Pages

Thứ Hai, 15 tháng 7, 2013

Việt Nam lần đầu có nữ tướng công an

Bà Bùi Tuyết Minh khi còn cấp tá
Bà Bùi Tuyết Minh là giám đốc công an tỉnh đầu tiên ở Việt Nam
Giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang, bà Bùi Tuyết Minh, là người phụ nữ Việt Nam đầu tiên được phong hàm thiếu tướng công an.
Bà Bùi Tuyết Minh, sinh năm 1962, cũng là Giám đốc Công an cấp tỉnh đầu tiên ở trong nước.


Cùng đợt với bà Minh còn có ông Đỗ Hữu Ca, Giám đốc Công an TP Hải Phòng; và ông Nguyễn Đức Chung, Giám đốc Công an TP Hà Nội.
Website Chính phủ cho hay bà Minh đã được Bộ trưởng Công an Trần Đại Quang trao quyết định phong hàm thiếu tướng trong lễ thăng cấp bậc hàm cấp Tướng đợt I năm 2013 tổ chức hôm thứ Bảy 13/7 tại Hà Nội.
Bà Bùi Tuyết Minh gia nhập lực lượng công an từ năm 19 tuổi và từng làm công tác trinh sát ngoại tuyến một thời gian dài, trực tiếp tham gia phá nhiều vụ vượt biên ở Kiên Giang.
Vào Đảng năm 1984, bà lần lượt thăng tiến qua các chức vụ Đội phó Trinh sát ngoại tuyến, Phó trưởng phòng Tham mưu Ban Chỉ huy an ninh, rồi Trưởng phòng Công tác chính trị và Trưởng phòng Tổ chức năm 1999.
Năm 2004, bà Minh được bổ nhiệm làm Phó giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang với hàm Thượng tá.
Tháng 6 năm 2011, bà được Bộ Công an bổ nhiệm làm Giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang, thăng hàm Đại tá trước thời hạn một năm.
Hai năm sau, bà trở thành Thiếu tướng Công an nữ đầu tiên và duy nhất hiện nay.
Bà Bùi Tuyết Minh cũng từng là đại biểu Quốc hội Việt Nam (khóa XII), ủy viên Ủy ban Các vấn đề Xã hội.
Bà có bằng cử nhân Luật.

Không có nhận xét nào: