Pages

Thứ Sáu, 3 tháng 4, 2015

Khám phá chiến hạm USS Fort Worth sắp thăm Việt Nam

Tàu chiến đấu ven biển USS Fort Worth (LCS-3) và tàu khu trục tên lửa USS Fitzgerald (DDG 62) của Hải quân Mỹ sẽ cập cảng Đà Nẵng, Việt Nam vào tuần tới. 

Chuyến thăm nằm trong chương trình giao lưu thường niên nhân dịp hai nước kỷ niệm 20 năm bình thường hóa quan hệ ngoại giao. 


Hoạt động Giao lưu Hải quân thường niên bao gồm một loạt sự kiện và hoạt động trao đổi kỹ năng về quân y, tìm kiếm và cứu nạn, an ninh hàng hải và giao lưu thể thao. 


 
USS Fort Worth là lớp tàu chiến đấu ven biển (LCS) hiện đại của Hải quân Mỹ. 

USS Fort Worth (LCS-3) là chiếc thứ 2 thuộc lớp tàu chiến đấu ven biển (Littoral Combat Ship – LCS) Freedom được thiết kế để đáp ứng các nhiệm vụ hoạt động ở vùng nước nông chống lại mối đe dọa “phi đối xứng”. 



Tàu được hạ thủy ngày 7/12/2010, chính thức biên chế ngày 22/9/2012 tại căn cứ ở San Diego. USS Fort Worth có lượng giãn nước toàn tải 3.450 tấn, dài 118m, rộng 17,7m, mớn nước 3,9m, thủy thủ đoàn khoảng 50 người. 



Hệ thống tên lửa phòng không tầm nhiệt RIM-116 RAM. 

Tàu có thể trang bị hệ thống tên lửa phòng không tầm nhiệt RIM-116 RAM chuyên đánh chặn tên lửa diệt hạm với tầm bắn 9km, tốc độ Mach 2,0, lắp đầu nổ phá mảnh 11,3kg. 
Trong tác chiến chống ngầm, USS Fort Worth trang bị ngư lôi hạng nhẹ 324mm Mk 50 chuyên chống tàu ngầm tốc độ cao, lặn sâu. Mk 50 trang bị đầu nổ mạnh 45kg, tầm bắn 15km, xuyên sâu xuống mặt nước 580m, dùng đầu tự dẫn chủ động hoặc bị động thủy âm.  
Tàu được trang bị hệ thống điện tử hiện đại bao gồm radar tìm kiếm mục tiêu TRS-3D được thiết kế đặc biệt cho các hoạt động ở ven bờ, cung cấp khả năng giám sát trên không trên biển, trên bờ cùng lúc; hệ thống dữ liệu chiến đấu COMBATSS-21; hệ thống định vị thủy âm kéo theo AN/SQR-20; hệ thống chiến tranh điện tử Argon ST WBR-2000 và hệ thống mồi bẫy hồng ngoại Terma A/S SKWS. 


USS Fort Worth được trang bị hệ thống vũ khí ở mức cơ bản. Việc thiết kế theo dạng module giúp tàu có thể hoán đổi vũ khí tùy theo mục đích chiến đấu. 


Hệ thống tên lửa phòng không tầm nhiệt RIM-116 RAM. 

Tàu có thể trang bị hệ thống tên lửa phòng không tầm nhiệt RIM-116 RAM chuyên đánh chặn tên lửa diệt hạm với tầm bắn 9km, tốc độ Mach 2,0, lắp đầu nổ phá mảnh 11,3kg. 


Trong tác chiến chống ngầm, USS Fort Worth trang bị ngư lôi hạng nhẹ 324mm Mk 50 chuyên chống tàu ngầm tốc độ cao, lặn sâu. Mk 50 trang bị đầu nổ mạnh 45kg, tầm bắn 15km, xuyên sâu xuống mặt nước 580m, dùng đầu tự dẫn chủ động hoặc bị động thủy âm.


Hệ thống săn ngầm bằng ngư lôi hạng nhẹ 324mm Mk 50. 

Sàn đáp trực thăng phía sau của tàu ở phía sau được thiết kế lớn hơn 1,5 lần so với các sàn đáp tiêu chuẩn trên tàu chiến. 


Tàu sử dụng hệ thống động lực kết hợp động cơ tuabin khí và động cơ diesel cùng 4 động cơ phản lực nước. Hệ thống động lực này giúp tàu có thể di chuyển với tốc độ tối đa lên đến 87km/h, tầm hoạt động khoảng 6.500km với tốc độ trung bình 33km/h. Tàu có thể hoạt động liên tục trên biển trong vòng 21 ngày./Đăng Nguyễn

Không có nhận xét nào: