Pages

Chủ Nhật, 31 tháng 5, 2015

Kiệt sức mưu sinh dưới trời nắng như đổ lửa

TTO - Dưới cái nắng nóng như thiêu đốt những ngày qua, người dân các tỉnh, thành vẫn cần mẫn mưu sinh vì miếng cơm manh áo.

Trong những ngày qua, nhiệt độ nhiều nơi trên cả nước lên tới hơn 40 độ C, nắng nóng khiến cuộc sống của nhiều người dân đảo lộn. Tuy vậy, những người lao động, những công nhân xây dựng, những bác xe ôm, những cụ già, phụ nữ... trên nhiều nẻo đường khắp các tỉnh thành vẫn phải oằn lưng bất chấp cái nắng như đổ lửa để kiếm sống.

Bất chấp nắng nóng, nhóm công nhân vẫn phải thi công trên Quốc lộ 1, đoạn qua xã Ninh Lộc, thị xã Ninh Hòa - Ảnh: Huyền Trang
Họ là những công nhân làm đường trên quốc lộ 1, những phụ nữ gánh muối hay những người dầm mình cào nghêu dưới sông Cái (Nha Trang)...
Nắng nóng có khi là “cơ hội” để mưu sinh như trường hợp của anh Nguyễn Duy Lưu (28 tuổi), quê ở thị xã Ninh Hòa. Lưu bảo: “Mấy bữa nay trời nóng quá, tụi tui đi dầm mình dưới đáy sông Cái thành ra lại mát”.
Cũng theo Lưu, chính vào những ngày nắng nóng lại mò được nhiều nghêu, ốc hơn ngày thường, có bữa kiếm 150.000-300.000 đồng/ngày.

Quảng Bình dưới nắng như đổ lửa

Nắng gay gắt cả tháng khiến cuộc sống người dân Quảng Bình bị đảo lộn. Công nhân, nông dân bắt đầu ngày làm việc từ 4h sáng và về nhà muộn hơn vào buổi chiều để tránh nắng.




Theo Đài khí tượng thủy văn Quảng Bình, do chịu tác động của rìa đông nam vùng áp thấp nóng phía tây lấn xuống khiến tỉnh này chịu nắng nóng gay gắt trên diện rộng. Tuyên Hóa được xem là rốn nóng của tỉnh, nhiệt độ tối cao ở mức 37-39 độ C, có nơi 40 độ.

"Sương mù" dày đặc giữa nắng nóng ở cửa ngõ Sài Gòn

(Kiến Thức) - Cảnh bụi tung trắng như sương mù dày đặc giữa trời nắng nóng ở cửa ngõ Sài Gòn khiến hàng vạn lượt người ngộp thở, lấy tay bưng mặt.

Nhiều ngày qua, tình trạng mặt đường trên xa lộ Hà Nội (hướng cửa ngõ từ các tỉnh vào trung tâm TP HCM) đoạn từ trạm thu phí xa lộ Hà Nội đến đầu cầu Rạch Chiếc (phường Trường Thọ, quận Thủ Đức) đầy cát, đá vương vãi. Trời nắng thì bụi bay như sương mù dày đặc, khi mưa xuống thì lầy lội trơn trượt gây ô nhiễm vô cùng nghiêm trọng và mất an toàn giao thông khi tuyến đường luôn dày đặc xe tải, container và xe máy.

Mặt đường ở cửa ngõ các tỉnh vào TP HCM (trên x lộ Hà Nội) đầy đất, đá vương vãi...

Chiến lược quân sự mới của Trung Quốc: 5 điều nước Mỹ cần biết

VietnamDefence - Hôm 26/5/2015, bộ quốc phòng Trung Quốc đã công bố văn kiện chính sách đầu tiên của mình trong hai năm, Sách trắng quốc phòng với tiêu đề “Chiến lược quân sự Trung Quốc”.

Văn kiện này được ban bố trong khi Trung Quốc tiếp tục hoạt động bồi đắp đảo trái phép và đưa ra những cảnh báo ngày càng thù địch đối với các máy bay Hải quân Mỹ hoạt động ở Biển Đông, vạch ra cách thức quân đội Trung Quốc dự kiến yểm trợ cho các mục tiêu địa-chính trị của Trung Quốc.

Trong Sách trắng (có cả phiên bản tiếng Trung và tiếng Anh), Trung Quốc cam kết sử dụng quân đội để tạo ra “tình thế chiến lược có lợi có nhấn mạnh hơn tới việc sử dụng các lực lượng và phương tiện quân sự” để bảo đảm sự phát triển hòa bình của nước này. 

Văn kiện này cũng công khai kết tội Mỹ và các nước láng giềng khác vì có “các hành động khiêu khích xung quanh các rạn san hô và đảo của Trung Quốc”.

Chính sách quốc phòng mới của Trung Quốc dựa trên lừa dối và chiến tranh chính trị

Các quan chức quân đội của chính quyền Trung Quốc tham dự Đại hội đại biểu Nhân dân toàn quốc vào ngày 8/3/2015, tại Bắc Kinh. Chính quyền Trung Quốc đã công bố chiến lược quân sự mới, trong đó kêu gọi “phòng thủ chủ động.” (Lintao Zhang / Getty Images)
Các quan chức quân đội của chính quyền Trung Quốc tham dự Đại hội đại biểu Nhân dân toàn quốc vào ngày 8/3/2015, tại Bắc Kinh. Chính quyền Trung Quốc đã công bố chiến lược quân sự mới, trong đó kêu gọi “phòng thủ chủ động.” (Lintao Zhang / Getty Images)

Chiến lược quân sự mới được công bố của chính quyền Trung Quốc đang che đậy tham vọng xâm lược và bành trướng bằng cách cáo buộc các quốc gia khác xâm lược và bành trướng.

 Theo Viện Nghiên cứu Hải quân Hoa Kỳ, báo cáo trên là sách trắng công khai đầu tiên về Chiến lược Quân sự của Trung Quốc, trong đó vạch ra một chính sách mới “phòng thủ chủ động”. Báo cáo này được Bộ Quốc phòng Trung Quốc công bố vào ngày 26/5.

Vì Sao Trung Quốc Thách Thức Cả Thế Giới Trong Cuộc Tranh Chấp Trên Biển Đông Hiện Nay?

Trung Quốc xây dựng trái phép tại bãi đá Tư Nghĩa: Lộ mưu đồ
Trung Quốc xây dựng trái phép tại bãi đá Tư Nghĩa
1. Câu chuyện biển Đông lại một lần nữa nóng lên kể từ khi Mỹ điều máy bay do thám và công bố những hình ảnh bồi đắp, cải tạo xây dựng các đảo mà trước đây họ đã dùng vũ lực cướp từ tay Việt Nam. Việc làm này của Trung Quốc hiện đang bị dư luận và cộng đồng thế giới lên tiếng chỉ trích mạnh mẽ. Tuy vậy, có thể thấy không riêng gì lần này, mỗi khi bị cộng đồng thế giới chỉ trích thì gần như ngay lập tức Trung Quốc phản ứng lại với một thái độ và tâm thế không hề nao núng (nếu không muốn nói là rất tự tin và đầy kiêu hãnh). Tại sao như vậy? Tại sao Trung Quốc dù nghe hết, biết hết những gì dư luận thế giới nói về mình nhưng họ vẫn cứ làm với thái độ bất chấp tất cả?

Tướng Vịnh lên tiếng về thông tin Trung Quốc kéo pháo ra Trường Sa

Các nhà phân tích cho rằng, pháo Trung Quốc có thể tạo ra mối đe dọa với các điểm đảo Việt Nam đang đóng giữ gần đó.

                                 Tướng Nguyễn Chí Vịnh tại Đối thoại Shangri-la, ảnh: IISS.

Reuters ngày 30/5 đưa tin, trả lời phỏng vấn của hãng thông tấn này bên lề Đối thoại Shangri-la ngày hôm qua, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng đoàn Việt Nam dự diễn đàn an ninh thường niên quan trọng nhất của khu vực tại Singapore cho biết: Nếu thông tin Trung Quốc đã đặt pháo phòng không di động trên đảo nhân tạo (bất hợp pháp) ở Trường Sa (thuộc chủ quyền Việt Nam) là sự thật thì đó là diễn biến mới rất đáng lo ngại.

Diễn đàn Shangri- La: Việt Nam 'nhu nhược',Trung Quốc 'lươn lẹo', Mỹ 'chửi Tàu' thẳng mặt

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh trả lời phỏng vấn báo Asahi Shimbun (Nhật) - Ảnh: Quỳnh Trung.TNO
Diễn đàn Đối thoại an ninh Shangri-la có nhiều trái ngược. Trong khi Trung Quốc nham hiểm lươn lẹo về hành động độc chiếm trái phép Biển Đông, Mỹ đã "đập thẳng mặt" Trung Quốc về động thái ngang ngược này. Tuy nhiên, nước bị ảnh hưởng trực tiếp nhất là Việt Nam thì lại "bình chân như vại". 

Trung Quốc lươn lẹo và lưu manh

Hội nghị lần thứ 14 Shangri-La đã bắt đầu ở Singapore. Thủ tướng Lý Hiển Long lên mở đầu nói chuyện về An Ninh thế giới. Ông nói về chính quyền Trung Quốc là một nước Cộng Sản mà trước đây sử dụng bạo lực để cướp chính quyền, và ông ví nước Nhật trong quá khứ cũng dùng sức mạnh quân sự để thao túng vùng Đông Nam Á. Nhưng tất cả chuyện trên chỉ là quá khứ. Ông nói về ISIS ở Trung Đông....

Tạp chí Forbes: Tiếng trống trận đang vang lên trên Biển Đông?

(TNO) Trong khi Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter ở Singapore ngày 30.5 tuyên bố tàu thuyền và máy bay Mỹ sẽ tiếp tục đi trong vùng biển quốc tế, tuần dương hạm mang tên lửa USS Shiloh của hải quân nước này đã có mặt tại cảng Subic, tây bắc Philippines. 

 
Tuần dương hạm mang tên lửa USS Shiloh tiến vào Subic của Philippines - Ảnh: AFP
 
Tạp chí Forbes (Mỹ) ngày 30.5 bình luận phát biểu cứng rắn của ông Carter tại diễn đàn Đối thoại Shangri-La ở Singapore và sự hiện diện của tàu chiến Shiloh tại Vịnh Subic, từng là nơi tọa lạc của căn cứ hải quân Mỹ lớn nhất khu vực Đông Nam Á, cho thấy khả năng căng thẳng trên Biển Đông sẽ leo thang mạnh. 

Malaysia: Căng thẳng Biển Đông có thể thành xung đột chết chóc nhất thế giới

(TNO) Đó là lời cảnh báo của ông Hishammuddin Hussein, bộ trưởng Quốc phòng Malaysia, tại diễn đàn Đối thoại Shangri-La tại Singapore ngày 30.5. 


 Ông Hishammuddin Hussein, Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia - Ảnh: Reuters 

“Nếu chúng ta không cẩn thận, thì nó (căng thẳng Biển Đông) sẽ leo thang thành một trong những cuộc xung đột chết chóc nhất trong thời đại của chúng ta, nếu không muốn nói là trong lịch sử”, kênh truyền hình Channel News Asia (Singapore) dẫn lời ông Hishammuddin phát biểu tại Shangri-La. 

Trung Quốc cho tàu tiến gần Hawaii, phô trương vũ khí trên đảo Hải Nam

(TNO) Trong bối cảnh đang có căng thẳng với Hải quân Mỹ về vấn đề Biển Đông, Trung Quốc đã điều tàu do thám đến vùng biển gần quần đảo Hawaii của Mỹ, đồng thời trưng bày một vài loại vũ khí tối tân ra công chúng tại Hải Nam, hòn đảo giáp ranh Biển Đông. 


Khinh hạm Nhạc Dương của Hải quân Trung Quốc - Ảnh: Reuters 

Phát biểu tại cuộc họp báo công bố sách trắng quốc phòng ngày 26.5, đại tá Vương Kim thuộc Phòng Hoạch định Chiến lược của quân đội Trung Quốc đã thông báo rằng chiến lược phòng thủ bờ biển không còn nằm trong lợi ích quốc gia của Trung Quốc, vì nước này đã có những loại vũ khí hiện đại hơn với tầm hoạt động rộng hơn, trang tin Want China Times (Đài Loan) ngày 30.5 dẫn bản tin tiếng Nhật của tờ Nihon Keizai Shimbun, có trụ sở tại Tokyo, cho biết. 

Đoàn nghị sĩ Mỹ chỉ trích Trung Quốc 'thách thức chủ quyền của VN'

(TNO) Trong cuộc báo vào trưa 29.5 tại Trung tâm Mỹ ở TP.HCM, Chủ tịch Ủy ban Quân vụ Thượng viện John McCain đã thay mặt đoàn thượng nghị sĩ lưỡng đảng nhấn mạnh tầm quan trọng về quan hệ song phương, đồng thời chỉ trích hoạt động “thách thức chủ quyền VN” của Trung Quốc tại Biển Đông.


Đoàn Ủy ban Quân vụ Thượng viện Mỹ được dẫn đầu bởi Chủ tịch John McCain (thứ hai từ trái sang) và thành viên cấp cao lãnh đạo phe thiểu số Jack Reed (bìa trái) - Ảnh: Thụy Miên

Trong cuộc họp báo kết lại chuyến thăm VN nhân kỷ niệm 20 năm bình thường hóa quan hệ song phương, Thượng nghị sĩ John McCain đã phát biểu: “20 năm trước đây, nhiều người trong số chúng tôi rất kỳ vọng về quan hệ tương lai giữa Mỹ và VN, nhưng những gì đã và đang đạt được hoàn toàn vượt xa những dự đoán tích cực nhất khi đó, và đây mới chỉ là sự khởi đầu”.

Ai làm ngơ và tiếp tay cho Tàu cộng ở Trường Sa?


Phan Châu Thành – Nhờ CSVN mà Tàu cộng cắm được 7 tiền đồn quân sự lớn ở giữa Trường Sa, và nhờ đó mà đường lưỡi bò của Tàu cộng liếm đến điểm dưới 9 độ Vĩ tuyến Bắc tại bãi Châu Viên – ngang với Mũi Cà Mau! Hơn thế nữa, hệ thống 7 đảo quân sự đó làm Tàu cộng rất hung hăng, đe dọa an ninh khu vực Biển Đông, làm cả thế giới lo ngại. Công lớn đó của CSVN trong chiến lược hiện thực hóa đường lưỡi bò chín khúc của Tàu cộng tất nhiên đã được Tàu cộng và thế giới ghi nhận và “ghi nhận”…

Hướng đi nào cho các tổ chức XHDS ở Việt Nam?

Cát Linh, phóng viên RFA

wpqnpham-minh-dap_gqva622.jpg

Anh Phạm Minh Đáp (đứng) tại một lớp dạy tiếng Anh miễn phí của StandBy You trước đây.
Courtesy sbyvn.org




Câu lạc bộ StandBy You, là trường dạy tiếng Anh hoàn toàn miễn phí dành cho các học viên nghèo, được thành lập chưa tròn một năm, nay phải tuyên bố ngừng hoạt động vì những áp lực, khó khăn từ phía chính quyền thành phố Hà Nội. Đây không phải là lần đầu tiên một tổ chức XHDS gặp phải nhiều đối kháng từ chính quyền các cấp. Điều này cũng đặt ra nhiều câu hỏi về sự tồn tại của một tổ chức xã hội dân sự ở Việt Nam.

Trương Duy Nhất: “Hãy lên tiếng!”

Mặc Lâm, biên tập viên RFA

dbb45-tdnhat-622.jpg

Nhà báo, blogger Trương Duy Nhất (thứ hai từ phải sang) sau khi ra tù.
Courtesy photo



Nhà báo, blogger Trương Duy Nhất sau hai năm ngồi trong trại giam với bản án vi phạm điều 258 Bộ luật hình sự vừa được trả tự do đã có những chia sẻ với Mặc Lâm về những trải nghiệm anh đã qua cũng như những gì mà anh tiếp tục làm trong tương lai mời quý vị theo dõi.

Hải quân Trung Quốc muốn khoác chiếc áo toàn cầu

mediaQuân Trung Quốc tập luyện tại một căn cứ quân sự ở Trừ Châu (Chuzhou) tỉnh An Huy, 13/05/2015.REUTERS/China Daily
Trong bài viết « Bắc Kinh định ra cho hải quân tầm vóc toàn cầu », thông tín viên Le Monde tại Bắc Kinh nhận định, Sách Trắng quốc phòng của Trung Quốc đã nhấn mạnh tầm quan trọng của an ninh trên biển khơi.

Trung Quốc tố cáo Mỹ thổi phồng hồ sơ Biển Đông tại Shangri La

mediaĐô đốc Tôn Kiến Quốc, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Trung Quốc tại Hội nghị Shangri La - Reuters
Đúng với dự doán, khẩu chiến Mỹ-Trung đã bùng lên tại diễn đàn thường niên về an ninh Châu Á mang tên Đối Thoại Shangri La, tổ chức tại Singapore. Đại diện Trung Quốc vào hôm nay 31/05/2015, đã lên tiếng tố cáo Hoa Kỳ thổi phồng vấn đề Biển Đông sau khi Trung Quốc bị Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ nêu đích danh để đả kích về các hoạt động bồi đắp đảo nhân tạo nguy hiểm tại vùng Trường Sa.

Thượng nghị sĩ McCain : Mỹ cần cung cấp thêm vũ khí cho Việt Nam

mediaThượng nghị sĩ John McCain và các nghị sĩ trong Ủy ban Quân vụ Thượng viện Mỹ phát biểu bên lề Đối thoại Shangri-la / DR
Trước chuyến thăm Việt Nam của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, dự trù vào ngày mai, 01/06/2015, Thượng nghị sĩ Mỹ John McCain đầy thế lực tại Thượng viện Hoa Kỳ vào hôm qua, 30/05 đã công khai lên tiếng hậu thuẫn cho việc cung cấp thêm vũ khí phòng thủ cho Việt Nam, để giúp Hà Nội tự vệ nếu xẩy ra xung đột với Trung Quốc trên vấn đề Biển Đông.

Xảy ra động đất 7,8 độ Richter ở Nhật

Động đất ở Nhật Bản hôm 30/5/2015
Trận động đất với cường độ 7,8 độ Richter xảy ra lúc 18h30 giờ địa phương.
Một trận động đất mạnh dưới biển ở miền nam Nhật Bản đã làm rung chuyển các tòa nhà ở Tokyo và có thể cảm nhận được trên khắp đất nước.
Cơ quan khảo sát địa chất Mỹ nói trận động đất 7,8 độ Richter này ở độ sâu hơn 660 km. Trận động đất xảy ra lúc 18:30 giờ địa phương (11:30 GMT).

Ai hưởng lợi nhất ở Shangri-La 2015?



Diễn đàn An ninh Khu vực (Đối thoại Shangri-La 2015) một lần nữa để các bên, các quốc gia trong khu vực và có quan tâm có thể 'cùng thắng' (win-win) khi thảo luận về các vấn đề an ninh ở châu Á-Thái Bình Dương, Đông Nam Á, cũng như trên Biển Đông, theo phóng viên BBC tường thuật từ Singapore hôm 31/5/2015.

Tuy nhiên, theo Hồng Nga của BBC Tiếng Việt, có vẻ như Trung Quốc đã nhận nhiều chỉ trích và là tâm điểm 'quan ngại' về an ninh trong khu vực khi rất nhiều đoàn đại biểu của các quốc gia cử đại biểu tới Shangri-La lần thứ 14 bày tỏ lo lắng về các động thái của Trung Quốc trên Biển Đông.

'Trung Quốc vượt ngoài khuôn khổ luật pháp'

Ông Ash Carter có bài phát biểu mở đầu diễn đàn an ninh
Diễn đàn An ninh khu vực Đối thoại Shangri-La lần thứ 14 vừa chính thức bắt đầu tại Singapore.
Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Ash Carter có bài phát biểu quan trọng, trong đó ông khẳng định Hoa Kỳ và các nước trong khu vực hết sức quan ngại về kế hoạch xây dựng đảo nhân tạo của Trung Quốc ở Biển Đông.

Trung Quốc biện hộ việc xây đảo nhân tạo

Đô đốc Tôn Kiến Quốc tỏ thái độ kín đáo và dè dặt
Trưởng đoàn Trung Quốc tại Đối thoại Shangri-La 2015 nói hoạt động xây đảo nhân tạo của nước này là 'hợp pháp và phải chăng'.
Ngày thứ hai của diễn đàn an ninh Đối thoại Shangri-La ở Singapore là bài phát biểu của trưởng đoàn Trung Quốc, Đô đốc Tôn Kiến Quốc.
Ông Tôn kêu gọi thay đổi "tâm lý thời chiến tranh lạnh", ông nói các nước cần được đối xử công bằng và phải đạt tình thế các bên cùng có lợi.

Thứ Bảy, 30 tháng 5, 2015

'Trung Quốc vừa đấm vừa xoa'



Đoàn Trung Quốc dường như đang có một tiếp cận 'vừa đấm, vừa xoa', 'lửa to rút củi' nhưng trên thực tế vẫn luôn cố 'thu lợi' ngay cả từ các căng thẳng được tạo ra trên Biển Đông và khu vực, theo quan sát của phóng viên BBC đang có mặt tại Shangri-La 2015 ở Singapore.

Tường trình từ Diễn đàn An ninh Khu vực lần thứ 14, phóng viên Hồng Nga của BBC cho hay 'Trung Quốc dường như lắng nghe' ý kiến, kể cả chỉ trích của các đoàn đại biểu khác tại Diễn đàn, trong khi Hoa Kỳ và nhiều quốc gia có đại diện tại Shangri-La đã lên tiếng bày tỏ quan ngại và cảnh báo Trung Quốc 'vượt ngoài khuôn khổ luật pháp'.

Chiến tranh Mỹ-Trung xảy ra, không ai đoán trước thiệt hại về kinh tế sẽ ra sao

Vào năm 1910, nhà nghiên cứu người Anh Norman Angell viết quyển sách trứ danh “The Great Illusion” để phản bác ý niệm chiến tranh có thể mang lại lợi nhuận về kinh tế.

Photo Courtesy:  http://thediplomat.com/

Cali Today News – Vào đầu thế kỷ 20, người ta vẫn tin là quốc gia nào càng hùng cường về quân sự thì càng có lợi về kinh tế, nhưng Angell chứng minh là từ từ thế giới tài chính và các hợp đồng thương mại quốc tế đã thay đổi tình trạng này.

Tình hình Biển Đông gay cấn đến nỗi khối Châu Âu EU cũng phải lên tiếng

Vào chiều thứ sáu 29/5 khối Liên Hiệp Châu Âu và Nhật Bản ra một thông báo chung, trong đó hai bên cho thấy mối quan tâm của họ về chuyện vùng Biển Đông đang bị mất quân bình một cách nguy hiểm.

Photo Courtesy: Reuters
 
Cali Today News – Sau khi Thủ Tướng Nhật Shinzo Abe gặp gỡ Chủ Tịch Hội Đồng Châu Âu Donald Tusk và các lãnh đạo khác, hai bên ra thông báo, có đoạn: “Chúng tôi tiếp tục theo dõi tình hình diễn biến ở Biển Đông và rất lo ngại trước bất kỳ hành động đơn phương nào làm đảo lộn nguyên trạng và gây thêm căng thẳng trong khu vực”.

Xịt hơi cay, dùng súng áp chế người dân, trưởng công an xã bị đình chỉ công tác

Trong những ngày qua, đồng loạt báo chí trong nước cho đăng tải tin tức về vụ một công an xã xịt hơi cay tới tấp một thanh niên, khiến cho anh này gục ngay tại chỗ. Vụ việc này chỉ được công luận biết tới ngay sau khi hành động lộng quyền, tàn bạo của tên công an nói trên được tung lên mạng.

Tên trưởng công an xã xịt hơi cay tới tấp vào nạn nhân Phú. Ảnh: Cắt từ clip
 
Cali Today News - Vào trưa ngày 21/5, trong một đám cưới, anh Lê Tiến Phú (thôn Quý Tân, xã Ia Trok, huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai) đến dự đám cưới của một người cùng thôn. Trong lúc đám cưới đang diễn ra, anh có xô xát với một thanh niên trong buổi tiệc. Người trong buổi tiệc cưới đã báo công an đến để tránh những sự việc đáng tiếc.

'Trung Quốc vượt ngoài khuôn khổ luật pháp'

Ông Ash Carter có bài phát biểu mở đầu diễn đàn an ninh
Diễn đàn An ninh khu vực Đối thoại Shangri-La lần thứ 14 vừa chính thức bắt đầu tại Singapore.
Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Ash Carter có bài phát biểu quan trọng, trong đó ông khẳng định Hoa Kỳ và các nước trong khu vực hết sức quan ngại về kế hoạch xây dựng đảo nhân tạo của Trung Quốc ở Biển Đông.

Ông McCain đề xuất giúp các nước ASEAN đối phó với Trung Quốc

Theo Reuters, ngày 29/5, Thượng nghị sỹ Mỹ John McCain đề xuất Mỹ nên cung cấp hàng trăm triệu USD để giúp huấn luyện và trang bị cho các lực lượng vũ trang của các quốc gia Đông Nam Á nhằm đối phó với những thách thức lãnh thổ từ phía Trung Quốc.



Thượng nghị sỹ Mỹ John McCain.

Ông McCain, Chủ tịch Ủy ban Quân lực Thượng viện, đã đưa ra đề xuất trên trong một bản sửa đổi Đạo luật cấp phép quốc phòng Mỹ năm 2016, có tên Sáng kiến Biển Đông dự kiến sẽ được thông qua vào cuối năm nay.

Khám phá kho chứa máy bay quân sự lớn nhất hành tinh

(Kiến Thức) - Kho chứa máy bay Boneyard tại sa mạc Arizon, Mỹ đang chứa hơn 4.4000 chiếc vận tải cơ, máy bay ném bom tới loại tiêm kích siêu âm.



Kho chứa máy bay Boneyard
 chính là tên gọi tắt của Cơ sở cải tạo và bảo trì hàng không số 39 thành lập từ năm 1946 ở căn cứ Không quân Davis-Monthan tại vùng sa mạc Arizon. Đây cũng là kho chứa máy bay lớn nhất thế giới. Ảnh: các binh sĩ của Boneyard đang chơi bài trong giờ nghỉ ngơi dưới mái của một nhà chứa máy bay.

Mỹ có cách ngăn Trung Quốc “gây rối”

Chủ tịch Ủy ban Quân vụ Thượng viện Mỹ John McCain cho rằng Trung Quốc không thiếu sáng suốt tới mức chọn đối đầu với ASEAN và Mỹ về vấn đề biển Đông

Ngày 29/5, trước khi khép lại chuyến thăm Việt Nam để lên đường tới Singapore tham dự Hội nghị Thượng đỉnh an ninh châu Á 2015 (Đối thoại Shangri-La), các thượng nghị sĩ (TNS) Mỹ John McCain, Jack Reed, Joni Ernst và Dan Sullivan thuộc Ủy ban Quân vụ Thượng viện Mỹ đã có cuộc trao đổi với báo giới tại TP HCM.

Cả thế giới sẽ lên án Trung Quốc


Mở đầu cuộc họp báo, Chủ tịch Ủy ban Quân vụ Thượng viện Mỹ John McCain đã lên án mạnh mẽ động thái nguy hiểm mới nhất của Trung Quốc ở biển Đông. Mỹ vừa nhận được thông tin Trung Quốc đã đưa hệ thống pháo tự hành di động tới khu vực cải tạo trái phép. Đây là diễn biến gây rối và leo thang, đồng thời cũng thúc đẩy Mỹ phải làm rõ để Trung Quốc hiểu rằng họ đã vi phạm luật quốc tế và cả thế giới sẽ lên án hành vi đó. “Chúng tôi không xung đột với Trung Quốc nhưng chúng tôi sẽ có các biện pháp nhất định để khiến họ chấm dứt các hành động như vậy” - ông McCain khẳng định.

Cách Thủy - Vì sao Putin ra lệnh cấm tiết lộ thông tin binh sĩ thiệt mạng trong thời bình?

Cách Thủy
Hãng tin Nga RIA cho hay ngày 29-5-2015, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký thông qua sắc lệnh cấm tiết lộ thông tin về binh sĩ thiệt mạng trong các “chiến dịch đặc biệt” thời bình. Theo đó, các thông tin về binh sĩ thiệt mạng trong những “chiến dịch đặc biệt” thời bình chính thức được xem là “bí mật quốc gia”. Tức là những người tiết lộ thông tin về binh sĩ thiệt mạng sẽ bị truy tố và có thể phải ngồi tù về tội tiết lộ bí mật quốc gia.
Một chỉ huy quân đội Ukraine cho các phóng viên quốc tế thấy những vũ khí mà lực lương Kiev thu giữ của binh sĩ Nga ở miền đông Ukraine - Ảnh: Reuters
Mặc dù người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov tuyên bố sắc lệnh này “không liên quan đến tình hình Ukraine” mà chỉ là việc tăng cường luật Nga quản lý bí mật nhà nước. Và ông này còn nói rằng tổng thống Putin không có ý định tổ chức các chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine. Nhưng dư luận phương Tây đều nói ngay rằng sắc lệnh này chẳng qua che dấu tung tích về sự can thiệp của Nga vào Ukraine.

Nguyễn Chí Tuyến - Gặp gỡ các chính khách và phái đoàn ngoại giao

Nguyễn Chí Tuyến
Trong các cuộc gặp gỡ để trao đổi về tình hình dân chủ và nhân quyền tại Việt Nam, các cá nhân được mời dù với tư cách cá nhân hay tư cách đại diện cho hội nhóm thì đều phát biểu trên tình hình chung.
Trong cuộc gặp ngày hôm qua với đoàn các Thượng nghị sỹ của Ủy ban Quân Vụ Thượng viện Hoa Kỳ: John McCain, Jack Reed, Dan Sullivan và Jini Ernst, các thành viên phía các công dân Việt Nam cũng đều phát biểu trên nguyên tắc ấy.

Đô đốc Trung Quốc nói gì với Việt Nam tại Đối thoại Shangri-la?

 7 bãi đá Trung Quốc xây dựng bất hợp pháp ở Trường Sa là hoàn toàn thuộc chủ quyền hợp pháp của Việt Nam, vì vậy kêu gọi của ông Tôn Đô đốc là ngụy biện...

                 Ông Tôn Kiến Quốc bước vào phòng họp tại Đối thoại Shangri-la, ảnh: Reuters.

South China Morning Post ngày 30/5 đưa tin, sáng nay ông Tôn Kiến Quốc, Đô đốc hải quân - Phó Tổng tham mưu trưởng kiêm trưởng đoàn Trung Quốc tham dự Đối thoại Shangri-la sẽ có bài phát biểu tại diễn đàn an ninh quan trọng nhất khu vực. Tôn Kiến Quốc dự kiến sẽ tìm cách xoa dịu căng thẳng trên Biển Đông, cố gắng trấn an các nước châu Á.

Mỹ: Trung Quốc đã đặt vũ khí trên đảo nhân tạo ở Biển Đông nằm trong tầm tấn công một hòn đảo của Việt Nam

Hoa Kỳ hôm nay loan báo Trung Quốc đã đặt các hệ thống vũ khí trên một đảo nhân tạo mà Bắc Kinh xây dựng ở Biển Đông.

Các giới chức Mỹ cho hay 2 khẩu pháo tự hành lớn bị Hoa Kỳ phát hiện ít nhất vài tuần trước, càng làm tăng thêm các quan ngại rằng Trung Quốc sẽ sử dụng các dự án khai hoang lấp biển để phục vụ cho mục đích quân sự.

Tờ Wall Street Journal dẫn lời các giới chức nói rằng dù việc này không đề ra mối đe dọa cho tàu hay máy bay Mỹ nhưng có thể vươn tới các đảo kế cận.

Tướng TQ: VN, TQ có thể giải quyết ổn thỏa tranh chấp biển Đông


Tân Hoa Xã cho biết một tướng của Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc hôm thứ Sáu nói rằng Trung Quốc và Việt Nam xử lý ổn thỏa vấn đề Biển Đông thông qua các nỗ lực chung.

Cơ quan thông tấn chính thức của nhà nước Trung Quốc dẫn lời Phó Tham mưu trưởng Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc Tôn Kiến Quốc nói rằng, "Trung Quốc sẵn sàng chung tay với Việt Nam tiếp thêm động lực cho quan hệ giữa quân đội hai nước."

Việt Nam: Quyền nói và quyền im

                    Ông Nhất nói ông muốn dấn thân để kêu gọi những người khác 'hãy lên tiếng'

Tuần này trong khi các tướng công an Việt Nam lên báo vì muốn tước quyền im lặng của bị can thì nhân vật có thể coi là 'tướng blogger', ông Trương Duy Nhất, mãn hạn tù.

Lý do ông Nhất bị tù hai năm một phần cũng lại vì ông không chịu im lặng như rất nhiều người khác.
Trả lời phỏng vấn Hồng Nga của BBC một ngày sau khi được tự do, blogger Trương Duy Nhất nói:

"Có một điều tra viên trực tiếp lấy cung tôi, họ có làm công tác tư tưởng... Họ bảo 'Nói thật, theo cách anh viết, theo cách anh nói thì ai cũng biết cả.

Quan chức quốc phòng nhóm họp trong lúc căng thẳng leo thang ở Biển Đông

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter, thứ hai từ phải sang, được Đại sứ Mỹ tại Singapore Kirk Wagar tiếp đón khi ông đặt chân tới căn cứ quân sự Paya Lebar ở Singapore.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter, thứ hai từ phải sang, được Đại sứ Mỹ tại Singapore Kirk Wagar tiếp đón khi ông đặt chân tới căn cứ quân sự Paya Lebar ở Singapore.

Các quan chức quốc phòng cấp cao của 26 nước hôm nay tụ tập ở Singapore trong lúc căng thẳng leo thang ở Biển Đông. Cuộc họp an ninh hàng năm có tên Đối thoại Shangri-La diễn ra vài ngày sau khi bạch thư quốc phòng có tính chất hung hãn của Trung Quốc được công bố và gặp phải sự chỉ trích mạnh mẽ từ người đứng đầu Ngũ giác đài.

Hội nghị an ninh thường niên ở Singapore khai mạc ngày hôm nay và kéo dài cho tới ngày chủ nhật.

Bi kịch nông sản Việt Nam

Nam Nguyên, phóng viên RFA

Xe chở dưa hấu bị ùn tắc hàng chục km trước cửa khẩu ở Lạng Sơn

Xe chở dưa hấu bị ùn tắc hàng chục km trước cửa khẩu ở Lạng Sơn
 RFA




Khủng hoảng liên tục

Bi kịch nông sản theo cách gọi của ông Vương Đình Huệ, Trưởng ban Kinh tế Trung ương, đang là vấn đề được bàn cãi nhiều ở Việt Nam. Báo chí đưa nhiều tin bài về sự kiện dưa hấu, thanh long và ngay cả gạo bị ùn tắc ở cửa khẩu biên giới với Trung Quốc đến hư hỏng. Thống kê chính thức cho biết tăng trưởng khu vực nông nghiệp quí 1/2015 chỉ còn 2,14% so với cùng kỳ năm 2011 ở mức 5,02% tức giảm hơn một nửa. Điều gì khiến việc tiêu thụ xuất khẩu nông sản của Việt Nam gặp khủng hoảng liên tục trong mấy năm gần đây.