Pages

Thứ Ba, 31 tháng 3, 2015

Philippines bổ sung hồ sơ vụ kiện về Biển Đông lên Toà Trọng tài Quốc tế


BienDong.Net: Philippines đã gửi một tài liệu bổ sung dài 3.000 trang phản bác tuyên bố của Trung Quốc rằng một cơ quan quốc tế không đủ thẩm quyền phán quyết khiếu nại về Biển Đông đượcManila gửi lên trước đó. Bộ Ngoại giao Philippines cho biết các tài liệu bổ sung đã được nộp lên Tòa án Trọng tài Thường trực ngày 16/3/2015.
Trung Quốc từ chối tham gia vụ kiện, tuyên bố rằng nước này không chấp nhận quyết định của Toà Trọng tài Quốc tế đối với các tranh chấp trên Biển ĐôngTuy nhiênBắc Kinh đãcông bố một tài liệu làm rõ lập trường, quan điểm phản đối của nước này đối với quá trình xét xử tại Toà Trọng tài. Trung Quốc lập luận rằng Toà Trọng tài không  thẩm quyền phán quyết vụ kiện của Philippines về Biển ĐôngBắc Kinh cũng bác bỏ lập luận của Manila rằng tuyên bố đường chín đoạn của Trung Quốc không phù hợp với các nguyên tắc của Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển (UNCLOS).

Trung Quốc thể hiện bá quyền với các tranh chấp ở Biển Đông


BienDong.Net: Còn rất xa Trung Quốc mới xét lại lập trường kiên quyết của nước này tại Biển Đông, thay vào đó nước này dường như đang quyết tâm củng cố vị trí của mình ở Biển Đông bất chấphậu quả có thể gây tổn thất cho các nước khác trong khu vực. Các hình ảnh vệ tinh mới nhất được Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (Center for Strategic and International Studies - CSIS) công bố cho thấy hoạt động xây dựng rộng lớn của Trung Quốc tại các khu vực đang xảy ra tranh chấp căng thẳng trên Biển Đông, đặc biệt tại quần đảo Trường Sa, nơi mà Việt Nam, Malaysia, Trung Quốc, Đài Loan và Philippines đều có tuyên bố chủ quyền.

TRUNG QUỐC LẠI BỊ CHỈ TRÍCH VÀ PHÊ PHÁN TẠI HỘI THẢO QUỐC TẾ VỀ BIỂN ĐÔNG TẠI BỈ


BienDong.Net: Đầu tháng 3 vừa qua, một hội thảo quốc tế liên quan đến Biển Đông đã diễn ra tại thủ đô Brussels của Bỉ, do trường Đại học Tự do Brussels (VUB) tổ chức. Chủ đề của hội thảo là “Biển Đông: Góc nhìn từ luật pháp quốc tế”. Khoảng 150 người đã tham dự hội thảo. Họ là các quan chức thuộc các nước EU, NATO, quan chức đoàn ngoại giao tại Bỉ, học giả, nghiên cứu sinh có nghiên cứu và quan tâm đến vấn đề Biển Đông đến từ các Châu Âu, Mỹ, Australia...
Có người là Chủ tịch Hội luật biển quốc tế như giáo sư Giuseppe Cataldi, có người nguyên là thẩm phán Tòa án Luật biển như Giáo sư Tullio Treves, Tiến sĩ David Anderson... Chủ trì hội thảo là giáo sư Erik Franckx, Trưởng khoa Luật quốc tế và Châu Âu, Giám đốc Trung tâm Luật quốc tế của VUB, thành viên của Tòa Trọng tài thường trực PCA. Hội thảo diễn ra trong 1 ngày (6/3/2015) và được chia làm 4 phiên để nghe các tham luận và thảo luận các vấn đề: Đánh bắt cá; giao thông hàng hải; Chế độ các đảo; Giải quyết các tranh chấp quốc tế.

MONG ĐỢI TỪ PHIÊN TOÀ TRỌNG TÀI TRONG VỤ PHILIPPINES KIỆN TRUNG QUỐC Ở BIỂN ĐÔNG


BienDong.Net: Nhiều người cho rằng nguyên nhân sâu xa dẫn đến tham vọng độc chiếm Biển Đông của Bắc Kinh là họ cần một không gian sống cho hơn 1,4 tỷ dân Trung Quốc. Đây có thể hiểu là một dạng của “chủ nghĩa thực dân” dưới một hình thái mới. Chính vì lẽ đó, Bắc Kinh không chỉ bắt nạt những nước yếu mà họ còn tìm cách gây hấn với rất nhiều quốc gia trong khu vực như Nhật Bản, Hàn Quốc và cả Hoa Kỳ.
Năm 2014, Trung Quốc đã táo tợn đặt ngay một giàn khoan nước sâu khổng lồ trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam, cũng như họ đã dùng sức mạnh để chiếm bãi ngầm Scarborough từ tay Philippines năm 2012. Bắc Kinh đã dùng chiến thuật “tích tiểu thành đại”, xâm lấn dần dần và từ từ để rồi thay đổi nguyên trạng khu vực Biển Đông, để họ có thể kiểm soát dần dần khu vực biển quan trọng này.

Lê Diễn Đức - Tạm dừng hay hoãn binh

Sông Đồng Nai là con sông nội địa dài nhất Việt Nam, lớn thứ nhì Nam Bộ về lưu vực, chỉ sau sông Cửu Long.

Sông Đồng Nai với chiều dài 586 km và lưu vực 38,600 km2 cung cấp nước sinh hoạt cho gần 20 triệu người thuộc 11 tỉnh thành gồm Sài Gòn, Đồng Nai, Bình Dương, Bình Phước, Bà Rịa-Vũng Tàu, Long An, Tây Ninh, Lâm Đồng, Đắk Nông, Ninh Thuận và Bình Thuận. Tầm quan trọng của sông Đồng Nai, vì thế không cần phải bàn cãi.

Chất lượng nước từ con sông này hiện đang bị ô nhiễm nặng bởi các chất hữu cơ, vi sinh, kim loại nặng... Các nhà khoa học, cơ quan chức năng đều khẳng định nguyên nhân là do nguồn nước thải từ các khu công nghiệp, dân cư... và sự quản lý yếu kém của các cơ quan liên quan.

Theo ông Lê Văn Tuấn, tổng giám đốc công ty Cổ Phần Nước và Môi Trường (Bộ Xây Dựng), hệ thống sông Đồng Nai đang bị ô nhiễm trầm trọng. Mỗi ngày con sông tiếp nhận trên 500 ngàn mét khối nước thải công nghiệp từ trên 60 khu công nghiệp và gần 2 triệu mét khối nước thải sinh hoạt từ các khu đô thị, trong đó trên 60% nước thải công nghiệp và 85% nước thải sinh hoạt chưa qua xử lý. Dự kiến đến năm 2020, tổng lượng nước thải đô thị, nước thải công nghiệp thải ra sông Đồng Nai mỗi ngày có thể lên đến gần 4,5 triệu mét khối.

Người Buôn Gió - Bản lĩnh lãnh đạo của Phạm Quang Nghị qua vụ chặt cây xanh.

Để làm bí thư thành uỷ thủ đô, uỷ viên BCT, ứng cử viên chức TBT..trước đó từng kinh qua nhiều lãnh vực thông tin, báo chí, tuyên truyền, tôn giáo, văn hoá...kinh nghiệm quản lý và lãnh đạo của Phạm Quang Nghị không phải bình thường.

 Trước tiên bản lĩnh của Phạm Quang Nghị là quyết định chặt hạ, thay thế 6700 cây xanh trên các tuyến đường phố Hà Nội. Đặc biệt nhiều tuyến phố nội thành có cây lâu năm. Thay thế một loại cây mới mẻ mà đến nay chưa xác định rõ là cây gì.

Trong bài phát biểu giao ban ngày 31/3 tại thành uỷ Hà Nội, bí thư Phạm Quang Nghị đã cho dư luận thấy bản lĩnh lãnh đạo của mình.


Ông Nghị khẳng định chủ trương thay thế cây là đúng, chỉ nhận phần nhẹ là do không lường được tâm lý của người dân phản ứng. cho nên thành phố đã làm không tốt mặt tuyên truyền.

“Chỗ cần nhà nước thì không thấy đâu”

Các chuyên gia kinh tế hàng đầu VN thừa nhận thực tế suốt gần 30 năm đổi mới, đã có nhiều cuộc thảo luận, nghiên cứu về kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa nhưng câu trả lời vẫn chưa rõ ràng.

VietNamNet giới thiệu phần 1 cuộc bàn tròn với TS Lưu Bích Hồ, nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược phát triển, Bộ Kế hoạch Đầu tư và TS Trần Đình Thiên, Viện trưởng Viện Kinh tế VN.


30 năm vẫn chưa rõ

Nhà báo Việt Lâm: Tại phiên họp thường kỳ của Chính phủ gần đây, Thủ tướng Chính phủ đã phát biểu rằng: “Kinh tế thị trường là thế nào? Định hướng xã hội chủ nghĩa là thế nào? Phải nói cụ thể chứ không thể chung chung mãi được.” Ban Kinh tế Trung ương cũng đang bắt đầu lấy ý kiến thảo luận để đưa định nghĩa về kinh tế thị trường định hướng XHCN vào văn kiện Đại hội Đảng sắp tới. Những động thái này nói lên điều gì?

Khi dân biết thì mọi sự đã rồi

Hiện nay có quá nhiều thứ tương tự vẫn luôn bị giấu kín vì các mục đích khác nhau. Đến khi dân biết được thì mọi sự đã rồi.

Câu nói đùa “một cửa nhưng nhiều khóa” trong cung cấp dịch vụ hành chính công tại các địa phương, một phần có nguyên nhân từ các bất cập liên quan đến chia sẻ thông tin giữa các đơn vị liên quan nằm sau cái cửa mà người bên ngoài nhìn thấy là chỉ có một kia.

"Thông tin" luôn được xem là đi liền với “lợi ích” nên ngành nào cũng cố giữ lấy cho riêng mình và khi có ai đó hay cơ quan nào khác cần đến chúng thì không thể thiếu đi “vai trò” của “chủ sở hữu”, nếu muốn được việc .

Một thực trạng mang tính nghịch lý ở nước ta lâu nay đó là: “thông tin thiếu, khó kiếm và nếu có sẵn thì cũng không dùng được”. Hệ lụy của thực trạng này chính là (i) các thông tin quan trọng thường chỉ được tiếp cận và sử dụng bởi những cá nhân có quyền hay nhóm lợi ích, và (ii) gây lãng phí nguồn lực xã hội khi nhiều thông tin không được chia sẻ cho các bên liên quan cùng xu thế “trăm hoa đua nở” trong quản lý.

Sự thật đằng sau lý luận: “không liên minh để chống lại nước thứ ba” và “kiên trì hòa bình, ổn định để phát triển đất nước”

Ở những nước dân chủ tiên tiến, người dân, nếu không phải là đảng viên của một đảng, ít ai quan tâm đến chuyện nội bộ của đảng đó. Nhưng ở nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa do đảng cộng sản độc quyền thống trị này, hễ ra ngõ là đụng đầu với đủ loại công an chìm nổi, có quyền hoạnh họe bất cứ ai, bất cứ lúc nào, đôi khi còn nói huỵch toẹt “Pháp luật là tao”.

Lại nữa, các tổ dân phố, xã, phường kết hợp với an ninh liên tục dòm ngó vào đời sống riêng tư của bất cứ ai để tìm ra những người không chịu cúi đầu trước đảng cộng sản, chứ không phải để ngăn ngừa tội phạm, vì hiện nay tội phạm đang diễn ra hằng ngày trên toàn xã hội.

Trong điều kiện đó, nói đến đảng cộng sản không còn là nói chuyện nội bộ riêng tư vì nó đã và đang toàn trị trên cuộc sống của chúng ta.

Nói đến cuộc sống, chúng ta buộc lòng phải nói đến đảng cầm quyền, không thể né tránh.

Bài bị gỡ - Đại diện 'nhóm cá mập' Nguyễn Văn Bình: “Giá điện tăng 9,5% thì hay quá!”

Việc điều chỉnh tăng giá điện bình quân thêm 7,5% vừa qua có tác động lên chỉ số giá CPI cũng như tốc độ tăng trưởng tổng GDP là “không lớn” và “không đáng kể, nên "đáng ra hôm đó quyết điều chỉnh giá điện lên 9,5% thì hay quá!" - Thống đốc Bình nói.

Thống đốc Nguyễn Văn Bình

Đây là nhận định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Bình nêu ra tại cuộc họp Ban chỉ đạo liên bộ về phối hợp trong quản lý và điều hành kinh tế vĩ mô quý I/2015 chiều tối 30/3 do Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng chủ trì. 

VNTB - Đình công đã bước sang ngày thứ sáu

Nguyễn Tuấn (VNTB) - Sáng 31 -3-2015, hàng nghìn công nhân làm việc tại Công ty Pou Yuen, Khu công nghiệp Tân Tạo, phường Tân Tạo, quận Bình Tân đã diễu hành trong và khu vực trước khuôn viên của Công ty nhằm bày tỏ thái độ không đồng tình các quy định mới của Luật Bảo hiểm xã hội 2015 về việc “không cho người tham gia Bảo hiểm xã hội được hưởng bảo hiểm xã hội một lần”.
Công nhân và công an tụ tập kín khu vực trước công ty PouYuen
Đây là ngày thứ 6 của vụ đình công bắt đầu từ sáng 26-3-2015. Cảnh sát 113, CSGT được huy động để giữ trật tự. Quốc lộ I từ cầu vượt Hương lộ 2 đên khu vực hầm chui Tân tạo bị phong tỏa khiến tình hình giao thông bị ùn tắc, hỗn loạn.

Tường trình việc công an Huế trấn áp các chức sắc tôn giáo

VRNs (01.04.2015) – Vĩnh Long – “chúng tôi Chức Sắc Hội Đồng Liên Tôn Việt Nam xin tố cáo nhà cầm quyền csvn đã xâm phạm quyền tự do tôn giáo, quyền tự do đi lại, quyền tự do làm từ thiện của công dân, nhứt là công dân có tôn giáo một cách có hệ thống từ trung ương tới địa phương trước HĐNQLHQ.
Nhà cầm quyền csvn đã xem thường 14 điều cam kết khi tham gia vào HĐNQLHQ, xem thường lời cam kết tôn trọng Nhân Quyền và Tự Do Tôn Giáo với một vị Báo Cáo Viên Đặc Biệt của LHQ”.
150330015
—–
ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ
Cửu Thập Niên
TOÀ THÁNH TÂY NINH
*******

BẢN TƯỜNG TRÌNH

Số: 05/27-03-2015
V/v Công an Tỉnh Thừa Thiên Huế Trấn Áp Không Cho Chức Sắc Hội Đồng Liên Tôn Việt Nam Biếu Quà Tri Ân TPB VNCH tại chùa Phước Thành ngày 15-03-2015 –thuộc tỉnh Thừa Thiên-Huế

Nghị sĩ nhiều nước gặp gỡ các nhà hoạt động VN bên lề IPU

VRNs (31.03.2015) Sài gòn – Bên cạnh việc tham dự các phiên họp tại IPU-132, nghị sĩ đến từ nhiều quốc gia đã tiến hành các cuộc gặp gỡ bên lề với những nhà hoạt động nhân quyền VN.
Nhà hoạt động Đỗ Thị Minh Hạnh nói cô và 3 người khác hôm 29/3 theo lời mời đã gặp gỡ với các nghị sĩ Đức trong một buổi ăn tối tại Hà Nội. Cô Hạnh cho biết các nghị sĩ ‘đối xử thân thiện’ và ‘muốn lắng nghe những tâm tư, nguyện vọng’ của những nhà hoạt động VN.
Tiến sĩ Nguyễn Quang A cũng cho biết, ông đã tiếp xúc với đoàn nghị sĩ đến từ Đức, Hà Lan, Thụy Sĩ, Thụy Điển trong 2 ngày 29 và 30/3. “Đây là các nghị sĩ thuộc các đảng phái khác nhau và trưởng đoàn đều là chủ tịch quốc hội và đều do các đại sứ ở Hà Nội đứng ra tổ chức.”

Xác minh thông tin một máy bay rơi trên vùng biển Trường Sa, Việt Nam

(TNO) Chiều nay 31.3, lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam cho biết đang tích cực xác minh thông tin có máy bay rơi trên biển khu vực quần đảo Trường Sa, do ngư dân đi đánh cá báo về.
Tàu cá Việt Nam trên biển Đông - Ảnh: Trung Hiếu

Trao đổi với Thanh Niên Online, thiếu tướng Ngô Ngọc Thu, Tham mưu trưởng Cảnh sát biển Việt Nam, cho biết sau khi có thông tin ngư dân đi đánh cá báo về họ nhìn thấy một chiếc máy bay rơi ở vùng biển thuộc tỉnh Khánh Hòa vào tối 30.3, lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam đã tích cực xác minh. Tuy nhiên, đến chiều nay 31.3, vẫn chưa xác minh được thông tin trên. 

Đồng hồ Thụy Sĩ, võ khí mới nhất trong cuộc xung đột Biển Đông





Những chiếc đồng hồ của công ty Candono mang dòng chữ Hoàng Sa và Trường Sa là của Việt Nam

VIỆT NAM— Ông Nguyễn Văn Liêm, trong những năm qua, đã mua vài chiếc đồng hồ Thuỵ Sĩ, nhưng chiếc mà ông mới mua đặc biệt nổi bật so với những chiếc khác trong bộ sưu tập của ông. Trên mặt đồng hồ mới này có dòng chữ “Hoàng Sa & Trường Sa là của Việt Nam,” và mặt sau là hình bản đồ quê hương của ông - Việt Nam.


Hoàng Sa và Trường Sa, những quần đảo ở Biển Đông đang là vấn đề tranh chấp quốc tế giữa Việt Nam, Trung Quốc và 4 nước khác. Trong bối cảnh cuộc tranh chấp đang diễn ra chiếc đồng hồ này là một trong những sản phẩm mới nhất để người dân Việt bày tỏ lòng yêu nước của mình.

Hàng nghìn công nhân Việt xuống đường đòi quyền lợi





Hàng nghìn công nhân công ty Pou Yuen ở Sài Gòn xuống đường tuần hành phản đối chính sách bảo hiểm xã hội mới. (Ảnh: Thanh Niên Công Giáo)

Hàng nghìn công nhân công ty Pou Yuen ở Sài Gòn đã tuần hành để phản đối chính sách bảo hiểm xã hội mới suốt nhiều ngày qua.


Vụ đình công bắt đầu từ sáng 26/3 với cuộc diễu hành của hàng nghìn công nhân trong khu công nghiệp Tân Tạo nhằm bày tỏ sự không đồng tình đối với Luật Bảo hiểm Xã hội 2015.
Theo các quy định trong luật này, người tham gia Bảo hiểm xã hội không được hưởng bảo hiểm xã hội một lần, và vì thế, công nhân không được nhận hỗ trợ một lần ngay sau nghỉ việc như trước đây mà phải đợi đến tuổi nghỉ hưu.

Việt Nam ‘sập bẫy’ Trung Quốc trong vụ bauxite Tây Nguyên?





Giới trí thức ở Việt Nam từng lập một trang web mang tên bauxite Việt Nam để nêu lên những mối nguy hại của dự án này.

Một loạt các tờ báo ở trong nước dẫn lời các chuyên gia cho rằng Tập đoàn Công nghiệp Than Khoáng sản VN (TKV) đã “sập bẫy” giá rẻ của phía Trung Quốc trong dự án khai thác bauxite ở Tây Nguyên.


Theo tường thuật của tờ Tuổi Trẻ, Tiến sĩ Nguyễn Thành Sơn, nguyên giám đốc Ban quản lý dự án than đồng bằng sông Hồng, nói tại một cuộc hội thảo rằng TKV bị “sập bẫy” vì đã “bỏ qua việc thuê tư vấn làm hồ sơ mời thầu, thiết kế kỹ thuật, đánh giá hồ sơ.”

Các nhóm xã hội dân sự Việt Nam gặp gỡ nghị sỹ Đức và Thụy Điển

Buổi chiều ngày 30/3/2015, tại Tòa đại sứ Đức tại Hà Nội đã diễn ra cuộc gặp gỡ, trò chuyện giữa một số nghị sỹ của Đức và Thụy Điển với giới xã hội dân sự Việt Nam. Cuộc gặp gỡ này được tổ chức công khai, mở cửa tự do, thu hút được sự quan tâm của nhiều bạn trẻ và các nhà hoạt động xã hội tại Việt Nam.




Buổi gặp gỡ được bắt đầu vào lúc 16h30, với lời mở đầu, nói sơ qua về mục đích của ông Phó đại sứ Đức và bà Đại sứ Thụy Điển tại Việt Nam. Bốn vị nghị sỹ tham dự cuộc tiếp xúc gồm có:


- Ông Anti Avsan - đến từ đảng Ôn hòa Thụy Điển. Ông là Nghị sỹ Thụy Điển từ năm 2006 ;


- Bà Monica Green là một chính trị gia thuộc đảng Dân chủ xã hội Thụy Điển. Bà là Nghị sỹ Thụy Điển (Riksdag) từ năm 1994 ;

LE NGUYEN - KINH TẾ ĐỊNH HƯỚNG… LÀ MỘT TRONG NHIỀU CHIẾC BÁNH VẼ CỦA CSVN

Trong các loại tổ chức, đảng phái chính trị ngay từ lúc tham gia hoạt động chính trị cho đến lúc cướp chính quyền, nắm giữ quyền lực chính trị từ xưa đến nay, có lẽ chưa có tổ chức, đảng phái chính trị nào sáng chế ra nhiều mục tiêu ảo để lừa gạt loài người hay nói cách khác là làm ra nhiều “bánh vẽ” hơn quốc tế cộng sản nói chung và cộng sản Việt Nam nói riêng.

LÊ MINH NGUYÊN - CAM RANH BAY: RƯỢU MỜI KHÔNG UỐNG

Có một câu chuyện vui: hai người bạn thân rũ nhau đi dạo trong rừng, một người là sinh viên xuất sắc trong trường, môn nào cũng điểm A, người kia không học hành nhưng hết sức khôn ngoan đường phố. Hai người mãi mê đi và trò chuyện thì thình lình một con gấu/grizzly khổng lồ xuất hiện phía truớc, đứng trên hai chân chờ. Anh sinh viên sợ xanh mặt, run bần bật hỏi “Làm sao? Làm sao bây giờ?” Anh đường phố không trả lời mà ngồi xuống cởi giày ống đi rừng ra, lấy giày bata chạy bộ mang vào. Anh sinh viên thấy vậy hỏi “Bộ mày nghĩ mày chạy nhanh hơn con gấu sao?” Anh đường phố trả lời “Tao không nghĩ tao chạy nhanh hơn con gấu, nhưng tao nghĩ tao chạy nhanh hơn mày”.

TRẦN VĂN MINH - NHỮNG SỰ DỐI TRÁ ÁC ĐỘC CỦA TRUYỀN THÔNG VỀ VIỆT NAM CUỐI CÙNG ĐÃ BỊ PHƠI BÀY

Một câu chuyện làm bừng mắt cuối cùng nói lên sự thật vềchiến tranh gây tranh cãi nhất của Mỹ
WND (25-03-2015)
Tác giả: Chelsea Schilling
Người dịch: Trần Văn Minh
1
Vào ngày 11 tháng 6 năm 1963, một nhà sư Phật giáo Đại thừa Việt Nam tự thiêu tại một ngã tư đông người ở Sài Gòn.

CÁNH CÒ - ĐỒNG KHÔ HỒ CẠN

Sau khi công an Hà Nội chính thức cho báo chí biết cái gọi là Dư Luận Viên phá hoại cuộc tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma không phải là người của công an và ông Tướng công an Nguyễn Đức Chung xác định DLV không bao giờ tụ tập biểu tình thì nhóm anh chị em từ trước tới giờ luôn bị bọn DLV nhục mạ, hành hung hay công khai sách nhiễu có cảm giác là chính sách đối xử với người khác chính kiến của nhà nước có vẻ thay đổi, ít ra là hòa dịu hơn hay nói cách khác họ không muốn bị bọn này bôi xấu hình ảnh của công an nhiều hơn nữa.

Loại cây mới trồng ở Hà Nội không thích hợp với môi trường TP

Gia Minh, biên tập viên RFA

Cây mới đã được chuyển đến trồng thay thế

Cây mới đã được chuyển đến trồng thay thế
 Tin247.com



Vụ việc cơ quan chức năng Hà Nội cho chặt hằng loạt nhiều cây xanh mà thông báo chính thức nói 6700 cây thuộc diện phải thay thế khiến cư dân thủ đô cũng như người Việt Nam nhiều nơi phản ứng và có hành động cụ thể.

Đặc biệt số cây trồng mới mà cơ quan chức năng Hà Nội nói là cây vàng tâm có đúng thực là loại cây đó hay không và có đáp ứng tiêu chuẩn cây xanh đô thị hay không?

Các nhà đầu tư Mỹ lạc quan về tương lai quan hệ kinh tế Việt Mỹ

Việt Hà, phóng viên RFA

Đoàn 29 đại diện những doanh nghiệp hàng đầu nước Mỹ trong buổi họp với chủ tịch nước Trương Tấn Sang trong chuyến thăm định kỳ hàng năm do Hội đồng kinh doanh Mỹ ASEAN tổ chức đến Việt Nam

Đoàn 29 đại diện những doanh nghiệp hàng đầu nước Mỹ trong buổi họp với chủ tịch nước Trương Tấn Sang trong chuyến thăm định kỳ hàng năm do Hội đồng kinh doanh Mỹ ASEAN tổ chức đến Việt Nam
 Photo US-ASEAN/Business Council



Một đoàn 29 đại diện những doanh nghiệp hàng đầu nước Mỹ vừa đến thăm Việt Nam vào trung tuần tháng 3 vừa qua trong chuyến thăm định kỳ hàng năm do Hội đồng kinh doanh Mỹ ASEAN tổ chức. Đoàn đại diện các doanh nghiệp Mỹ đã làm việc với các quan chức chính phủ Việt Nam để đưa ra các đề nghị liên quan đến tái cơ cấu và cải cách kinh tế nhằm thu hút thêm đầu tư nước ngoài vào Việt nam. Nhân dịp này, Việt Hà phỏng vấn ông Carr Slayton, Giám đốc phụ trách thị trường Việt Nam thuộc Hội đồng Kinh doanh Mỹ ASEAN về quan hệ kinh tế Việt Mỹ sau 20 năm bình thường hóa quan hệ. Trước hết nhận xét về quan hệ kinh tế giữa hai nước trong 20 năm qua, ông Carr Slayton cho biết:

Tại sao công nhân Pou Yuen đình công?

Mặc Lâm, biên tập viên RFA, Bangkok

Hàng nghìn công nhân Công ty Pouyen Việt Nam (TP HCM) đã xuống đường tuần hành phản đối quy định bảo hiểm mới trong 5 ngày qua. 31/3/2015

Hàng nghìn công nhân Công ty Pouyen Việt Nam (TP HCM) đã xuống đường tuần hành phản đối quy định bảo hiểm mới trong 5 ngày qua. 31/3/2015
 Mywork.com.vn



Công nhân của Pou Yuen đã đình công để chống lại một luật mới về BHXH sẽ có hiệu từ từ ngày 1 tháng 1 năm 2016. Đây là vụ đình công lớn nhất Việt Nam từ trước đến nay không phải chống lại giới chủ nhân mà nhằm chống lại một đạo luật của nhà nước về BHXH.
90 ngàn công nhân hãng gia công giày Pou Yuen vốn 100% của Đài Loan vào sáng ngày 26 tháng 3 tập trung tại khuôn viên của công ty Pou Yuen nằm trong khu công nghiệp Tân Tạo thuộc phường Tân Tạo quận Bình Tân, nhằm chống lại các quy định mới của Luật Bảo hiểm xã hội 2014 không cho người tham gia bảo hiểm được hưởng tiền một lần sau khi nghỉ việc, mà phải đợi đến tuổi về hưu.