« Từ hơn 20 ngày qua, cả trăm cảm tình viên đến từ mọi miền đất nước tập hợp tại công viên Tự Do, nơi phe đối lập Cam Bốt chiếm đóng. Ở đây được dựng lên một khán đài để mỗi ngày, các nhà lãnh đạo của phong trào lên thuyết trình. Ngoài ra người biểu tình còn lập cả bàn thờ để cúng lễ, cầu nguyện.
Trong chưa đầy một tiếng đồng hồ sáng nay, khán đài hay bàn thờ đã bị dẹp hết. Chỉ còn lại những đồ vật ngổn ngang. Toàn khu phố chung quanh công viên bị bao vây. Cảnh sát chống bạo động giải tán và trục xuất người biểu tình khỏi khu vực này.
Có những người mặc thường phục cầm những thanh sắt dài, tiếp tay với cảnh sát. Nhân viên an ninh Cam Bốt được trang bị dùi cui để đối phó với mọi tình huống. Một khi hoàn thành nhiệm vụ giải tán những người đang cắm trụ tại công viên Tự Do, hai chiếc trực thăng bay lượn trên bầu trời như thể đó là một dấu hiệu chiến thắng. Cùng lúc, các toán cảnh sát tiếp tục truy lùng những nhóm người biểu tình đã tứ tán.
Chính quyền Cam Bốt dường như không còn kiên nhẫn, sau khi đã tỏ thái độ khoan nhượng trong nhiều tháng trời. Đây là một điều hiếm thấy ở Cam Bốt. Hồi kết của khủng hoảng chính trị đã kéo dài từ 5 tháng qua tại xứ chùa tháp thêm xa vời. Đối lập Cam Bốt phản đối kết quả bầu cử Quốc hội vào tháng 7/2013 và đòi thủ tướng Hun Sen từ chức ».
Trong chưa đầy một tiếng đồng hồ sáng nay, khán đài hay bàn thờ đã bị dẹp hết. Chỉ còn lại những đồ vật ngổn ngang. Toàn khu phố chung quanh công viên bị bao vây. Cảnh sát chống bạo động giải tán và trục xuất người biểu tình khỏi khu vực này.
Có những người mặc thường phục cầm những thanh sắt dài, tiếp tay với cảnh sát. Nhân viên an ninh Cam Bốt được trang bị dùi cui để đối phó với mọi tình huống. Một khi hoàn thành nhiệm vụ giải tán những người đang cắm trụ tại công viên Tự Do, hai chiếc trực thăng bay lượn trên bầu trời như thể đó là một dấu hiệu chiến thắng. Cùng lúc, các toán cảnh sát tiếp tục truy lùng những nhóm người biểu tình đã tứ tán.
Chính quyền Cam Bốt dường như không còn kiên nhẫn, sau khi đã tỏ thái độ khoan nhượng trong nhiều tháng trời. Đây là một điều hiếm thấy ở Cam Bốt. Hồi kết của khủng hoảng chính trị đã kéo dài từ 5 tháng qua tại xứ chùa tháp thêm xa vời. Đối lập Cam Bốt phản đối kết quả bầu cử Quốc hội vào tháng 7/2013 và đòi thủ tướng Hun Sen từ chức ».
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét