không, theo Đài NHK. Trước đó, trong cuộc họp báo với Tổng thống Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono ở Jakarta ngày 18.1, ông Abe tuyên bố Nhật sẽ hợp tác với ASEAN bảo đảm an ninh biển theo luật.
Văn Khoa

Không có nhận xét nào: