Pages

Chủ Nhật, 15 tháng 9, 2013

Nga rải tên S-400 ở biên giới, Trung Quốc 'run cầm cập'

Hệ thống tên lửa S-400 của Nga đang triển khai quanh biên giới, duyên hải
Hệ thống phòng không S-400 được rà quanh biên giới của nước này đặc biệt là khu vực biên giới tiếp giáp với Trung Quốc, điều này khiến Trung Quốc cảm thấy lo ngại nhiều hơn.

Trước cuối năm 2013, 2 hệ thống S-400 cấp trung đoàn sẽ được chuyển giao cho quân đội Nga. Tiếp đó, từ năm 2014, Nga sẽ nhận được 2-3 trung đoàn tên lửa phòng không S-400/năm.
Tiền phong dẫn nguồn theo RIA Novosti cho biết, Tổng giám đốc Viện thiết kế GSKB Almaz-Antei, ông Vitaly Neskorodov, nói rằng: “Theo kế hoạch, chúng tôi sản xuất 2-3 bộ trang bị cấp trung đoàn/năm. Năm tới, khối lượng sản xuất sẽ chỉ có tăng, chứ không giảm”.


Trung đoàn S-400 đầu tiên bắt đầu trực chiến vào năm 2007 cách không xa thành phố Elektrostal, ngoại ô Moscow. Đến nay, quân đội Nga đã thành lập 5 trung đoàn S-400: 2 ở ngoại ô Moscow, 1 Hạm đội Baltick, 1 ở Hạm đội Thái Bình Dương va 1 ở Quân khu Miền Nam. Mỗi trung đoàn được biên chế 2 tiểu đoàn S-400, mỗi tiểu đoàn có 8 xe bệ phóng.
S-400 được trang bị trong khuôn khổ chương trình vũ khí nhà nước giai đoạn 2011-2020. Chương trình này dự định mua sắm 28 trung đoàn S-400.
Quân khu phía Đông của Nga, tổ hợp tên lửa phòng không tối tân S-400 Triumf thứ 4 chính thức được đưa vào hoạt động từ năm 2012. S-400 Triumf được triển khai tại thành phố cảng Nakhodka, thuộc vùng Primorye, gần Trung Quốc và Triều Tiên. Nó sẽ kết hợp với các tổ hợp S-400 khác được triển khai trước đó ở Khu vực Moscow và lãnh thổ Baltic, thuộc Kaliningrad.
S-400 Triumf là hệ thống tên lửa đất đối không tầm trung tới tầm xa, có khả năng tiêu diệt hiệu quả bất kỳ mục tiêu nào ở trên không, trong đó có máy bay, máy bay không người lái, các tên lửa đạn đạo ở khoảng cách lên tới 400km và độ cao 30km. Trước đó, có tin, Nga sẽ ưu tiên triển khai S-400 tại các khu vực duyên hải và biên giới của Nga.
S-400, còn được Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Đương (NATO) gọi là SA-21 Growler, là hệ thống phòng không được kỳ vọng đặt những viên gạch đầu tiên cho kế hoạch xây dựng hệ thống lá chắn tên lửa và phòng không của Nga cho tới năm 2020.
S-400 hay S-400 Triumph là phiên bản nâng cấp từ hệ thống tên lửa đất đối không tầm trung và tầm xa S-300, với tầm bắn hiệu quả lớn gấp 2 lần hệ thống tên lửa Patriot MIM-104 của quân đội Mỹ.
Dù đã đạt được thỏa thuận mua bán với Nga nhưng Bắc Kinh không thể có ngay S-400 để tạo ra sức răn đe. Trung Quốc chỉ là khách hàng thứ ba của S-400, sau Belarus và Kazakhstan. Nếu không gặp phải trắc trở có thể nảy sinh trong quá trình đàm phán, giới chuyên gia cho rằng việc chuyển giao S-400 sớm nhất sẽ diễn ra vào 4 năm sau, tức là vào năm 2017.
Chưa đủ chắc chắn rằng quân đội Trung Quốc yên tâm với hệ thống phòng không quanh biên giới của mình./Nguồn: Trúc Linh/phunutoday.vn

Không có nhận xét nào: