Lý do dẫn đến cái dự thảo nghị định đó do Nghiên cứu các yếu tố liên quan đến quyết định sinh con thứ 3 của các cặp vợ chồng, do Tổng Cục Dân Số-Kế Hoạch hóa gia đình thực hiện cho thấy, 36.2% người sinh con một bề (toàn con trai hoặc toàn con gái) thường bị xúc phạm danh dự, nhân phẩm. Nhưng ông Nguyễn Ðình Cử, nguyên viện trưởng Viện Dân Số và Các Vấn Ðề Xã Hội (ÐH Kinh Tế Quốc Dân) cho rằng: ...những người xúc phạm thường là người trong gia đình, họ hàng, bạn bè, chòm xóm, người quen biết, chẳng ai đi thu âm, chụp ảnh lấy bằng chứng để đòi xử phạt nhau bao giờ? Cách đây ít ngày, dư luận đã ồn ào về việc Bộ Y Tế CSVN cấm người thừa hay thiếu ngón tay, ngón chân chạy xe gắn máy. Hồi năm 2008, Bộ Y Tế CSVN đã bị phản ứng dữ dội khi ra quy định cấm người thiếu cân và bị lùn ốm lái xe.
Thứ Ba, 5 tháng 3, 2013
CHẾ DIỄU NGƯỜI 'SINH TOÀN CON GÁI' Ở VIỆT NAM CŨNG BỊ PHẠT
Lý do dẫn đến cái dự thảo nghị định đó do Nghiên cứu các yếu tố liên quan đến quyết định sinh con thứ 3 của các cặp vợ chồng, do Tổng Cục Dân Số-Kế Hoạch hóa gia đình thực hiện cho thấy, 36.2% người sinh con một bề (toàn con trai hoặc toàn con gái) thường bị xúc phạm danh dự, nhân phẩm. Nhưng ông Nguyễn Ðình Cử, nguyên viện trưởng Viện Dân Số và Các Vấn Ðề Xã Hội (ÐH Kinh Tế Quốc Dân) cho rằng: ...những người xúc phạm thường là người trong gia đình, họ hàng, bạn bè, chòm xóm, người quen biết, chẳng ai đi thu âm, chụp ảnh lấy bằng chứng để đòi xử phạt nhau bao giờ? Cách đây ít ngày, dư luận đã ồn ào về việc Bộ Y Tế CSVN cấm người thừa hay thiếu ngón tay, ngón chân chạy xe gắn máy. Hồi năm 2008, Bộ Y Tế CSVN đã bị phản ứng dữ dội khi ra quy định cấm người thiếu cân và bị lùn ốm lái xe.
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét