Pages

Thứ Hai, 22 tháng 12, 2014

Bắc Hàn và đội quân ‘điệp viên mạng’ không ngờ đến, mạnh chỉ sau Mỹ và Trung Cộng

Từ những trường này, các chiến binh mạng của Bắc Hàn được cử đi khắp nơi trên thế giới để thực hiện nhiệm vụ. Một người bạn của Jang đang làm việc trong một đội hoạt động ở nước ngoài với vỏ bọc bên ngoài là một nhân viên bình thường của một công ty Bắc Hàn.
Kim Jong Un là một người ưa thích những trò chơi trên máy điện toán khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Photo Courtesy: dailymail.co.uk
 
Cali Today News - Trong những bộ phim về điệp viên, người ta thường thấy cảnh một đội quân gồm những thiên tài thiếu niên gõ liên tục trên các bàn phím máy điện toán, tiến hành các mệnh lệnh tấn công qua mạng internet theo lệnh của người đứng đầu nhà nước để trả đũa những kẻ thù. Nhưng điều này không còn chỉ là những kịch bản phim ảnh nữa, nó đã trở thành thực tế và đang diễn ra ở Bắc Hàn vào năm 2014. Những chiến binh điệp viên trên mạng trực tuyến giờ đây đã ngưng những vụ tấn công lẻ tẻ của họ vào các chính phủ hay các công ty khác, giờ đây tất cả dường như đang tập trung vào hãng Sony, một kẻ thù mới của Kim Jong Un.
 
Toà nhà của Học viện quân sự Kim Il Sung, một trong bốn trường đại học nổi tiếng của Bắc Hàn, đã chọn ra những nhân tài từ khắp vùng miền của đất nước và biến chúng thành một nhóm tin tặc ưu tú với tên gọi đơn giản Unit 121 hay Bureau 121.
 
Vốn hoạt động theo sự chỉ đạo của Kim Jong Un và cơ quan trinh sát Reconnaissance Bureau của ông ta, nhóm này đang được xem là một trong những nghi can hàng đầu cho những phi vụ tấn công liên tiếp vào hệ thống máy tính của hãng Sony Pictures để trả thù bộ phim mang tên The Interview của hãng này sản xuất. Vì nội dung bộ phim hài này đã mang cái chết của nhà lãnh đạo tối cao Bắc Hàn ra làm trò cười.
 
Những vụ tấn công của một nhóm tin tặc tự xưng là Người bảo vệ hoà bình – Guardians of Peace – đã khiến hãng Sony phải hủy buổi công chiếu bộ phim hài The Interview vào ngày 25 tháng 12 tới đây. Nhóm tin tặc này đã đưa ra cảnh báo rằng sẽ có một vụ tấn công tương tự vụ 11/09 nhắm vào tất cả các rạp chiếu phim trên toàn Hoa Kỳ nếu Sony tiếp tục cho công chiếu bộ phim này.
 
Và chỉ trong vài tuần gần đây, những email cá nhân của những người đứng đầu hãng Sony, các diễn viên và thậm chí là một nhân vật hoàng gia đã bị nhóm này công khai trên các trang web, gây nên một chấn động lớn ở Hollywood và nhiều nơi. Hiện cơ quan FBI đang điều tra theo hướng thủ phạm giật dây nhóm tin tặc chính là chính quyền Bình Nhưỡng. Mặc dù nhà nước cộng sản này đã lên tiếng phủ nhận tất cả, nhưng nó lại gọi những vụ tấn công vào hãng Sony là ‘những hành động của công lý’ và cảnh báo rằng việc phát hành bộ phim The Interview sẽ bị xem là một hành động gây chiến của Mỹ.
 
Hiện vẫn chưa rõ có phải vụ tấn công vào hãng Sony là do Unit 121 làm hay không, nhưng nỗi sợ gia tăng đối với nhóm tin tặc Guardians of Peace đã chứng minh được rằng Bắc Hàn ngoài việc sở hữu vũ khí hạt nhân, nó còn có khả năng tàn phá trên chiến trường điện toán.
 
Còn nhớ vào tháng 11 năm 2013, Kim Jong Un đã cất lời khen ngợi những cuộc tấn công mạng là ‘vũ khí thần kỳ’ để tiến hành một cuộc chiến tranh tàn nhẫn đối với Hàn Quốc. Một báo cáo của Hewlett Packard phát hành hồi đầu năm nay cho thấy đơn vị Unit 121 của Bắc Hàn là đơn vị mạnh thứ ba trong thế giới mạng, chỉ sau Nga và Mỹ. Và theo như tính toán của Kim Jong Un thì chiến tranh mạng là một hình thức ưa thích của ông ta vì một lẽ đơn giản: chi phí để tấn công vào một hệ thống máy tính thì rẻ hơn nhiều so với chi phí cần thiết để xây dựng một tàu ngầm hạt nhân. Với một quốc gia có ngân sách quốc phòng ít hơn Trung Quốc gấp 10 lần như Bắc Hàn thì cắt giảm chi phí chiến tranh là một điều khá quan trọng. Hơn nữa, máy tính, internet và email bị hạn chế nghiêm ngặt dưới chế độ cai trị của Kim Jong Un, do đó nếu có bị tấn công mạng thì ảnh hưởng cũng tương đối nhỏ.
 
Nhóm chiến binh điệp viên mạng của Bắc Hàn được tuyển lựa từ khi còn rất trẻ, tất cả đều là những thiên tài ở tuổi thiếu niên và được đưa đến trường Geumseong Middle School ở thủ đô Bình Nhưỡng. Theo Kim Heung Kwang, một cựu giáo sư khoa học máy tính ở Bắc Hàn, người đã đào tẩu sang Nam Hàn vào năm 2004, nói với tờ Al – Jazeera hồi năm 2011 rằng:
 
“Tại Bắc Hàn có một hệ thống tuyển lựa thần đồng theo hình kim tự tháp, nghĩa là họ sẽ tập trung tất cả những đưá trẻ thông minh nhất lại rồi tiến hành sàng lọc qua thời gian. Những đứa trẻ này rất giỏi toán, mã hoá và còn có kỹ năng phân tích hàng đầu. Tất cả tinh hoa được tập trung lại thành một nhóm ở Geumseong. Và khi tốt nghiệp, chúng sẽ được gửi đến một trong bốn trường đại học lớn của Bắc Hàn: trường quân sự Kim Il Sung Military University, Đại học chỉ huy Command Automation University, Đại học kỹ thuật Kim Chaek University of Technology và trường Moranbong University.”
 
Theo Jang Se Yul, người đã từng theo học tại Đại học chỉ huy Command Automation University trước khi trốn sang Nam Hàn cách đây sáu năm cho biết rằng đơn vị Unit 121 có khoảng 1,800 chiến binh tính đến nay. Đây được xem là đơn vị ưu tú của quân đội Bắc Hàn.:
 
“Đối với họ, vũ khí mạnh nhất chính là không gian mạng. Ở Bắc Hàn, nó được gọi là Chiến tranh mật – Secret War.”
 
Từ những trường này, các chiến binh mạng của Bắc Hàn được cử đi khắp nơi trên thế giới để thực hiện nhiệm vụ. Một người bạn của Jang đang làm việc trong một đội hoạt động ở nước ngoài với vỏ bọc bên ngoài là một nhân viên bình thường của một công ty Bắc Hàn. Bạn bè và người thân của người này đã được cấp một căn hộ cao cấp lớn ở Bình Nhưỡng. Jang nói:
 
“Những ưu đãi dành cho các chuyên gia mạng của Bắc Hàn là rất lớn, họ trở thành những người giàu có ở Bình Nhưỡng.”
 
Jang không phải là người duy nhất nói rằng Bắc Hàn có những nhóm tin tặc hoạt động ở ngoại quốc. Korean Herald cũng từng tuyên bố rằng có khoảng 1,200 tin tặc chuyên nghiệp dưới trướng Bình Nhưỡng đang làm việc tại nhiều quốc gia khác nhau. Các cuộc tấn công mạng của Bắc Hàn không phải là hiếm. Theo Hewlett Packard, vào tháng Sáu năm 2009, Bắc Hàn đã tuyên bố rằng nó sẵn sàng cho bất kỳ một cuộc chiến kỹ nghệ cao nào. Cho đến nay tổng cộng có 25 vụ tấn công mạng có liên hệ đến Bắc Hàn hay Unit 121 trong vòng một thập niên qua, hầu hết xảy ra từ năm 2010. Các cuộc tấn công xảy ra với nhiều hình thức khác nhau. 
 
Linh Lan (Theo Daily Mail)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét