Pages

Thứ Tư, 12 tháng 8, 2015

VĐV Ánh Viên giành giải bơi thế giới

Ánh Viên ở Đại hội Thể thao châu Á Singapore, tháng 6/2015
Ngôi sao thể thao Ánh Viên làm nên lịch sử cho môn bơi của Việt Nam khi về thứ ba chung kết nội dung 200m hỗn hợp nữ, tại chặng một của FINA World Cup 2015 đang diễn ra ở Moscow.
Nguyễn Thị Ánh Viên, 19 tuổi, giành Huy chương Đồng và chỉ kém người về nhì Zsuzsanna Jakobos của Hungary là 0,18 giây. Huy chương vàng thuộc về Katinka Hosszu, cũng từ Hungary.

Hôm 12/08 ở 400m tự do, Ánh Viên đã trượt vòng loại Cúp thế giới 2015 với vị trí 15.
Cơ hội cho huy chương thứ hai của Ánh Viên sẽ diễn ra vào ngày 13/08 cho vòng chung kết 400m cá nhân hỗn hợp.
Theo các trang thể thao của Việt Nam, đây là lần đầu tiên một vận động viên bơi của Việt Nam giành giải ở vòng chung kết quốc tế.
Trang tin tiếng Anh của báo Tuổi Trẻ viết, Ánh Viên đã phá 8 kỷ lục và giành 8 huy chương vàng trong giải SEA Games ở Singapore hồi tháng 6/2015 và báo The New Paper của nước này bình chọn là một trong 5 vận động viên xuất sắc nhất giải đấu.
Tại Đại hội Thể thao châu Á 09/2014, cô giành hai huy chương đồng cự ly bơi 200m bơi ngửa và 400m hỗn hợp.
Chỉ trước đó một tháng, Ánh Viêt đoạt huy chương vàng giải Olympic trẻ nội dung 200m hỗn hợp.
Năm 2013 Ánh Viên cũng giành nhiều thành tích cao trong các giải thi đấu quốc tế.
Năm học lớp 5, Ánh Viên thi hội khỏe Phù Đổng cấp huyện và giành thành tích cao, sau đó được đi thi đấu cấp thành phố và được các chuyên viên của Trung tâm Thể dục thể thao Quốc phòng lựa chọn, cũng theo truyền thông Việt Nam.
FINA World Cup, khởi tranh lần đầu tiên năm 1979, là giải bơi thường niên của thế giới với bảy hoặc tám chặng thi đấu.

Không có nhận xét nào: