Pages

Thứ Ba, 17 tháng 6, 2014

Tân Cương: Lệnh Cấm Mạng Che Mặt Đưa Đến Bạo Động Khiến 5 Người Chết, 2 Người Bị Thương

Ngày 4 tháng 6, một cuộc đụng độ bạo lực tiếp tục bùng phát
 ở Kashgar vì các quan chức cấm phụ nữ Duy Ngô Nhĩ đeo
 mạng che mặt. Vụ bạo động khiến 5 người chết, 2 người
 bị thương. Ảnh: ngày 23 tháng 5, cảnh sát đang tuần tra
trên các đường phố Urumqi. (Getty Images)
Gần đây, một cuộc đụng độ bạo lực bùng phát ở Kashgar vì các quan chức cấm phụ nữ Duy Ngô Nhĩ đeo mạng che mặt. Vụ bạo động khiến 5 người chết, 2 người bị thương. Tại tỉnh Aksu, vào cuối tháng trước cũng với lý do này mà dẫn đến một cuộc bạo lực đẫm máu khác. Theo các cơ quan thông tấn nước ngoài, chính sách gây áp lực của Đảng Cộng Sản Trung Quốc không thể giải quyết vấn đề bạo lực ở Tân Cương, họ cần phải tìm hiểu về nguyên nhân bất mãn của người Duy Ngô Nhĩ thì mới có thể giải quyết triệt để vấn đề.

KÉO BỎ MẠNG CHE MẶT GÂY BÙNG PHÁT BẠO ĐỘNG


Theo tin từ Truyền hình Á Châu Tự Do tiếng Duy Ngô Nhĩ, ngày 4 tháng 6, ở thôn Tắc Lai Quỳnh, thị trấn Lan Cán, tỉnh Sơ Phụ tại Kashgar, chính quyền cho tiến hành thanh tra từng nhà từng hộ, vì sắc lệnh cưỡng chế vứt bỏ mạng che mặt của phụ nữ. Trong đó, tại một gia đình, anh em của cô gái bị tước bỏ mạng che mặt đã dùng dao và côn phản kích. Cảnh sát đã nổ súng vào hai anh em của cô gái và những người khác, khiến 5 người thiệt mạng và 2 người bị thương. Bên phía cảnh sát bị thương một người.

Ngày 29 tháng 5, tại thôn Y Kỳ Lệ Nhật Khắc thuộc khu vực Aksu huyện Tân Hoa, cũng đã xảy ra một cuộc xung đột với nguyên nhân tương tự làm một người chết và hai người bị thương.

Tại Tân Cương, phục trang của tín đồ Hồi giáo đều không được phép mặc ở các nơi công cộng trong đó có trường học. Đây có thể coi là hành động vi phạm nhân quyền. Một doanh nhân địa phương ở Tân Cương cho rằng hiện nay những sự việc dẫn động xung đột bạo lực như thế này là rất khó tránh, trừ khi có sự thay đổi về chính sách.

CẢNH SÁT NGẬP TRÀN KHU VỰC URUMQI, TÂN CƯƠNG


Ngày 22 tháng 5, sau cuộc tấn công khủng bố tại Urumqi, Tân Cương, Bắc Kinh đã phái đi rất nhiều cảnh sát. Người dân cho biết, có rất nhiều cảnh sát trên đường phố Urumqi, một số địa điểm quan trọng đều có cảnh sát vũ trang canh gác, Urumqi bây giờ bị bao trùm bởi không khí quân sự nặng nề. Tại các trường học, trung tâm mua sắm… đều đã bố trí các biện pháp phòng vệ tương ứng.

Tờ báo Associated Press ngày 26 tháng 5 đưa tin, kể từ khi cuộc tấn công khu chợ tại Urumqi xảy ra, Bắc Kinh đã phái công an và quân đội tuần tra trên đường phố, công bố chiến dịch chống khủng bố, và thiết lập các tổ công tác phòng chống khủng bố trên toàn Trung Quốc. Nhưng một số nhà quan sát nói rằng, chiến lược này cho dù được thực hiện nghiêm ngặt đến đâu, đều không có hiệu quả, thậm chí có thể gây ra tác dụng ngược lại.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét