Pages

Thứ Sáu, 31 tháng 7, 2015

Chuyên gia Mỹ : Thế chiến lần 3 sẽ nhằm chống Trung Quốc

mediaCác quân nhân của hàng không mẫu hạm USS George Washington cứu các nạn nhân từ tàu đánh cá bị cháy.wikipedia
« Đối với các chuyên gia Mỹ, trận đại chiến thế giới lần tới sẽ…nhằm đối phó với Trung Quốc ». Đó là tựa đề bài báo của thông tín viên Le Figaro tại New York, viết về cuốn sách « Hạm đội ma, câu chuyện của Thế chiến lần tới » của hai tác giả Peter Warren Singer và August Cole, xuất bản tại Mỹ. Bốn năm điều tra trong các hành lang của Lầu Năm Góc đã giúp tác phẩm dự báo chiến lược này có được nhiều chi tiết phong phú và thực tế.

Trung Quốc : Tỉnh Chiết Giang bắt tháo dỡ tất cả thánh giá ở nhà thờ

mediaNgười Công giáo Trung Quốc tại một nhà thờ ở Bắc Kinh.AFP PHOTO / WANG ZHAO
Hôm qua, 30/07/2015, các tín đồ Thiên Chúa giáo ở thành phố Ôn Châu, Chiết Giang, cho biết, chính quyền yêu cầu trong vài tuần lễ, tất cả các nhà thờ tại đây phải rút bỏ cây thánh giá.

Người Việt 'tư bản sơ khai' ở Đức

Trong chuyến sang Berlin làm việc của nhóm chương trình BBC Việt ngữ ngày 26.7.2015, tôi có trả lời một số câu hỏi phỏng vấn của nhóm. Một người nêu lên: “Có người nhận xét là chợ Đồng Xuân tại Berlin như là một mô hình tư bản sơ khai ngay trong lòng một nước tư bản.“
Tôi thấy nhận xét này không sai vì thực tế bà con người Việt đang kinh doanh trong khu chợ Đồng Xuân tại Berlin nói riêng và những doanh nhân người Việt đang kinh doanh trên toàn nước Đức đến khu chợ Đồng Xuân mua hàng nói chung, đều tự mày mò, học hỏi lẫn nhau rồi tự làm giấy phép kinh doanh và hành nghề, ít có người được đào tạo một cách chính quy có bài bản.

Tàu chống ngầm của Nga cập cảng Đà Nẵng

Đô đốc Pantelev là một trong những chiến hạm hiện đại nhất của hải quân Nga
Tàu chống ngầm Đô đốc Pantelev, thuộc hạm đội Thái Bình Dương của Nga, đã cập cảng Đà Nẵng sáng 31/7 để bắt đầu chuyến thăm ba ngày, theo truyền thông trong nước.
Đội tàu bao gồm 482 sỹ quan và thủy thủ, dưới sự chỉ hủy của Đại tá A.V Potapov, báo Thanh Niên đưa tin.

Phát hiện nhiều vũ khí tại Tân Sơn Nhất

Chi cục Hải quan sân bay Tân Sơn Nhất ngày 31/7 nói đã bắt giữ lô hàng vũ khí quân dụng lớn nhất từ trước đến nay vận chuyển qua cửa khẩu này.
Lô hàng gồm: 94 khẩu súng ngắn quân dụng và 472 băng đạn chưa qua sử dụng.

Bộ trưởng VN giải thích vụ bắt lãnh đạo PVN

Ông Nguyễn Xuân Sơn làm Chủ tịch PVN chỉ khoảng một năm
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Việt Nam nói công an phát hiện sai phạm của nguyên Chủ tịch Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam (PVN) trong lúc điều tra vụ án Hà Văn Thắm.
Bộ trưởng Nguyễn Văn Nên chủ trì cuộc họp báo chính phủ, trả lời nhiều vấn đề, ngày 31/7.

Người Việt xứ Đài còn bị phân biệt?

Khu tưởng niệm Tưởng Giới Thạch ở Đài Bắc
Sau hơn chục cuộc phỏng vấn được chúng tôi thực hiện ở Đài Loan, cảm giác chung là phụ nữ Việt Nam ở đây vẫn bị phân biệt đối xử, tuy đã ít hơn nhiều so với thập kỷ trước.
Và ấn tượng thứ hai, không ngờ có nhiều người Việt Nam ở Đài Bắc đến vậy, mà theo số liệu của Sở Di dân Đài Loan, người Việt ở Tân Bắc vẫn đông hơn cả.

Kề vai Mỹ né Việt kiều (Phạm Trần)

Chuyến thăm lịch sử  đầu tiên đến nước Mỹ  và gặp Tổng thống Barack Obama tại phòng Bầu dục tòa nhà Trắng của Tổng bí thư đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng từ ngày 7 đến 10 tháng 7 (2015) đã khép lại, nhưng dư âm và kỳ vọng vào chuyến đi này vẫn chưa lùi vào dĩ vãng ở hai bên bờ Thái Bình Dương.
Một không khi cởi mở, phấn khởi và tin tưởng đã rộ lên giữa các viên chức họach định chính sách của hai nước Hoaq Kỳ và Việt Nam.
Những lời nói đầy tự tin vào hợp tác trong tương lai sau 20 năm thiết lập quan hệ ngọai giao đã được  Đại sứ Hoa Kỳ ở Việt Nam, Ted Osius và Phạm Quang Vinh của Việt Nam tại Thủ đô Hoa Thịnh Đốn đưa ra ngày 28/7/2015.

Chiến lược triệt hạ Trung Quốc của Hoa Kỳ bắt đầu

(Nguyễn Đình Phùng)

Cuộc chiến giữa Hoa Kỳ và Trung Hoa có thể đã và đang xảy ra, nhanh chóng hơn tất cả những tiên đoán từ trước đến nay! Những diễn tiến dồn dập xảy đến trong khoảng thời gian gần đây cho thấy Hoa Kỳ đã sửa soạn cho một bối cảnh xung đột với Trung Hoa và có thể đã cho bắt đầu một chiến dịch để triệt hạ quốc gia đối thủ là Trung Hoa, càng ngày càng ra mặt để khiêu khích.
 Hoa Kỳ, bất chấp hậu quả!
Cuộc chiến tranh này không bắt đầu bằng những đụng độ quân sự qui ước như những chiến tranh trước đây trong lịch sử, nhưng khởi sự bằng kinh tế và đặc biệt bằng cyberwarfare, chiến tranh vi tính! Và những biến chuyển của tuần lễ vừa qua, đặc biệt là sự sụp đổ thị trường chứng khoán của Trung Hoa, đã đưa đến nghi vấn có phải Hoa Kỳ đã bắt đầu chiến lược triệt hạ Trung Hoa về mặt kinh tế bằng cách nhúng tay vào việc sụp đổ thị trường chứng khoán này của Trung Hoa?

Vòng đàm phán TPP tại Hawaii: “Chốt” những vấn đề cuối cùng

Vòng đàm phán TPP tại Hawaii: “Chốt” những vấn đề cuối cùng

Cuộc thương thuyết giữa các Bộ trưởng Thương mại của 12 nước TPP đang diễn ra tại quần đảo Hawaii (Mỹ) trong 4 ngày, bắt đầu từ 28/7 được nhận định là vòng “chốt hạ” các vấn đề còn tồn đọng trong đàm phán TPP.

 

Trong bản tuyên bố chung mà VCCI cùng các Phòng Thương mại 12 nước TPP gồm: Nhật Bản, Brunei, Malaysia, Việt Nam, Singapore, Australia, New Zealand, Canada, Mexico, Chile, Peru, và Mỹ đã ghi rõ: “Chúng tôi mong muốn có được bản thỏa thuận cuối cùng, hy vọng và mong đợi các nhà đàm phán đảm bảo thỏa thuận sẽ có tiêu chuẩn cao và toàn diện. Sau khi đạt được mục tiêu này, các Phòng Thương mại của chúng tôi cam kết hợp tác chặt chẽ để đảm bảo thỏa thuận cuối cùng được chấp thuận và thực hiện đầy đủ”.

VNTB - Thu phí xe máy: Đà Nẵng, Quảng Trị dừng, TP. Hồ Chí Minh 'thà lầm hơn bỏ sót'

Lê Kiên (VNTB) - Thu phí bảo trì đường bộ xe máy được cái tỉnh thành như Đà Nẵng, Quảng Trị, Khánh Hòa dừng lại, Nhưng với TP. Hồ Chí Minh, nơi có lượng người sử dụng xe máy lớn, theo bà Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Quyết Tâm cho biết, vẫn sẽ tiếp tục thu phí bảo trì đường bộ xe máy theo Nghị định 18 CP, cho đến khi Chính phủ đồng ý thì sẽ tạm dừng theo kiến nghị của Quỹ đường bộ Trung ương (vào 1-1-2016).

Ngừng vì khó thu, vì khó khăn, hay chưa hợp lòng dân?

Lý giải cho việc kiến nghị chính phủ ngừng thu phí bảo trì đường bộ xe máy, Bộ GTVT cho biết, do việc tổ chức thu ở cấp xã phường chưa đồng bộ, chưa thống nhất từ khâu quản lý xe mô-tô đến thu và nộp ngân sách. Cho đến việc xử phạt theo Thông tư 133/2014 của Bộ Tài chính chưa khả thi, khó kiểm soát, do không thuộc thẩm quyền của cơ quan công an, mà ở cơ quan thuế, UBND các cấp.

Ảnh minh họa. Nguồn: Tuổi Trẻ
Điều này dẫn đến sau 2 năm thực hiện, hiệu quả rất thấp, tỉ lệ đạt sụp giảm từ 21,26% (năm 2013) xuống 21,24% (năm 2014) và tiếp tục xuống mức 16,41% (năm 2015).

Những bí ẩn về thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng

LTS: Bài viết sau đây của một người ký tên Hoàng Dũng, “đang làm việc ở Văn Phòng Trung Ương” Đảng Cộng sản Việt Nam, được blog “Tin Lề Trái” đăng vào ngày 30 tháng 5 năm 2010. Trong một xã hội văn minh thì lý lịch, hoàn cảnh xuất thân, sự nghiệp công tác của các Nhà hoạt động chính trị được công khai rõ ràng cho toàn dân biết. Mọi sự che giấu đều bị các đảng phái hoặc ứng viên đối lập và truyền thông phanh phui. Ở Việt Nam, do không có đa nguyên đa đảng và tự do báo chí, Nhân dân bị mất một quyền rất quan trọng đó là: “Quyền được biết về người lãnh đạo mình”. Bởi vậy những thông tin về đời tư thường kích thích sự tò mò tìm hiểu. Tôi tin bài viết có độ khả tín, xin phép đăng lại, coi như là cung cấp một góc nhìn về một số nhân vật cao cấp, đặc biệt nhân vật Thủ tướng- Đang lãnh đạo Chính phủ Việt Nam.

pobrane (1)
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
Sau ngày 30/04/1975 tôi được phân công nhiệm vụ kiểm soát việc tiêu hủy những thứ mà lúc ấy được người ta gọi là “văn hoá phẩm đồi trụy”. Sài Gòn những ngày ấy còn hỗn loạn, bề bộn, lòng người thì hoang mang, bất ổn. Song trong mắt bọn chúng tôi – những kẻ chiến thắng vừa từ rừng núi tiến vào – Sài Gòn đúng thật là “hòn ngọc viễn đông”. Nhà cửa thành phố hiện đại, hàng hoá nhiều vô kể, đặc biệt là sách báo, tranh ảnh, băng đĩa và những thứ sản phẩm bị coi là “tàn dư của chế độ cũ”.

Công an dùng 'phong bì' để giải quyết vụ chết người trong trại giam


 


Thêm một vụ người chết trong lúc bị giam tại Trại giam Hỏa Lò, Hà Nội, gây thêm lo ngại về tình trạng người bị giam giữ bị chết đột ngột mà không có lý giải xác đáng. Trong vụ việc mới nhất xảy ra đối với cái chết của anh Vũ Nam Ninh hôm 20/7, gia đình nạn nhân cho biết cơ quan chức năng còn dùng phong bì để giải quyết khiếu nại của gia đình. Khánh An của Ban Việt ngữ đài VOA tường trình thêm chi tiết.

Anh Vũ Nam Ninh, 45 tuổi, bị giam giữ ở Trại tạm giam số 1 (Hỏa Lò), Hà Nội, vì tội trộm cướp điện thoại di động. Gia đình cho biết anh Ninh bị kết án 8 năm tù.

Có phải sự sụp đổ của Thị trường chứng khoán Trung Quốc đã được sắp đặt? (Phần 2)

(Ảnh: smcp.com)
                                        
  Làn sóng đầu cơ được định hướng bởi nhà nước

Tiếp theo  Phần 1

Các thị trường chứng khoán tại Trung Quốc đã đạt mức đỉnh điểm vào giữa tháng 6; chỉ số Chứng khoán Thượng Hải đã tăng hơn gấp đôi kể từ 1/8/2014 cho đến 12/6/2015, trong khi chỉ số Chứng khoán Thâm quyến tăng gần gấp 3.

Làn sóng đầu cơ diễn ra trong khi không có bất kỳ sự thay đổi nào về các yếu tố cơ bản của nền kinh tế và trong tình hình tăng trưởng đang giảm, là do Bắc Kinh thiết kế.

Nguyễn Tiến Trung - “Dân Chủ để bảo đảm hòa bình”.


Cảm ơn các bạn bên tạp chí Phía Trước đã dịch một bài về lợi ích của dân chủ đối với các quốc gia đang phát triển [như Việt Nam]. Trong đó, mình đặc biệt chú ý đến lợi ích thứ năm là đem lại hòa bình. Lý do là độc lập và toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam đang bị đe dọa bởi một chế độ độc đảng do đảng cộng sản Trung Quốc [Trung Cộng] thiết lập ở Trung Quốc. Việc xây cất đảo để phục vụ cho mục đích quân sự ở biển Đông và kích động gây rối ở biên giới Tây Nam giữa Việt Nam và Campuchia cho thấy rõ điều này.

‘Chân dung quyền lực’ đã chết?

‘Chân dung quyền lực’ là trang blog một thời được nhiều người theo dõi, từng đăng tải nhiều bài về các ‘phi vụ làm ăn’ của gia đình Đại tướng Phùng Quang Thanh.
‘Chân dung quyền lực’ là trang blog một thời được nhiều người theo dõi, từng đăng tải nhiều bài về các ‘phi vụ làm ăn’ của gia đình Đại tướng Phùng Quang Thanh.

Trang blog một thời được nhiều người theo dõi, từng đăng tải nhiều bài về các ‘phi vụ làm ăn’ của gia đình Đại tướng Phùng Quang Thanh, đã hoàn toàn im tiếng, trong khi có nhiều đồn đoán về sự can dự của an ninh quân đội Việt Nam.

VietTuSaiGon - Bí ẩn của một ông tướng

Câu chuyện về tướng Phùng Quang Thanh xem như đã ngả ngũ, ông vẫn còn sống và trở về nguyên vẹn, tiếp tục công việc. Trong khi đó, về phía dư luận cũng như báo giới quốc tế và khu vực, chuyện ông Thanh thật trở về hay đó là một ông Thanh silicon cũng như vì sao lại có những tin đồn trái chiều… Vẫn đang là câu hỏi lớn. Và có hay không có một sự biến mất của tướng Phùng Quang Thanh để xuất hiện một ông Thanh khác? Giữa dư luận và những giả thuyết có mối quan hệ như thế nào?

Ở câu hỏi thứ nhất: Có hay không có sự biến mất của tướng Phùng Quang Thanh? Và vì sao phải đặt ra giả thuyết này? Có thể nói rằng mặt dù hiện tại tướng Thanh đã được các phương tiện thông tin nhà nước Cộng sản Việt Nam đưa tin về sự có mặt của ông cũng như những hoạt động thăm viếng, dự đại hội này nọ của ông đều không thể xóa bỏ được mối hoài nghi về cái chết hoặc sự biến mất của ông.

Bốn nguyên nhân có thể dẫn đến chiến tranh Việt Nam-Trung Quốc

Tàu chiến Trung Quốc phóng tên lửa trong một cuộc tập trận ở Biển Đông (Ảnh tư liệu).
Trong bài “Trung Quốc có đánh Việt Nam?” đăng kỳ trước, tôi nêu lên bốn lý do chính khiến tôi đi đến kết luận là Trung Quốc sẽ không tấn công Việt Nam bằng các biện pháp quân sự. Xin nói ngay: đó chỉ là một sự suy đoán. Lịch sử, nhất là lịch sử chiến tranh, nhiều lúc đi ra ngoài, có khi ngược hẳn lại, lý trí con người. Vào ngày 7 tháng 7 năm 1937 khi Nhật Bản xâm lược Trung Quốc hay ngày 1 tháng 9 năm 1939 khi Đức tấn công Ba Lan, rất hiếm người xem đó như là những bước khởi sự cho chiến tranh thế giới lần thứ hai.

Tuy nhiên, chúng ta cũng có thể đặt vấn đề: Nếu Trung Quốc quyết định tấn công Việt Nam thì quyết định ấy đến từ đâu và trong những trường hợp nào? Hay nói cách khác: những nguyên nhân nào có thể làm bùng nổ chiến tranh giữa Việt Nam và Trung Quốc?

Thứ Năm, 30 tháng 7, 2015

Bùi Tín - Một sàng khôn của ông Tổng Bí thư

Tổng thống Obama tiếp ông Nguyễn Phú Trọng tại phòng Bầu dục của Tòa Bạch Ốc, ngày 7/7/2015.
Tổng thống Obama tiếp ông Nguyễn Phú Trọng tại phòng Bầu dục của Tòa Bạch Ốc, ngày 7/7/2015.
Tổng Bí thư đảng CSVN Nguyễn Phú Trọng đã hoàn thành chuyến Mỹ du lịch sử, một chuyến đi mà tất cả hơn mười Tổng Bí thư trước ông không có một ai có được cái vinh dự ấy.

Đây là cuộc đi dối già, một hoạt động đối ngoại nổi bật nhất trong cuộc đời chính trị sắp sửa kết thúc của ông. Một chuyến đi được mọi người Việt Nam và dư luận quốc tế theo dõi chặt chẽ với nhiều hứng thú.

Lê Ngọc Thống - Nhật Bản “cởi găng tay” thách thức Trung Quốc?

Nếu như Luật an ninh mới của Nhật Bản đã chứng tỏ Lực lượng phòng vệ Nhật Bản bây giờ đã có tính chất, tầm vóc của một cường quốc quân sự. Họ, quân đội Nhật Bản, có thể tác chiến bất cứ nơi đâu, với bất cứ ai khi an ninh của Nhật Bản, của đồng minh, bạn bè của Nhật Bản bị tấn công, đe dọa...được coi như một “mũi tên đã lắp vào nỏ” thì Sách trắng quốc phòng Nhật Bản năm 2015 đã chỉ rõ “đích” mà mũi tên hướng đến.


Trung Quốc lo ngại, phản đối quyết liệt khi cho rằng, đây hành động trỗi dậy của “chủ nghĩa quân phiệt Nhật”. Nhưng ngược lại, khu vực châu Á-TBD lại không có thái độ như vậy.

Chu Hảo: Rất Nghiêm Trọng! Không thể để chìm xuồng! Không thể để chìm xuồng!

clip_image002

Có nhiều sự cố “lỗi tại cậu đánh máy”, nhưng lỗi của “cậu ấy” lần này hơi bị to. Nghiêm trọng hơn và thảm hại hơn! Tôi muốn nói đến khúc nhạc đệm rền vang khi Chủ tịch nước Trương Tấn Sang bước lên diễn đàn (để đọc diễn văn khai mạc trong buối giao lưu trực tuyến nhân ngày 27 tháng 7 vừa qua tai Hội trường Bộ Quốc phòng) là giai điệu bài hát Ca ngợi Tổ quốc của Trung Quốc, rất nổi tiếng từ những năm 50 thế kỷ trước, và cũng mới được ông Tập Cận Bình cùng hát với dàn đồng ca.

Vì sao có quá nhiều cử nhân, thạc sĩ thất nghiệp?

Chân Như, phóng viên RFA

000_APH2002061296192-622.jpg

Các bạn trẻ tại một trung tâm giới thiệu việc làm ở Hà Nội, ảnh minh họa chụp trước đây.
AFP PHOTO




Mới đây viện khoa học lao động và xã hội vừa cho công bố bản tin cập nhật thị trường lao động quý 1 của năm 2015. Trong đó ghi nhận tỷ lệ thất nghiệp và tỷ lệ thiếu việc làm đều gia tăng. Điểm đáng chú ý là trong 3 tháng đầu năm, cả nước có đến hơn 1,1 triệu người thất nghiệp. Tính theo trình độ chuyên môn, tỷ lệ thất nghiệp cao nhất nằm ở nhóm có trình độ cao đẳng chuyên nghiệp và cao đẳng nghề, tương ứng là 7,2% và gần 6,9%. Vì đâu mà tỷ lệ thất nghiệp lại quá cao như thế? Đó cũng là chủ đề cho diễn đàn bạn trẻ kỳ này, do Chân Như điều hợp cùng các bạn khách mời, mời quý vị cùng theo dõi sau đây.

Khi báo chí chỉ là công cụ của nhà cầm quyền

Song Chi
    phung-quang-thanh-622.jpg
Báo Tuổi Trẻ loan tin phóng viên của tờ báo này chứng kiến Đại tướng Phùng Quang Thanh trong bộ complet màu xám nhạt bước xuống cầu thang máy bay, ông Thanh tươi cười bắt tay những người ra đón và lên xe ôtô mang biển số quân sự TH -28 -09 đang chờ sẵn.
Screen capture

Giữa muôn vàn tin tức, sự kiện tiêu cực có, tích cực có (mà phần lớn là tiêu cực) xảy ra trong đời sống xã hội VN thời gian gần đây, thông tin về tinh trạng sức khỏe của ông Đại tướng Phùng Quang Thanh, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng là một trong những thông tin khiến người Việt trong và ngoài nước hết sức quan tâm.

David Cameron quyết xử lý nạn buôn người Việt Nam



mediaThủ tướng Anh David Cameron (giữa) thăm thị trường chứng khoán Saigon ngày 30/07/2015.REUTERS/Duc Hien
Thủ tướng Anh David Cameron đang trong ngày công du thứ hai tại Việt Nam với một loạt các chương trình hợp tác mới vừa được đưa ra trong bản tuyên bố chung. Một trong số những điểm được báo chí nước Anh quan tâm hàng đầu là cam kết của ông muốn diệt trừ các đường dây buôn người từ Việt Nam sang đưa vào làm việc trong các khu trại trồng cần sa và tiệm nail.

Tướng Philippines muốn tăng gấp ba chi quốc phòng để đối phó với Trung Quốc

mediaTàu BRP Sierra Madre của Philippines bị mắc cạn tại Scarborough, Biển Đông. Ảnh chụp ngày 30/03/2014.REUTERS/Erik De Castro/Files
Các tướng lĩnh Philippines hôm qua 29/07/2015 đề nghị Quốc hội tăng gấp ba chi phí quốc phòng hàng năm trong năm năm tới để nâng cấp trang thiết bị cho quân đội, nhằm đối phó với nước láng giềng khổng lồ Trung Quốc tại Biển Đông.

Đồng bằng Nam Bộ đang lâm nguy?

17 triệu người tại Việt Nam sống tại khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long.
Theo dự báo đến năm 2030 khoảng 45% diện tích của Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) đối mặt với nguy cơ nhiễm mặn.
Ngăn xâm nhập mặn ĐBSCL, gìn giữ an toàn lương thực của một khu vực hàng năm đã đóng góp 27% GDP, 90% số lượng gạo xuất khẩu và gần 60% kim ngạch xuất khẩu thủy sản của Việt Nam và ổn định cuộc sống và an sinh cho trên 17 triệu người là việc làm bắt buộc vào lúc này mặc dù đã quá trễ.

Mảnh vỡ từ đảo Reunion "có thể" của MH370

Mảnh vỡ máy bay dạt vào đảo Reunion ở Ấn Độ Dương "rất có thể" là của chiếc MH370 mất tích, một quan chức hàng đầu của Úc nói với BBC.
Martin Dolan, người đứng đầu nhóm tìm kiếm MH370 của Úc, cũng cho biết việc tìm thấy mảnh vỡ "đúng nơi" ở nam Ấn Độ Dương.
Mảnh vỡ đã được chuyển về Pháp hôm nay 31/7 để phân tích.

Truyền thông Mỹ: IS chuẩn bị tấn công Ấn Độ

Hãng thông tấn PTI ngày 29/7 dẫn nguồn tin từ truyền thông Mỹ cho biết nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đang lên kế hoạch tiến hành các vụ tấn công khủng bố tại Ấn Độ...

... Đồng thời tìm cách để hợp nhất các nhóm phiến quân Taliban tại Pakistan và Afghanistan thành một đội quân khủng bố sẵn sàng cho “trận chiến cuối cùng” với Mỹ.

IS đang chuẩn bị tấn công Ấn Độ và được dự đoán sẽ có một cuộc tấn công đối đầu cuối cùng với Mỹ.

Thông tin trên được báo "USA Today" và Viện truyền thông Mỹ công bố ngày 28/7 trong một báo cáo điều tra về một tài liệu thu được từ nội bộ phiến quân Taliban ở Pakistan, trong đó cảnh báo IS đang chuẩn bị tấn công Ấn Độ và dự đoán một cuộc tấn công sẽ tạo ra cuộc đối đầu cuối cùng với Mỹ". Tài liệu gồm 32 trang này có đoạn viết: "Ngay cả khi Mỹ cố gắng tấn công với sức mạnh của tất cả các đồng minh, IS sẽ được thống nhất và tiến hành trận chiến cuối cùng".

Ngư dân Việt Nam-Campuchia xô xát, 1 người thiệt mạng





Cảnh sát Campuchia đứng canh gác trong lúc người Việt phất cờ từ bên kia biên giới giữa hai nước.

Các quan chức Campuchia cho biết, một người đàn ông đã chết sau khi nhóm ngư dân từ tỉnh Kampot đụng độ với ngư dân Việt Nam trên biển đầu tuần này.

Bắc Kinh bị tố cáo nạo vét 10 rạn san hô khác ở Biển Đông

Phi đạo xây trên Đá Chữ Thập theo ảnh vệ tinh đăng trên trang web của CSIS.Reuters
Một quan chức Philippines cao cấp ngày 29/07/2015 đã lên tiếng tố cáo : Để có vật liệu bồi đắp 7 thực thể địa lý mà họ đang chiếm đóng tại vùng Trường Sa thành đảo nhân tạo, Trung Quốc đã tiến hành nạo vét 10 rạn san hô và bãi cạn khác ở vùng Biển Đông. Nguồn tin trên tuy nhiên không cho biết cụ thể là các rạn san hô đó ở đâu trong Biển Đông.

Phó Thủ tướng VN thăm Nhật

Ông Phạm Bình Minh đã gặp Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe hôm 30/7 tại Tokyo.
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh đã gặp Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe hôm 30/7 tại Tokyo.
Ông Minh sang Nhật đồng chủ trì phiên họp Ủy ban hợp tác Việt Nam-Nhật Bản lần thứ 7.

Công an VN 'ngăn chặn mạo danh lãnh đạo'

Đã xảy ra nhiều vụ mạo danh quan chức để lừa tiền ở Việt Nam
Bộ Công an Việt Nam chỉ đạo công an địa phương “ngăn chặn những trường hợp mạo danh” các lãnh đạo và thân nhân lãnh đạo.
Thông báo đăng trên trang web Bộ Công an hôm 30/7 nói gần đây một số người đã mạo danh cán bộ từ trung ương đến địa phương, giả danh thân nhân lãnh đạo để hoạt động phạm pháp.

Đảo Reunion và nỗi buồn Việt Nam

Bức hình 'Con nhớ cha' gây xúc động trong vụ MH370
Nhân chuyện máy bay MH370 và đảo Reunion, báo chí đăng lại những tấm hình tràn đầy nước mắt: 'Cha ơi, con nhớ cha', hay 'Con hãy về với ba mẹ', của thân nhân những người bị mất tích trên chuyến bay định mệnh tháng 3/2014.
Nhưng hòn đảo Reunion nằm hẳn về phía châu Phi chứ không còn gần Úc hay Malaysia cũng gắn liền đến hai vị cha ông người Việt Nam trong một giai đoạn lịch sử đau buồn của thời mất nước.

Vũng Áng hơn 1 năm sau bạo động

Hoàng Dung, thông tín viên RFA

ha-tinh-1-622.jpg

Đường vào công trường xây dựng Dự án Formosa ở Vũng Áng, Hà Tĩnh.
 RFA PHOTO




Khi xảy ra vụ giàn khoan Hải Dương 981 vào năm ngoái, khu công nghiệp Vũng Áng là một trong những nơi xảy ra bạo động chống Trung Quốc khiến hằng ngàn công nhân người Hoa phải di dản về nước. Sau hơn một năm tình hình tại Vũng Áng ra sao?

Bắc Kinh lên án Mỹ «quân sự hóa» Biển Đông

mediaĐô đốc Scott Swift, Tư lệnh Hạm đội Thái Bình Dương Hoa Kỳ (trái) trên chiếc P-8A Poseidon bay giám sát Biển Đông suốt 7 giờ, ngày 18/07/2015.REUTERS/Tyler R. Fraser/U.S. Navy/Handout
Bộ Quốc phòng Trung Quốc hôm nay 30/07/2015 lên án Hoa Kỳ « quân sự hóa » Biển Đông, khi tiến hành các cuộc tuần tra và tập trận hải quân tại vùng biển này.

Hải quân Nhật Bản lo ngại quân đội Trung Quốc khống chế cả Biển Đông

mediaBa tàu ngầm Trung Quốc có trang bị tên lửa hạt nhân tại một căn cứ hải quân trên Biển Đông - DR / Washington Free Beacon
Thế giới và khu vực tiếp tục bày tỏ thái độ quan ngại trước ý đồ quân sự hóa Biển Đông của Trung Quốc. Phát biểu tại Hoa Kỳ vào hôm qua, 29/07/2015, Tư lệnh Hải quân Nhật Bản đã lên tiếng cảnh báo rằng một khi Trung Quốc sử dụng các hòn đảo nhân tạo mà họ vừa bồi đắp ở Trường Sa vào mục tiêu quân sự, toàn bộ vùng Biển Đông có nguy cơ rơi vào « vùng ảnh hưởng quân sự của Trung Quốc ».

Biển Đông: Mỹ kêu gọi Châu Âu tỏ thái độ rõ ràng hơn

mediaLính Mỹ trên hàng không mẫu hạm USS George Washington lúc tàu đang đậu gần Manila ngày 3/9/2010Reuters
« Sẽ rất hữu ích » nếu như Liên Hiệp Châu Âu có thái độ rõ ràng hơn để hỗ trợ Hoa Kỳ trong lúc Trung Quốc đang bồi đắp, xây đảo nhân tạo ở Biển Đông. Phó trợ lý Ngoại trưởng Hoa Kỳ đặc trách khu vực Đông Nam Á, Amy Searight, tuyên bố như trên tại hội thảo về chính sách Đông Á của Washington và Bruxelles ngày 29/07/2015.