Qua tìm hiểu, người ta được biết rất nhiều lê, táo trong chợ có nguồn gốc từ Trung Cộng. Tin tức về các phát hiện mới đáng lo ngại từ việc trồng, nhân giống trái cây ở Trung Cộng luôn trở thành tin tức nóng bỏng trên các trang báo, cũng như trong các gia đình. Chẳng hạn mới đây báo chí đưa tin ờ Trung Cộng, táo trồng ở Yên Đài thuộc tỉnh Sơn Đông của nước này có thể đã bị nhiễm độc vì người trồng dùng túi nylon có hóa chất bọc trái cho đến khi trái táo chín. Giống táo Phú Sĩ của Yên Đài nổi tiếng với trái to, tròn, đỏ, ngọt, giòn, được bán khắp Trung Cộng và cũng được nhập vô số vào Việt Nam. Tin tức nàylan nhanh đến mức chỉ trong 2 ngày, nhiều chợ đã từ chối nhận mua hàng là táo lê từ Trung Cộng chuyển đến.
Một phụ nữ ngụ quận Bình Thạnh, Saigon, cho biết cô cũng có nghe dư luận nói về táo, lê Trung Cộng có thuốc trừ sâu rất độc, gây ung thư. Nhưng cô và gia đình không biết cơ quan chức năng có kiểm soát được loại trái cây sạch không. Tốt hơn hết là không dùng để khỏi phải lo sợ. Hồi tháng 5 vừa qua, Cục Bảo vệ thực vật, Bộ Nông nghiệp và phát triển thực vật Cộng sản Việt Nam cho biết cơ quan này đã phát hiện một mẫu lê nhập cảng từ Trung Cộng có dư lượng endosulfan. Đây là loại dung dịch thuốc trừ sâu bị cấm sử dụng ở Việt Nam vì độc tính cao, ảnh hưởng đến các sinh vật có ích trong môi trường và sức khỏe con người.
Liên hiệp quốc cũng đưa endosulfan vào danh sách hóa chất hữu cơ độc hại gây ô nhiễm lâu dài và phải loại khỏi thị trường toàn cầu vào năm 2012. Tuy nhiên loại chất độc hại này không bị cấm sử dụng ở Trung Cộng. Trong bài ghi nhận này tại Việt Nam, thông tín viên của SBTN cũng tìm thấy có rất nhiều câu nói dân gian đang lưu truyền về trái cây Trung Cộng, cho thấy một tâm trạng tẩy chay đã phố biến và lan rộng. Đơn giản và thường thấy nhất, là khi ai đó chọn một loại trái cây, người bên cạnh thường can ngăn với câu nói đồ Trung Cộng đó, muốn chết thì cứ ăn!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét