Pages

Thứ Năm, 2 tháng 4, 2015

“Lực sĩ bầu trời” của không lực Hoa Kỳ tới Đà Nẵng

Chiều 31/3, máy bay vận tải C-130 Hercules, được mệnh danh là “lực sĩ bầu trời” của Không lực Hoa Kỳ đã hạ cánh xuống Sân bay quốc tế Đà Nẵng, sau khi phục vụ cho chương trình "Thiên Thần Thái Bình Dương" tại Quảng Ngãi.


Chuyên cơ C-130 Hercules đã hạ cánh xuống Sân bay quốc tế Đà Nẵng chiều ngày 31/3.
Theo đó, C-130 Hercules là chuyên cơ vận tải chủ yếu thực hiện các nhiệm vụ chuyên chở người và hàng hoá được sử dụng trong nhiều hoạt động của không quân Mỹ. Máy bay vận tải C-130 Hercules có thể chứa nhiều loại hàng hóa quá khổ, với nhiệm vụ chuyển hàng trên không, nó có thể thả hàng hoá với tải trọng lên đến 19 tấn hoặc sử dụng thiết bị hạ cánh trên cao của mình để hạ cánh và thả hàng xuống trên những tấm ván gỗ.


Chuyên cơ C-130 Hercules có chiều dài 29,3 mét; cao 11,9 mét; sải cánh 39,7 mét cùng ngăn chứa hàng có kích thước 12,31x3,12x2,74 mét và trọng lượng cất cánh tối đa lên đến gần 70 tấn.


Máy bay có 4 động cơ phản lực thế hệ mới nên có thể đạt tốc độ 366 Km/giờ ở độ cao 6.000-7.077 mét, cự ly vận tải 1.050 hải lý. Máy bay có thể sơ tán y tế một đoàn cơ bản khoảng 50 người và có thể tăng hơn theo yêu cầu của nhiệm vụ. Đặc biệt là hệ thống khoang chứa có thể bố trí 72 cáng cứu thương.


Trước đó, từ ngày 23 đến 30/3, máy bay vận tải C-130 Hercules của Không lực Hoa Kỳ đã tới Quảng Ngãi phục vụ cho chương trình "Thiên Thần Thái Bình Dương". Tại đây, lực lượng Không quân Hoa Kỳ tổ chức nhiều hoạt động nhân ái như sửa chữa, xây dựng trường học, phòng khám; tổ chức khám, chữa bệnh và cấp thuốc miễn phí cho hơn 5.000 lượt người dân ven biển tại 2 huyện Bình Sơn và Đức Phổ. Tổng kinh phí của chương trình khoảng 1,4 triệu USD.


Đến chiều 31/3, chuyên cơ C-130 Hercules đã hạ cánh xuống Sân bay quốc tế Đà Nẵng. Tại đây, lực lượng Không quân hai nước Việt Nam – Hoa Kỳ đã có buổi gặp gỡ, giao lưu và trao đổi kinh nghiệm./Đình Hiệp

Không có nhận xét nào: