Pages

Thứ Bảy, 31 tháng 12, 2011

BYN TV 31-12-2011 Tin Thế Giới (Buổi Chiều)

BYN TV 31-12-2011 Tin Việt Nam

BYN TV 31-12-2011 Tin Thế Giới (Buổi Trưa)

BYN TV 31-12-2011 Tin Á Châu

Thông điệp thư ngỏ gửi Chủ tịch nước

Quốc Phương
BBC Tiếng Việt

Giáo sư Huệ Chi
Giáo sư Huệ Chi không hy vọng bức thư
được phúc đáp nhưng kỳ vọng người dân
hiểu được thông điệp đằng sau của nó.
Người đồng chủ trì trang mạng phản biện của trí thức Việt Nam, Bauxite Việt Nam, vừa lên tiếng từ trong nước, nói với BBC rằng bức thư ngỏ gửi Chủ tịch Nước đòi trả tự do cho một người 'biểu tình yêu nước' mới lên mạng hôm 31/12/2011, thực ra là một Bấm đa thông điệp.
Giải thích về động cơ đằng sau bức thư cuối năm gửi Chủ tịch Trương Tấn Sang đòi thả bà Bùi Thị Minh Hằng, Giáo sư Nguyễn Huệ Chi cho hay ông và nhóm chủ trương, ký tên bức thư không hy vọng người nhận thư và chính quyền 'trả lời' hay 'giải quyết' đơn thư này, song nói đây là một thông điệp gửi cho tất cả mọi người dân ở trong nước để cảnh báo về một hiện trạng mà ông gọi là "vô pháp luật" ở Việt Nam.
"Nói chung là ít hy vọng lắm. Tôi không có hy vọng đâu," Giáo sư Huệ Chi dự đoán với BBC hôm thứ Bảy về tác động và hiệu quả với lãnh đạo của bức thư ngỏ.

Nói gì về Trường Sa chiều nay?

Blogger Nguyễn Ðình Ðông
(Nguồn: vn.360plus.yahoo.com/nguyendinhdong)

Dường như bây giờ thì các hải đảo, một phần lãnh thổ của Việt Nam như Trường Sa, cũng như Hoàng Sa, đã được người Việt biết đến nhiều rồi. Thật đáng mừng.

Bản đồ quần đảo Trường Sa ghép bằng hạt cà phê, do công ty cà phê Mê Trang của Việt Nam thực hiện. (Hình: pda.vietbao.vn)

Mừng, vì cho đến những năm gần đây còn rất nhiều người trong số người quen, nhất là những người lao động đầu tắt mặt tối đến Tivi còn không có thời gian xem. Một số khác, rất đáng buồn, lại là các trí thức trẻ, sản phẩm của nền giáo dục “nhiều không”, đã không biết Trường Sa và Hoàng Sa nay mất gì còn gì, là đơn vị hành chính của tỉnh nào và thậm chí nhiều em còn không biết Hoàng Sa, Trường Sa ở đâu. Nay thì đã nhiều người biết đến tên các phần lãnh thổ này của đất nước, dù mới dừng lại ở “nghe nói là tranh chấp với Tàu chứ không biết ở đâu ngoài biển”.
Cũng không trách được, không phải ai cũng có một ông bố như cụ thân sinh nhà tôi nay đã “lên núi”. Ngay khi chúng tôi mới 7, 8 tuổi thì khi ở trong gian nhà tranh vách nứa hay nhà ngói tường gạch, suốt một thời chiến tranh hay sau 1975, luôn có treo hai bức bản đồ to. Một là bản đồ Thế giới, một bản đồ Hành chính Việt Nam, mà trên đó luôn in rõ hai quần đảo nằm rất xa bờ biển, đó là Hoàng Sa và Trường Sa, dưới tên hai quần đảo luôn chú thích rất rõ (Việt Nam). Bốn chị em chúng tôi ngay từ tấm bé đã đinh ninh, và bây giờ vẫn đinh ninh rằng đất nước chúng ta trải dài từ Mục Nam Quan đến Mũi Cà Mau, còn biển Ðông thì nghiễm nhiên là của Việt Nam rồi, chẳng phải đã có hai quần đảo như hai tiền đồn trấn giữ lãnh hải “của ta” rồi đó sao.

Al Qaeda tìm cách xâm nhập Libya

Lãnh đạo tổ chức khủng bố Al Qaeda Ayman al-Zawahiri
(ảnh chụp qua vidéo ngày 12/09/2011)
REUTERS/SITE Monitoring Service via Reuters TV
Tú Anh

Giới tình báo Tây phương theo dõi chặt chẽ hoạt động của một nhóm khủng bố quốc tế tại vùng biên giới Libya và Ai Cập. Theo đài truyền hình CNN, Al Qaeda đã gởi một toán thành viên kinh nghiệm sang Libya để tuyển mộ nhân sự sau khi chế độ Kadhafi sụp đổ.
Theo tiết lộ của giới tình báo Mỹ, thủ lĩnh Al Qaeda hiện nay là bác sĩ Ai Cập Ayman al-Zawari dường như đã đích thân gởi một thuộc cấp thân tín có bí danh AA sang Libya hồi tháng 5/2011. Nhân vật này là người Libya có kinh nghiệm chiến trường chống quân đội Liên Xô tại Afghanistan trước đây.
Sau cuộc chiến, nhân vật bí mật này sang Anh Quốc định cư và bị bắt với tội danh khủng bố. Cuối năm 2009, AA được thả ra và quay trở lại vùng biên giới Pakistan-Afghanistan.
Là một người thân cận của Al-Zawari, AA được giao nhiệm vụ sang lập căn cứ tại Libya vào thời điểm đại tá Kadhafi trấn áp hồi giáo võ trang. Tổ khủng bố này đã tuyển mộ được khoảng 200 tay súng và ẩn náu ở miền đông Libya, gần biên giới Ai Cập.

Bắc Triều Tiên chính thức chỉ định ông Kim Jong Un giữ chức tư lệnh tối cao

Hình: KRT via Reuters TV
Truyền thông nhà nước Bắc Triều Tiên cho biết ông Kim Jong Un
(giữa) được chỉ định giữ chức tư lệnh tối cao của quân đội
có 1 triệu 200 ngàn quân.
Bắc Triều Tiên đã chính thức chỉ định ông Kim Jong Un làm tư lệnh tối cao của quân đội, khẳng định quyền hành của ông sau cái chết của thân phụ ông.

Hãng thông tấn Trung ương của nhà nước Bắc Triều Tiên loan báo như thế ngày hôm nay. Họ nói rằng con trai và là người thừa kế ông Kim Jong Il được bổ nhiệm vào chức vụ vừa kể tại một cuộc họp của Bộ Chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động.

Trung Quốc nói rằng người biểu tình ở làng Ô Khảm có lý


Hình: AP
Dân chúng làng Ô Khảm biểu tình chống nạn tịch thu đất đai bừa bãi và nạn tham ô của chính quyền địa phương.

Truyền thông nhà nước Trung Quốc cho biết dân chúng ở làng Ô Khảm trong tỉnh Quảng Đông đã đưa ra những lời khiếu tố có lý khi họ biểu tình trong nhiều tuần để chống nạn chiếm đoạt đất đai.

Căng thẳng bùng ra ở Ô Khảm lần đầu hồi tháng 9, khi dân chúng bắt đầu biểu tình chống nạn tịch thu đất đai bừa bãi và nạn tham ô của chính quyền địa phương.

Tân Hoa Xã hôm nay trích lời các nhà điều tra của chính quyền tỉnh Quảng Đông nói rằng một công ty chăn nuôi đã chiếm dụng một diện tích đất đai lớn hơn diện tích cho phép. Một công ty khác không trả tiền bồi thường đúng hạn cho dân làng.

Các nhà điều tra cũng nói rằng ông Tiết Xương, cựu bí thư đảng ở thôn Ô Khảm, đã biển thủ công quỹ để mua xe hơi riêng.

Iran đề nghị đàm phán hạt nhân, hoãn thử phi đạn

Hình: ASSOCIATED PRESS
Các nước Tây phương e rằng chương trình hạt nhân của Iran có thể
dùng để chế tạo vũ khí nhưng Tehran nhất mực bác bỏ tố cáo này.

Iran đề nghị thực hiện một vòng đàm phán mới về hạt nhân trong lúc hoãn lại cuộc thử nghiệm phi đạn tầm xa vốn dự trù thực hiện trong ngày hôm nay.

Hãng tin SANA của nhà nước nói rằng ông Saeed Jalili, thương thuyết gia trưởng của Iran về vấn đề hạt nhân, đã mời 5 hội viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc cùng với nước Đức, thường được gọi tắt là nhóm P5+1, “quay lại đàm phán.”

Nhóm P5 cộng 1 đã họp với Iran hồi tháng giêng nhưng cuộc họp kết thúc mà không đạt được thỏa thuận nào. Lúc đó, ông Jalili nói rằng Tehran sẽ tiếp tục có quyền thủ đắc công nghệ hạt nhân, kể cả việc tinh luyện uranium.

Đón năm mới 2012, nhớ lại một lời tiên tri


Vũ Nhật Khuê(Danlambao) - Năm 2011 sắp hết với những biến cố chấn động trong và ngoài nước. Trước thềm năm mới 2012 chúng ta ai cũng có những hoài bão, trăn trở và ước mơ. Có nhiều tiên đoán rất lạc quan nhưng cũng không ít lo lắng cho bức tranh màu xám về tình hình dân chủ trong nước. Nhưng cũng trong hoàn cảnh tương tự như hiện nay, cách đây 30 năm, một người đã tiên đoán chính xác một sự biến cố chính trị. Cả Sài Gòn gần như không dám nghe lời tiên đoán hùng hồn này. Gần 10 năm sau lời tiên đoán này ứng nghiệm cách chính xác
 
Người đưa ra lời tiên đoán (lời tiên tri) là mục sư Tăng Văn Hy. Địa điểm ông công bố lời tiên tri là nhà thờ Tin Lành số 7 Trần Cao Vân- Quận I , Sài Gòn

Công an bắt ngay đồng chí Nguyễn Phú Trọng

Việt Hoàng (Danlambao)- Tai kỳ họp trung ưong 4 khóa 11, Nguyễn Phú Trọng nói ”Tình trạng suy thoái về tư tưởng đạo đức, tham nhũng lãng phí trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên chưa được đẩy lùi, làm xói mòn lòng tin đối với Đảng”.

Như vậy có nghĩa:

1- Nếu có không ít đảng viên như vậy thì tại sao không thấy có đồng chí nào bị kỷ luật,hoặc truy tố như vậy có phải đồng chí biết mà bao che hay không,nếu đúng như vậy đồng chí không thể bắt các Đảng viên nghiêm túc kiểm điểm được vì các đồng chí này dại gì mà mhận khuyết điểm. Và nếu là Tổng bí thư mà còn bao che thì quốc nạn tham nhũng và suy đòi đạo đức bao giờ mới đẩy lùi được.Như vậy việc nói đi đôi với làm là không nghiêm túc, đề nghị trung ương kỷ luật đồng chí Nguyễn phú Trọng.

Phiếm Luận: Niềm vui cuối năm

Caubay
Theo: DCVOnline

“Ông Kim quang minh hơn, có vợ thì nói có vợ nên con mang họ cha, ông Hồ ăn vụng nên các con đành phải lấy họ khác, nhưng con ông ấy vẫn kế vị. Nạn tham quyền cố vị là bản chất của bọn độc tài, do đó vẫn còn xảy ra ở Việt Nam hôm nay. Một anh chưa có thành tích gì nổi bật mà một bước nhảy vào Trung ương Đảng, rồi làm thứ trưởng thì khác gì một anh chưa đi lính bỗng chốc nhảy lên làm đại tướng. Tham như vậy là ngu, dễ chết lắm đó em, vinh thì chẳng thấy mà lại mang nhục.”
Những ngày cuối năm 2011 này khí sắc Cậu Bảy có vẻ tươi, miệng lúc nào cũng như chúm chím cười, thỉnh thoảng lại huýt sáo ra mòi yêu đời lắm. Hành vi bất thường đó hẳn nhiên không thể qua được đôi mắt …bồ câu của Mobay, thế nên sau bữa cơm chiều nay Mobay kéo chồng vào thư phòng, thăm hỏi qua loa vài chuyện rồi dò dẫm:

Cuối năm nhìn lại, tiếc nhớ gì và hi vọng gì?

Nhà báo tự do Bùi Văn Phú

Gửi cho BBC Tiếng Việt từ San Jose

“Trong lịch sử cận đại, cứ khoảng hai thập niên thế giới lại chứng kiến những cuộc cách mạng dân chủ ở nhiều quốc gia. Hạt mầm dân chủ đã lỡ cơ hội nảy sinh trên đất Việt vào những thập niên 1970 và 1990. Thập niên 2010 này phong trào dân chủ đang lan ra từ Tunisia, Ai-Cập sang Lybia, Syria. Hy vọng năm mới cách mạng dân chủ sẽ đến với Đông Á, ở đó hương hoa tự do đang bắt đầu lên mầm ở Miến Điện và sẽ lan toả sang Việt Nam.”
Những ngày cuối năm 2011 thế giới đón nhận tin về cái chết của hai lãnh đạo, một cựu tổng thống và một đương kim chủ tịch.
Bên trời Âu, cựu tổng thống Cộng hòa Tiệp Václav Havel qua đời để lại nhiều thương tiếc cho những người yêu dân chủ. Ông khởi xướng cuộc cách mạng Nhung cách đây hơn hai thập niên qua những tranh đấu chính trị ôn hoà đưa đến tự do, dân chủ cho Đông Âu.

Cháy xe lòi mặt kẹ

Tuấn Khanh

“Trong khi đó, hầu hết các phát biểu trên các mạng xã hội tiếng Việt đều đặt vấn đề về trách nhiệm của phía cung cấp nhiên liệu có thể đã có tạp chất đã tạo ra thảm cảnh. Và nói rõ hơn, nghi vấn rất lớn đang lan rộng là xăng có pha tạp chất được nhập từ Trung Quốc.”
Hàng loạt các vụ cháy xe cá nhân từ miền Bắc trải dài tới miền Nam đang là đề tài của những câu chuyện tai nạn bí ẩn ở Việt Nam.
Tin về các vụ cháy, có thể thấy là được báo chí mô tả và gần như van nài, kêu gào các cơ quan có trách nhiệm vào cuộc. Cái chết của một thai phụ và trẻ em, cùng vô số thiệt hại của cải, từ các công dân Việt Nam dường như cuối cùng đã được “vào cuộc”, bởi một vài đáp trả của cơ quan điều tra, các nhà sản xuất xe, cung cấp nhiên liệu.
Nhợt nhạt, dè chừng và cuối cùng là đầy màu sắc buông chối trách nhiệm, đó là những gì mà người ta có thể cảm nhận được từ các bản tin, phỏng vấn… phản hồi. Chuyện lẽ ra chỉ là cuộc điều tra đơn giản, mạnh mẽ để có được một kết luận hoàn hảo, nay lại tiếp tục gieo thêm nhiều nghi vấn trong dân chúng.

Bắc Kinh nắm giữ mọi chìa khóa của Bắc Triều Tiên

Khi còn sống, ông Kim Jong Il luôn dựa vào sự hậu thuẫn
của Trung Quốc. Ảnh: Chủ tịch Hồ Cẩm Đào
tiếp ông Kim Jong Il tại Bắc Kinh 5/5/2010.
REUTERS/KCNA/tư liệu
Minh Anh

Tương lai chính trị của Bắc Triều Tiên sau cái chết của nhà lãnh đạo Kim Jong-il vẫn là chủ đề được nhật báo Le Monde quan tâm đến. Trong bài xã luận Le Monde nhận định rằng chính « Bắc Kinh đang nắm giữ các chìa khóa của Bắc Triều Tiên .
Xã luận viết, theo truyền thuyết, Kim Jong-il từng có thể hô phong hoán vũ, theo đúng nghĩa của nó. Người con trai trẻ Kim Jong-un, được lên ngôi « lãnh đạo tối cao », dường như không được ban phát cho những quyền lực như vậy : hàng chục ngàn người bị triệu tập trong hai ngày tang lễ long trọng đóng vai diễn của mình một cách có ý thức trong cái rét giá buốt. Hiện tại, chưa có gì gây rắc rối, kịch bản diễn ra một cách suôn sẻ cho đến phút cuối cùng.

Syria sôi sục với các quan sát viên

Các cuộc biểu tình chống chính phủ tại Hama
Người biểu tình Syria muốn cho các quan sát
 thấy tình cảnh thống khổ của họ
Các lực lượng an ninh Syria được cho là đã nổ súng để ngăn chặn hàng chục nghìn người tuần hành phản đối đang trước mặt các quan sát viên Liên đoàn Ả Rập vốn đang thị sát tình hình đất nước này.
Các nhà hoạt động nhân quyền cho biết ít nhất 35 người đã bị bắn chết ở những điểm nóng như Hama, Deraa và Homs – tất cả những nơi này đều được các quan sát viên đến thăm.

Giao tranh đã xảy ra ở một trong những điểm tuần hành đông đảo nhất – khu ngoại ô Douma của Damascus.
Trong khi đó, truyền hình nhà nước Syria đã chiếu những hình ảnh được cho là những cuộc tuần hành ủng hộ chính phủ ở một vài thành phố, trong đó có Damascus. Những người biểu tình bày tỏ sự phẫn nộ với ‘âm mưu’ do các thế lực bên ngoài hoạch định nhằm vào ‘sự ổn định và an ninh của Syria’.

'Không dám thay đổi thì tương lai sẽ mờ mịt'

Bạn cần mở JavaScript lên và cài phần mềm Flash Player mới nhất để nghe/xem.
Tiến Sỹ Nguyễn Quang A nói sự phát triển kinh tế sẽ không có ý nghĩa nếu chính phủ Việt Nam không giải quyết được thực trạng lạm phát quá cao và bất ổn kinh tế vĩ mô.
Trong cuộc phỏng vấn dành cho BBC tiếng Việt nhìn lại một số vấn đề trong kinh tế Việt Nam, ông Quang A nói giới lãnh đạo Việt Nam đã nhận ra được những vấn đề lớn dẫn tới bất ổn kinh tế.
"Nhìn nhận được ra những vấn đề đó là quan trọng, nhưng điều quan trọng nhất là phải thay đổi cách nghĩ",
Nếu cứ gắn tư duy vào những chính sách chủ trương tính bằng 5 năm...và không dám thay đổi thì tương lai sẽ rất mờ mịt" Tiến Sỹ Nguyễn Quang A khuyến cáo.

Giã Từ Năm 2011

Trần Chí Phúc
Chỉcòn một ngày nữa là tấm lịch mang số 2011 được lấy xuống, ngồi suy gẫm bao chuyệnđã xảy ra trong năm sắp hết.
Có lẽ điều nổi bật nhất là dân số loài người đã lên tới con số 7 tỉ vào cuối tháng 10, thống kê cho biết thập niên 1960 số nhân khẩu là 3 tỉ, cuối năm 1999 là 6 tỉvà theo đà tiến này thì năm 2020 nhân loại sẽ có 8 tỉ người. Cứ tăng hoài dân sốthì tới một ngày nào đó quả đất sẽ không đủ nuôi sống loài người và sẽ có một biến cố ghê gớm nào đó xảy ra. Nói điều này để nhắc rằng không nên buồn nhiều khi có người thân ra đi vì nếu không có ai chết thì chỗ trống nào để những đứa bé mới ra đời.
Giã từ năm 2011, một năm của “cách mạng hoa lài” nổi lên từ các nước châu Phi và Trung Đông lật đổ một số chính quyền độc tài. Đi trước là nước Tunisia, dân chúng biểu tình phản đối tham nhũng độc tài thất nghiệp cao đời sống khó khăn và cuối cùng làn sóng người tham gia lớn mạnh khiến tổng thống Ben Ali phải từchức và lưu vong nước ngoài ngày 14/1 sau 24 năm nắm quyền. Bắt nguồn từ một vụtự thiêu của sinh viên tên Mohamed Bouazizi thất nghiệp bán hàng rong ở vỉa phốbị cảnh sát cấm bắt và chỉ trong 28 ngày cuộc nổi dậy đã thành công.

Nga loan báo dập tắt lửa cháy tàu ngầm nguyên tử

MOSCOW (AP) -Lính cứu hỏa Nga hôm Thứ Sáu dập tắt được đám cháy lớn trên một tàu ngầm nguyên tử Nga đang vào ụ để tu bổ, trong khi vẫn còn có một số thủy thủ ở trong tàu, theo giới hữu trách.

Tàu ngầm nguyên tử Yekaterinburg bị bốc cháy, được chính phủ Nga tuyên bố đã dập tắt hỏa hoạn hôm Thứ Sáu. (Hình: AP Photo/Andrei Pronin)

Giới chức Nga cũng cho hay không hề có rò rỉ phóng xạ và các hỏa tiễn mang đầu đạn nguyên tử của tàu này đã được tháo gỡ trước đó.
Cơ quan quân pháp Nga đang mở cuộc điều tra xem các quy luật về an toàn có được thi hành hay không. Tổng Thống Nga Dimitry Medvedev yêu cầu các bộ trưởng liên hệ phải có báo cáo và trừng phạt những người phạm lỗi.
Vụ hỏa hoạn bùng ra hôm Thứ Năm tại xưởng đóng tàu Nga ở cảng, Murmanks, nằm gần Bắc Cực, nơi chiếc tàu ngầm Yekaterinburg lên ụ để tu bổ.

Dân Hà Nội chết vì tai nạn giao thông nhiều hơn thời chiến

HÀ NỘI (NV) -Năm 2011 sắp trôi qua đã lấy đi gần 750 sinh mạng tại Hà Nội vì tai nạn giao thông. Ðó là chưa kể khoảng 450 người trở thành tàn tật trong hơn 1,000 tai nạn giao thông xảy ra riêng tại Hà Nội trong vòng 12 tháng qua.

Tình trạng buôn bán lấn lề đường khó dẹp. (Hình: VNExpress)

Con số tử vong vì tai nạn giao thông khiến nhiều cán bộ cao cấp của Hà Nội phải thốt lên: “Chiến tranh không làm chết nhiều người như tai nạn giao thông.”
VNExpress trích dẫn phúc trình của phòng cảnh sát giao thông cho biết trung bình mỗi ngày xảy ra 3 vụ tai nạn làm ít nhất 2 người chết và 2 người bị thương tại Hà Nội. Cán bộ ngành giao thông Hà Nội đổ thừa nguyên nhân xảy ra tai nạn giao thông dồn dập, đặc biệt trong năm qua là thái độ không tuân thủ luật lệ giao thông và việc có quá nhiều xe cộ đông đúc khắp nội - ngoại thành Hà Nội.

Chiến đấu cơ Su-30 của Việt Nam diễn tập ném bom

ÐỒNG NAI (NV) - Một biên đội (ít nhất là 3 chiếc) chiến đấu cơ Su-30 của quân đội Việt Nam đã thực tập ném bom mở màn một cuộc tập trận diễn ra hôm 30 tháng 12 , 2011 tại “Trường bắn quốc gia khu vực 3 thuộc huyện Xuân Lộc, tỉnh Ðồng Nai với sự tham dự của nhiều lãnh đạo Cục Quân Huấn và Quân Ðoàn 4.”

Chiến đấu cơ Su-30 của Việt Nam trong cuộc tập trận. (Hình: QÐND)

Báo Quân Ðội Nhân Dân cho biết như vậy và công bố những bức ảnh về loại chiến đấu cơ thuộc loại hiện đại nhất của không quân Việt Nam hiện nay.

Thứ Sáu, 30 tháng 12, 2011

Đạo đức xã hội và uy tín người bán vé số

Cu Làng Cát - Báo Thanh Niên đưa tin một người bán vé số không tham 6,6 tỷ đồng khi bán chịu cho một người chạy ba gác thuê 25 năm. Người đàn ông đó mua chịu của người bán vé số tên là Lành trị giá vé 200.000 đồng. Dò số, trúng độc đắc, cô Lành vẫn điềm nhiên đưa cho người phu xe ba gác số vé trúng thưởng. Một hành động đẹp mà kẻ chơi cờ tướng có ván độ 5 tỷ đồng không thể nào mơ về đức hạnh này.

Đạo đức xã hội thời nay rúng động với sự xuống cấp khắp nơi. Nhưng đây đó ánh lên sự trong sáng dịu dàng của phẩm chất cương trực lòng người và sự đề huề của nụ cười giữa muôn vàn sân si, hỉ nộ lòng tham.

Sự thịnh vượng hoang đường

Bình Minh - Cái lạnh cuối năm siết từng cơn não nề, lòng người co ro, những cội mai già trơ trọi đang âm thầm tích tụ dồn nén năng lượng để kịp chuyển mình đơm kết những bông vàng rực rỡ chào đón tân xuân. Năm nay lạ thật, dòng người thất thần gắng gượng kiên cường với cơn bão giá, lạm phát phi mã... chờ thắp nén hương đêm giao thừa, mong đất trời thánh thần soi thấu, phù hộ độ trì cho con cháu Rồng Tiên tai qua nạn khỏi, phát đạt hưng thịnh.
Lấy thời khắc chuyển giao linh thiêng ấy để mà bắt tay, cười nói, chúc tụng, tha thứ cho nhau, cùng hướng đến những điều tốt đẹp hơn, cùng hoàn thiện cái phần người mong mỏi ước ao bấy lâu... mà tinh hoa thiên địa đã ban tặng cho động vật gọi là cấp cao nhất này. Lầm lẫn mê muội giữa thông minh thú và trí khôn người mãi mãi tạo ra những bi kịch muôn thũa, bi kịch nối tiếp bi kịch, để rồi năm nào cũng phải thắp hương, nguyện cầu...

Dân oan tại La Ngà, Định Quán biểu tình bị đàn áp dã man

Tin La Ngà, Định Quán, đầu tháng 12/2011 ─ Suốt mấy năm nay, khoảng 50 hộ dân tại Định Quán, La Ngà thuộc tỉnh Đồng Nai bị cán bộ nhà nước cướp đất cướp nhà, chiếm đoạt cách oan ức bất công để bán cho nhà máy đường La Ngà với giá rất cao, nhưng lại không chịu đền bù thiệt hại, hoặc đền bù cách bất công, không thỏa đáng cho những hộ dân bị cướp đoạt.


Sau một thời gian dài thưa kiện, đòi đền bù mà không được đáp ứng, người dân bị cướp nhà cướp đất không còn nơi ăn chốn ở, quá đau khổ, uất ức và tức giận, nên những ngày đầu tháng 12/20011, dân oan trong vùng bèn tập hợp lại, cùng kéo nhau đi khiếu nại tập thể, yêu cầu nhà nước can thiệp trả lại đất, nhà cho dân, hoặc đền bù người dân cách thỏa đáng.
Nhưng thay vì trả lại sự công bằng cho người dân, bạo quyền địa phương đã huy động công an 113 và cán bộ đủ mọi lực lượng cùng kết hợp với công ty nhà máy đường La Ngà, dùng vòi rồng, súng, gậy, hơi cay, roi điện, xe đặc chủng, xe tù… đánh đập, trấn áp để buộc người dân biểu tình phải giải tán. Nhưng người dân bị oan ức đã lâu, quyết chống lại bạo lực một cách mạnh mẽ, nên một số người đã bị công an bắt chở đi biệt tích. Chắc chắn họ sẽ bị kết tội chống người thi hành công vụ và án tù không nhỏ.
Xin xem hồ sơ có hình ảnh và âm thanh đính kèm.
Trong chế độ do một đảng cướp thống trị, người dân bị oan ức, bị cướp đoạt tài sản, muốn yên thân thì chỉ việc cắn răng lại mà chịu đựng trong im lặng. Kêu oan, đòi đền bù, nhất là kết hợp nhau để đòi với tính cách tập thể thì bảo đảm 100% là bị đàn áp. Bị đàn áp, đánh đập, giải tán thì liệu mà rút lui, nếu chống cự lại thì sẽ bị vào tù, bị tra tấn vì tội “chống người thi hành công vụ”.
Than ôi! Dân Việt còn phải chịu đựng chế độ ăn cướp này đến bao giờ! Chẳng lẽ cứ chấp nhận chịu đựng mãi? Càng chịu đựng thì bọn cướp càng làm tới!
Xin các tổ chức nhân quyền, các cơ quan truyền thông, các cá nhân đấu tranh cho công lý, tự do dân chủ, hãy lên tiếng can thiệp để bênh vực những người dân thấp cổ bé miệng này. Nếu không có sự can thiệp, số phận của những người dân này sẽ hết sức bi đát dưới bàn tay dã man tàn bạo của bạo quyền cộng sản.
Tin tức từ Việt Nam.

Chiếm Cứ Bắc Kinh Thành

Bùi Mẫn Hân (Minxin Pei) – PBD dịch
Mức tăng trưởng kinh tế nhanh chóng đã không hãm được làn sóng bất mãn ngày càng dâng cao tại Trung Cộng. Dù nền kinh tế đã phát triển mạnh mẽ, số vụ phản đối vẫn gia tăng nhiều. Vậy thì có gì thực sự không ổn ở đây?

Tình trạng bùng phát các cuộc biểu tình bất ngờ của dân chúng để phản đối nạn tham nhũng và lạm dụng quyền hành tại Trung Cộng không có dấu hiệu nào là giảm bớt. Trong vụ mới đây nhất, được tường thuật nhiều trên báo chí Tây Phương, hàng ngàn người dân tại Ô Khảm, một vùng nông thôn tại Tỉnh Quảng Đông, đã “chiếm cứ” làng của họ gần hai tuần trước khi được chính quyền tỉnh nhượng bộ các đòi hỏi quan trọng, sau khi nhà cầm quyền phái một phụ tá bí thư đảng đến thương thuyết với dân làng.

Không được quyền yêu nước

Tin tức trên mạng cho biết nhạc sĩ Việt Khang đã bị công an Mỹ Tho bắt đi trước lễ Noel. Lý do là vì nhạc sĩ Việt Khang là tác giả ca khúc “Việt Nam Tôi Đâu” do chính anh sáng tác. Bài hát ca ngợi tình yêu nước, chống Trung Cộng và bảo vệ chủ quyền biển đảo của VN. Bài hát có đoạn: “Hoàng Sa, Trường Sa đã bao người dân vô tội chết ngậm ngùi vì tay súng giặc Tàu”tiếp theo là lời kêu gọi đứng lên “chống giặc Tàu và những kẻ bán nước”
Phải nói trên khắp thế giới, chưa có nước nào có thể sánh nổi với nước Việt Nam thời xã nghĩa do đám hậu duệ của ông Hồ Chí Minh cai trị về “thành tích” kết án nhân dân của nước mình: “Yêu Tổ quốc là có tội!”
Qua những việc làm đối với người dân trong thời gian qua, rõ ràng Đảng và Nhà nuớc CSVN đã cấm người dân KHÔNG ĐƯỢC QUYỀN YÊU NƯỚC!

HƯƠNG LÀI VÀ NHỮNG CON TẮC KÈ


Mới đây, ngày 28 tháng 12 năm 2011, phóng viên Thanh Quang của đài RFA có bài “Sức mạnh khôn lường của Hương Lài” nhắc lại cuộc Cách mạng Hoa Lài cách nay một năm bắt đầu bùng phát tại Tunisia sau cái chết của sinh viên Mohamed Bouazizi, rồi biến thành Mùa Xuân Ả Rập lan tỏa tới nhiều nước vùng Trung Đông, Bắc Phi khiến nhiều nhà độc tài phải từ bỏ ngai vàng và có kẻ đã phải đền tội vì những tội ác đã gây ra cho chính nhân dân của họ.
Theo bài báo, khi được hỏi: “Liệu ngọn lửa Bouazizi có tỏa sáng tới Việt Nam không”, nhạc sĩ Tô Hải đã phát biểu như sau:
“Sự thật mà tôi có thể nói là như thế này:

Trên 300.000 người Syria biểu tình chống chế độ

Biểu tình chống chế độ Bachar al-Assad tại Syria
ngày thứ Sáu 23/12/2011 tại Adlib
REUTERS/Handout
Thụy My

Hôm nay (28/12) trên 250.000 người đã biểu tình chống chế độ tại tỉnh Idleb ở miền tây bắc Syria, và trên 60.000 người khác xuống đường tại Douma thuộc ngoại ô thủ đô Damas, theo con số của tổ chức Quan sát Nhân quyền tại Syria (ODSH). Các cuộc biểu tình diễn ra trong lúc các quan sát viên Liên đoàn Ả Rập đang được triển khai tại năm địa phương có phong trào phản kháng chống chính quyền Assad.
Tại tỉnh Idleb, những người chống chính phủ đã tập hợp lại sau buổi cầu nguyện ngày thứ Sáu hàng tuần, ở 74 địa điểm khác nhau. Riêng tại hai thành phố Khan Cheikhoune và Saraqeb thuộc tỉnh này, trước tin các quan sát viên Ả Rập sắp đến giám sát, các xe tăng của quân đội Syria đã được lệnh rút lui và các xe chở lính được sơn lại màu khác.

Cảm quan và dự báo cho Việt Nam 2012

Quốc Phương
Nhân dịp cuối năm, một số trí thức, nhân sỹ, văn nghệ sỹ trong nước cho BBC biết cảm quan khác nhau của họ về năm 2011 đang sắp qua đi và nêu ra dự đoán cùng hy vọng cho tình hình đất nước trong năm mới 2012.
TS Lê Bạch Dương
Đất nước vẫn đang tăng trưởng nhưng có
hướng đi của nền kinh tế 'đang vào ngõ cụt',
 theo ông Lê Bạch Dương.
 
 
Tiến sỹ Bấm Lê Bạch Dương, đồng Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Xã hội (ISDS) cho biết đánh giá của mình về năm 2011:
 
"Tôi nghĩ là năm vừa rồi ở Việt Nam nhiều mối lo hơn là tín hiệu đáng mừng... So với năm trước, gần đây những bức xúc xã hội càng ngày càng gia tăng và niềm tin cũng suy giảm ở trong người dân. Rất nhiều hiện tượng thể hiện sự bức xúc của người dân," nhà nghiên cứu xã hội nói.
"Chẳng hạn trước đây chưa từng thấy những hiện tượng như người dân chống lại người thi hành công vụ đánh lại cảnh sát, lao xe vào cảnh sát. Tất cả những cái đó không phải là những hành động mang tính tự nhiên mà có. Nó cũng có thể là bột phát nhưng về bình diện rộng, nó thể hiện được sự bất bình của người dân, sự bức xúc của họ và họ buộc phải thể hiện nó ra khi bị đẩy đến tình thế, tất nhiên, cũng có những người sai.

Đảng Cộng sản Cuba chuẩn bị cải cách chính trị

Chủ tịch Cuba Raul Castro phát biểu trước Quốc hội Cuba hôm 23/12/2011.
Chủ tịch Cuba Raul Castro phát biểu trước
Quốc hội Cuba hôm 23/12/2011.

Đức TâmRFI
-
Vào mùa xuân năm nay, 2011, đảng Cộng sản Cuba, đảng duy nhất nắm quyền lãnh đạo đất nước, đã thông qua kế hoạch cải cách kinh tế. Giờ đây, Đảng này chuẩn bị tiến hành cải cách chính trị với việc tổ chức một hội nghị toàn quốc đặt biệt vào ngày 28 tháng Giêng năm 2012.
Theo điều lệ của đảng Cộng sản Cuba, Đại hội Đảng toàn quốc được tổ chức 5 năm một lần và khi cần, có thể triệu tập Hội nghị bất thường giữa hai Đại hội. Thế nhưng, kể từ khi được chính thức thành lập vào năm 1965, đây là lần đầu tiên, đảng Cộng sản Cuba triệu tập một hội nghị toàn quốc bất thường để bàn về những vấn đề quan trọng. Các đại biểu tham dự Hội nghị bất thường cũng là những người tham dự Đại hội Đảng toàn quốc.
Theo chính quyền La Habana, Hội nghị này có mục tiêu thực hiện một sự « thay đổi tâm lý », nhằm « gìn giữ chủ nghĩa xã hội » và hỗ trợ việc « cập nhật hóa » mô hình kinh tế, vốn dựa theo khuôn mẫu của nền kinh tế Liên Xô trong những năm 1970.

Bức công hàm ngày 14-9-1958

Đại Nghĩa

Những năm gần đây một cái công hàm lịch sử gây dư luận xôn xao đang để lại hậu quả của nó làm nhói đau lòng dân tộc Việt vì đã được “nước bạn Trung quốc” ân cần nhắc lại nhưng chính quyền CSVN thì lờ đi như không biết. Lịch sử của tổ tiên ta đã chứng minh chủ quyền của dân tộc mình trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, ấy thế mà chính quyền CSVN đã lên tiếng nói rằng nó là “một phần của Trung quốc theo lịch sử”. Xin hỏi đó là lịch sử nào? Phóng viên Lê Dân đài RFA tìm hiểu qua tra cứu một số văn kiện và báo chí quốc tế trình bày như sau:
“Theo tư liệu của Bộ Ngoại giao Trung quốc thì văn kiện mang tên “Chủ quyền không thể tranh cãi của Trung quốc trên các đảo Tây Sa và Nam Sa” được tạp chí Beijing Review in lại trong số ấn hành ngày 18 tháng Hai năm 1980, thì Hà Nội đã thỏa hiệp được với Bắc kinh trong quá khứ về việc này. Chúng tôi xin trích thuật:

Top ten ấn tượng 2011

Trương Duy Nhất
-
“Trong khi tình hình kinh tế ảm đạm, bi đát nhất trong vòng 20 năm qua, lạm phát cao nhất châu Á, nhì thế giới, đời sống dân tình khó khăn, thu nhập thực tế thấp hơn 9- 10 năm về trước, thì Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng lại được báo chí nước ngoài 2 lần “ca ngợi” là “Thủ tướng xuất sắc nhất châu Á”. Lần thứ nhất là bài ngợi ca trên trang quảng cáo của 1 tờ báo lá cải của Đức. Lần 2 là một tờ báo Hàn Quốc. Tác giả của những bài “ngợi ca” đều là ông chủ của các công ty TNHH.”
Làn sóng xuống đường biểu tình của nhân sĩ trí thức và dân chúng xứng đáng là sự kiện ấn tượng nhất trong các sự kiện ấn tượng của năm 2011.
1. Biểu tình
11 cuộc xuống đường biểu tình của nhân sĩ trí thức và dân chúng tại Hà Nội và TP HCM phản đối Trung Quốc xâm phạm lãnh hải và gây hấn trên biển Đông. Tác động khiến Thủ tướng và quốc hội buộc phải đưa luật biểu tình vào chương trình dự luật sớm ban hành. Đồng thời tạo hiệu ứng đánh động ý thức chủ quyền, hóa thành chất men cho hàng loạt các chương trình và phong trào rầm rộ về biển đảo trong năm 2011.

‘Lạm phát giáng vào cả chục triệu người’

Tiến Sỹ Nguyễn Quang A


“Các doanh nghiệp nhà nước rất kém trong cái họ gọi là nhiệm vụ chính trị của mình. Những nhà lãnh đạo ở Việt Nam từ ông Thủ tướng trở xuống, cho tới ông thứ trưởng hay cán bộ vụ…cho đến các doanh nghiệp nhà nước đều nhận họ là công cụ để thực hiện chính sách vĩ mô của nhà nước, có các nhiệm vụ xã hội, nhiệm vụ chính trị”.
Tiến Sỹ Nguyễn Quang A nói sự phát triển kinh tế sẽ không có ý nghĩa nếu chính phủ Việt Nam không giải quyết được thực trạng lạm phát quá cao và bất ổn kinh tế vĩ mô.
Trong cuộc phỏng vấn với BBC tiếng Việt nhìn lại một số vấn đề trong kinh tế Việt Nam năm 2011, ông Nguyễn Quang A nói lãnh đạo Việt Nam đã nhận ra được những vấn đề lớn dẫn tới bất ổn kinh tế.

Thư gửi Chủ tịch nước Trương Tấn Sang

 
Thư gửi Chủ tịch nước Trương Tấn Sang về trường hợp công dân Bùi Thị Minh Hằng – người hăng hái tham gia biểu tình chống xâm lược Trung Quốc vô cớ bị bắt đi cải tạo.
clip_image001

BYN TV 30-12-2011 Tin Á Châu

BYN TV 30-12-2011 Tin Thế Giới (Buổi Trưa)

Một cảnh sát bị bắn thẳng vào đầu

Theo: NLĐ

Vợ đi đòi nợ bất thành, chồng là một cảnh sát chống tội phạm ma túy thuộc Công an quận Cầu Giấy – Hà Nội đã bị con nợ Đỗ Văn Việt dùng súng đạn hoa cải bắn thẳng vào đầu tối 29-12.
Sáng nay, 30-12, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an TP Hà Nội phối hợp Công an huyện Từ Liêm đã bắt Đỗ Văn Hùng (SN 1984, ở xóm Dọc, xã Tây Mỗ, huyện Từ Liêm, Hà Nội) để điều tra về vụ án giết người.

Nhạc sĩ Việt Khang bị bắt


 
Những hình ảnh biểu tình xuất hiện trong video
clip của Việt Khang



“Lý do Việt Khang bị bắt giữ có thể liên quan tới một ca khúc do chính anh sáng tác và biểu diễn. Ca khúc có tên “Việt Nam Tôi Đâu”. Bài hát ca ngợi tình yêu nước, chống Trung Quốc và bảo vệ chủ quyền biển đảo của Việt Nam. Bài hát có đoạn “Hoàng Trường Sa đã bao người dân vô tội chết ngậm ngùi vì tay súng giặc Tầu…”, tiếp theo đó là lời kêu gọi đứng lên “chống giặc tầu và những kẻ bán nước”…”
Tin từ một người bạn của nhạc sĩ Việt Khang cho hay, công an Mỹ Tho đã bắt đi nhạc sĩ Việt Khang vào trước lễ Noel vừa rồi. Việt Khang có tên thật là Võ Minh Trí là cộng tác viên trẻ thuộc Đoàn Nghệ Thuật Tổng Hợp Tiền Giang.

Chết bởi Trung Quốc (4): Chính sách, quân đội và gián điệp Trung Quốc

Chết bởi Trung Quốc (4): Chính sách, quân đội và gián điệp Trung Quốc
VRNs (31.12.2011) – Sài Gòn – Chương 7: Chết Bởi Chính Sách Thực Dân Của Trung Quốc.
Trung Quốc hiện đang tiêu thụ phân nửa lượng xi măng thế giới, gần phân nửa số thép thế giới, một phần ba số lượng đồng, và một phần tư lượng nhôm, cùng với những số lượng lớn lao về đủ mọi thứ từ antimony, chromium, và cobalt cho đến lithium, gỗ, và kẽm… Tất cả những tài nguyên thiên nhiên này từ các quốc gia khác nhau trên thế giới mà Trung Quốc hiện nay muốn giành lấy hết cho riêng mình để xử dụng cho hạ tầng sản xuất và bộ máy tạo công ăn việc làm của họ. Bắc Kinh đã dùng chiến lược “Mồi Câu và Lật Lọng” để khuynh loát các xứ chậm tiến.

Khi tiếng khóc chính là lời tố cáo

(Hình: tang lễ Mother Teresa)

Dù dưới một quan điểm tôn giáo nào, sự có mặt của con người trên thế giới này chỉ diễn ra trong một khoảng thời gian rất ngắn. Với tác giả bài viết này và có lẽ với nhiều độc giả, tiếng sóng vỗ vào thành ghe trong một đêm giông bão như vẫn còn vang vọng đâu đây nhưng đã hơn 30 năm rồi. Một triết gia đã viết, mỗi bước chân ta đi trong ngày là một bước gần hơn đến với ngôi mộ của mình.
Con người sinh ra đều trơ trụi giống nhau nhưng cuộc đời và cách chết đã làm họ khác nhau. Có những người chết đi để lại nhiều lợi lạc cho hậu thế, một cách sống đạo đức cho con cháu noi gương nhưng cũng có những kẻ chết đi, dù được che đậy dưới lớp hào quang giả tạo rực rỡ dường nào hay bức tường thành thông tin bưng bít dày đến bao nhiêu, tội ác của họ cũng có một ngày được phanh phui để lộ nguyên hình những ác nhân thời đại. Con khủng long chết 65 triệu năm trước vẫn được tìm ra, nói chi là con người. Lịch sử là lương tri và từ sơ khai đến hiện đại lịch sử luôn phán xét công bằng, cho đến nay chưa ai tránh thoát.
Một buổi sáng tháng Chín 1997, trên đường phố Calcutta, hàng triệu dân Ấn đứng dọc hai bên đường để tiễn đưa một nữ tu đã dâng hiến gần trọn đời mình cho lớp người cùng khổ. Con đường đó, từ 1929, nữ tu gốc Albany thuộc dòng Loreto Sisters đặt chân đến lần đầu khi mới 19 tuổi. Vỉa hè Calcutta là nơi nữ tu thường đến để ngồi an ủi những người đang chết. Không có ngay cả một viên thuốc, nữ tu chỉ biết cầm lấy bàn tay đầy máu mủ của bịnh nhân và xua đuổi đi bầy kiến đang bám lên vết thương đau nhức. Nhiều bịnh nhân đã đáp lại bằng cách mỉm cười thay cho lời cám ơn trước khi hắt ra hơi thở cuối cùng. Và những khu nhà ổ chuột Calcutta này là nơi chiều chiều nữ tu một tay cầm một chiếc khăn và tay kia cầm một cục xà phòng đến tắm cho trẻ em nghèo trong xóm. Nhiều năm sau, chính đám trẻ này là những người đầu tiên gọi nữ tu là mẹ. Mẹ Teresa như nhân loại biết hôm nay.

Vàng mất mốc 42 triệu, dân rủ nhau đi bán

Nguồn : Đất Việt

Từ đầu giờ sáng đến chiều, giá vàng trong nước liên tục giảm mạnh. Đến 14h, giá vàng chính thức mất mốc 42 triệu đồng/lượng. Tuy vậy, người dân vẫn đua nhau đi bán vàng vì sợ giá còn xuống nữa.
Đến đầu giờ chiều, mốc 42 triệu đồng/lượng vàng chính thức bị "xuyên thủng". Lúc 14h15, giá vàng SJC được niêm yết ở mức 41,55 - 41,95 triệu đồng/lượng tại TP HCM và 41,55 - 41,97 triệu đồng/lượng tại Hà Nội.
Trong khi đó, giá các loại vàng miếng thương hiệu khác đang rẻ hơn vàng SJC khoảng trên dưới 1 triệu đồng mỗi lượng. Cụ thể, vàng Rồng Thăng Long của Bảo Tín Minh Châu đang được giao dịch với giá 41 triệu đồng mua vào và 41,3 triệu đồng bán ra. Vàng miếng AAA của Công ty vàng bạc đá quý Agribank thậm chí còn được niêm yết thấp hơn, 40,6 - 41,1 triệu đồng/lượng (mua - bán).
Quy đổi theo giá USD tự do, giá vàng thế giới hiện đương khoảng 39,8 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng SJC bán tại thị trường Hà Nội khoảng 2,3 - 2,4 triệu đồng/lượng.
Theo nhận định của giới kinh doanh, giá vàng giảm do thiếu vắng các thông tin kinh tế quan trọng khi thế giới đang trong kỳ nghỉ Giáng sinh và năm mới. Bên cạnh đó áp lực bán tất toán trạng thái trước khi các hợp đồng mua vàng đáo hạn tháng 1 năm sau, là những nguyên nhân khiến vàng vẫn chưa thể phục hồi.

2011: Những cú đấm khiến BĐS chìm sâu

(VEF.VN) - Lạm phát, bất ổn vĩ mô đã tác động trực tiếp khiến BĐS gặp nhiều khó khăn, lộ diện nhiều nguy cơ, việc đi xuống và vắng khách trên của BĐS đã được dự báo. Và trên lộ trình đó, rất nhiều diễn biến như những cú đấm khiến BĐS chìm sâu hơn.
1. Tác động từ Nghị quyết 11 của CP và Chỉ thị 01 của NHNN
Nghị quyết 11 của Chính phủ và chỉ thị 01 của Ngân hàng Nhà nước về các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô với trọng tâm là thắt chặt tín dụng và đầu tư đã khiến cho các DN, các dự án và dân đầu tư lo lắng vì nguồn cung vốn và cầu của nền kinh tế đều bị bóp nghẹt.
Sau đó, Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các nhà băng thực hiện giảm tốc độ và tỷ trọng dư nợ cho vay đối với lĩnh vực phi sản xuất (chủ yếu BĐS và chứng khoán). Quy định đến ngày 30/6/2011 và ngày 31/12/2011, dư nợ cho vay phi sản xuất so với tổng dư nợ phải được kéo về lần lượt là 22% và 16%.
Hoạt động sản xuất, kinh doanh trong BĐS xưa nay phụ thuộc chủ yếu vào nguồn vốn ngắn hạn từ các tổ chức tín dụng. Vì thế, ngay sau khi đơn thuốc co rút tín dụng quyết liệt nói trên được liệt kê đánh vào nhóm "phi sản xuất", thị trường ngày càng đi sâu vào ảm đạm. Thiếu vốn, các DN và chủ đầu tư không thể triển khai dự án đúng tiến độ, dân đầu tư không có tiền để lướt sóng. Nguy cơ hơn, họ còn bị ngân hàng đòi nợ... Sức ép thiếu tiền đã khiến cho cả DN, nhà đầu tư tối tăm mặt mũi và cách duy nhất là giảm giá, bán nhà để chạy nợ.

Những nhà bất đồng chính kiến nổi bật năm 2011

AFP PHOTO
Công an áp giải TS Cù Huy Hà Vũ đến
 tòa án nhân dân thành phố Hà Nội sáng
 ngày 4-4-2011.
Định Nguyên, thông tín viên RFA

“Bất Đồng Chính Kiến” là một thuật ngữ chỉ danh cho những người đưa ra phân tích, phản biện những chính sách của đảng không thật sự phù hợp với hiện tình đất nước, dưới hình thức ôn hòa.

Nhưng họ lại bị quy kết “tuyên truyền chống phá nhà nước”, “âm mưu lật đổ chính quyền”, để rồi bị bắt, bị kết án. Định Nguyên lược thuật những bản án nổi bật trong năm 2011 như sau.

Một sức ép đầy uy lực

Trước hết, xin đề cập tới vụ án Của TS luật Cù Huy Hà Vũ. Đây là một vụ án, mà theo LS Trần Lâm, nguyên thẩm phán tòa án tối cao, cho rằng:“Vụ việc trở nên càng căng thẳng hơn khi phong trào trong và ngoài nước ủng hộ ông Vũ mạnh mẽ chưa từng thấy, như một sức ép đầy uy lực.”

Lực lượng Syria hạ sát 19 người vào lúc các quan sát viên thăm nhiều vùng

Những người biểu tình chống chế độ ở Syria mặc trang phục hình là cờ cách mạng Syria trong cuộc biểu tình ở Homs
Hình: AP
Những người biểu tình chống chế độ ở Syria mặc trang phục hình là cờ cách mạng Syria trong cuộc biểu tình ở Homs



Trong lúc hàng ngàn người biểu tình trên toàn quốc chống chính phủ, các nhà hoạt động nói lực lượng an ninh Syria giết chết ít nhất 19 người hôm thứ Năm, gồm cả một số người tại một khu vực các quan sát viên Liên đoàn Ả Rập đến thăm.

Tổ chức Quan sát Nhân quyền Syria nói có ít nhất 4 người chết tại Douma, ngoại ô Damacus. Tổ chức này cho biết thêm lực lượng an ninh nổ súng sau khi hàng ngàn người bắt đầu biểu tình bên ngoài một ngôi đền. Một số cư dân nói các quan sát viên Liên đoàn Ả Rập có mặt tại khu vực này vào lúc đó.

Trước đó các quan sát viên loan báo kế hoạch đi các khu vực Daraa, Hama và Idlib để giám sát cam kết của chính phủ là ngưng các cuộc đàn áp chết người và thả tù nhân chính trị. Các quan sát viên cũng nói sẽ có những chuyến đi thăm không báo trước.

Mỹ loan báo thỏa thuận về vũ khí với Ả Rập Sê-út giữa lúc tình hình vùng Vịnh căng thẳng

Hôm qua Hoa Kỳ đã loan báo một thỏa thuận quan trọng bán máy bay cho Ả Rập Sê-út giữa lúc tình hình trong vùng Vịnh Ba Tư đang căng thẳng vì Iran đe dọa đóng cửa Eo biển Hormuz nếu các biện pháp chế tài hạt nhân bị siết chặt. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ nói lời đe dọa này phản ánh thái độ “phi lý “ mới đây của chính phủ Tehran.


Chiến đấu cơ F-15
Thỏa thuận bán cho Ả Rập Sê-út các máy bay chiến đấu F-15 của Hoa Kỳ cùng các hệ thống vũ khí liên hệ trị giá gần 30 tỷ đôla đã được hoạch định từ hơn 1 năm nay.

Nhưng thông báo chính thức với đầy đủ chi tiết của thỏa thuận là một lời nhắc nhở gay gắt về sự ủng hộ của Hoa Kỳ dành cho một liên minh chủ chốt trong vùng, đúng vào lúc Iran đang gây cẳng thẳng trong vùng Vịnh với lời đe dọa đóng cửa một tuyến hàng hải quan trọng.

Hồi đầu tuần này, Iran đã dọa sẽ đóng cửa eo biển Hormuz nếu các biện pháp chế tài hạt nhân quốc tế do Hoa Kỳ đề xướng tìm cách nhắm mục tiêu vào ngân hàng trung ương của Iran và gây tê liệt công cuộc xuất khẩu dầu của họ.

Nga giao thêm cho Việt Nam 4 chiếc chiến đấu cơ Sukhoi SU-30

Máy bay Sukhoi Su-30
Hình: Wikipedia
Máy bay Sukhoi Su-30


Các công ty sản xuất máy bay Sukhoi của Nga đã giao thêm cho Việt Nam 4 chiếc chiến đấu cơ Sukhoi SU-30, sau khi đã giao 4 chiếc hồi tháng 6.

Bản tin hôm thứ 6 của Đài Tiếng Nói Nước Nga cho biết các chiến đấu cơ vừa kể được giao dựa trên một hợp đồng bán cho Việt Nam tổng cộng 12 chiếc SU-30 cùng với những loại vũ khí, thiết bị và linh kiện trị giá 1 tỉ đôla.

Một bản tin của báo chí Việt Nam cho biết hợp đồng vừa kể được ký kết năm 2010 sau khi đã ký một hợp đồng vào năm 2009 để mua 8 chiếc SU-30 MK2. Bản tin này nói thêm rằng SU-30 MK2 là chiến đấu cơ đa chức năng được thiết kế để tiêu diệt các mục tiêu trên không, trên đất liền và trên biển.

Đài Tiếng Nói Nước Nga cho biết hơn 130 chiến đấu cơ SU-30 đã được bán cho Trung Quốc, Indonesia, Việt Nam và Venezuela trong 10 năm qua.

Nguồn: Voice of Russia / Xaluan.com

Hoa Kỳ sẽ cung cấp cho không lực Ả Rập Saudi máy bay chiến đấu F-15SA

Máy bay chiến đấu F-15 Eagle của không lực Ả Rập Saudi
Máy bay chiến đấu F-15 Eagle của không lực Ả Rập Saudi



Hoa Kỳ cho biết sẽ cung cấp máy bay chiến đấu cho không lực Ả Rập Saudi theo một thoả thuận mới trị giá 29,4 tỉ đô la.

Trong một thông báo hôm thứ Năm, Tòa Bạch Ốc nói Hoa Kỳ và chính phủ Ả Rập Saudi ký một thoả thuận để Hoa Kỳ cung cấp máy bay chiến đấu tiên tiến F-15SA cho Không lực Hoàng gia Ả Rập Saudi.

Tòa Bạch Ốc nói thoả thuận bao gồm việc sản xuất 84 máy bay mới và hiện đại hoá 70 máy bay hiện có. Tòa Bạch Ốc cũng nói những máy bay này của hãng Boeing “nằm trong số các máy bay tinh vi và có khả năng nhất trên thế giới.”

Tòa Bạch Ốc nêu lên lời của các chuyên viên công nghiệp nói thoả thuận bán những máy bay phản lực này sẽ hỗ trợ cho hơn 50.000 việc làm tại Mỹ, sử dụng hàng trăm nhà cung cấp trên toàn quốc và cung cấp 3,5 tỉ đô la tạo ảnh hưởng hàng năm cho nền kinh tế Mỹ.

Tòa Bạch Ốc cũng nói thoả thuận “củng cố mối quan hệ mạnh mẽ và lâu dài” giữa hai nước và chứng tỏ cam kết của Hoa Kỳ đối với khả năng quốc phòng vững mạnh của Ả Rập Saudi như là “một bộ phận chính yếu của an ninh trong vùng.”

Xử tù bà Hồ Bích Khương ở Vinh

Bà Hồ Bích Khương từng bị bắt giam hai năm
 trước khi được thả hồi 2009 và bị bắt lại
tháng 1/2011
Tòa án tại Nghệ An trong tuần cuối năm 2011 đã xử bà Hồ Bích Khương năm năm tù và ba năm quản chế vì tội “tuyên truyền chống nhà nước”, dù bị cáo bác bỏ điều này.
Bà Hồ Bích Khương, 44 tuổi, cùng bị xử với mục sư Nguyễn Trung Tôn, 40 tuổi, trong phiên tòa kết thúc hôm thứ Năm tại Vinh.
Cả hai bị cho là đã thu thập và viết ra các tài liệu “tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam” cũng như đã “trả lời phỏng vấn đài nước ngoài để chống phá chính quyền”.
Họ bị xử theo điều 88 Bộ Luật Hình sự của chính quyền Việt Nam.

Vinalines Queen đắm, một người sống sót

Tàu vận tải Vinalines Queen
Vẫn đang tìm kiếm con tàu và các thuyền
viên của Vinalines Queen
Tàu chở hàng Vinalines Queen đã bị chìm ở ngoài khơi gần Philippines, và giới chức lo ngại 22 trong số 23 thủy thủ trên tàu đã thiệt mạng.
Con tàu biến mất vào ngày Giáng Sinh sau khi đi qua đảo Luzon.

Người sống sót duy nhất, anh Đậu Ngọc Hùng, nói với báo Dân Trí rằng tàu đang chạy thì bị nghiêng về phía bên trái rồi chìm luôn.
Anh Hùng được một con tàu Anh cứu thoát khi tàu này đang đi về hướng Singapore.
Hiện nay, trung tâm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam vẫn đang tìm kiếm con tàu và các thuyền viên còn lại.

BYN TV 30-12-2011 Tin Thế Giới (Buổi Sáng)

28-12-2011 Việt Nam Đi Về Đâu với Bình Luận Gia Đại Dương

Syria: Dân Biểu Tình Bị Bắn Trước Mặt Quan Sát Viên QT

Xe tăng được nhìn thấy trong thành phố Homs...(Ảnh sưu tầm)
BEIRUT - Thông tin nhận được từ trong nước Syria xác nhận sự hiện diện của quan sát viên Liên Đoàn Arap không giúp bao nhiêu trong việc chấm dứt đàn áp bằng bạo lực của chế độ toàn trị.
Các nhà tranh đấu báo cáo: ít nhất 4 người bị bắn chết bên ngoài 1 đền thánh tại vùng ven đô Damascus.
Quan sát viên phải chạy tìm chỗ ẩn núp.
Video tài tử ghi nhận hình ảnh đàn áp của lực lượng an ninh, như 1 tử thi trẻ em đặt trên xe của quan sát viên.
Khoảng 60 quan sát viên của Liên Đoàn Arap đã đến Syria nhưng, luôn luôn có nhân viên tình báo của chế độ bám theo, khiến dân chúng không dám tiếp xúc để nói ra sự thật.

Tàu ngầm nguyên tử Nga bốc cháy lúc đang sửa

Nga trấn an không có nguy cơ rò rỉ phóng xạ

MOSCOW (AP) - Một tàu ngầm nguyên tử của Nga bị bốc cháy tại xưởng đóng tàu ở vùng tiếp giáp Bắc Cực hôm Thứ Năm, tuy nhiên giới chức thẩm quyền cho biết không có rò rỉ phóng xạ cũng như không có thương vong nào.

Tàu ngầm Yekaterinburg chạy bằng nguyên tử của Nga đậu ở Gadzhiyevo, thuộc vùng Murmansk nước Nga hồi tháng 12, 2010. Hôm Thứ Năm, một tàu ngầm tương tự bị cháy ở bến tàu tại vùng tiếp giáp Bắc Cực. (Hình: AP/Roustern Adagamov)

Hỏa hoạn xảy ra khi chiếc tàu ngầm Yekaterinburg đang nằm sửa chữa ở bến tàu Roslyakovo, thuộc vùng Murmansk.
Phát ngôn viên Bộ Quốc Phòng Nga, Igor Konashenkov nói, tất cả vũ khí lẫn lò phản ứng đã được lấy ra khỏi tàu ngầm trước khi sửa chữa. Ông Konashenkov cho hay, lửa bắt đầu phát ra ở giàn giá bằng gỗ rồi phủ lấy thân tàu. Hầu hết võ tàu ngầm ngày nay đều được bọc bằng lớp cao su để giảm âm, để phe địch khó dò được hoạt động của tàu ngầm.

Chuyện “hot” ở xứ Việt

“…có tờ báo mạng đã mạnh dạn bầu “nhân vật của năm 2011″ cho các anh hiệp sĩ đường phố, có nơi thì tổ chức cho các anh Lục Vân Tiên hiện đại lên sân khấu, lên truyền hình. Thật là tiện lợi, vì đa số các hiệp sĩ này không cần phải đào tạo…”
“Hot” tiếng Anh, là “nóng” của tiếng Việt, đơn giản như vậy. Nhưng ở xứ Việt mình thì lại không đơn giản như thế, mở báo hàng ngày hoặc lên mạng mở các trang tin điện tử ra xem thì thấy chuyện xứ mình quá phức tạp. Ở xứ người, nhất là những xứ như Bắc Âu, chỉ cần một gã say rượu đập phá tài sản cá nhân là đã thành tin nóng thì ở xứ ta, tin ấy không phóng viên nào màng đến, vì xứ mình say rượu mà không gây lộn, không đập phá mới thành vấn đề(!). Thử lên mạng, mở Google tra cụm từ “tin hot” có ngay 36.700.000 kết quả, trong 0,07 giây.

Tuổi trẻ Việt Nam đâu?



Mọi cuộc cách mạng đều do tuổi trẻ. Tuổi trẻ còn sự bồng bột, chưa bị kinh nghiệm sống biến thành thực tiễn và nhẫn nhục; tuổi trẻ chưa có gánh nặng trách nhiệm và có thể làm những điều mình muốn làm; quan trọng hơn cả là tuổi trẻ được coi là vốn quý nhất của một dân tộc cho nên, trừ ngoại lệ Thiên An Môn, chưa có chế độ nào tàn sát thanh niên mà không sụp đổ nhanh chóng trong ô nhục. Các cuộc cách mạng đang diễn ra tại các nước Ả Rập trước hết nhắc lại cho chúng ta là chuyển động quyết định đem lại dân chủ cho Việt Nam cũng sẽ đến từ thanh niên. Tuy vậy thực tế là thanh niên Việt Nam vẫn im bặt. Tuổi trẻ Việt Nam đâu?

2011: Tầu Nuốt Việt Nam, Đảng Tự Tan

Năm 2011 khép lại với nhiều biến cố không bình thường đã đến với đất nước và con người Việt Nam, nhưng tương lai lại mờ mịt hơn bao giờ hết.
Nỗi lo lớn nhất đến từ 6 điểm thỏa hiệp ghi trong “Nguyên tắc giải quyết vấn đề trên biển Việt-Trung” đã được ký tại Bắc Kinh ngày 11/10 (2011) giữa Tổng Bí thư đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng, và Hồ Cẩm Đào, Chủ tịch nước Trung Hoa, trong đó có vấn đề “hợp tác cùng phát triển” trên các vùng biển tranh chấp giữa 2 nước ở Biển Đông.
Nhưng ranh giới tranh chấp lại không rõ trên diện tích bao la ước lối 3,500.000 cây số vuông mà người Tầu gọi là biển Nam Trung Quốc. Càng khó khoanh vùng hơn khi Bắc Kinh đã ngang nhiên nhận có chủ quyền trong vùng biển đảo nằm trong bản đồ có hình Lưỡi Bò, hay còn gọi là “Đường Chín Đoạn” chiếm từ 80% đến 85% diện tích Biển Đông, có đường ranh chạy sâu vào lãnh hải của Việt Nam, Nam Dương (Indonesia), Mã Lai Á (Malaysia), Brunei và Phi Luật Tân (The Philippines).

HẾT THUỐC CHỮA

Mặc cho cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” được thực hiện theo chỉ thị 06-CT/TW ban hành 07/11/2006, được phổ biến sâu rộng tới các ban nghành, đoàn thể, chi bộ đảng ủy địa phương. Những hiện tượng tham nhũng, hối lộ, tha hóa về đạo đức, lối sống của “một bộ phận không nhỏ” cán bộ đảng viên nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp vẫn xẩy ra nhức nhối. Từ đề nghị Cảnh sát giao thông không được có quá 50.000đ khi đang làm nhiệm vụ cho đến đề nghị may kín túi áo, túi quần, nạn mãi lộ vẫn xẩy ra ngày càng trầm trọng. Đạo đức của một bộ phận”không nhỏ” cán bộ lãnh đạo vẫn càng ngày càng tuột dốc không phanh, điển hình” chức vụ càng cao, đạo đức càng thấp” là vụ Hiệu trưởng”ma cô” Sầm Đức Xương cùng dàn quan chức tỉnh Hà Giang, đứng đầu là Chủ Tịch tỉnh Nguyễn Trường Tô, cưỡng dâm các em học sinh gái còn vị thành niên và tiếp ngay sau đó là con tàu Vinashin chìm trong nợ.

Nhật muốn châu Á tránh khủng hoảng

Nhật Bản đang lên kế hoạch một hệ thống tài chính mới để bảo vệ khu vực châu Á trước tác động của cuộc khủng hoảng tín dụng châu Âu, theo hãng truyền thông NHK của Nhật.
Chính phủ Nhật Bản cho biết hệ thống này sẽ được dựa vào dự trữ ngoại hối của 10 nước ASEAN, Nhật Bản, Trung Quốc và Nam Hàn.

NHK đưa tin Nhật Bản hy vọng sẽ đóng vai trò chủ đạo trong việc ổn định kinh tế châu Á.

13 nước thiết lập cơ chế hoán đổi tiền tệ đa phương sau cuộc khủng hoảng tài chính châu Á năm 1997.

Mỹ bác cáo buộc gây ung thư của Chavez

Tổng thống Chavez và Tổng thống Kirchner
Chavez và Kirchner là hai trong một loạt các
 lãnh đạo Mỹ Latinh được chẩn đoán mắc
 ung thư gần đây
Mỹ bác bỏ cáo buộc của Tổng thống Venezuela Hugo Chavez rằng có thể chính Hoa Kỳ đứng đằng sau căn bệnh ung thư của một loạt lãnh đạo các nước Mỹ Latinh.
Người phát ngôn Bộ ngoại giao Hoa Kỳ Victoria Nuland mô tả lời bình luận của ông Chavez là ‘đáng sợ và đáng trách'.

Bà cho biết những bình luận này chẳng đáng để Hoa Kỳ có thêm bất kỳ động thái nào.
Hôm thứ Tư 28/12, Tổng thống Chavez nói rằng việc ông và một số nhà lãnh đạo cánh tả của Mỹ Latinh đều mắc bệnh ung thư là ‘rất kỳ lạ’.
Tuy nhiên ông cũng nói là ông chỉ đang suy nghĩ về chuyện này chứ không vội vàng cáo buộc.

Bắc Hàn: ‘Đừng mong chúng tôi thay đổi’

Đội ngũ lãnh đạo mới của Bắc Hàn xung quanh Đại tướng Kim Jong-un
Thế giới đang theo dõi sát sao tình hình
Bắc Hàn sau cái chết của ông Kim Jong-il
Bắc Hàn nói cộng đồng quốc tế đừng có hy vọng bất kỳ thay đổi gì sau cái chết bất ngờ của lãnh đạo Kim Jong-il.
Thông điệp này được cho là của Ủy ban quốc phòng quốc gia đầy quyền lực mà trước đây ông Kim Jong-il là chủ tịch và được truyền hình nhà nước Bắc Hàn loan báo.

“Chúng tôi trang trọng và quả quyết tuyên bố rằng các chính trị gia ngu xuẩn trên khắp thế giới, bao gồm cả những kẻ bù nhìn ở Hàn Quốc, đừng có mong bất cứ sự thay đổi gì từ phía chúng tôi,” tuyên bố nêu rõ.