Pages

Thứ Tư, 2 tháng 9, 2015

Chứng khoán TQ tiếp tục rớt giá

Image copyright
Các thị trường chứng khoán châu Á tiếp tục rớt giá với Thị trường Chứng khoán Thượng Hải giảm hơn 4% trong phiên giao dịch sớm ngày 02/09 do lo ngại về kinh tế Trung Quốc.
Số liệu vào hôm thứ Ba nói khu vực chế tạo của Trung Quốc tăng trưởng thấp nhất trong ba năm trở lại đây và các thị trường chứng khoán trên toàn cầu đồng loạt bán tháo.

Chứng khoán tại Hoa Kỳ đóng cửa với mức giá giảm gần 3%.
Chỉ số Chứng khoán Thượng Hải giảm 3.6%, đứng ở mức 3,054.17 điểm.
Chỉ số Hang Seng của Hong Kong sụt giảm khoảng 1.7% xuống mức 20,818.22 điểm trong phiên giao dịch buổi sáng.
Các sàn giao dịch tại Trung Quốc sẽ đóng cửa hai ngày bắt đầu từ tối thứ Tư vì Trung Quốc nghỉ lễ đánh dấu kết thúc Thế chiến Hai.
Chứng khoán tại Hoa lục mất giá gần 40% kể từ tháng Sáu mặc dù chính phủ và các cơ quan điều tiết tài chính của Trung Quốc có nỗ lực bình ổn thị trường.
Trong khi đó, số liệu cho thấy hoạt động sản xuất của Hoa Kỳ sụt giảm xuống mức thấp nhất trong hai năm vào tháng Tám và điều này có tác động thêm tới tâm lý của giới đầu tư.

Những nơi khác ở châu Á

Chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản tăng 0.8% đạt 18,296.67 điểm sau khi bị sụt giảm ở phiên giao dịch trước với mức gần 4%, là mức cao nhất trong khu vực.
Chỉ số S&P/ASX 200 của Australia giảm 1.2% đạt 5,036.60 điểm do số liệu tăng trưởng kinh tế quí hai đạt dưới mức kỳ vọng.
Tại Nam Hàn, chứng khoán cũng rớt giá sau khi chính phủ công bố số liệu cho thấy xuất khẩu giảm 4.3% vào tháng Bảy trong khi nhập khẩu tăng 0.7%.
Chỉ số Kospi giảm 0.3% đạt 1,908.50 điểm.

Không có nhận xét nào: