Pages

Thứ Hai, 20 tháng 4, 2015

Thái Lan thảo luận hiến pháp mới

Quân đội kiểm soát chính trường Thái Lan
Hội đồng cải cách do quân đội Thái Lan lựa chọn đã bắt đầu cuộc tranh luận một tuần về hiến pháp mới, gần một năm sau đảo chính.
Dự thảo, đệ trình tuần rồi, gây tranh cãi vì đoạn nói sẽ có miễn trừ cho các tướng giành quyền lực tháng Năm 2014.

Cũng gây lo ngại là đoạn cho phép những người không do dân bầu được trở thành thủ tướng.
Hiến pháp cũ đã bị quân đội xóa bỏ sau đảo chính.
Theo dự thảo, bầu cử tương lai sẽ dựa theo tỷ lệ đại diện ưu tiên cho các đảng nhỏ và chính phủ liên minh.
Thượng viện đa số sẽ gồm những người không phải dân bầu.
Quốc hội sẽ được chọn thủ tướng không phải là chính khách hay nghị sĩ.
Phóng viên BBC Jonathan Head tại Bangkok nói hiến pháp này có lẽ sẽ tạo ra những chính phủ liên minh yếu và ngắn ngủi.

Không có nhận xét nào: