Pages

Thứ Sáu, 3 tháng 4, 2015

‘Ngạc nhiên vì tăng trưởng GDP ở VN’

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nói con số GDP đã được 'rà soát, đánh giá kỹ càng'
Thủ tướng Việt Nam khẳng định con số tăng GDP quý 1 đạt 6,03%, cao nhất so với cùng kỳ năm năm trở lại đây, đã được “rà soát, đánh giá kỹ càng”.
Ông Nguyễn Tấn Dũng phát biểu tại cuộc họp chính phủ hôm ¼.
Ông nói: “Nổi bật là tốc độ tăng trưởng GDP quí 1 đạt 6,03%.”

“Tôi đã nghe các bộ chức năng báo cáo, khẳng định con số này đã được rà soát, đánh giá kỹ càng, trên cơ sở cách tính khoa học, theo thông lệ quốc tế.”
Chính các bộ trưởng trong chính phủ Việt Nam cũng bày tỏ ngạc nhiên về con số.
Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Bình nói: “Khi nghe tin tăng trưởng kinh tế quý 1 đạt 6,03%, quả thật là hơi giật mình.”
“Vì vừa hôm trước, chưa có số liệu chính thức, anh em chúng tôi đều hào hứng, phấn khởi, lạc quan nhưng với dự tính có lẽ GDP quý 1 chỉ 5,6%”.
Ông Bình nói con số này là chính xác.
“Bởi có nhiều yếu tố tích cực đã làm GDP tăng trên 6%, như sản xuất công nghiệp chế tạo, khai khoáng, khí đốt, dầu thô tăng. Còn nếu loại bỏ các yếu tố này thì GDP sẽ chỉ tăng đúng khoảng 5,6%.”
Trong khi đó, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh nói ông “hơi choáng” khi nghe tin.
Tuy vậy, ông khẳng định đã “rất yên tâm” sau khi nghe báo cáo từ Tổng cục Thống kê rằng các phương pháp thống kê, so sánh đều chặt chẽ.
“Khâu nối lại, có hàng loạt con số rất logic thể hiện tăng trưởng kinh tế quý 1 đã tốt hơn rất nhiều,” ông Vinh nói.

Không có nhận xét nào: