Pages

Thứ Hai, 30 tháng 9, 2013

Tàu cá chìm gần Hoàng Sa do bão Wutip

Các tàu thuyền đã được lệnh neo đậu tránh báo Wutip
Ít nhất 70 người được báo tin là đã mất tích sau khi ba chiếc tàu cá bị bão Wutip đánh chìm trên Biển Đông, truyền thông Trung Quốc đưa tin.

Các lực lượng cứu hộ đang tìm kiếm và có tin cho rằng họ đã tìm thấy 14 người.
Năm chiếc tàu cá chở theo hơn 150 người đã gặp gió lớn hôm Chủ nhật 29/9, Tân Hoa Xã dẫn lời các quan chức nước này cho biết.

Bão Wutip, ở Việt Nam còn được gọi là Cơn bão số 10, dự kiến đổ bộ vào miền trung Việt Nam vào thứ Hai ngày 30/9 và hàng ngàn người đã được chính quyền địa phương sơ tán.
Các tàu cá này gặp phải gió lớn ở gần khu vực Quần đảo Hoàng Sa cách bờ biển phía nam Trung Quốc khoảng 330 km.
Hai chiếc tàu cá của tỉnh Quảng Đông đã chìm hôm 29/9 và sau đó liên lạc với chiếc tàu cá thứ ba cũng mất hoàn toàn, hãng tin Mỹ AP cho biết.
Trung Quốc đã huy động ít nhất 10 chiếc tàu và sáu máy bay trong chiến dịch tìm kiếm. Giới chức đã yêu cầu các tàu cá neo đậu lại tránh ra khơi vào lúc biển động.
Trong lúc này, Việt Nam đang chuẩn bị đối phó với nước dâng và lở đất vì bão Wutip, cơn bão được cho là mạnh nhất đánh vào Việt Nam trong năm nay.
Cơ quan khí tượng thủy văn Việt Nam dự báo cơn bão này sẽ gây mưa lớn và sức gió đến 150km/giờ.
Tin cho hay Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải khi đi thị sát ở các tỉnh miền Trung đã yêu cầu sơ tán hàng loạt.
Báo chí Việt Nam tường thuật hơn 40.000 người dân từ những vùng có thể bị ảnh hưởng đã được di tản đến nơi an toàn.

Không có nhận xét nào: