Pages

Thứ Ba, 31 tháng 1, 2012

Hoàn Cầu Thời Báo: Việt Nam không dám theo Mỹ vì phải dựa Bắc Kinh

 
Nam Phương


“Phillipines và Việt Nam là hai nước chính yếu quậy cho sóng nổi lên ở Biển Ðông. Tuy nhiên Việt Nam cần sự hậu thuẫn chính trị của Trung Quốc (để tồn tại) nên sự hợp tác (liên minh) giữa Việt Nam và Hoa Kỳ rất khó đạt được.” – Hoàn Cầu Thời Báo.
Báo của đảng Cộng Sản Trung Quốc, tờ Hoàn Cầu Thời Báo, hôm Chủ Nhật, 29 tháng 1, có bài bình luận nói rằng nhà cầm quyền Việt Nam không dám theo Mỹ và quay lưng lại với Bắc Kinh, vì còn phải dựa vào họ để tồn tại.
Hoàn Cầu Thời Báo là một ấn bản bằng cả Anh ngữ và Hoa ngữ của Nhân Dân Nhật Báo ở Bắc Kinh.
Nội dung chính của bài viết có tựa đề “Make Phillipines pay for balancing act” (Bắt Phillipines gánh hậu quả cho trò đi dây” là bình luận và đe dọa Phillipines khi thấy nước này tăng cường hợp tác quân sự với Mỹ.
Hải quân và Không quân của Phillipines quá lạc hậu và nhỏ bé, không thể đối phó với các hành động lấn chiếm của Trung Quốc. Nếu muốn đối phó với Bắc Kinh, Phillipines phải dựa vào hiệp định tương trợ quốc phòng ký với Mỹ từ năm 1951 để yêu cầu Hoa Thịnh Ðốn hậu thuẫn.

‘Cảnh báo sóng ngầm sau vụ cưỡng chế ở Hải Phòng’

Lê Đức Tiết

Theo: VnExpress

“Vụ Tiên Lãng phải chăng là lời cảnh báo về những con sóng ngầm trong lòng dân đã xuất hiện, nếu như vụ việc không được nhanh chóng giải quyết thấu tình đạt lý”, luật sư Lê Đức Tiết viết trong nhật ký về chuyến giám sát tại Hải Phòng.
Sau chuyến giám sát vụ cưỡng chế đất tại Tiên Lãng (Hải Phòng), luật sư Lê Đức Tiết Phó chủ nhiệm Hội đồng tư vấn Dân chủ và Pháp luật – Ủy ban trung ương MTTQ đã có bài viết gửi VnExpress.
Vụ cưỡng chế thu hồi đất xảy ra hôm 5/1/2011 tại xã Vinh Quang huyện Tiên Lãng thành phố Hải Phòng đã gây nhiều bức xúc trong nhân dân địa phương và nhiều vùng khác trong cả nước. Đã cận kề Tết, mặc dù vậy, Thường trực UBTW MTTQ vẫn cử Đoàn giám sát về tận địa phương để thăm hỏi dân, giúp ổn định tình hình và tìm hiểu ngọn nguồn, bản chất sự việc. Qua khảo sát bước đầu, thấy bộc lộ hai cách nhìn nhận sự việc hoàn toàn đối lập nhau gay gắt giữa cán bộ Đảng, chính quyền, cán bộ mặt trận xã, huyện, của cán bộ chính quyền tỉnh với nhân dân dịa phương.

Miến Điện thả, Việt Nam bắt

Roger MittonManila Times
Lê Quốc Tuấn. X-cafe chuyển ngữ

“Đáng buồn thay, đó là một trong những bài học mà các nhà lãnh đạo Việt Nam quyết không chịu học. Năm ngoái, hơn 60 nhà hoạt động đã được thêm vào danh sách hàng trăm người từng nằm trong các nhà tù tập trung ở Việt Nam, nơi vẫn còn giam các nhân vật nổi tiếng … Thật ra, nếu Hkun Htun Oo hoặc bất kỳ nhà lãnh đạo thế hệ 88 nào của Myanmar từng là người Việt, hoặc họ sẽ vẫn còn ở trong tù, hoặc đã chết rồi.”
Hai tuần trước, chính phủ Myanmar đã thả 651 tù nhân, đa số họ là những tù nhân chính trị. Vài ngày trước đó, Việt Nam lại đẩy bà Bùi thị Minh Hằng, một nhà hoạt động chính trị, vào trại lao động hai năm. Tất nhiên là chẳng có xét xử gì.
Các nước phương Tây ca ngợi Myanmar và Hoa Kỳ tuyên bố sẽ khôi phục quan hệ ngoại giao đầy đủ với chính phủ tại Naypyidaw, thủ đô của đất nước này theo Hiến pháp 2008.
Chẳng có gì nhiều để nói bàn về những người cai trị ở Hà Nội. Thật vậy, thật khó mà nói bàn gì về họ.
Hết tuần này đến tuần khác, lần lượt các luật sư, học giả và các nhà báo ủng hộ cải cách chính trị bị ném vào trong tù. Dù số lượng tù chính trị ở Việt nam hiện nay có nhiều như ở Myanmar hay không còn là điều phải bàn cãi, nhưng quả là rất nhiều.

Đánh cắp quyền của nhân dân


Xích Tử

“Chính trọng tình trạng ấy, các nhóm lợi ích về kinh tế – chính trị được hình thành; tư bản đỏ và địa chủ đỏ lũng đoạn sự phát triển của đất nước vượt trên lợi ích của nhân dân. Cũng trong bối cảnh nửa vời của sự đi ngược qui luật lịch sử tự nhiên, đánh cắp những quyền tự nhiên của nhân dân như vậy để rồi đổi mới theo cách có lợi cho mình, ban ơn từng chút cho dân, kể cả dân chủ, mới có sự biến Đoàn Văn Vươn”
Lâu nay các cơ quan thông tin Việt Nam rất chăm chú đưa tin về những thay đổi chính sách ở Cuba, kể từ thời ông F. Castro vì bệnh tật già yếu, bàn giao quyền lãnh đạo tối cao đất nước cho ông em R. Castro, cũng với kiểu rất nhiều (chức vụ) trong một. Đó là những tin về chính trị, từ Đại hội lần VI Đảng cộng sản Cuba, các cuộc họp Ban chấp hành trung ương đảng sau đó, tin về những bước đi chính trị của đảng này chẳng hạn tuyên bố vừa đẩy mạnh đổi mới kinh tế, vừa không chấp nhận đa đảng trong phát biểu bế mạc hội nghị toàn quốc của Đảng ngày 30/1/2012 của ông R. Casrtro.

BYN TV 31-1-2012 Tin Việt Nam

BYN TV 31-1-2012 Tin Thế Giới Buổi Chiều

BYN TV 31-1-2012 Tin Thế Giới Buổi Trưa

BYN TV 31-1-2012 Tin Á Châu

Việt Nam vắng mặt trong cuộc tập trận của hải quân Ấn Độ


Cuộc tập trận Milan trên cơ bản là một cuộc tụ họp 2 năm một lần của các lực lượng hải quân Á châu Thái bình dương do Ấn Độ đứng ra tổ chức
Hình: ASSOCIATED PRESS
Cuộc tập trận Milan trên cơ bản là một cuộc tụ họp 2 năm một lần của các lực lượng hải quân Á châu Thái bình dương do Ấn Độ đứng ra tổ chức

Bản tin hôm thứ Hai của tờ The Times of India cho biết trong số 13 nước tham gia cuộc thao dượt có tên Milan ở quần đảo Andaman và Nicobar hồi năm ngoái chỉ có Việt Nam là không đến dự trong năm nay. Bản tin không nói gì về lý do của việc này.

Tuy nhiên, tin của Tân Hoa Xã đánh đi từ New Dehli hôm thứ ba cho biết cuộc thao dượt 6 ngày của hải quân Ấn Độ, bắt đầu từ ngày thứ tư, có sự tham gia của các chiến hạm và các phái đoàn đến từ 14 nước Á Châu Thái bình dương và Ấn Độ dương, trong đó có Việt Nam.

Theo Tân Hoa Xã, các nước tham gia gồm có Australia, Bangladesh, Brunei, Philippines, Miến Điện, Thái Lan, Indonesia, Sri Lanka, Singapore, Việt Nam, Malaysia, Maldives, quần đảo Seychelles và Mauritius.

Các giới chức quân đội Ấn Độ cho biết cuộc tập trận Milan trên cơ bản là một cuộc tụ họp 2 năm một lần của các lực lượng hải quân Á châu Thái bình dương do Ấn Độ đứng ra tổ chức với mục đích tăng cường tình hữu nghị, gia tăng khả năng hoạt động chung và chia sẻ quan điểm về các vấn đề hải dương.

Cuộc thao dượt bắt đầu từ năm 1995 với hải quân 4 nước giờ đây đã tăng lên tới 14 nước.

Nguồn: Xinhua, The Times of India

Tổng thống Miến Điện: Ðất nước đang trên đường tiến tới dân chủ


Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long (trái) đón tiếp Tổng thống Miến Ðiện Thein Sein tại tòa nhà Istana ở Singapore, ngày 30/1/2012
Hình: ASSOCIATED PRESS
Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long (trái) đón tiếp Tổng thống Miến Ðiện Thein Sein tại tòa nhà Istana ở Singapore, ngày 30/1/2012

Tổng thống Miến Điện Thein Sein nói rằng chính phủ của ông cam kết đưa đất nước tiến tới một nên dân chủ lành mạnh sau nhiều thập niên nằm dưới quyền cai trị của quân đội.

Ông Thein Sein đã đưa ra lời cam kết hôm qua trong một dạ tiệc chính thức tại Singapore, và trong một cuộc phỏng vấn của tờ Strait Times của quốc gia thành phố này.

Chính phủ dân sự Miến Điện được quân đội hậu thuẫn đã thực hiện một loạt những cải cách chính trị ngoạn mục kể từ khi nhậm chức hồi tháng Ba năm ngoái, trong đó có việc phóng thích hằng trăm tù nhân chính trị, mở các cuộc hòa đàm với phiến quân sắc tộc và cho báo chí nhiều quyền tự do hơn.

Ông Thein Sein đến Singapore hôm Chủ nhật, có phái đoàn các lãnh đạo doanh nghiệp và các bộ trưởng kinh tế tháp tùng.

ĐỖ ĐẠI “CA” CHÉM GIÓ, NỔ MÌN !

Đại tá Đỗ Hữu Ca Giám đốc Công an Hải Phòng “ kiếm sĩ Chém Gió ”
( ….Toàn văn lời tự thuật của Đỗ đại Ca trong “chiến dịch” tấn công cưỡng chế nhà đất ao đầm của ông Đoàn Văn Vươn tại xã Vinh quang, huyện Tiên Lãng vừa qua …) .
Trong sự vụ này, 2 trung đội cảnh sát đặc nhiệm đã được điều động xuống hiện trường phối kết hợp với lực lượng ở đồn biên phòng phục ngoài bờ sông. Ngoài ra còn lực lượng cảnh sát bảo vệ…. Rất may là người dân xung quanh ủng hộ cho việc cưỡng chế. (??)
Vụ việc hôm ấy tuy bắt không được đối tượng, nhưng mà trấn áp được đối tượng. Phải nói rằng việc hiệp đồng tác chiến cực kỳ hay. Tôi bảo, không có cuộc diễn tập nào thành công bằng cuộc diễn tập lần này. Một là, anh em cơ động dùng thuyền để tiếp cận là chưa có bao giờ trong giáo án, đã phải dùng thuyền nan để chèo vào, bí mật áp sát mục tiêu đấy. Đánh mũi trực diện nghi binh ra làm sao. Rồi là tác chiến vòng ngoài, vòng trong thế nào. Tôi nghĩ là rất hay, có thể viết thành sách. (??) Tôi nói với các đồng chí Thường trực rằng, đây không phải kế hoạch tập trận nhưng đúng là phải rút kinh nghiệm, cái này nó rất là hay, có sự kết hợp giữa địa phương, giữa công an, quân đội, biên phòng rất là đẹp, đâm ra không có gì phải phàn nàn về cái chuyện ấy cả…”

Từ vụ ‘nuốt đất’ tại Vĩnh Phúc đến Viethaus ở Berlin! Phần 2

Phần 2: Những mảng tối trong ‘Ngôi nhà Việt’
Những giây phút chia sẻ, giao lưu bên hình ảnh quê nhà tại Đức. Ảnh viethaus-berlin.
Nguyễn Anh Quân (thuộc Tổng cục 2- tình báo quân đội ?), một nghi phạm trong vụ “lừa đảo” bất động sản tại Vĩnh Phúc đã có lệnh truy nã và cấm xuất cảnh, nhưng bỗng dưng lại có mặt tại Đức trong cương vị “chủ” mới của “Ngôi nhà Việt” - Viethaus. Tại đây, ông đã gặp một số quan chức Việt Nam và sau đó có thị thực sang Mỹ. Vai trò của Đại sứ quán Việt Nam tại Đức và các cơ quan khác trong vụ “tẩu thoát” ngoạn mục này như thế nào?
Một “Ngôi nhà Việt“ (Viethaus) tại Berlin là ước ao của nhiều người Vietnam đang sinh sống ở đây. Trước Viethaus hiện hữu đã có một vài người thử nghiệm mô hình nói trên dưới nhiều dạng khác nhau mà đa số dưới hình thức một trung tâm văn hóa, ẩm thực … dành chủ yếu cho người Việt và mong muốn phần nào quảng bá văn hóa Việt với bạn bè quốc tế.

Ai hưởng lợi trên đất nông thôn VN?

Quốc Phương
BBC Tiếng Việt

Tiến sỹ Đặng Kim Sơn
Chiến lược gia nông nghiệp Đặng Kim
Sơn đề xuất các giải pháp ngăn chặn
bàn tay của các nhóm lợi ích đang thủ
lợi từ đất đai của nông dân Việt Nam.
Một chuyên gia về chiến lược phát triển của Việt Nam vừa xác nhận với BBC rằng các "nhóm lợi ích" về đất đai đang gây các tác động nghiêm trọng về các mặt kinh tế, xã hội, môi trường đối với nông nghiệp và nông thôn trong nước và nêu ra các biện pháp xử lý nhắm vào vấn nạn này.
Tiến sỹ Đặng Kim Sơn, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược và Chính sách Phát triển Nông nghiệp và Nông thôn (IPSARD) thuộc Bộ Nông nghiệp khẳng định các nhóm đặc quyền đặc lợi này đang lợi dụng các dự án, chương trình và ưu tiên đầu tư để làm giàu mà không đem lại hiệu quả công cộng.

Ngoài ra, theo ông Sơn, các nhóm này còn hiện hữu công khai dưới tư cách là các tập thể, cơ quan, đơn vị nhà nước tới cả cấp địa phương, nhằm lợi dụng việc được giao đất công thu lợi ích cho cá nhân và nhóm riêng của mình.

Trách nhiệm của Quốc Hội trong vụ Tiên Lãng

AFP photo
Từ trái sang: Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng,
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Tổng Bí
Thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú
Trọng tham dự khai mạc kỳ họp thường niên
thứ hai của Quốc hội tại Hà Nội vào ngày 20
 tháng 10 năm 2011.
Mặc Lâm, biên tập viên RFA

Vụ cưỡng chế đất đai trái pháp luật tại Tiên Lãng vẫn là câu chuyện thời sự nóng bỏng nhất của báo chí Việt Nam hiện nay.
Rất nhiều ý kiến của các tầng lớp từ trí thức đến các cán bộ cao cấp trong hệ thống, về hưu hay còn tại chức, đã tham gia đóng góp vào vấn đề này một cách nghiêm túc. Tuy nhiên người dân, đặc biệt là cử tri Hải Phòng vẫn thắc mắc tại sao gần một tháng trôi qua mà đoàn đại biểu quốc hội thành phố Hải Phòng vẫn không một ai lên tiếng. Mặc Lâm phỏng vấn nguyên đại biểu quốc hội Lê Văn Cuông để ghi nhận ý kiến của ông.

Luật không đầy đủ

Mặc Lâm : Thưa ông, với tư cách là một nguyên đại biểu quốc hội ông có đánh gía gì về hành động chống lại người thi hành công vụ bằng các loại hung khí mà gia đình ông Đoàn Văn Vươn đã sử dụng để chống lại đơn vị thi hành cưỡng chế trên miếng đất của gia đình anh?

Từ Tiên Lãng đến Thủ Thiêm


Người Thủ Thiêm (danlambao) - So với Tiên Lãng, Hải Phòng, Bắc Giang… thì dự án khu đô thị mới Thủ Thiêm tại thành phố Hồ Chí Minh sai phạm công khai, ngang nhiên, trắng trợn, lộ liễu… nhưng không được phép lên tiếng, các báo đài, không được làm phóng sự, điều tra! Vì đây là vùng cấm! Tại sao?
Lợi dụng quyết định 367/TTg ngày 04/06/1996 của Thủ tướng, cho phép thu hồi 930 ha để làm khu đô thị mới quận 2, nhưng họ lợi dụng chức vụ quyền hạn, thu hồi vượt trên 150 ha mà không có quyết định thu hồi. Sau đó tùy tiện cưỡng chế, đập phá nhà nhân dân, kể cả cán bộ, đảng viên chúng cũng không tha! Nay lại đập phá luôn cả các cơ sở tôn giáo, thậm chí nhà của Việt kiều! Ăn cướp giữa ban ngày! Tệ hơn là vừa ăn cướp, vừa la làng!
Đã xảy ra các vụ chết người, tự thiêu, bị tâm thần… nhưng được bưng bít, cấm đoán… nên không rò rỉ ra ngoài được! Nếu đưa lên mạng thì bị cho là: Làm mất thể diện, danh dự nhà nước, phản động, chống đối đảng và nhà nước… Thì chỉ có chết và người thân bị mất nhà, mất đất! Mất công ăn việc làm…

Bỉm Sơn, Thanh Hóa : Biểu tình đầu xuân phản đối chính quyền cướp chợ




Danlambao – Bắt đầu từ sáng mùng một tết Nguyên đán, 23/01/2012, hàng ngàn người dân đã kéo đến khu vực chợ Bỉm Sơn (Thanh Hóa) biểu tình phản đối những hành vi mờ ám của chính quyền trong việc lấy đất chợ giao cho tư nhân (thực chất là những thế lực sân sau của các quan chức địa phương). Cuộc biểu tình liên tục diễn ra trong nhiều ngày, kể cả ban đêm nhằm ngăn chặn âm mưu của các quan chức UBND Bỉm Sơn muốn lợi dụng lúc bà con nghỉ tết để phá chợ.


Được biết, những người tham gia biểu tình gồm có hơn 800 tiểu thương đang buôn bán tại khu vực chợ Bỉm Sơn, cùng với những người thân trong gia đình.

Dân oan, đất vàng và máu

Quantcast

Vũ Đông Hà (danlambao) – Khoảng thời gian sau khi chấp bút thảo bản Tuyên bố về Hoàng Sa và Trường Sa và trước khi bị bắt giam, có một lần, Ls Lê Công Định chia sẻ với bạn bè: “Sự bành trướng của Trung Quốc là hiểm họa lớn nhất của dân tộc nhưng ĐẤT chính là tử huyệt của đảng CSVN”.
Ngày hôm nay, vụ việc của gia đình ông Đoàn Văn Vươn (Tiên Lãng – Hải Phòng) đã chứng minh lời của Định là chính xác.
Dân oan, đất vàng và máu – mười năm ung mủ sẽ vỡ tung một ngày.

Gia đình Đoàn Văn Vươn chuẩn bị khởi kiện UBND huyện Tiên Lãng

(GDVN) -Người thân Đoàn Văn Vươn đang làm các thủ tục pháp lý để khởi kiện UBND huyện Tiên Lãng về việc hủy hoại tài sản công dân.

Tết Nhâm Thìn, thay vì chuẩn bị mọi thứ cho một cái Tết ấm cúng, sum vầy thì vợ con ông Đoàn Văn Vươn lại đang hoàn tất những thủ tục và gặp gỡ luật sư để chuẩn bị khởi kiện UBND huyện Tiên Lãng về việc hủy hoại tài sản công dân.
Trao đổi với phóng viên báo Giáo dục Việt Nam (chị Phạm Thị Báu, em dâu Vươn) cho biết gia đình chị đã được 2 đoàn luật nhận lời tư vấn và bào chữa miễn phí. Đó là công ty Luật Hồng Bách và công ty Luật Phú Lợi đến từ Hà Nội. Chị nói thêm, cách đây ít ngày gia đình chị đã cùng với luật sư hoàn tất các thủ tục trong vụ kiện này. Đồng thời với việc kiện, gia đình chị cũng chuẩn bị gửi đơn tố giác tới nhiều cơ quan, ban ngành chức năng liên quan. Nội dung tố giác là việc ông Đỗ Trung Thoại – Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng; ông Đỗ Hữu Ca – Giám đốc Công an thành phố Hải Phòng đã phủ nhận việc Hội đồng cưỡng chế huyện Tiên Lãng chiếm đoạt, hủy hoại tài sản và đổ lỗi cho người dân, bao che cho việc làm của cấp dưới…

Diễn biến mới trong vụ Tiên Lãng

RFA file/Source phapluat.vn
Anh Đoàn Văn Vươn và anh Đoàn Văn Quý.
 RFA file/Source phapluat.vn

Quỳnh Chi, phóng viên RFA, Bangkok

Bắt đầu ngày đầu tiên của năm làm việc mới, nhiều cơ quan chức năng bắt tay vào điều tra vụ cưỡng chế đất ở Tiên Lãng. Quỳnh Chi tường trình trong phần sau
Trong tuần làm việc đầu tiên của các cơ quan sau khi nghỉ Tết, đồng loạt có nhiều diễn biến mới trong vụ cưỡng chế đất đai hôm 5 tháng 1 đối với gia đình ông Đoàn Văn Vươn.

Nhiều đoàn thanh tra kiểm tra đến Tiên Lãng

Theo báo chí trong nước, Bộ Tài nguyên – Môi trường đã ra quyết định lập đoàn thanh tra nhằm tiến hành điều tra các sự kiện liên quan đến vụ thu hồi đất đai này. Cụ thể, đoàn thanh tra đã họp và thống nhất sẽ tập trung tìm hiểu về mặt pháp lý của quá trình chuyển giao và thu hồi đất. Nhóm thanh tra này do Thứ trưởng Chu Phạm Ngọc Hiển chỉ đạo. Phát biểu với báo giới, ông Hiển cho biết “lãnh đạo sẽ nghe lại toàn bộ vụ việc” sau chuyến đi thực tế của đoàn thanh tra, dự kiến diễn ra vào hôm nay.

Việt Nam không dám theo Mỹ vì phải dựa Bắc Kinh

Nam Phương/Người Việt
BẮC KINH (NV) - Báo của đảng Cộng Sản Trung Quốc, tờ Hoàn Cầu Thời Báo, hôm Chủ Nhật, 29 tháng 1, có bài bình luận nói rằng nhà cầm quyền Việt Nam không dám theo Mỹ và quay lưng lại với Bắc Kinh, vì còn phải dựa vào họ để tồn tại.

Hàng trái cây, rau củ từ Trung Quốc chuyển về chợ bán sỉ nông sản Tam Bình (Sài Gòn) trước khi được phân phối bán lẻ khắp nơi. (Hình: Tuổi Trẻ)

Hoàn Cầu Thời Báo là một ấn bản bằng cả Anh ngữ và Hoa ngữ của Nhân Dân Nhật Báo ở Bắc Kinh.
Nội dung chính của bài viết có tựa đề “Make Phillipines pay for balancing act” (Bắt Phillipines gánh hậu quả cho trò đi dây” là bình luận và đe dọa Phillipines khi thấy nước này tăng cường hợp tác quân sự với Mỹ.

Pakistan: Sẽ xử bác sĩ giúp Mỹ hạ sát bin Laden

Không trao lại cho Hoa Kỳ

ISLAMABAD (ABC) - Pakistan đang xét đến số phận của một bác sĩ ở Pakistan, người bị họ cáo buộc đã giúp CIA thu thập tin tức về nơi ẩn náu của trùm khủng bố Osama bin Laden, bằng cách bày ra chương trình đi chích ngừa để lấy mẫu DNA. Bộ Trưởng Quốc Phòng Hoa Kỳ Leon Panetta tuần qua công khai xác nhận công trạng của bác sĩ này, theo tin của ABC News.

Lực lượng an ninh Pakistan canh gác bên ngoài căn nhà trùm khủng bố bin Laden từng cư ngụ và bị Mỹ hạ sát hồi tháng năm 2011. Người bác sĩ Pakistan từng giả đến đây chích ngừa để lấy mẫu DNA của bin Laden có thể bị truy tố tội phản quốc. (Hình: Aamir Qureshi/AFP/Getty Images)

Kim Jong-nam sợ bị ám sát

Một cuôc tập hợp quần chúng ở quảng trường Kim Nhật Thành,
Bình Nhưỡng, ngày 3/1/2012. Chế độ Kim Jong-un đã bị
KIm Jong-nam gọi là "thế hệ độc đoán thứ ba"
Reuters
Trọng Thành

Le Figaro hôm nay có bài « Jong-nam, người khuấy động triều đại nhà Kim », mô tả tình trạng người con cả của cố lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-il, với nhận định : con người vốn rất sảng khoái này nay đang lo ngại bị ám sát, vì phê phán sự tàn bạo của những người thân. Hiện đang sống tại Macao, Kim Jong-nam có thể tìm cách sang tỵ nạn tại Pháp, đất nước mà ông ta yêu mến, nếu tình hình trở nên nguy hiểm hơn.
Kim Jong-nam, 40 tuổi, được đặt dưới sự bảo vệ đặc biệt của an ninh Trung Quốc, sau khi suýt bị ám sát ít nhất hai lần, vào năm 2004 tại Vienna và năm 2009 tại Bắc Kinh. Tính mạng của Kim Jong-nam trở nên nguy hiểm, đặc biệt sau khi ông đưa ra tuyên bố lên án « thế hệ độc đoán thứ ba » tại Bắc Triều Tiên, ám chỉ chế độ do em trai ông, Kim Jong-un, đứng đầu. Lời tuyên bố này thực sự là một khiêu khích đối với chế độ độc tài đã quen với việc thanh trừng bất cứ ai tỏ thái độ đối lập.

Luật Pháp bảo vệ ai?

Source phapluat.vn
Công an, cảnh sát cơ động mang cả chó bao
 vây nhà của gia đình Ông Đoàn Văn Vươn,
ảnh chụp hôm 05-01-2012.
Gia Minh, biên tập viên

Vụ cưỡng chế đất của các chủ đầm ông Đoàn Văn Vươn, Đoàn Văn Quý tại Cống Rộc, xã Quang Vinh, huyện Tiên Lãng, Hải Phòng tiếp tục là đề tài nóng của nhiều báo chí trong nước, cũng như của các trang blog

Trường hợp của hai gia đình vừa nêu cũng tương tự như nhiều người khác tại khắp các tỉnh thành của Việt Nam. Những người có cùng cảnh bị cưỡng chế bất công phải khiếu kiện lâu nay chia xẻ đồng cảm với gia đình họ Đoàn trong phần trình bày sau, do Gia Minh thực hiện.

Con giun xéo lắm phải oằn


Tình trạng khiếu kiện về cưỡng chế đất đai trái pháp luật đã kéo dài lâu nay tại Việt Nam. Các văn phòng tiếp dân của Trung ương Đảng và chính phủ ở Hà Nội hay thành phố Hồ Chí Minh hằng ngày vẫn còn có người đến kêu oan vì bị cơ quan chức năng địa phương lấy đất, tài sản của họ một cách phi pháp. Có những lúc số người khiếu kiện tập trung lại lên đến cả mấy trăm người như hồi tháng 7 năm 2007 tại văn phòng II của quốc hội ở thành phố Hồ Chí Minh.

Mong đợi của người dân đối với trí thức

AFP
Giáo sư Ngô Bảo Châu nhận giải thưởng
toán học Fields do Tổng Thống Ấn Độ trao
hôm 19/8/2010
Gia Minh, biên tập viên

Cộng đồng mạng gần đây có những ý kiến tranh luận sôi nổi về vai trò của trí thức trong xã hội, nhất là sau khi có phát biểu của giáo sư toán học Ngô Bảo Châu trên báo tuổi trẻ.

Có nhiều bài viết trình bày lại định nghĩa trí thức, nhiệm vụ- trách nhiệm của họ đối với xã hội.

Vậy những người bình thường không có trình độ học vấn cao như số được học hành, nghiên cứu tại các cơ sở đào tạo trong và ngoài nước có cái nhìn thế nào và mong đợi gì từ các trí thức?

Tự nguyện hy sinh


Như một truyền thống lâu đời tại Việt Nam, hếu hết các bậc cha mẹ luôn mong muốn con cái được học hành, đỗ đạc thành tài. Ước vọng đó lại mạnh mẽ hơn nơi những người nông dân chân lấm tay bùn vất vả trên đồng ruộng, những người công nhân lao động nặng nhọc ở nhà máy hay giới lê khắp các nẻo đường mưu sinh kiếm sống.…

Trước hết có thể nói con đường học vấn, thành danh là con đường mà theo nhiều bậc cha mẹ Việt Nam từ thời phong kiến xa xưa cho đến nay đều cho là con đường giúp thoát khỏi cuộc sống nghèo túng, khó nhọc mà bản thân họ phải chịu đựng.

2012: Cán cân quyền lực thế giới sẽ thay đổi?


Cố chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Il (ngoài cùng bên phải) trong lễ duyệt binh kỷ niệm 63 năm thành lập Đảng Lao động Triều Tiên
Năm ngoái là thời điểm chứng kiến những nhà cầm quyền lâu năm ở Bắc Phi và Trung Đông bị lật đổ hoặc bị giết hại trong làn sóng nổi dậy; cũng là năm một số nhà lãnh đạo châu Âu phải rời nhiệm sở giữa cuộc khủng hoảng nợ.
Những ngày sắp kết thúc năm cũ, thế giới lại chấn động vì sự qua đời của cố chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-il. Và năm mới 2012 có thể sẽ chứng kiến những thay đổi lớn hơn rất nhiều của các nhà cầm quyền thế giới thông qua bầu cử.
Theo Quỹ quốc tế về các Hệ thống Bầu cử – met tổ chức phi lợi nhuận ở Washington, DC hoạt động để thúc đẩy bầu cử công bằng khắp thế giới – thì, 29 quốc gia dự kiến tổ chức bầu cử tổng thống trong năm 2012 và khoảng 50 nước chuẩn bị bầu cử quốc hội.
Trong số các cuộc bầu cử quốc gia chọn lựa tổng thống mới có Mỹ, Pháp và Nga. Trung Quốc cũng sẽ có sự thay đổi lãnh đạo qua met kỳ đại hội đảng dự kiến trong tháng 10. Các cử tri Nhật Bản có thể đi bỏ phiếu năm nay để chọn ra quốc hội mới xác định xem liệu thủ tướng hiện tại còn giữ chức.

Chuyện “tự phát” trong nhà ngoài phố


Đang ngáy khò khè ngon lành.Bà vợ lấy tay dí vào nách thọc léc tôi :
-Gớm !Ngủ gì mà lắm thế ! Lo dậy mở TV chiêm ngưởng dung nhan các đấng mày râu đỉnh cao trí tuệ thăm dân lừa lọc sự tình kia kìa.
-Cóc muốn nhìn.Bà lại nghe họ mị dân .Mở miệng ra là họ chúc đảng mừng đảng ca tụng đảng chứ có bao giờ đặt dân ở đầu môi chót lưỡi gỗ đâu.
-Thì đảng tự cho mình là cha mẹ dân mà.Dân là cái thớ gì .Người ta mới thấy ngày 20 tháng 1 Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đi thăm chúc Tết đảng bộ…Người ta mới biết ngày 19 tháng 1 Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đã về thăm chúc Tết đảng bộ…Người ta mới ngắm đôi tay ông Sang dâng hương bái tổ cô hồn các đảng. Ông Hùng phủ phục cúc cùng chúc Tết văn phòng cuốc hội .
-Người ta có thói quen truyền kiếp là dùng nhân dân làm bình phong trang trí .Không ai chúc dân đen như tôi thì bà vực đầu tôi dậy làm gì đã chớ !
-Thôi lý sự hơn thua nhau làm gì.Tôi muốn ông cùng tôi ra bờ hồ làm một đường uốn éo cho thư giãn gân cốt của tuổi nửa nạc nửa mỡ.

NGÔ BẢO CHÂU ĐANG NGẢ DẦN SANG PHÍA NHÀ CẦM QUYỀN

Một con người, dù tài giỏi đến đâu, cũng không đáng để làm đề tài tranh cãi liên miên cho cả thiên hạ. Nhưng khi cách hiểu về một con người, kể cả người bình thường nhất, liên quan đến vấn đề nhận thức về xã hội, thì sự tranh cãi là cần thiết. Đó là lý do xảy ra những cuộc tranh cãi kéo dài liên quan đến cái tên Ngô Bảo Châu, chứ không hẳn vì cái tầm lớn lao của anh ta.
Về Ngô Bảo Châu, đa số những người quan tâm đến thời cuộc đều nhận thấy sự tha hóa của anh ta đang diễn ra từng ngày. Và nếu không nhận ra điều đó thì cũng khó hiểu đúng nhiều vấn đề xã hội khác.
Cách đây 2 năm, Ngô Bảo Châu, người đã nhiều năm được hít thở không khí tự do ở một trung tâm đẻ ra những tư tưởng dân chủ, đã nhận ra sự tùy tiện và những mưu đồ nguy hiểm của giới cầm quyền VN. Và để thể hiện nhận thức cũng như sự chính trực của mình, anh ta đã lên tiếng phản đối việc khai thác bauxite ở Tây Nguyên. Lúc đó, những người yêu tự do dân chủ đã thấy ở anh ta một con người không chỉ có tài cao mà còn biết lo lắng cho vận mệnh của dân tộc.

Vụ việc ở Tiên Lãng (Hải Phòng): Báo Đối ngoại VEN đã “vào cuộc” từ năm 2008

 
Đôi lời: Một bất ngờ khi độc giả phát hiện và cho biết loạt phóng sự từ năm 2008. Không cầm được nước mắt khi thấy tấm hình Đoàn Văn Vươn áo quần xốc xếch đứng bên khu đầm nuôi tôm từ dạo đó. Nhiều dấu hỏi muốn gửi tới những người cầm quyền từng hoàn toàn dựa vào nông dân để cướp được chính quyền.Nhưng bữa nay chỉ xin hỏi 3 cơ quan quản lý báo chí (Ban Tuyên giáo, Bộ 4T, Bộ Công an), các vị thường soi xét những bài viết, tờ báo đưa tin “không lợi” cho đảng, nhà nước, cả cá nhân người lãnh đạo, rồi đưa ra hình thức kỷ luật, phạt, bỏ tù. Thế nhưng có (dám/muốn) phạt những tờ báo to quyền, lắm tiền nhưng chỉ lớn giọng lúc đầu khi người dân phạm luật, còn tới lúc vỡ chuyện hé lộ tội trạng của người trong chính quyền thì im re, thậm chí còn lờ đi cả văn bản chỉ đạo của Thủ tướng? Đó là các báo Nhân dân, Công an nhân dân, Công an TP Hồ Chí Minh, v.v..? Và đặc biệt là có khen thưởng những nhà báo, tờ báo đã dũng cảm, công phu cảnh báo sớm và vạch trần tội trạng người trong chính quyền từ nhiều năm trước, trong một vụ việc “nhạy cảm” hiếm có kiểu này?
Giá như từ ngày đó các vị được đọc bài này, hoặc đọc mà không bỏ qua, thì (biết đâu) đâu có tấn thảm kịch cho đại gia đình Đoàn Văn Vươn và cả 6 chiến sĩ bộ đội, công an, đâu có cái hậu quả rất có thể mang tới nguy cơ khó tưởng tượng cho chế độ như ngày hôm nay.

Con đường Vệt nam: Bàn về Nhân quyền – Pháp quyền – Pháp chế

Trần Huỳnh Duy Thức

Kính gửi: Tin tức Hàng Ngày
Tôi là Trần Văn Huỳnh. Hôm nay tôi xin được gửi đến quý báo một trích đoạn từ quyển sách còn dang dỡ: Con đường Việt Nam do con tôi – Trần Huỳnh Duy Thức – viết, cùng với Lê Công Định và Lê Thăng Long. Chính quyển sách này đã bị qui kết là “một kế hoạch tổng thể hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân” dẫn đến việc kết án 24,5 năm tù và 11 năm quản chế cho những người tham gia vào quyển sách này.
Tựa đoạn này do tôi đặt, được trích từ chương 3 (Cải cách pháp luật) của phần IV (Các sách lược tập trung). Nội dung của nó đề cập đến những vấn đề rất thiết thực đối với người dân và cũng rất sống còn đối với đất nước hiện nay.
Do vậy tôi rất mong quý báo giúp phổ biến nội dung này.
Xin cảm ơn và kính chào.
Trần Văn Huỳnh
CON ĐƯỜNG VIỆT NAM – BÀN VỀ NHÂN QUYỀN PHÁP QUYỀN PHÁP CHẾ
Vì sao việc cải cách tư pháp (CCTP) và cải cách hành chính (CCHC) được chú trọng bằng rất nhiều nghị quyết và chỉ thị trong hàng chục năm qua nhưng lại không đạt được những tiến bộ đáng kể, mà có chỗ còn đi thụt lùi? Do thiếu quyết tâm chính trị thực lòng hay thiếu động lực cho cải cách thực chất?

‘Trái tim và nỗi đau của người Việt là một’


Trần Tiến Dũng thực hiện

Theo: Người Việt

LTS: Nhạc sĩ Tuấn Khanh, một trong số những văn nghệ sĩ và trí thức ở Việt Nam được nhiều người biết đến, đặc biệt là qua các cuộc biểu tình chống Trung Quốc bá quyền ở Sài Gòn từ năm 2007 đến nay. Cuối năm Tân Mão và đầu năm Nhâm Thìn, ông đã dành cho nhà báo Trần Tiến Dũng, cộng tác viên của báo Người Việt, một cuộc trò chuyện về người Việt từ trong nước đến hải ngoại.
Phỏng vấn nhạc sĩ Tuấn Khanh
- Trần Tiến Dũng: Theo nhạc sĩ thì sự kiện nào trong nước và của cộng đồng kiều bào hải ngoại đáng quan tâm nhất năm qua?
- Nhạc sĩ Tuấn Khanh: Năm Tân Mão vừa qua có thể thấy rõ là một hành trình đầy biến động của người dân Việt ở mọi nơi. Có quá nhiều thứ để nhìn lại, nhưng theo tôi nghĩ, đầu tiên, cái được, thứ nhất, là sự liên kết không gian ý thức Việt của dân tộc, dù sống ở nơi đâu, dù suy nghĩ gì… tất cả đã cùng đứng chung với nhau trước những biến cố lớn.

Việt Khang và “Anh là ai?”

Sài Gòn - Cách đây vài tháng, trên diễn đàn luân lưu một bài hát mang tên “Anh là ai?”.
Tôi nghe một lần, hai lần, rồi đến nay nghe đã trên 50 lần. Tôi đã chơi nhạc phẩm này trên đài phát thanh 2 lần, mà một trong hai lần đó là sau cuộc phỏng vấn Uyên Di, một bạn trẻ ở Melbourne, về cuộc vận động chính trị gia Úc can thiệp cho trường hợp anh Diếu Cày.
Người bạn hiền Tuấn Lê của tôi đôi khi có tâm sự mỏng mỏng về việc tôi đặt chữ ngờ với những nhân vật đấu tranh trong nước. Quả vậy, tôi không thể dễ tin. Nhưng nghe Việt Khang hát thì tôi tin anh ta liền, 100%.
Vì sao? Vì lời hát của anh đánh đúng vào trọng điểm, không vu vơ chống Tàu, mà anh quy trách hẳn cho tay sai khiếp nhược CSVN.

Tưởng niệm 5.000 nạn nhân bị thảm sát tại Huế năm 1968

Paris, Pháp – Tập thể người Việt, nạn nhân công sản sẽ tổ chức Lễ tưởng niệm 5.000 nạn nhân bị cộng sản thảm sát năm 1968 – Mậu Thân, tại trung tâm thủ đô Paris, Pháp quốc.
Lễ tưởng niệm được tổ chức từ 15.30 giờ đến 18.30 giờ, ngày Chủ Nhật 05.02.2012
trước Nhà Thờ Đức Bà – Notre Dame De Paris (Métro Cité hoặc Maubert Mutualité, Bus 47).
Theo Ban tổ chức cho biết, trong chương trình có chiếu phim tài liệu, thắp nến và cầu nguyện và những tiết mục khác.
PV.VRNs
Nguồn: VRNs

Những việc Việt Nam 'cần làm trước hết'

Trả lời BBC, Tiến sỹ Lê Đăng Doanh nói về nhu cầu tái cấu trúc bộ máy nhà nước và cả hệ thống chính trị, mục tiêu của Đảng Cộng sản và sức mạnh của dân khi bước vào một năm mới đầy thách thức.


Ông cho biết những việc cần làm ngay cho nền kinh tế Việt Nam trong năm 2012 là phải tái cơ cấu nền kinh tế, bao gồm là tái cấu trúc đầu tư công, tái cấu trúc thị trường tài chính, ngân hàng và tái cấu trúc doanh nghiệp nhà nước, trong đó trọng tâm là tái cấu trúc các tập đoàn kinh tế nhà nước và các công ty nhà nước.
 
Nhưng để làm những việc trên, việc đầu tiên mấu chốt cần phải làm ngay, theo Tiến sỹ Lê Đăng Doanh là: "tái cấu trúc bộ máy nhà nước và hệ thống chính trị".

Thứ trưởng Kurt Campbell thăm Việt Nam

Trợ lý ngoại trưởng Mỹ Kurt Campbell
Ông Kurt Campbell là quan chức ngoại giao
cao cấp nhất chuyên trách châu Á
Thự trưởng Ngoại trưởng Hoa Kỳ chuyên trách các vấn đề châu Á và Thái Bình Dương, Kurt Campbell thăm Việt Nam để bàn về các vấn đề an ninh vùng và trao đổi với chính giới ở Hà Nội về nhân quyền.
Thăm Việt Nam sau khi đến Nam Hàn để bàn về an ninh châu Á, ông Kurt Campbell sẽ hội đàm với các lãnh đạo cấp cao của Việt Nam và dự định có buổi gặp các nhà báo vào thứ Năm 2/1/2012.

Chuyến thăm của ông Kurt Campbell tới Hà Nội lần này diễn ra chưa đầy hai tuần sau chuyến công du Việt Nam của bốn thượng nghị sĩ Mỹ tại Hà Nội, trong đoàn đã gặp mặt một số nhà hoạt động vì dân chủ và nhân quyền ở Việt Nam hôm 20/1.
Phát ngôn viên Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội Beau J. Miller xác nhận với BBC Tiếng Việt về chuyến thăm từ ngày 1 đến ngày 3 tháng 2.

30-1-2012 Đọc Báo Vẹm 253

Syria: Xung đột dữ dội chung quanh thủ đô Damas

Khói bốc lên từ vùng ngoại ô Erbeen thủ đô Damas, 29/01/2012
REUTERS/Handout
Thanh Hà

Tổ chức nhân quyền Syria OSDH cho biết, quân đội Syria tấn công thành phố Rankous cách thủ đô Damas 40 km về phía bắc. Chính quyền Syria mở chiến dịch tấn công quy mô chưa từng thấy trong 24 giờ qua. Quân đội giành lại các thành phố ở phía tây Damas, trước đây rơi vào tay phe nổi dậy.
Sau sáu ngày bao vây Rankous, vào trưa ngày 30/01/2012, quân đội Syria mở chiến dịch tấn công, oanh kích thành phố. Lính đào ngũ rút lui khỏi các điểm nóng. Trên đây là tin do tổ chức nhân quyền Syria, OSDH có trụ sở tại Luân Đôn, Anh Quốc, thông báo.

Trung Quốc tăng cường lực lượng cảnh sát ở Tân Cương

Lực lượng chống bạo động Trung Quốc tuần tra trên
đường phố Urumqi, tỉnh Tân Cương, 03/07/2010
REUTERS
Mai Vân

Theo Tân Hoa Xã, Trung Quốc đã chuẩn bị tăng cường số lượng cảnh sát tại vùng Tân Cương để chống lại các « hoạt động tôn giáo trái phép». Chính quyền sẽ tuyển mộ thêm 8000 nhân viên công an để triển khai đến các vùng nông thôn, làng mạc.
Trích dẫn người phát ngôn chính quyền Tân Cương, nhiệm vụ chính của lực lượng này là « tuần tra bảo đảm an ninh, kiểm soát vấn đề di dân và trừng trị các hoạt động tôn giáo trái phép ».
Tình hình tại Tân Cương hiện nay vẫn rất căng thẳng, cộng đồng người Duy Ngô Nhĩ tại chỗ vẫn bị trấn áp và kiểm soát chặt chẽ.
Theo chính quyền Trung Quốc, các thành phần Hồi giáo cực đoan tại đây cùng với giới ly khai có âm mưu thành lập một quốc gia độc lập. Ngược lại, người Duy Ngô Nhĩ lưu vong và các tổ chức bảo vệ nhân quyền đã tố cáo Bắc Kinh viện cớ để tiến hành một chính sách trấn áp.

Mỹ dự đoán Tổng thống Assad sẽ ra đi

Tổng thống Syria Bashar al-Assad
Mỹ nói chế độ của ông Assad sẽ sụp đổ
Hoa Kỳ đã kêu gọi các nước xác định lập trường đối với điều mà họ gọi là sự tàn bạo của chế độ Syria.
Nhà Trắng nói Tổng thống Bashar al-Assad đã mất kiểm soát đất nước Syria và khẳng định rằng ông này ‘sẽ ra đi’.

Trong khi đó, Nga nói họ sẽ ngăn chặn nghị quyết kêu gọi Tổng thống Assad chuyển giao quyền lực cho một vị phó của ông – người sẽ thành lập một chính phủ đoàn kết quốc gia.
Moscow nói những ngôn từ trong nghị quyết này – vốn được Liên đoàn Ả Rập soạn thảo và được Mỹ, Anh, Pháp ủng hộ – là ‘không cân bằng’ và ‘để ngỏ khả năng can thiệp’ vào công việc nội bộ của Syria.

Người Việt bức xúc trước việc quan chức địa phương chiếm đất


Diên Vỹ, X-Cafe chuyển ngữ

Một sự kiện tranh chấp đất đai ở thành phố Hải Phòng đã trở thành một vấn đề quốc gia
Khi khoảng độ 100 cảnh sát và quan chức địa phương đến để giải toả một nông dân và gia đình ông, họ đã không chịu khuất phục và chống trả lại bằng súng và bom tự chế. Đây là một trường hợp chống trả bằng bạo lực hiếm hoi tại quốc gia Việt Nam do Cộng sản cai trị.

Và sự ủng hộ rộng rãi của dư luận đối với người nông dân này đã nhấn mạnh mối bất bình su đậm về tệ nạn cướp đất được cho là bởi quan chức địa phương đồng loã với những nhà xây cất.
Xướng ngôn viên: Liam Cochrane
Người được phỏng vấn: Ben Bland, phóng viên về Việt Nam của tờ Financial Times, Anh Quốc

Đau Lòng Dân Tộc

Vi AnhVietBao

Hơn 36 năm CS Hà nội gồm thâu được cả nước. Mà bây giờ trong ba ngày Tết Nhâm Thìn 2012 trên các cơ quan truyền thông của Pháp, Mỹ, như RFA, VOA, RFI nghe, đọc những thông tin nghị luận về Việt Nam mà đau lòng dân tộc.

Nào là tình trạng nhân quyền tại Việt Nam là một truyện dài thê thảm. Đến đổi Dân biểu, Nghị sĩ Mỹ cũng lên án những vi phạm quyền căn bản của Con Người, của người dân Việt một cách thô bạo. Thô bạo một cách có tổ chức đến đổi người lương dân phải dùng mìn, súng tự chế chống hàng trăm công an đến cướp đất đai, bưng đầm của người dân ở Tiên Lạng tỉnh Hải Phòng.
Dân sống và làm việc trong nước thì cán bộ, đảng viên cướp đất đai, tham ô nhũng lạm tài sản, tiền bạc của dân chúng. Còn dân muốn ra ngọai quốc làm công thì cán bộ, đảng viên lợi dụng chính sách “xuất khẩu lao động” ăn hối lộ trên đầu trên cổ người dân khi làm thủ tục xuất ngọai lao động, hôn nhân ngọai kiều và đem con bỏ chợ, thông đồng với dịch vụ khai thác làm nô lệ tình dục, như buôn người vậy.

Người Trí Thức Đưa Đất Nước Đi Lên

Nguyễn Quang Duy

T/g gửi tới TTHN

“… trách nhiệm của người trí thức ngày nay và tương lai có những ưu tiên khác nhau. Người trí thức hôm nay cần nhận vai trò dấn thân xây dựng môi trường tự do để Việt Nam không chết lâm sàng. Người trí thức mai sau lãnh trách nhiệm xây dựng và phát triển quốc gia.”
Hoa Kỳ luôn giữ vai trò cường quốc số một thế giới là nhờ đã đặt giá trị của con người đúng mức. Nhất là giá trị những người trí thức. Về lý thuyết Hoa Kỳ có cả một trường phái kinh tế học ra đời vào những năm 1980, chứng minh được tăng trưởng và phát triển quốc gia tùy thuộc vào tri thức (new growth theory).
Dựa vào lý thuyết và thực tiễn chứng minh được, người theo trường phái này hướng đến những chính sách xây dựng môi trường phát huy và tận dụng những tài sản trí tuệ nhân lọai. Họ cổ vũ việc các quốc gia muốn phát triển cần tôn trọng nhân quyền, dân chủ, tự do và khuyến khích một thế giới tự do trên mạng tòan cầu.

Hội Đồng Liên Đới Tự Do Dân Chủ Á Châu Ra Mắt Tại Tokyo

Âu Minh Dũng - RadioCTM
Ban thường vụ
Hội đồng Liên Đới Tự Do Dân Chủ Á Châu
(RadioCTM - Tokyo) Một trong những thành công của Hội nghị Dân chủ hóa Á châu tại Nhật Bản vào ngày 25 và 26 tháng 11 năm 2011 là việc thành lập được một Hội Đồng Liên Đới Tự Do Dân Chủ Á Châu (Asian Solidarity Council for Freedom and Democracy) với thành phần lãnh đạo gồm Tiến sĩ Pima Gyalpo (Tây Tạng), ông Lý Thái Hùng (Việt Nam), ông Tim Win (Miến Điện), ông Thừa Văn Lập (Trung Quốc) và ông Ihman Mahnut (Uyghur) để xúc tiến các hợp tác cụ thể và vận động thêm sự tham gia của những tổ chức, đảng phái khác của các dân tộc đang bị độc tài cai trị tại Á Châu.

Sau 2 tháng thành lập, hôm 28 tháng 1 năm 2012 vừa qua, Hội Đồng Liên Đới Tự Do Dân Chủ Á Châu đã tổ chức một buổi ra mắt tại Câu lạc bộ Ký giả Ngoại quốc tại Nhật Bản (The Foreign Correspondents Club of Japan) để chính thức giới thiệu về nhân sự lãnh đạo và chương trình hành động của Hội Đồng.

Vụ thu hồi đất ở Tiên Lãng – Hải Phòng: Có bàn tay của giang hồ?


Trưa 10-1, khi các phóng viên có mặt tại khu đầm, những người này đã chửi bới, cản trở phóng viên tác nghiệp. Theo tìm hiểu, hôm đó tại khu đầm có mặt Hoàng Văn Chương (Chương ‘sực’, ngụ xã Bắc Hưng), Phường ‘tố’, Hòa ‘lễ’ (cùng ngụ xã Nam Hưng) là những tay giang hồ có ‘số má’ tại Tiên Lãng. Chương ‘sực’ chính là người đã giật máy ảnh và đe dọa bắt giữ phóng viên về trụ sở xã. Một tay giang hồ cho biết họ chỉ đến đó, không phải làm gì nhưng sau đó vẫn được trả công 2 triệu đồng/người”.
Nhiều người dân ở huyện Tiên Lãng khẳng định một nhóm giang hồ ở quận Kiến An, TP Hải Phòng có liên quan đến việc thu hồi đất của hộ ông Đoàn Văn Vươn.
Dù chỉ thực hiện cưỡng chế thu hồi 19,3 ha trong tổng số 40,3 ha đầm do gia đình ông Đoàn Văn Vươn đang quản lý nhưng ngôi nhà hai tầng thuộc quyền sở hữu của gia đình ông Đoàn Văn Quý (em trai ông Vươn) trên diện tích chưa bị thu hồi cũng đã bị san phẳng.

Từ vụ ‘nuốt đất’ tại Vĩnh Phúc đến Viethaus ở Berlin (1)

 
Nguyễn Anh Quân (thuộc Tổng cục 2- tình báo quân đội ?), một nghi phạm trong vụ “lừa đảo” bất động sản tại Vĩnh Phúc đã có lệnh truy nã và cấm xuất cảnh, nhưng bỗng dưng lại có mặt tại Đức trong cương vị “chủ” mới của “Ngôi nhà Việt” – Viethaus. Tại đây, ông đã gặp một số quan chức Việt Nam và sau đó có thị thực sang Mỹ.
Vai trò của Đại sứ quán Việt Nam tại Đức và các cơ quan khác trong vụ “tẩu thoát” ngoạn mục này như thế nào? Giới thiệu đến bạn đọc chuỗi bài của Hạnh Phú từ CHLB Đức về vấn đề này.

Cưỡng chế ở Hải Phòng: Phẫn nộ việc gia đình ông Vươn không có quà Tết

(GDVN) - 'Người tử tù còn được quà Tết, vậy mà, chính quyền địa phương lấy lý do hộ ông Vươn không có hộ khẩu để không thăm hỏi, hỗ trợ Tết, có phải chăng...?'.

Ngay sau khi báo điện tử Giáo dục Việt Nam đưa tin việc bà Phạm Thị Hiền, vợ của ông Đoàn Văn Quý và bà Nguyễn Thị Thương, vợ ông Đoàn Văn Vươn (xã Vinh Quang, huyện Tiên Lãng, Hải Phòng) cùng cho biết trong những ngày Tết, chính quyền địa phương không đả động gì đến việc thăm hỏi, hỗ trợ Tết.


Sau khi lực lượng chức năng và “người lạ” rút khỏi đầm vào ngày 22-1 (29 tháng chạp) gia đình ông Vươn, ông Quý mới ra dựng lều để ở tạm trong những ngày Tết.( Ảnh: Người lao động)

Cùng với đó là trả lời trên báo chí của ông Phạm Đăng Hoan, Bí thư Đảng ủy xã Vinh Quang, nói rằng mặc dù sinh sống và làm ăn tại xã Vinh Quang nhưng do gia đình ông Vươn, ông Quý không có hộ khẩu ở đây nên việc lo Tết và bảo đảm cuộc sống sau vụ thu hồi đầm không thuộc trách nhiệm của xã. Tòa soạn đã nhận được rất nhiều ý kiến, chia sẻ bày tỏ sự "phẫn nộ" trước cách trả lời cùng việc làm của chính quyền địa phương.

Thứ Hai, 30 tháng 1, 2012

Nguyên thủ quốc gia Việt Nam không nên mặc áo nhái Adidas đi cày ruộng


Phạm Thị Hoài


(TTHN) – Bài viết thể hiện sự ưu điểm của tự do ngôn luận, với truyền thông làm nhiệm vụ phản biện xã hội, chỉ ra những điều bất cập trong cuộc sống. Bất kể bạn là ai, hơn nữa với những đối tương là người của công chúng thì chuyện “soi mói” như thế này là rất có tác dụng tích cực.
Trong lễ Tịch điền hôm mồng 7 Tết (29.1) vừa qua tại Hà Nam, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã xắn quần đi chân đất theo con trâu và cái cày, thể hiện hình ảnh một vị nguyên thủ quốc gia gần gũi với đồng bào. Tuy là hình ảnh tuyên truyền, nhưng niềm vui chân thành trên gương mặt vốn tiết chế tình cảm của ông Chủ tịch nước cũng khiến tôi vui theo. Hơn nữa, phong cách vốn không cầu kì trong mọi dịp xuất hiện trước công chúng của ông khiến cảnh biểu diễn này không đến nỗi quá kịch. Người ta thường so sánh ông với Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Sự khác nhau giữa hai ông còn biểu hiện trong phong cách trang phục của phu nhân của họ. Đệ nhất phu nhân có vẻ ưa gam tối và không mầu mè. Đệ nhị phu nhân có vẻ ưa mầu sắc, hoa thêu và rồng phượng lấp lánh. Ông Trương Tấn Sang giản dị, nhưng không sa xuống tầm phát ngôn xuề xòa dễ dãi như người tiền nhiệm của ông, nguyên Chủ tịch Nguyễn Minh Triết.

Collaborators


Công an VN đạp mặt người biểu tình.
Quang TườngVietBao

Trong Thế Chiến Thứ Hai, Phát-xít Đức xâm chiếm các quốc gia Âu châu như Pháp, Bỉ, Hòa Lan, Đan Mạch, Tiệp Khắc, Ba Lan, Na-Uy, v.v…. Tại các quốc gia bị chiếm đóng, các chính phủ bù nhìn hợp tác với quân đội Phát-xít Đức ở nhiều mức độ khác nhau. Sử sách gọi chung các thành phần hợp tác này là Nazi collaborators.

Để thi hành những chính sách, luật lệ do quân xâm lược Phát-xít Đức đề ra, các chính phủ bù nhìn phải nhờ đến lực lượng cảnh sát, mật vụ bản xứ. Mức độ tuân hành của các lực lượng này có khác biệt nhau tùy theo quốc gia.

Triều Tiên đe dọa chiến tranh toàn diện với Hàn Quốc


Triều Tiên hôm qua (27.1) đe dọa tiến hành một “cuộc chiến tranh toàn diện” nếu Hàn Quốc tập trận quanh các đảo tiền tiêu. Website của chính phủ Triều Tiên Uriminzokkiri.com đăng lời cảnh báo với nội dung: “Tiếng súng trong khu vực có thể gây ra một cuộc đụng độ quân sự giữa hai bên. Sau đó, nó có thể leo thang trở thành một cuộc chiến tranh toàn diện”.

Cảnh báo trên được đưa ra hôm 27.1 – một ngày sau khi Hàn Quốc tập trận bắn đạn thật quanh một số hòn đảo gần bờ biển phía tây nam của Triều Tiên.

Câu chuyện trí thức hay là bàn về trách nhiệm xã hội của những người hiểu biết

Giản Tư Trung


Bàn về trí thức hay bàn về vai trò của trí thức thực chất cũng chính là bàn về trách nhiệm xã hội của những người hiểu biết.
“Trí thức và vai trò của trí thức” hay “câu chuyện về trí thức” là một đề tài không mới, nhưng chưa bao giờ cũ. Đây cũng là một đề tài rất phức tạp và dễ gây tranh cãi, nhưng là một đề tài đầy ý nghĩa đối với bất cứ xã hội nào, trong bất cứ thời đại nào. Có rất nhiều góc nhìn khác nhau về trí thức, mỗi góc nhìn lại cho ta một cách hiểu về trí thức và vai trò của trí thức. Nếu ta có được nhiều góc nhìn về một vấn đề thì ta sẽ có cơ hội hiểu vấn đề đó một cách đầy đủ và sâu sắc hơn, vì khi đó không chỉ thấy “cây”, mà còn thấy “rừng”.
Trong phạm vi bài viết này, từ một góc nhìn, tôi cho rằng, trí thức là người có trí và luôn dùng cái trí của mình để góp phần thức tỉnh xã hội nhằm hướng mọi người đến cái đúng và cái đẹp.

Tàu Trung Quốc lại giở trò khiêu khích bao vây Đảo vào sáng mồng một Tết

Lính Việt (Dân Luận)

Sáng mồng một Tết Nhâm Thìn, tàu Trung Quốc lại giở trò khiêu khích bao vây đảo ở khoảng cách 08 hải lý (15 km), lại phải căng người ra trực chiến. Có lúc, chúng lao xuồng đến rất gần mép đảo. Anh em ta cảnh giác sẵn sàng chiến đấu nhưng bình tĩnh không mắc mưu khiêu khích của địch (ngày Tết còn giở trò dọa dẫm tấn công nhau thì điếu thể nào gọi là bạn).

Tin rất nóng: Tiên Lãng đã phát nổ một quả bom sự thật

Tháng Một 30, 2012 — nguyencuvinh
Sau nhiều ngày, với nhiều lý lẽ rất loăng quăng, tiền hậu bất nhất, dối trá, cố đấm ăn xôi của các cấp lãnh đạo Hải Phòng, Tiên Lãng về vụ cưỡng chế đất của gia đình anh Đoàn Văn Vươn; sau nhiều ngày chỉ nghe tiếng nói phản đối một phía từ báo chí, các quan chức, nhân sĩ trí thức, dư luận, các cơ quan nhà nước Trung ương về những sai phạm của chính quyền Hải Phòng, Tiên Lãng trong việc cấp đất, thu hồi và cưỡng chế đất; sau nhiều ngày cảm tưởng như hệ thống cơ quan ban ngành ở Tiên Lãng một lòng một dạ, cố sống cố chết bảo vệ sai trái của lãnh đạo huyện… Hôm nay, chúng tôi có trong tay văn bản báo cáo chính thức của Hội nuôi trồng thủy hải sản huyện Tiên Lãng ( một đơn vị trực thuộc sự lãnh đạo của huyện Tiên Lãng) đã phát một văn bản báo cáo, vạch trần toàn bộ sự thật về những sai trái, thậm chí phạm pháp của lãnh đạo của mình, nó có sức mạnh như một quả bom tấn, nó là tiếng nói của một tổ chức có tư cách pháp nhân, đóng dấu đỏ… Những sự thật trong văn bản sẽ làm ngả ngửa giới chức lãnh đạo Tiên Lãng vì nó phanh phui những bí mật động trời… Văn bản ngay lập tức trong chiều nay đã được gửi cho rất nhiều các cơ quan Đảng, Nhà nước, Chính phủ, các Bộ…

Hãy chứng minh đi, C hâu(*) ơi!

Vì tôi lớn hơn Châu đúng 10 tuổi, vậy xin được gọi Châu bằng tên như gọi đứa em, theo lễ giáo Bắc Kỳ với nhau, bởi Châu đúng là người Miền Bắc 100%, và tôi cũng vậy. Cũng xin nói ngay rằng tôi viết những dòng này không phải gửi đến Châu, mà muốn gửi đến tất cả những ai đã thẳng tay “ném đá” vào Châu trên mạng Internet trong những ngày qua. Nhưng có lẽ Châu cũng đồng ý với tôi là, đối với những nhận xét phê bình có trách nhiệm, có văn hóa, và có lý có tình thì chúng ta rất cần tôn trọng …
Cũng xin được nói trước là tôi không (hay đúng hơn là chưa) bao giờ có tư tưởng “thấy người sang bắt quàng làm họ” để dựa chút hơi danh, mong được mọi người chú ý. Điều đó không những chẳng thực tế mà còn rất đáng xấu hổ! Bởi vậy tôi sẽ viết ra với tư cách một người Việt nói với những người Việt, trong đó có Châu. Và với tư cách của một blogger công khai danh tính, có bài viết đăng trên hơn 70 trang Web tiếng Việt (không kể blog cá nhân) trên mạng Internet (đây không phải là thành tích, vì nếu không thích thì ngay ngày mai tôi sẵn sàng gác bút không viết nữa). Ai không thích thì đừng đọc, hoặc có thể thoải mái phê phán, vậy thôi, vì ngôn luận vốn là tự do, không ai có quyền ép buộc chuyện nói hay không nói.

BYN TV 30-1-2012 Tin Việt Nam

BYN TV 30-1-2012 Tin Thế Giới Buổi Trưa

BYN TV 30-1-2012 Tin Á Châu

8 ĐIỀU TIÊN ĐOÁN CỦA TIÊN TRI VŨ TRỤ TRẦN DẦN NHÂN NĂM RỒNG 2012


Tôi đăng lời tiên đoán của Tiên Tri Trần Dần và để quý độc gỉa tự phán đoán thiệt hư nhân dịp đầu năm. HaiSG.

SẼ CÓ CHIẾN TRANH IRAN VÀ CHIẾN TRANH BIỂN ĐÔNG TRƯỚC THÁNG 10/2012
1- TT Barack Obama sẽ tái đắc cử 100% vào tháng 11-2012.
2- Do Thái và Đồng Minh sẽ đánh IRAN trước tháng 10-2012 và IRAN đầu hàng vô điều kiện!
3- Trung Quốc đánh Việt Nam trên Biển Đông trước tháng 10-2012 và Trung Quốc thua kéo theo nhiều suy sụp!
4- Thủ Tướng CSVN Nguyễn Tấn Dũng sẽ bị Trung Quốc ám sát chết trước năm 2014.
5- Quân Đội NDVN sẽ làm cuộc tổng đảo chánh lật đổ toàn bộ Đảng CSVN trước 2014.
6- Chế Độ CS Trung Quốc hoàn toàn sụp đổ trước năm 2016 và Trung Quốc bị chia thành nhiều nước.
7- Tân lãnh tụ Kim Jong-un của Bắc Triều Tiên yểu mệnh, chế độ Bắc Hàn tan rã trước năm 2016.
8- Sẽ không có Thế Chiến Thứ 3 hay chiến tranh Nguyên Tử; nhưng có chiếm tranh khu vực.
Bài khai bút đầu năm Nhâm Thìn 2012 của Ký giả HẠNH DƯƠNG

Chiến trận nổ lớn giữa quân đội Syria và quân nổi dậy, ít nhất 15 người chết

Cali Today News - Thứ hai 30/1 đã xảy ra các trận đánh nhau ác liệt trên đường phố ngay tại cửa ngõ thủ đô Damascus của Syria. Quân chính phủ đang cố gắng chiếm lại nhiều khu phố từ tay quân nổi dậy (QND) chỉ cách trung tâm thủ đô có vài dặm.
Cư dân cho biết quân đội Syria đã chiếm lại khu phố Hamouriyeh, nơi trước đây họ thường dung xe tăng và pháo binh đẩy lui lực lượng của QND, vốn tiến đến cách Damascus có 5 dặm.
Đám đông người biểu tình chống chính phủ Syria. Photo courtesy: Reuters

Các nhà tranh đấu Syria cho biết lực lượng “Free Syria Army”, một nhóm vũ trang gồm các quân nhân đào ngũ trong lực lượng QND, đã tung ra các cuộc tấn công lẻ tẻ vào quân đội Syria.

Mỹ Trở Lại Á Châu Như Thế Nào?

Ngày 5 tháng 1, 2012 vừa qua, cùng với sự hiện diện của toàn bộ viên chức lãnh đạo bộ máy quốc phòng và quân sự Hoa Kỳ, Tổng thống Barack Obama đã long trọng công bố chiến lược quốc phòng mới , trong đó nhấn mạnh đến kế hoạch tăng cường sự hiện diện quân sự ở châu Á-Thái Bình Dương trong bối cảnh nền kinh tế quốc gia đang suy thoái, nợ nần không sao trả được và ngân sách quốc phòng bị cắt giảm 450 tỷ đô-la trong những năm sắp tới. Chiến lược này giống như một người vừa ra khỏi một cơn mê dài sau 35 năm (1975-2010) từ bỏ một vùng địa thế chiến lược của Mỹ là Châu Á Thái Bình Dương để tập trung hết nỗ lực vào Trung Đông, rồi cùng lúc lún sâu vào hai cuộc chiến Afghanistan và Iraq khiến gây tổn thất lớn lao về sinh mạng của cải. Cuộc chiến Afghanistan thì thế giới có thể hiểu được. Còn cuộc chiến hay cuộc xâm lăng Iraq thì thế giới không sao hiểu được. Vì dầu hỏa hay vì lý tưởng cao vời của Ô. Bush Con? Nếu bảo rằng vì dầu hỏa cho dân chúng thì tại sao năm 2000 giá 1 galon săng là $1.51 và sau khi chiếm được Iraq có lúc giá săng đã lên tới $4.00 và bây giờ là $3.65?

Liệu dân chủ hóa có thể diễn ra ở Trung Quốc ?

Tượng thần Dân chủ, biểu tượng của sự kiện Thiên An Môn,
 trong cuộc tuần hành ở Hồng Kông, ngày 30/05/2010
Reuters / Tyrone Siu
Anh Vũ

Phụ trương báo Le Monde về các vấn đề địa chính trị hôm nay có bài viết đáng chú ý của thông tín viên Brice Pedroletti tại Thượng Hải về chính trị Trung Quốc với câu hỏi « Phải chăng Trung Quốc đang sắp có được dân chủ hóa ?».
Thông tín viên của Le Monde dẫn luận điểm của hai nhà chuyên nghiên cứu các mô hình lãnh đạo chính trị khá nổi tiếng ở Trung Quốc là Lưu Vũ (Lưu Yu) và Trần Định Định (Chen Dingding) khẳng định, đến năm 2020, chắc chắn ở Trung Quốc sẽ có dân chủ. Ông Lưu Vũ là giáo sư giảng dạy môn học dân chủ Mỹ tại đại học Tinh Hoa Bắc Kinh. Còn ông Trần Định Định là giáo sư môn quản trị hành chính công tại đại học Macao.

'Chưa biết ai phá nhà ông Vươn'

Đoàn giám sát của MTTQ thăm nhà ông Đoàn Văn Vươn
Mặt trận Tổ quốc sẽ đóng vai trò phản biện
'nếu cần'
Ngược hẳn lại với các phát ngôn ban đầu, Phó Chủ tịch UBND Hải Phòng Đỗ Trung Thoại nay nói chưa biết ai phá nhà ông Đoàn Văn Vươn, nhưng 'đang tìm hiểu và sẽ xử lý nghiêm'.
Hôm 17/1, trong một cuộc giao ban báo chí, chính ông Thoại đã bác bỏ rằng có việc lực lượng chức năng phá bỏ ngôi nhà hai tầng của gia đình ông Vươn, cho dù ngôi nhà đó không nằm trong diện tích đất đai bị thu hồi, và nói đây là hành động "nhân dân bất bình nên vào phá."

Hai tuần sau, vẫn ông phó chủ tịch tuyên bố rằng "chưa khẳng định người dân bức xúc phá nhà hay chính quyền phá nhà dân".
Ông Thoại nói với truyền thông trong nước rằng "theo báo cáo ban đầu của huyện Tiên Lãng thì là người dân phá", tuy nhiên cũng khẳng định ai làm sai trong vụ này cũng sẽ bị xử lý nghiêm.