Pages

Chủ Nhật, 15 tháng 6, 2014

Hoa Lục “đã và sẽ không bao giờ gửi quân đội đến khu vực giàn khoan HD 981” (?)

VRNs (15.06.2014) – Manila, Philippines – Theo hãng tin Reuters, một quan chức Hoa Lục cho biết hôm thứ Sáu rằng Hoa Lục sẽ không bao giờ gửi quân đội đến giàn khoan HD 981.
Tình hình đang trở nên phức tạp khi Hoa Lục cáo buộc Hà Nội trên tòa án quốc tế. Một quan chức cấp cao của Mỹ tại Washington cho rằng tuyên bố của Hoa Lục “một sự lố bịch tinh xảo”
Quan chức này cũng cho biết Bắc Kinh đã sử dụng lực lượng không quân và hải quân nhằm mục đích đe dọa đối phương.
Hàng chục tàu Việt Nam và Hoa Lục, bao gồm các tàu hải giám vẫn luôn túc trực trong khu vực giàn khoan dù cho trước đó, vài vụ đụng độ giữa tàu Hoa Lục và VN đã khiến 1 số tàu VN chìm.
140614003

Việt Nam đã cáo buộc Hoa Lục về 6 tàu chiến trong vùng biển tranh chấp. Tuy nhiên, Phó tổng giám đốc Bộ Ranh Giới Biển thuộc bộ Ngoại giao Hoa Lục cho biết Bắc Kinh chưa bao giờ đưa tàu quân sự đến vùng biển này.
Yi Xianliang nói: “Chúng tôi khẳng định rằng từ khi thiết lập đến khi đưa giàn khoan vào hoạt động. Chúng tôi chưa bao giờ, không cần thiết và không bao giờ gửi lực lượng quân sự. Đơn giản chỉ vì đây là một hoạt động thuần túy dân sự và thương mại. Thực tế là do một số tàu quân sự Hoa Lục trở về từ phía Nam nhưng hải trình này hoàn toàn xa khu vực giàn khoan.”
Hoa Lục tuyên bố chủ quyền 90 phần trăm Biển Đông trong khu vực đồng tranh chấp với Philippines, Việt Nam, Malaysia, Brunei và Đài Loan. Hoa Kỳ không tuyên bố hậu thuẫn phe nào trong cuộc tranh chấp này nhưng đã mạnh mẽ chỉ trích hành vi ngang tàng của Hoa Lục và kêu gọi thương lượng giữa các quốc gia liên can.
Quan chức Mỹ cho rằng, tuyên bố của Yi Xianliang “nhằm che mắt công luận về những gì Hoa Lục thực sự mưu đồ.”
Vị này cũng nói thêm, “Tàu quân sự, máy bay trực thăng và máy bay dân sự Hoa Lục đã xuất hiện và duy trì hoạt động liên tục xung quanh giàn khoan từ ngày 2 tháng 5”. Những hành động của Hoa Lục “đã tạo ra xích mích nghiêm trọng” trong quan hệ với Washington.
Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng cho Reuters biết, chính phủ VN vẫn đang xem xét “các biện pháp phòng vệ” chống lại Hoa Lục, bao gồm trên bình diện pháp lý. Tuyên bố này nhận được ủng hộ từ phía Hoa Kỳ.
Yi Xianliang phủ nhận việc Hoa Lục từ chối đối thoại với Hà Nội. Ông cho biết “Tôi biết rằng một nhân vật nào đó tại Việt Nam đang nỗ lực giải quyết tranh chấp với một phương án khác và đồng thời đưa ra một số điều kiện nhất định. Cái được gọi là hành động pháp lý”
“… Nếu việc lan truyền tin đồn hoặc bóp méo các sự kiện để nhằm đạt được mục đích nộp đơn kiện, thì tôi phải nói rằng đây là một tính toán sai lầm.” Yi Xian liang tuyên bố.
Trinh Nguyễn

Không có nhận xét nào: