Pages

Thứ Tư, 6 tháng 11, 2013

‘Điều tra lại vụ án oan 10 năm’


Ông Chấn đoàn tụ với gia đình trong ngày đầu ra tù.
Hội đồng thẩm phán TAND Tối cao hủy toàn bộ bản án, yêu cầu điều tra lại từ đầu vụ án Nguyễn Thanh Chấn.
Báo Thanh Niên nói quyết định đưa ra trong phiên tái thẩm chiều 6/11.

Trang tin điện tử VnExpress cho biết thêm hai bản án tuyên ông Chấn tù chung thân về tội Giết người (đã có hiệu lực) bị tuyên hủy.
Đây là phiên xử kín, và báo chí trong nước không được tham dự.

Theo VnExpress, ông Chấn sẽ có quyền đâm đơn kiện ra TAND huyện Việt Yên yêu cầu Tòa phúc thẩm TAND Tối cao bồi thường thiệt hại.
Trước đó, trong Quyết định kháng nghị tái thẩm, Viện trưởng VKSND Tối cao Nguyễn Hòa Bình nói đã có nhiều sai phạm từ các cấp xét xử.
Ông Chấn, sinh năm 1961, bị bắt năm 2003 và sau đó bị tòa án tỉnh Bắc Giang tuyên tội giết người, án chung thân.
Nhưng ngày 25/10 năm nay, một người tên Lý Nguyễn Chung ra đầu thú, khai nhận hành vi giết nạn nhân Nguyễn Thị Hoan.
Ông Chấn được tạm đình chỉ thi hành án và tạm thả ngày 4/11, và được đưa ra xử lại vào ngày 6/11.
Ông Nguyễn Thanh Chấn đoàn tụ gia đình ngày 4/11
Ngay sau khi được tạm thả, ông Chấn nói với báo Người Lao Động rằng ông bị công an dùng nhục hình ép cung khi bị bắt tháng Tám 2003.
Theo lời ông Chấn, có điều tra viên “cầm dao, lăm lăm đe dọa”, có người đánh, bắt ông “tập đi tập lại các động tác từ trong trại giam để đi thực nghiệm tại hiện trường”.
Trước phiên tái thẩm, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang yêu cầu 'khẩn trương minh oan, đền bù' cho ông Nguyễn Thanh Chấn, ở tù 10 năm trước khi sắp được xử lại.
Văn phòng Chủ tịch nước Việt Nam gửi văn bản, nói ông Sang yêu cầu Bộ trưởng Công an, Viện trưởng Viện KSND Tối cao, Chánh án TAND Tối cao “khẩn trương minh oan, đền bù, khôi phục quyền lợi hợp pháp cho người bị oan”.
Còn Bộ trưởng Công an Trần Đại Quang tuyên bố nếu tòa kết luận ông Chấn bị oan, “phải điều tra, làm rõ nguyên nhân dẫn đến oan, sai, xác định trách nhiệm, xử lý nghiêm minh”.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét