Pages

Thứ Sáu, 17 tháng 5, 2013

Luật mới ở VN có tính cách trấn áp truyền thông: Giảm số lượng đài ngoại quốc xuống



Một công nhân đi xe gắn máy chạy ngang bảng hiệu quảng cáo các đài ngoại quốc. Photo courtesy: AFP
Luật mới có tên là “Quyết định số 20” đã yêu cầu tin tức phải “được dịch sang tiếng Việt và một cơ quan do chính phủ VN cho phép sẽ có thẩm quyền xem xét liệu loại tin nào là cần cho nhu cầu của công chúng VN, đồng thời không được vi phạm luật báo chí của VN”.
Cali Today News - Một công ty truyền thông về vệ tinh viễn thông đã bãi bỏ việc truyền tải các chương trình truyền hình ngoại quốc ở VN, kể cả các đài BBC và CNN hôm thứ năm 16/5, theo luật mới của chính phủ CSVN.

Nhưng việc áp dụng luật mới có vẻ còn chưa nhất quán vì vẫn còn nhiều đài TV ngoại quốc khác vẫn được tải sóng thỏa mái. Hoa Kỳ và nhiều quốc gia khác đã thúc giục Hà Nội nên bãi bỏ luật mới, vì nó tạo ấn tượng chính phủ VN càng lúc càng siết chặt thông tin tự do.

Hiện nay toàn bộ các chương trình tin tức do đài ngoại quốc thực hiện, khi phát lại ở VN đều bị chậm lại (delayed) trước nửa tiếng, để các ban kiểm duyệt VN xem có tin tức nào thuộc loại “nhạy cảm” cần phải loại bỏ hay không.
Các quan sát viên nhận thấy vào thời điểm kinh tế VN đang gặp rất nhiều khó khăn để thu hút vốn đầu tư ngoại quốc, việc làm trái khoáy này càng khiến nguồn vốn ngoại quốc sẽ “né” VN còn mạnh hơn nữa.
John Medeiros, Giám Đốc Hiệp Hội Cable and Satellite Broascasting Association in Asia, cho biết: “Tôi rất tiếc khi thấy luật mới là nhằm gạn bớt nhiều kênh TV quốc tế vào thị trường VN”.
Ông Medeiros còn nói là “các khách hàng tại nhiều quốc gia Đông Nam Á khác đang có cơ hội thưởng thức nhiều chương trình vừa địa phương vừa quốc tế rất đa dạng”.
Luật mới có tên là “Quyết định số 20” đã yêu cầu tin tức phải “được dịch sang tiếng Việt và một cơ quan do chính phủ VN cho phép sẽ có thẩm quyền xem xét liệu loại tin nào là cần cho nhu cầu của công chúng VN, đồng thời không được vi phạm luật báo chí của VN”.
Trường Giang (nguồn AP)

Không có nhận xét nào: