Pages

Thứ Ba, 7 tháng 4, 2015

Thủ tướng Nga công du Việt Nam

mediaThủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đón đồng nhiệm Nga Dmitry Medvedev (P) tại Hà Nội. Ảnh ngày 06/04/2015.REUTERS/Kham
Công du Việt Nam từ ngày 5 đến 7/04/2015 thủ tướng Nga Dmitri Medvedev thông báo Việt Nam có triển vọng sớm gia nhập Liên minh Kinh tế Á- Âu - Eurasian Economic Union.




Sau buổi tiếp xúc với thủ tướng Việt Nam tại Hà Nội, ông Medvedev tuyên bố : « Đôi bên đã đồng ý trên hầu hết các yếu tố », văn bản đúc kết tiến trình gia nhập Liên minh Kinh tế Á -Âu của Việt Nam « đã bước vào giao đoạn cuối ». Về phần mình lãnh đạo Việt Nam, thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hy vọng hiệp ước đó sẽ được ký kết trong nửa đầu năm 2015.
Tháp tùng ông Medvedev đến Hà Nội, phó thủ tướng Nga Serguei Prikhodko nhấn mạnh một khi tham gia vào Liên minh Kinh tế Á-Âu, trao đổi thương mại hai chiều sẽ lên tới 10 tỷ đô la vào khoảng năm 2020, tức sẽ được nhân lên gần ba so với hiện tại.
Liên minh Kinh tế Á- Âu hiện bao gồm : Nga, Belarus, Kazakhstan Armenia và Kyrgyzstan (kể từ tháng 5/2015).

Không có nhận xét nào: