Pages

Thứ Bảy, 4 tháng 1, 2014

Nợ quốc gia của Trung Quốc tăng vọt đến 3 ngàn tỉ đô la

Thường thì khi tín dụng được cấp phát bừa bãi tại các quốc gia khác hay tạo ra những cuộc khủng hoảng tài chính sau đó, còn tại Trung Quốc, người ta e ngại vốn đã cấp phát không đúng chỗ khiến nợ quốc gia lại thêm chồng chất.
Cali Today News –Văn Phòng National
Audit Office của chính phủ Trung Quốc vừa mới công bố con số nợ quốc gia của họ đã vọt lên đến 17.9 ngàn tỉ đồng yuan, tức 3 ngàn tỉ đô la.

So với con số nợ công 10.7 ngàn tỉ đồng yuan của năm 2010 thì sự gia tăng như thế là rất đáng kể, cho dù các lãnh đạo TQ trấn an là con số như thế là còn “trong vòng kiểm soát”.
 
Tuy nhiên so với các nền kinh tế phát triển khác trên thế giới như Mỹ, Anh, Pháp, Nhật Bổn, Đức và Tây Ban Nha thì con số nợ quốc gia của TQ vẫn còn thấp.
 
Những công trình xây cất hạ tầng ở Trung Quốc mọc như nấm. Photo Courtesy: UPI/Stephen Shaver
 
Vấn đề đáng nói là tốc độ chồng chất nợ công quá nhanh. Đa số là do các cấp chính quyền địa phương vay nợ để tài trợ cho các công trình xây cất hạ tầng chính yếu nhằm kích thích kinh tế.
 
Thường thì khi tín dụng được cấp phát bừa bãi tại các quốc gia khác hay tạo ra những cuộc khủng hoảng tài chính sau đó, còn tại Trung Quốc, người ta e ngại vốn đã cấp phát không đúng chỗ khiến nợ quốc gia lại thêm chồng chất.
 
Tỉ lệ phát trển GDP của nền kinh tế TQ đã chậm lại, chỉ đạt 7.6% trong năm 2013, so với 7.85 của năm 2012, 9.3% của năm 2011 và 10.4% của năm 2010.
 
Trần Vũ  

Không có nhận xét nào: