![](http://www.sbtn.net/images/upload/2011/nov28/HINH%20173.jpg)
Cuộc tập hợp ít người tham gia này ngay lập tức đã bị công an trấn áp. Như vậy, trong hiện tại, quyết tâm của quốc hội Việt Nam ra Luật biểu tình để tạo điều kiện cho các công dân thực thi quyền tự do được ghi trong Hiến pháp không đồng nghĩa với việc quyền này được tôn trọng trên thực tế. Trong cuộc phỏng vấn với Đài RFI, Tiến sĩ Nguyễn Quang A. cũng bày tỏ mối lo ngại ấy. Ông nhấn mạnh rằng vấn đề có Luật Biểu Tình là một chuyện, còn chuyện nhà nước có thi hành đúng luật biểu tình hay không lại là chuyện khác. Trong khi đó, dư luận bên ngoài dân chúng đã tỏ ra không tin tưởng vào những dấu hiệu cho thấy thiện chí của nhà nước trong việc ra luật biểu tình.
Mọi người cho rằng thực ra quyền lập hội, biểu tình đã được qui định trong hiến pháp, nhưng từ lâu nhà cầm quyền Cộng sản đã khước từ quyền đó của nhân dân Việt Nam. Nhưng luật biểu tình lại được giao cho Bộ Công An soạn. Khi công an đã soạn luật biểu tình thì họ phải viết ra những điều hoàn có lợi cho họ, quyền của người dân vì thế vẫn có thể bị xâm hại. Cho nên vấn đề cốt lõi vẫn là nội dung luật biểu tình gồm những điều khoản như thế nào, có bảo vệ được người dân hay không.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét