Pages

Thứ Năm, 19 tháng 12, 2013

Chiến tranh giữa Trung-Cộng và Liên-Minh Hoa -Kỳ


chinusa5
Ngày 14 tháng 12 năm 1999 lợi-dụng Hoa-Kỳ chính thức bàn giao kênh đào Panama cho chính quyền Panama sau 85 năm điều-hành và đóng cửa các căn-cứ quân-sự chung quanh đó nên Trung-Cộng được dịp càng ngày càng có nhiều ảnh hưởng và đặc quyền thuê bao ở đó. Hiện nay Trung Cộng có 22 tỉnh chưa kể Đài-Loan, 34 đặc-khu và 5 khu vực tự trị trong đó có Ngô-Uy-Nhỉ, Tây-Tạng, Nội Mông, Mãn Châu và Quảng Tây và đang bằng mọi cách để đưa Trung -Cộng thành một cường quốc số 1 về quân-sự và kinh-tế trên thế-giới thay-thế vai trò lãnh đạo thế-giới của Hoa-Kỳ. 

Trung-Cộng là nước phát triển muộn nên các đão trên Đai-Dương đều có chủ quyền do đó tìm cách chiếm đóng bất hợp-pháp các đão tranh chấp không có người để thỏa mãn nhu cầu nhiên-liệu,khoáng-sản và hải sản như ở Biển Đông. 1958 Chu Lai Ân phổ biến văn kiện là Hoàng-Sa, Trường Sa thuộc chủ quyền Trung quốc và được Phạm Văn Đồng gởi công hàm đồng thuận dù rằng lúc bấy giờ cả hai quần đão thuộc chủ quyền của Việt-Nam Cộng-Hòa miền Nam. Quần-đảo Hoàng-Sa gồm khoảng trên 330 đảo, lớn nhỏ, nổi chìm thuộc hai nhóm Vĩnh-An nằm ở phía Đông gồm đảo Phú-Lâm, Linh-Côn, đảo Cây đã  bị trung cộng chiếm khoảng 1956 và hiện nay cho xây phi trường cho chiến đấu cơ Su-30. Riêng nhóm Nguyệt -Thiềm nằm ở phía Tây gồm các đảo chính như: đảo Hoàng-Sa,Cam-Tuyền, Duy-Mộng, Quang-Hòa, Vĩnh-Lạc,Bách-Quy, Tri-Tôn thì vào ngày 11 tháng 1 năm1974 Trung-cộng đã đánh chiếm của Việt-Nam Cộng-Hòa nhóm này cách bờ biển Đà-Nẵng hơn 226Km,gây tử thương cho 74 chiến sĩ hải-quân và chiếm trọn quần đão cho đến nay.
Đây là quần-đão với diện-tích khoảng 4,532,000Km2 rất giàu có về phân-bón và quặng mõ cũng như hải-sản. Tiếp-tục sự nghiệp bành trướng.Ngày 14 tháng 3 năm 1988 Trung-Cộng đánh chiếm Gạc-ma và nhiều đão nhỏ thuộc quần đão Trường-Sa gây tử vong cho 64 thủy-binh của quân đội Nhân-Dân Việt-Nam. Vào tháng 2/1995 Trung-Cộng đưa tàu đến đão Vành-Khăn bắt và trục xuất ngư dân Philipine cư-ngụ bất hợp-pháp ở đây và chiếm giữ đão.Khoảng từ tháng 6/2011 cho tới nay đã nhiều lầnTrung-cộng đã xâm-phạm và chiếm gữi những đão đá ngầm mà Phi-luật-Tân và Việt-nam tuyên bố chủ-quyền, ngày 21/5/2013 Trung-Cộng khống-chế đão Cỏ-Mây. Trường-Sa là một quần đão gồm khoảng trên 100 đảo nhỏ và các bãi đá ngầm, trong đó có đảo lớn như Ba-Bình bi Đài Loan vô-cớ chiếm giữ vào tháng 10 năm 1956 và lập sân bay, xây hệ thống phòng-thủ tại đây.Trung-cộng cũng chiếm giữ đảo Song-tử là đảo cao nhất trong nhóm. Diện-tích Trường-Sa toàn vùng khoảng 425,000km2 trong đó có khoảng 4km2 gồm 17 đảo nhỏ, rất giầu tài-nguyên về ngư sản và dầu khí, theo ước tính có khoảng hơn 7.5 tỉ thùng dầu bằng 80% trử lượng dầu hoả ở Arập Saudi nằm cách bờ  biển Nha-Trang hơn 450km. Để vơ-vét tài nguyên thiên-nhiên và dọn đường bảo-vệ an-ninh tuyệt mật cho căn-cứ tàu ngầm Tam-Á ở đão Hải-Nam, Đây là căn cứ hải-quân lớn với khả năng dung nạp 5 tàu ngầm nguyên-tử mổi tàu ngầm được trang bị 12 hỏa-tiển nguyên-tử liên lục địa loại Ngưu-Lang JL-2 với tầm bắn trên 11,000km và các tàu chiến đủ loại. Hiện nay quần đão Trường Sa đang có 5 quốc-gia đang tranh chấp chủ quyền gồm: Việt-nam, Phi-Luật-Tân, Brunei,Malayia, Đài-Loan và Trung-cộng. Ngày nay với chiến dịch khủng-bố trên biển Đông và theo vết dầu loang để biến thành ao sau nhà, khi mà ngư-phủ Việtnam không dám ra khỏi biển và quân đội nhân dân không dám phản ứng, dần dần thuộc Trung-quốc và cũng vậy với chiến-lược thuê bao đất-đai cũng như đút-lót trúng thầu mọi dự-án to nhỏ họ đã dần dần chuyển công-an và quân đội sang nắm giữ các địa-

điển chiến-lược tạo thành thế gọng kềm khó gỡ cho Việt-nam và rồi như vết dầu loang, sẽ lan xuống Singapore, Mã-Lai- Á. Riêng biển Hoa-Đông quân đão Senkaku được tìm thấy có một trữ lượng dầu hỏa và khí đốt lớn nam dưới đáy nên sự tranh chấp càng trở nên quyết liệt. Theo ;lịch sử cận đại vào năm 14/1/1895 Nhật-Bản Chiếm đão và đặt tên là Senkaku. Năm 1945 vì cạnh tranh với Hoa-Lục nên Đài-Loan nhượng quyền kiểm-soát cho Mỹ, cho đến năm 1972 Mỹ nhượng lai cho Nhật-Bàn qua hiệp-ước Okinawa.cho đến ngày nay. Phía Trung-Cộng trưng bằng chứng hòn đão này thuộc Trung-Cộng từ thế ky 14th và đến đời Minh trên bản đồ có tên hòn đão Diaoyu. Ngày 29/9/1972 Nhật-Bản và Trung-Quốc thiết lập bang giao. Ngày 18/8/1972, hai bên ký hiệp-ước hòa-bình và không đề cập đến quần dão tranh chấp. Ngày7/9/2010 một thuyền đánh cá dã cào của Trung-Cộng xâm phạm lãnh hải Nhật bi bắt và thuyền trưởng phải bị phạt mới cho về. Vào tháng 9/2012, chính quyền Nhật-Bản mua lại quần đão từ tư-nhân với gía 26.2 million dollars. Ngày  23 tháng 11/2013 Trung-Quốc ngang ngược lập vùng nhận dạng phòng không bao trùm cả không-phận và hải-phận của quần dão Senkaku. Cho đến ngày nay hai bên vẫn còn giằng co kiểu mèo vờn chuột cả trên không và dưới biển. Nhìn chung việc nhận dạng phòng không ở biển Hoa-Đông càng làm cho tình thế trên bờ chiến tranh. Mới đây Mỹ tuyên-bố sẽ hợp-tác với Nhật-Bản nếu có chiến tranh tranh-chấp trên quần đão này. Ngày 30/11/2013 Mỹ cho hai oanh tạc cơ bay vào vùng Nhận Dạng Phòng Không . Ngày 03 tháng 12/2013 Nam-Hàn cũng tuyên-bố  vùng Nhận-Dạng Phòng Không chồng trên vùng Nhận Dạng Phòng Không của Trung-Quốc.. Nhìn chung vời sự hung hăng cố hữu không coi luật lệ quốc-tế  và với sự chuyển trong tâm của Mỹ vào Đông Nam-Á cùng với việc di-chuyển 60% lực-lượng vào vùng Đông Nam Á. Chúng ta có thể tiên đoán rằng Mỹ sẽ dùng Nhật-Bản như là một đòn Chiến lược bắt bưôc Trung-Quốc phải có chiến tranh với liên-minh Nhật-Hàn-Mỹ để giãi quyết vấn đề kinh-tế của Mỹ cũng như toàn cầu. Đây cũng là dịp để Mỹ xé nhỏ Trung-Quốc mà Mỹ mơ ước từ lâu. Đánh Trung-Quốc để xóa nợ và nắm giữ vai trò cường quốc số 1 trên thế-giới cũng như giải quyết vấn đề hàng-hải quốc-tế qua vịnh Malacca, biển Đông và biển Hoa Đông. Do đó không thể chần chờ được nữa. chiến tranh càng sớm thì càng dễ cho liên minh. Riêng đối với Trung-Cộng vì nhu cầu năng lượng và hàng-hải ở biển Hoa Đông và Biển Đông. Ngoài ra còn rữa mối hận thù từ Thế Chiến Thứ Hai với Nhật Bản nên phải chiếm Senkaku.Ngoài ra Trung Cộng luôn nuôi mộng làm cường quốc số một trên thế giới về quân-sự cũng như kinh-tế và qua chiều dài lịch sữ Trung-Cộng chúng ta thấy, khi nào Trung -Cộng mạnh lên là tìm cách xâm chiếm. Đây cũng là cơ-hội duy nhất để thế-giới Tư-Do và Dân-Chủ tiêu-diệt đầu não Công-Sản tàn ác và luôn nuôi mộng xâm chiếm còn lại. Đã giết hại dân lành vô-tội khoảng 170 triệu người trên thế giới. Gần đây chúng ta thấy Hoa-Kỳ và Nhật Bản đã thay đổi chính sáchngoại-giao viện trợ cho Việtnam và Philippines là hai nước chính đang có tranh-chấp ở biển Đông .Do đó chúng ta có thể thấy rằng,theo dự đoán chiến tranh sẽ xãy ra cuối năm 2014 hay trong năm 2015 và nhất định liên-minh Mỹ-Nhật-Hàn sẽ thắng và Trung quốc sẽ bị xé nhỏ ra thành nhiều nước và riêng Việtnam sẽ tránh được ngoại xâm từ phương Bắc, đảng Cộng sản Việtnam và Cuba cũng như Bắc hàn sẽ tan rả vì đầu não Cộng-Sản Trung-Cộng không còn nữa và riêng Việtnam sẽ lấy lại được những gì đã bị Trung-Cộng cưỡng chiếm như Hoàng-Sa và Trường-Sa,  tất cả những vùng đất cho thuê ở cao-nguyên, ở biên-giới Việt-Trung và nhất là cắt được cái lưỡi bò thè xuống biển Đông.
Hẹn nhau Saigòn năm 2015.
Bác-Sĩ Nguyễn Mạnh Hùng

Không có nhận xét nào: