Pages

Thứ Bảy, 22 tháng 1, 2011

Time: Lãnh đạo mới sẽ bó tay về kinh tế


Ông Nguyễn Tấn Dũng có vẻ sẽ vẫn tại vị bất chấp thách thức mà người ta nói tới từ ông Trương Tấn Sang

Tạp chí Time nhận định những thay đổi nhân sự của Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ không vực dậy được nền kinh tế đang gặp khó khăn.

Ấn bản có uy tín của Hoa Kỳ nói Đại hội với sự tham dự của 1400 đại biểu cũng 'lỗi thời' như bản thân Đảng Cộng sản với thời cuộc.

Bấm Time nói chính các nhà lãnh đạo Đảng Cộng sản cũng đã thừa nhận những khiếm khuyết của họ trong điều hành kinh tế.

Lạm phát cao, tạp chí nói, đã khiến cho mức tăng trưởng kinh tế 6.8% trong năm ngoái trở thành vô nghĩa đối với nhiều trong số 90 triệu dân Việt Nam.

Ngoài lạm phát, đồng nội tệ yếu cũng như cuộc khủng hoảng ở tập đoàn đóng tàu Vinashin, hãng đang nợ 4,4 tỷ đô la Mỹ, tức 5% nền kinh tế trị giá 102 tỷ đô la của Việt Nam cũng được đề cập tới.

Kiểm duyệt

Bất chấp những vấn đề kinh tế hiện nay, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng gần như chắc chắn sẽ ở lại vị trí thêm một nhiệm kỳ nữa do "những người phản đối ông không có đủ hậu thuẫn để đẩy ông đi", Time dẫn bình luận của nhà nghiên cứu Việt Nam người Australia Carl Thayer.

Giáo sư Thayer cũng được dẫn lời nói ông Dũng có những "thành tích đáng kể" về kinh tế trong nhiệm kỳ đầu làm thủ tướng.

Và ngay cả sau khi vụ Vinashin xảy ra, các nhà lãnh đạo Việt Nam vẫn không từ bỏ chính sách thiên về các doanh nghiệp nhà nước lớn.

Họ cũng đưa ra những dấu hiệu cho thấy Đảng Cộng sản không chấp nhận những thảo luận về dân chủ tự do.

Time dẫn nguồn Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ nói kể từ tháng 10/2009, Việt Nam đã kết án hoặc bắt giam 39 người bất đồng chính kiến.

Nhắc lại vụ tùy viên Christian Marchant của Hoa Kỳ thăm cha Nguyễn Văn Lý, Time mô tả rằng đây là chuyện "một nhà ngoại giao Hoa Kỳ đã bị vật ngã và khiêng lên xe chở đi khi định tới thăm một linh mục bất đồng chính kiến ở miền Trung Việt Nam".

Vụ việc xảy ra một tuần trước khi Đại hội XI của Đảng Cộng sản bắt đầu.

Tạp chí cũng trích lời một tổng biên tập báo giấu tên nói điều mà báo lo ngại hàng ngày là kiểm duyệt và họ không có các phóng sự điều tra đáng kể nào trong thời gian dài.

Không có nhận xét nào: