Pages

Thứ Ba, 7 tháng 4, 2015

Nổ nhà máy hóa chất ở Trung Quốc


Vụ nổ xảy ra vào tối thứ Hai 6/4

Một vụ nổ lớn vừa xảy ra ở nhà máy hóa chất đặt tại tỉnh Phúc Kiến, đông nam Trung Quốc, gây hỏa hoạn.
Vụ nổ xảy ra vào tối thứ Hai 6/4 tại nhà máy ở Chương Châu. Hãng tin Tân Hoa Xã nói đã có sáu người bị thương.
Nhà máy này chuyên sản xuất paraxylene (PX), một hóa chất dễ cháy thường được sử dụng trong chế tạo polyester và nhựa.

Việc xây dựng các nhà máy PX đã gặp phản đối từ phía người dân địa phương Trung Quốc, năm ngoái tại tỉnh Quảng Đông cũng vì lý do này mà nổ ra biểu tình bạo lực.
Nhiều người lo sợ ô nhiễm môi trường từ nhà máy gây ảnh hưởng sức khỏe.

Biểu tình phản đối

Báo Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng cho hay đây là vụ nổ thứ hai ở nhà máy này trong hai năm qua.
Nhà máy PX Chương Châu do công ty Dragon Aromatics, nhà sản xuất PX tư nhân lớn hàng đầu Trung Quốc, vận hành. Công ty này chưa phát biểu gì về vụ tai nạn.
Kênh truyền hình quốc gia Trung Quốc CCTV chiếu cảnh hỏa hoạn, với ngọn lửa bốc lên trời, tuy không đưa thêm chi tiết.

Việc xây cất các nhà máy PX đã gặp nhiều phản đối ở Trung Quốc

Tân Hoa Xã nói vụ nổ xảy ra vào khoảng 19:00 giờ địa phương (18:00 chiều 6/4 giờ Hà Nội) tại một trạm bơm.
Cơ quan cứu hỏa Chương Châu đã điều 430 lính cứu hỏa tới hiện trường.
Theo Tân Hoa Xã, các cửa sổ tại một trạm xăng cách đó 1km đã bị nổ tung.
Một người dân sống cách nhà máy 10km nói với báo Bưu điện Hoa Nam rằng nhà của ông cũng bị rung chuyển.
Ông Lin Chen nói: "Tôi nghe có tiếng nổ lớn. Tất cả mọi người ở khu tôi đều nghe thấy cả. Nhà máy đã bốc cháy. Chúng tôi vẫn còn thấy cháy nhưng không ngửi thấy gì đặc biệt, có lẽ vì hướng gió".
Biểu tình không thường xuyên xảy ra tại Trung Quốc, nơi muốn tụ tập đông người cần có giấy phép. Tuy nhiên các phong trào bảo vệ môi trường vẫn đang ngày càng phát triển.
Trong những năm gần đây, paraxylene đã trở thành chủ đề biểu tình phản đối, gây cản trở cho kế hoạch xây nhà máy của chính quyền các địa phương.
Một cuộc biểu tình tại nhà máy PX tại Mậu Danh, tỉnh Quảng Đông, đã trở nên bạo lực hồi tháng Tư năm ngoái, khiến cảnh sát phải phun hơi cay để giải tán, một số người biểu tình bị thương.

Không có nhận xét nào: