Pages

Thứ Sáu, 25 tháng 4, 2014

Tổng thống Hoa Kỳ thăm Hàn Quốc

Ông Obama muốn hai đồng minh của Mỹ hợp tác với nhau
Tổng thống Barack Obama vừa tới Seoul trong khi đang có quan ngại rằng Bắc Triều Tiên đang lên kế hoạch thử hạt nhân lần thứ tư.
Ông Obama tới Nam Hàn từ Nhật Bản, và đây là chặng dừng chân thứ hai trong chuyến công du châu Á của ông.

Cuộc hội đàm giữa hai nguyên thủ sẽ có trọng tâm là vấn đề Bắc Triều Tiên, theo sau thông tin về các hoạt động đang diễn ra tại địa điểm thử hạt nhân Punggye-ri của nước này.
Theo kế hoạch, ông sẽ có hội đàm với Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye.

Ông Obama cũng được trông đợi sẽ chia buồn với lãnh đạo nước chủ nhà về thảm họa tàu phà hồi tuần trước.
Hơn 300 người chết hoặc mất tích sau khi chiếc tàu chở khách Sewol bị chìm ngoài khơi.
Đa số nạn nhân là học sinh đang đi tham quan.

Thử hạt nhân

Ông Obama được trông đợi sẽ có hội đàm với Tổng thống Park, thăm lính Mỹ đóng quân tại đây và sẽ bay đi Malaysia vào thứ Bảy 26/4.
Phát biểu tại Nhật Bản, ông nhận định vấn đề Bắc Hàn là "tình hình nguy hiểm nhất, gây bất ổn nhất trong toàn bộ khu vực châu Á-Thái Bình Dương" và nói vai trò của Trung Quốc trong việc gây ảnh hưởng lên Bình Nhưỡng là "quan trọng đặc biệt".
Hồi đầu tuần, quân đội Nam Hàn nói đã phát hiện ra "rất nhiều hoạt động" tại địa điểm mà Bắc Hàn sử dụng để thử hạt nhân. Điều này cho thấy Bình Nhưỡng hoặc đang lên kế hoạch hoặc giả vờ thử hạt nhân.
Bắc Hàn đã thử hạt nhân ba lần, lần gần đây nhất vào tháng Hai 2013, dẫn tới nhiều tháng trời căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên.
Nước này cũng thử hạt nhân các năm 2006 và 2009. Các cuộc thử này đã dẫn tới việc trừng phạt của Liên Hiệp Quốc, và lệnh cấm Bắc Hàn thử hạt nhân được phê chuần theo Nghị quyết 1718.
Thông tin từ 38 North, website của Viện nghiên cứu Mỹ-Triều thuộc Đại học Johns Hopkins, cũng xác nhận hoạt động gia tăng tại địa điểm Punggye-ri "có lẽ liên quan tới việc chuẩn bị cho một vụ nổ".
Website này nói hình ảnh vệ tinh cho thấy "hoạt động của xe cộ và nguyên vật liệu tại nơi được cho là cổng vào của hai đường hầm thử nghiệm đã hoàn chỉnh".
Tuy Bình Nhưỡng đã thử hạt nhân vài lần, Bắc Hàn bị cho là chưa có trong tay công nghệ chế tạo đầu đạn hạt nhân có thể được lắp vào tên lửa.
Trung Quốc được coi như quốc gia có khả năng ảnh hưởng lớn nhất tới hành xử của Bắc Hàn vì quan hệ thương mại đôi bên.
Phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc Tần Cương nói hôm thứ Năm: "Chúng tôi sẽ không cho phép chiến tranh và hỗn loạn ngay bên thềm nhà Trung Quốc".
"Tại thời điểm này, chúng tôi đang tích cực và bền bỉ cổ suý cho đối thoại và thương lượng."
Đang có quan ngại Bắc Hàn thử hạt nhân lần thứ tư

'Lãnh thổ không thể tách rời'

Trong nghị trình chuyến thăm Hàn Quốc của ông Obama cũng có chủ đề quan hệ giữa Seoul với Tokyo.
Hoa Kỳ muốn hai đồng minh của mình cùng hợp tác để đối phó với tham vọng hạt nhân của Bắc Hàn.
Tuy nhiên các cuộc tranh cãi về biển đảo và căng thẳng lịch sử đã gây rạn nứt trong quan hệ Tokyo-Seoul.
Tháng trước, Mỹ đã làm môi giới cho một cuộc gặp giữa bà Park và Thủ tướng Nhật Shinzo Abe nhằm giải quyết căng thằng.
Tại Nhật, ông Obama ra thông cáo ủng hộ Nhật Bản trong tranh chấp đảo Senkaku với Trung Quốc.
Đứng cạnh ông Abe, ông Obama khẳng định rằng hiệp ước quân sự Mỹ-Nhật bao gồm cả quần đảo này, có nghĩa Mỹ sẽ trợ giúp nếu Nhật bị tấn công.
Trung Quốc đã lên tiếng phản đối lập trường này.
Người phát ngôn Tần Cương nói: "Dù ai nói gì thì cũng không thể thay đổi được nguyên lý cơ bản là quần đảo Điếu Ngư (tên tiếng Trung của Senkaku) là lãnh thổ không thể tách rời của Trung Quốc".

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét