Pages

Thứ Ba, 7 tháng 4, 2015

'Cần ghi âm, ghi hình khi hỏi cung'

Ông Nguyễn Sinh Hùng muốn có việc ghi hình hay ghi âm khi hỏi cung
Chủ tịch Quốc hội Việt Nam được dẫn lời nói nhất định phải tiến hành ghi âm hoặc ghi hình khi tiến hành hỏi cung.
Ông Nguyễn Sinh Hùng phát biểu khi Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận Dự thảo Bộ luật tố tụng hình sự sửa đổi chiều 7/4.
Một trong những nội dung tranh luận là quy định bắt buộc phải ghi âm hoặc ghi hình khi hỏi cung bị can.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng được dẫn lời nói: “Quy trình truy tố, xét xử công khai thì khi tiến hành hỏi cung cũng phải ghi âm hoặc ghi hình.”
“Nói thiếu tiền mà không làm là không được.”
Giải thích về quy định này, Viện trưởng Viện Kiểm sát NDTC Nguyễn Hòa Bình cho biết có hai luồng ý kiến.
Có người cho rằng cần quy định bắt buộc phải ghi âm hoặc ghi hình hoạt động hỏi cung bị can để chống bức cung, nhục hình, mớm cung.
Nhưng cũng có người nói không thực tiễn, và chỉ nên bắt buộc phải lập biên bản khi tiến hành hỏi cung và ghi âm, ghi hình khi cần thiết.
Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Nguyễn Văn Hiện nói đa số ý kiến thành viên Ủy ban Tư pháp cho rằng bắt buộc ghi âm, ghi hình trong mọi trường hợp là không cần thiết, không khả thi.
Nhưng đồng tình với Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu nói dù tốn kém, Quốc hội Việt Nam vẫn sẽ đầu tư để thi hành quy định này.

Không có nhận xét nào: