Pages

Chủ Nhật, 12 tháng 10, 2014

‘Quân Nga rút khỏi biên giới Ukraine’

Nga từng dồn đông đảo quân về biên giới với Ukraine
Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ra lệnh cho hàng ngàn binh sỹ nước này đang đóng gần biên giới Ukraine quay về căn cứ, truyền thông Nga đưa tin.
Phát ngôn nhân của ông Putin nói rằng khoảng 17.600 binh sỹ đang tham gia luyện binh ở khu vực Rostov sẽ được rút về.
Tuy nhiên, trước đây Nga từng tuyên bố rút quân mà cả Nato và Mỹ đều cho là đã không xảy ra.

Nga đang bị cáo buộc gửi quân và vũ khí sang chiến đấu cho phe ly khai ở miền đông Ukraine mặc dù họ bác bỏ.

Giao tranh tiếp diễn

Thông báo mới nhất của phía Nga được đưa ra trước thềm một cuộc gặp giữa ông Putin và Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko vào thứ Sáu tới ngày 17/10.
Quân đội Ukraine đang chiến đấu với phe ly khai thân Nga ở các vùng Donetsk và Luhansk kể từ tháng Tư và cho đến nay hơn 3.500 người đã chết trong cuộc xung đột.
Hai bên đã đồng ý một thỏa thuận ngừng bắn hôm 5/9 nhưng giao tranh vẫn tiếp diễn, nhất là ở bên trong và xung quanh Donetsk.
“Ông Putin đã ra lệnh bắt đầu cho binh sỹ quay trở lại căn cứ thường trực,” ông Dmitry Peskov, phát ngôn nhân của Tổng thống Nga, được hãng tin Interfax và Ria Novosti dẫn lời nói.
Ông Peskov nói lý do của việc này là giai đoạn huấn luyện ‘đã xong’.
Ông Putin đã từng có những thông báo tương tự về việc rút quân khỏi khu vực biên giới với Ukraine hồi tháng Ba và tháng Năm.
Tuy nhiên, các quan chức Nato và Mỹ cho biết họ không thấy có bằng chứng nào về việc Nga di chuyển quân.
Theo các phóng viên thì việc Nga điều binh áp sát biên giới với Ukraine được xem là một công cụ để uy hiếp chính quyền Kiev.
Ông Putin và ông Poroshenko sẽ gặp nhau bên lề Hội nghị Thượng đỉnh Á-Âu (ASEM) ở Ý vào tuần tới.
Phát biểu trước báo giới, ông Poroshenko nói: “Tôi không mong cuộc nói chuyện sẽ dễ dàng.”
Ông nói rằng ông hy vọng sẽ đối thoại với ông Putin về bất đồng giá khí đốt giữa hai nước.
Nga đã cắt nguồn cung khí đốt cho Ukraine hồi tháng Sáu với lý do là chính quyền Kiev đã không giải quyết nợ nần với Nga.
Ukraine sẽ đối mặt với tình trạng thiếu khí đốt sưởi ấm vào mùa đông nếu bất đồng này không được giải quyết.

Không có nhận xét nào: