Pages

Thứ Hai, 13 tháng 4, 2015

Cựu lãnh đạo dầu khí Trung Quốc ra tòa

Ông Tưởng Khiết Mẫn từng lãnh đạo ngành dầu khí
Báo chí Trung Quốc cho hay cựu Chủ tịch Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Tưởng Khiết Mẫn ra tòa vì tội tham nhũng.
Ông Tưởng bị buộc tội nhận hối lộ và lạm dúng chức quyền, theo Tân Hoa Xã.

Ông từng giữ chức chủ tịch Ủy ban Quản lý và Kiểm tra Tài sản Nhà nước (Sasac).
Trước đó, ông lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí Quốc gia (CNPC). Ông bắt đầu bị điều tra năm 2013.
Hiện chưa rõ phiên tòa diễn ra tại tòa án tỉnh Hồ Bắc sẽ kéo dài bao lâu nhưng những vụ tương tự chỉ cần có vài ngày.
Phiên tòa được tổ chức trong lúc Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đang chủ trì chiến dịch chống tham nhũng ở trong nước. Ông Tập cảnh báo tình trạng tham nhũng ảnh hưởng trực tiếp tới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản.
Một số nhân vật quan trọng đã bị điều tra hoặc truy tố.
Quan chức cao cấp nhất trong số đó là cựu Bộ trưởng Công an Chu Vĩnh Khang, người từng là ủy viên thường trực Bộ chính trị, cơ quan quyền lực tối cao của Đảng Cộng sản Trung Quốc.
Ông Chu bị buộc tội hối lộ, lạm quyền và làm lộ bí mật nhà nước, theo tường thuật của truyền thông Trung Quốc hồi đấu tháng này.

Không có nhận xét nào: